Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sài Gòn Bạc

Chương 36: Báo mộng

Lúc này, tại Nhà Tang Lễ Anh Bình, một chiếc xe máy treo lỉnh kỉnh mấy ly trà sữa, dừng ngay trước cổng. Thanh niên áo xanh, bấm vào màn hình điện thoại trên giá đỡ, gắn cạnh cái gương chiếu hậu. Cậu ta khom xuống: 

- Dạ, Alo, em giao tới rồi nè. 

- Dạ, dạ. Con ra liền. 

Con Huyền và Con Diệu từ bên trong đi ra. Huyền cầm một tờ năm trăm ngàn phe phẩy: 

- Dạ, nhiêu chú? 

Thanh niên bấm vào phần thanh toán: 

- Của con 278 ngàn. 

Thanh niên nhận lấy tờ tiền rồi nhét vào cái túi bao tử trước bụng. Sau đó móc ra một xấp tiền lẻ lộn xộn. Cậu ta, rút ra mấy tờ rồi nhẩm đếm: 

- Thối 222. 

Con bé nhận lấy, rồi rút ra tờ hai mươi ngàn đưa lại: 

- Dạ, con gửi. 

Thanh niên xua tay: 

- Thôi, được rồi con. 

Con bé lắc đầu: 

- Dạ hông, hổng phải tiền con. Chú ở trỏng mua cho. Chú nói gửi thêm. 

Thanh niên cười mỉm rồi nhận lấy nhét lại vô túi: 

- Rồi! Vậy cảm ơn con nghe. Của con nè! 

Thanh niên lấy từng ly trà sữa treo trên baga rồi nhập lại thành một quai xách, đưa cho con Diệu:

- Năm ly. 

Rồi lấy tiếp mấy ly nữa, đưa cho con Huyền: 
- Này năm nữa, mười đủ nha. Nặng hông?

Con Huyền xọt hai ngón tay vô quai, cầm lấy: 

- Dạ, được rồi chú. 

Thanh niên nhìn vô trong rồi hỏi nhỏ: 

- Ủa, giờ uống rồi chừng nào ngủ. 

Con bé lắc đầu: 

- Dạ hông. Tụi con uống để thức mà. 

- Ờ he. Cảm ơn con nghe! 

Hai con bé xách mấy ly trà sữa, lon ton đi vào trong. Bên ngoài thanh niên, nhìn xuống màn hình rồi ấn vào đánh giá khách hàng. Nhếch môi: 

- Ngon, tiếp tiếp! 

Sau đó đề máy xe, phóng thẳng ra giao lộ. 

Bên trong, Bà Ánh nhìn vào mười ly trà sữa: 

- Được dữ ta, nay mấy cữ rồi ha. 

Con Diệu lấy từng ly ra đặt lên bàn. Thằng Giàu đang bấm điện thoại ở bàn bên kia, nhìn qua: 

- Ba cữ chứ nhiêu.

Con Huyền bước đến cái bàn của mấy người đàn ông đang nhậu. Nó đưa lại tiền thừa cho Chú Tí. Ông cầm ly bia, hất mặt qua linh đường: 

- Bỏ vô thùng phúng điếu luôn đi con. 

- Dạ. 

Con bé cầm hai tờ tiền đi đến cái thùng inox bên cạnh vòng hoa trắng, nhanh tay nhét vào. Bên này Con Diệu lật từng ly lên xem: 

- Cô uống cái nào? Matcha, sô cô la nè. Hồng trà, trà sữa. Cái này lục trà. 

Bà Ánh nhìn một vòng: 

- Đại đại đi. 

Rồi nhìn sang Bà Tám: 

- Uống nào lấy đi Tám.

Diệu đi tới. Hai con bé lựa ra bốn ly mình order, còn lại sáu ly trên bàn. Bà Tám xua tay:

- Thôi, được rồi. Uống chung đi Ánh! 

Bà Ánh lấy một ly màu sô cô la rồi rút ống hút, cấm vào. Sau đó, đưa lên miệng hút: 

- Ngon á Tám.

Bà Tám cũng nhấp một ngụm: 

- Ờ, có cái viên gì dai dai he. 

Bà Ánh thấy còn lại mấy năm trên bàn thì nhìn vào căn phòng bên trong góc: 

- Tâm Anh, con đem mấy ly này vô trỏng đi. 

Con bé nhìn xuống: 

- Con Mỹ Tiên nó ngủ nãy giờ rồi cô. 

Bà Ánh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: 

- Vậy, con vô kêu mấy bà đó ra uống nè với thằng Thanh gì đó. Ai ra được, người ta ra. 

Con bé đắn đo giây lát rồi bật dậy. Kéo tay con Quỳnh: 

- Đi với tao đi. 

Cả hai đứng lên, mỗi đứa cầm một ly trà sữa đi vào trong. Bà Ánh nhấp thêm một ngụm: 

- Tui sợ nhất, cái cảnh này. Tình ngay lý gian. Ngán quá Tám ơi!  

Bà Tám thở dài: 

- Nãy tui nói rồi, mấy bã chịu rồi chứ bộ. Tự nhiên cái vụ thằng gì đó. Rồi bển quậy cái ổng xủ quẻ luôn. Thiệt tình! 

Diệu và Huyền bên này cúi mặt bấm điện thoại. Bà Ánh tằng hắng: 

- Ủa hai con, cái thằng gì. Nó đâu rồi? Nãy nó về hồi nào?

Diệu ngước lên: 

- Dạ, con hổng biết! 

Xoay qua, con Huyền cũng lắc đầu. Bà nói tiếp: 

- Về, mà hổng biết thưa gửi ai hết vậy. 

Bà Tám tặc lưỡi: 

- Thôi, nó con nít mà. Nãy mà nó có đây, là còn quá cha nữa. 

Rồi bà nhìn vô trong. Diệu xoay qua nói nhỏ:

- Nó trả lời chưa? 

Huyền bấm vô tin nhắn rồi đưa qua. Nguyên một dãy dài tin nhắn hiện ra: 

"Mấy bà chơi kì dạ?" 

"Ê, ê!" 

"Xong chưa?" 

"Trời ơi.............!!!!!!" 

Rồi nối theo sau là một hàng dài "Sticker mặt mèo đang khóc"

Kèm một dòng tin nhắn được thả tim mười lăm cái: 

"Nói Tâm Anh đừng ghét tui mà" 

Bên này đáp gọn: 

"Nô! Yêu xa đi"

Đúng lúc này, tin nhắn mới được gửi đến: 

"Tâm Anh có thích tui đâu..." 

Huyền gõ lộc cộc: 

"Ủa, sao dạ?" 

Bên kia đang soạn tin rồi gửi đến:

"Nãy giờ, TA k có rep tui. Hic" 

Huyền mỉm cười rồi gõ tiếp: 

"Vừa lắm, mà ông đâu rồi?" 

"Nhà chứ đâu" 

"Sáng qua nghe, anh rể" 

"Huhu..." 

Con bé thả tim rồi cười hí hửng, vừa xoay qua thì bắt gặp đôi mắt đang nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại. Tâm Anh hất mặt: 

- Nói nó khỏi qua. 

Huyền bấm tắt màn hình: 

- Thôi mà. Tội nó mậy! 

Tâm Anh ngồi xuống ghế: 

- Tội chưa xử á. Tụi mày luôn á. Báo tao không à!

Từ bên trong, Bà Tư, Bà Bảy cùng Thanh đi ra. Cả ba kéo ghế ngồi xuống. Bà Ánh liền niềm nở: 

- Mấy chị uống nước nè. Mua cho tụi nhỏ nó uống rồi mình uống ké nó á mà. 

Thanh nhìn xuống năm ly rồi lấy ly Matcha, cắm ống hút vào. Bà Tư thở dài: 

- Được rồi em. Để đi.

Bà Ánh nhìn vô trong: 

- Hồi nãy, chị thông cảm. Ông nhà tui, ổng vậy á. Tánh ổng tự ái dữ lắm. Với khuya qua giờ, ổng chạy búa xua. Đuối rồi cọc vậy á. 

Bà Bảy lấy một ly: 

- Ảnh ngủ rồi hả? 

Bà Ánh chỉ vô một căn phòng: 

- Ngủ rồi chị. Nãy ổng nói vô sạc điện thoại. Mà lâu quá hổng ra. Hoảng hồn chạy vô, thấy ngủ gục, tội gì đâu. 

Bà Bảy cắm ống hút: 

- Anh Sáu, ảnh vừa vô phòng là nằm xải lai liền. Qua giờ cũng ngủ ngê gì được đâu. 

Lúc này, trong căn phòng nhỏ, tiếng ngáy đều đặn phát ra từ người trung niên mặt rổ. Ánh đèn vàng hắt lên làn da ngâm đen trên gò má, rồi lan xuống cổ tạo thành vệt bóng góc cạnh. Trên ngực ông, chiếc áo khoát bằng vải dù màu đỏ phấp phới, nửa đắp trên người nửa thòng xuống giường đung đưa qua lại. Ông Sáu chép miệng một cái, mí mắt giựt giựt. Màu vàng từ chiếc đèn ngủ chợt chuyển sang xanh rồi đỏ. Ông nhướng mí mắt nặng trĩu, thì tầm nhìn chỉ còn lại một màu trắng toát như màn sương đặc kẹo. Hơi thở gấp gáp, ông rên từng tiếng ngắt quãng: 

- Anh... Năm. Anh... Năm. 

Làn sương tan, trước mắt ông là tấm rèm bằng vải bố, màu xám cũ kỹ. Ông vén lên thì sững sờ: Là căn nhà mái lá ba gian với nền đất đầy u cục nổi lên bóng loáng, như vảy rồng. Hai bên là hai bộ li-văng bằng gỗ ván đóng tạm, chân kê gạch thẻ. Bàn chân vừa chạm đất, xoay qua đã thấy ông Tiến đứng dưới bàn thờ cửu huyền, xá ba cái. Bên ngoài, ngón chân Ông Sáu co quắp, bấm xuống tấm ga gường thô ráp. Còn trong căn nhà lá thì sau lưng Ông Tiến, Bà Trang chậm rãi bước ra. Cả hai đi tới, áp sát người trung niên đang run rẩy: 

- Chế Năm!

Ông Sáu lùi một bước thì tấm rèn đột nhiên trở nên cứng đờ, lạnh ngắt. Xoay lại thì trước mặt là tấm đá hoa cương cao qua đầu, in hình bia mộ: "Đặng Thành Tiến - Trần Thị Ngọc Trang - Từ Trần: 17-4-2011 - Hưởng dương: 43 tuổi"

Ông ngước lên thì bất chợt hai tấm bia mộ hòa làm một. Dòng chữ in hoa chồng chéo lên nhau rồi cuộn tròn xoay vòng như lốc xoáy cuốn cả người ông vào đó. Giữa tâm bão, dần hiện ra gương mặt thanh niên đen nhẻm đang nhếch mép với đôi mắt trợn trừng. Ông quỵ xuống, gào khóc: 

- Hồi đó, em khổ thiệt! Con vợ em nó bệnh đàn bà. Thằng con em. Hổng mua xe, nó đòi bỏ học. Hổng phải em... Thằng Tâm.. Hổng phải em. Em thề! Em thề! Anh Năm ơi, Anh Năm. 

Vừa ngước lên, không gian như dịch chuyển. Ông đang quỳ hẳn trên cái bàn dài giữa nhà. Bất chợt mặt bàn lắc lư, chao đảo như muốn xô ngã người trung niên xuống đất. Ông cúi xuống. Vừa thọt được một chân ra mép bàn, ngẩng lên đã thấy Ông Tiến và Bà Trang đang đứng dưới bàn thờ Cửu Huyền, khói hương nghi ngút. Cả hai trố mắt rồi lắc đầu chầm chậm. Ông chưa kịp hiểu thì khói trắng từ trên bàn thờ túa ra như thác, bao phủ lấy gương mặt hai người, rồi đập thẳng vào mặt ông. Khiến bên ngoài, từ trán đến hai bên gò má ướt đẫm mồ hôi. Trên vách tường, cái máy quạt, quay vù vù kêu cót két thổi bay cái áo khoác xuống nền gạch bông. Người trung niên nhăn mặt. Bàn chân đạp xuống giường hịch hịch:

- Cứu... Cứu... Cứu em... Cứu em!

Mỹ Tiên nằm dưới ghế bố bật dậy: 

- Ủa, gì dạ? Chú Sáu. Mẹ, mẹ ơi! Mẹ!

Trên hai chiếc ghế đẩu sát vách tường. Ông Tiến mở sáng màn hình máy tính bảng. Là giao diện sặc sỡ tiêu đề "Báo Mộng" - Thông báo mới đè lên: "Thông báo thay đổi số dư tài khoản của quý khách, hiện tại là: 1 NĐQ. Giao dịch mới nhất: -6 NĐQ. Nội Dung Giao Dịch: Báo Mộng Concept." 

Ông chạm vào để tắt. Thì giao diện "Báo Mộng" cũng hiện lên: "Đã xong!" 

Bên dưới là nội dung thanh toán: "Mode: Ác Mộng - Concept: Mái Nhà Xưa(Cơ bản) - Phụ Kiện: Bia Mộ(Tiêu chuẩn) - Hiệu Ứng: Khói Trắng(free) - SL: 2" 

"Thành tiền: 6 NĐQ"

Bà Trang nhìn vào: 

- Nãy hổng lấy màu đen. Chưa đủ đô hả gì á. Nó chưa tỉnh kìa. 

Ông bấm thoát: 

- Đen tính tiền. Uổng! Để dành mua cái khác. 

Bà nhìn Ông Sáu, đang ngáy đều đều:

- Nó sĩn vậy, mai nó nhớ hông ta? Ủa mà lắc đầu vậy, nó sợ hông ông?

- Hên xui, kệ đi! Chứ làm mặt xấu, nó sợ quá! Cái nó bắt Tâm Anh về dưới nuôi. Chắc yên với con vợ nó à. Kệ đi! 

Đúng lúc này, một tiếng tách. Cả căn phòng bật sáng. Bà Bảy chạy tới bên Mỹ Tiên: 

- Gì vậy con?

Mỹ Tiên nhào tới: 

- Chú Sáu, tự nhiên kêu cứu cứu.  

Bà ôm con bé, nhìn qua Ông Sáu đang ngáy từng hơi đứt quãng. Cái áo thun màu nâu, ướt đẫm ngay cổ áo. Bà bước đến sờ lên trán rồi vỗ vỗ xuống bắp đùi ông: 

- Anh Sáu! Anh Sáu! Mớ hả anh Sáu? Anh Sáu. 

Ông giật mình, bật dậy, nhìn dáo dác:

- Hả? 

- Anh mớ hả? Thấy gì mà la um sùm vậy?

Ông lấy bàn tay vuốt mặt: 

- Má, thấy tầm bậy, tầm bạ. Gì đâu! 

- Bị đè hả?

Ông lắc đầu lia lịa rồi ho sặc sụa: 

- Lấy tao miếng nước Bảy! 

Bà đi lại cái bàn, lấy chai nước suối mới tinh khui ra. Cạnh đó, hai cái bóng ngồi trên ghế đẩu nhìn qua người trung niên đang lúi húi, xoay qua xoay lại. Ông Tiến vỗ đùi: 

- Hên quá, con Bảy nó vô. Dính rồi, dính rồi! Mặt nó méo kìa. Chuẩn bị vò đầu nè. 

Ông Sáu cầm chai nước nhấp một ngụm rồi vò đầu bứt tai:

- Chế Tư ngoải hả? 

Bà Bảy gật đầu: 

- Ờ, nói chuyện với mấy bà kia. 

Ông nốc một hơi gần nửa chai nước: 

- Kiếm dùm tao cái áo gió bảy. 

Bà nhìn đống đồ đạc ngay đầu giường rồi đi tới lui lật mấy cái ba lô lên: 

- Màu đỏ đúng hông? 

Rồi cúi đầu xuống gầm giường: 

- Lọt dưới kìa ông cố.

Bà bước đến nhặt lên rồi đưa ông: 

- Bận đi, tầm bậy, tầm bạ. Trúng gió chết ông ơi!

Ông mặc vào rồi nằm xuống. Bà Bảy đi lại bên Mỹ Tiên: 

- Uống trà sữa nữa hông? 

Con bé gật đầu lia lịa, cười lên hí hửng. Bà ẵm nó xuống: 

- Mang dép vô. Ra cho chú Sáu mày ngủ. 

Sau đó bước đến bấm tắt đèn. Cánh cửa vừa đóng lại, Ông Sáu đã gác tay lên trán rồi nhìn lên cái bóng đèn màu vàng trên đầu giường. Ông tặc lưỡi: 

- Đó giờ... Anh mới cho tui thấy đó, Anh Năm.

Rồi nhìn ra cánh cửa nhôm khép hờ như để lọt vào tiếng tụng kinh khẽ khàng, chậm rãi. Mí mắt dần sụp xuống. Kéo theo tiếng ngáy đều đều theo nhịp cái quạt treo tường, kêu cót két. 

Bên ngoài, Mỹ Tiên thấy một bàn đầy trà sữa thì chạy ùa tới. Nó ngồi lên ghế, lật hai ly còn lại xem nhãn hiệu: 

- Này gì chế? 

Tâm Anh ngó qua: 

- Hồng trà sữa á. Cái kia trà sữa bạc hà. 

Nó ngưng tay rồi nhìn một vòng, rồi chăm chú vào cái ly đang uống còn phân nửa của Bà Ánh. Nó chỉ tay:

- Này gì dạ. 

Tâm Anh nhẹ giọng: 

- Sô cô la. 

Nó trố mắt: 

- Wow! Đã dạ, có sô cô la nữa hả? 

Bà Bảy kéo nó lại: 

- Uống ly mới kìa, làm gì khó coi vậy! 

Nó lí nhí: 

- Con muốn uống sô cô la. 

Bà Bảy khui ống hút ra thì nó mếu máo: 

- Con thử miếng thôi. 

Bà Ánh liền cầm cái ly lên, đưa cho nó: 

- Rồi, nè. Uống đi chị nhỏ. 

Bà Bảy chặn lại: 

- Thôi chị, được rồi. Nó vậy đó, kệ nó đi. 

Bà Ánh cười nhẹ: 

- Hoi, được rồi. Cho nó uống đi. Con nít mà. 

Bà Bảy hất mặt vào Mỹ Tiên: 

- Cô cho rồi giờ mình nói gì với cô? 

Nó liền khoanh tay lại, cười hề hề: 

- Dạ, con cảm ơn cô! 

Nói xong nó liền cầm ly trà sữa sô cô la lên, hút một hơi: 

- Ngon thiệt. 

Bà Bảy lấy hai ly còn lại đưa qua: 

- Con này nó đòi vậy đó, chứ uống nhiêu đâu. Hai chị thông cảm. 

Bà Ánh nhìn con bé nhai trân châu, nhận lấy hai còn lại: 

- Được rồi chị. Đại đại đi. 

Bà Tám cầm một ly đưa lên, hướng về cái bàn của bốn người đàn ông đang nhậu: 

- Ai uống hông? Còn ly nè. 

Thằng Nhàn nhìn qua: 

- Uống uống, cho con Tám. 

Thằng Giàu xua tay: 

- Khùng hả mậy, nhậu uống trà sữa mậy. 

Nhàn chòm qua lấy một ly, tặc lưỡi: 

- Tự nhiên thèm ngọt bạn ơi. 

Nó cắm uống vào, hút một ngụm: 

- Bạc hà. Má, nhớ ghệ cũ quá bạn. Uống với tui nè. 

Thằng Giàu lắc đầu: 

- Uống mình đi ba. Gớm chết mẹ. Con nhỏ Đào Cam Mộc hả? 

Nhàn gật nhẹ:

- Ẻm đó. Uống bạc hà mới chịu chứ bộ.

Nói xong, gã cầm ly bia lên: 

- Dô, dô.

Bốn người cầm ly lên, cụng nhẹ. Bên dưới, nồi lẩu bò cũng gần cạn nước. Giàu xoay qua, nhìn cái thùng bia dưới chân: 

- Còn nửa thùng, làm nữa hông Chú Tí? 

Ông lắc đầu: 

- Thôi, hết lon này nghỉ mày ơi. Gần 11h rồi. Mai uống tiếp. 

Chú Hoàng nhìn căn phòng trong góc: 

- Nay, thằng Hưng. Uống yếu dữ trời! 

Chú Tí gắp một cục bò viên, vừa nhai vừa nói: 

- Khuya giờ nó chạy đuối rồi, nhậu gì nổi. 

Thằng Giàu đóng nắp thùng bia lại: 

- Sáng mai, bắt cái lẩu mới lên làm cho hết luôn. Chứ để cù, xách về kì lắm chú ơi.

Chú Hoàng cầm ly bia lên: 

- Ủa, mà mai mấy giờ đi Giàu? 

Giàu cầm ly lên: 

- Dạ 9h thiêu, chắc 8h đi quá! 

Chú Tí gật đầu: 

- Ờ, vậy 7h mấy tao qua. 

Cả ba, cầm ly lên nhìn qua Nhàn. Thằng Giàu lên tiếng: 

- Dô nè mày. 

Nhàn bỏ ly trà sữa xuống, cầm ly bia lên cụng nhẹ: 

- Dô, dô. 

Ngay cánh cửa sắt khép hờ, hai cái bóng áo đỏ cũng vừa về tới. Tâm nhìn cái bàn đang còn nhậu thì tặc lưỡi: 
- Quá dữ, nhậu tới giờ này luôn.

Nhìn hai cái thùng carton chất đầy lon móp méo và cái thùng đá ướp bia. Rồi sang gương mặt đỏ ngầu của thằng Giàu và Nhàn. Lướt qua đôi mắt nhắm hờ của Chú Tí rồi Chú Hoàng. Hắn nhếch môi rồi nhìn sang cái bàn bên cạnh. Tâm Anh đang cầm ly trà sữa nhấp một ngụm. Bất chợt hắn nhẩm đếm rồi thì thầm: 

- Bữa nay, uống được dữ ta. Ba ly rồi! 

Sau đó, rẽ sang hai cái ghế nhựa cạnh vách tường. Vừa thấy hắn và Trâm đi tới. Bà Trang liền ngoắc lại: 

- Ủa, về sớm vậy. 

Hắn bước đến: 

- Đo xong, tụi con coi ca nhạc xíu à. 

Ông Tiến hất mặt: 

- Biên nhận mày đâu? 

Tâm thọt tay vô túi móc ra tờ biên nhận màu hồng, chìa tới. Ông nhận lấy mở ra xem thì giật bắn mình: 

- Má, hai bảy năm. Mày làm quần què gì dữ vậy Tâm! 

Bà Trang ngó qua thì méo mặt: 

- Gì chửi thề 3096 lần. Nói xấu 1382 lần. 

Rồi tới dòng cuối, cả hai đồng thanh: 

- Gián tiếp làm chết người! 

Hắn bậm môi, xoay mặt đi chỗ khác. Ông Tiến lật tới lật lui rồi cái tên Bảo Anh kèm dãy số bên dưới. Ông liền bật dậy, nhéo lỗ tai hắn, xách qua một cái bàn trống: 

- Làm ai chết? Má mày. Hổng ai dạy mày rồi mày mất dạy hả gì? 

Bà Trang kéo lại: 

- Thôi, được rồi mà. 

Tâm ủ rũ ngồi xuống ghế rồi gục mặt. Ông Tiến vỗ bàn: 

- Nói! Mày câm hả? 
Hắn hít một hơi rồi ngẩng mặt lên, kể lại đoạn video vừa nãy. Trâm cũng nghe vừa nghe vừa nhớ lại lúc ấy, gương mặt thanh niên khi xem màn hình. Khi xanh lè lấm lét, khi thì lớn tiếng cãi lại gì đó. Giờ đây thấy hắn vừa nói vừa thở dài rồi mếu máo. Cô mới hiểu cái tội lỗi ấy là gì. Tâm vò tà áo: 

- Thiệt, hồi đó, tụi con thấy nó hiền hiền rồi kiếm chuyện chơi thôi. Chứ có biết, nó chết vậy đâu. 

Ông Tiến nhìn mặt hắn: 

- Là hồi mày học lớp chín? 

- Dạ. 

Ông siết chặt bàn tay: 

- Lúc đó, tao còn sống mà mày cỡ đó rồi đó hả? Thằng chó này! 

Bà Trang giữ tay ông lại: 

- Thôi, lỡ rồi thôi! 

Ông lấy tay kia, vỗ vô đầu hắn: 

- Mất dạy! 

Hắn gục mặt xuống bàn: 

- Con hổng biết thiệt mà. 

Ông thở mạnh: 

- Rồi nó đầu thai chưa? 

Hắn gật gù lia lịa: 

- Rồi, rồi. Con hỏi rồi!

Ông nhìn qua Tâm Anh: 

- Mày biết, tao với mẹ mày hồi nãy báo mộng cho Chú Sáu mày. Hết sáu viên mà còn chưa chắc cú, con em mày được sống đàng hoàng hông Tâm? Mày ác. Mày ác... Tâm ơi! 

Bà Trang xoa đầu hắn:

- Kệ đi, tới đâu tới. Ráng lên con. 

Hắn vuốt mặt, ngẩng lên: 

- Dạ, con biết rồi. 

Trâm nhìn cái qua cái biên nhận của mình: 

- Ủa, cô chú. Con ba viên là hồi trưa, tính ra con được một viên rồi đúng hông? 

Ông Tiến nhớ lại rồi gật nhẹ: 

- Ừ, khi nào vô làm chính thức rồi nhận con. Thằng chó này cũng một viên nè. 

Bà Trang liếc qua: 

- Nữa, chó hoài. Con mình mà nói chó này, chó kia. Tui đẻ nó đó. Ông nói vậy, tính ra tui cũng chó nè. Con nó lỡ rồi thì thôi. Mắc gì chửi hoài vậy. 

Ông nhăn mặt: 

- Tức chứ gì. Đó hợp phụ huynh, người ta nói nó là thành phần cá biệt trong lớp. Cái tui cự, tui chửi luôn cô giáo chứ bộ. Nói ở nhà nó nghe lời lắm em ơi. Giờ nhớ lợi. Má, nó quê! 

Rồi ông úp cái tờ biên nhận của hắn xuống bàn: 

- Nhìn ngứa mắt á. 

Trâm nhìn qua, thì bắt gặp cái tên "Bảo Anh" kèm dãy số bên dưới: 

- Ủa, ai ghi gì nè. 

Hắn nhếch môi: 

- À, con bé hồi nãy tư vấn. Nãy nó nói, có thắc mắc thì nhắn tin hỏi, nó trả lời.

Trâm tặc lưỡi: 

- Trời! Tính ra, con bé đó có tâm dữ he. 

Ông Tiến liền rút từ trong túi ra một cây bút xóa, rồi bôi lên dãy số trên tờ biên nhận:

- Trả nghiệp hổng lo. Ở đó trai gái. 

Tâm méo mặt: 

- Thiệt! 

Ông liếc qua: 

- Cần gì tao nhắn hỏi trạm. Hổng mượn mày. 

Hắn á khẩu. Trâm thấy vậy, thì cười ha hả: 

- Ủa, sao chú biết hay vậy? 

Ông nhếch mép: 

- Dư sức biết mấy đứa này. Tốt lành gì, chắc nó biết thằng này uống linh khí. Kiếp sau sướng nên bá vô. Nghiệp cỡ này mà còn dám cho số là hiểu rồi. 

Trâm cười khà khà: 

- Hèn gì he. Bảo Anh đồ! Gài nút thiếu đồ. 

Hắn cúi mặt. Cô quay sang Ông Tiến: 

- Bộ cái linh khí gì đó, nó mắc tiền lắm hả chú? 

Ông lấy cái cuốn Catalogue ra, lật đến trang "Đầu thai sớm - Bớt đau khổ" rồi chỉ vào: 

- Nó bằng gói Tổng Tài, năm chục viên đó con. Mà ngon hơn xíu.

Cô kinh ngạc: 

- Nhiều vậy luôn. Hèn gì! 

Ông nói tiếp: 

- Tổng Tài thì xui xui cũng dính tù tội này kia. Còn của thằng Tâm là Vô Ưu Vô Lo, né hết mấy cái đó luôn. Nên xịn hơn nhiều.

Trâm gật gù hiểu ra: 

- Thì ra. 

Bà Trang lật qua trang kế: 

- Tâm, mẹ nói nè! 

Hắn quay sang, nhìn cuốn Catalogue. Bà thở dài:

- Mấy năm nữa, ba mẹ đi. Con ráng ở lại, lo cho em nghe. 

Tiêu đề nổi bật "Đầu Thai Duyên Tiền Kiếp" nổi bật trên nền xanh lá. Tấm hình minh họa một nam, một nữ đang vươn tay ra, sắp chạm nhau đã chiếm hết nửa trang. Một vài đề mục ở giữa với những con số bên cạnh. Hắn nhìn mẹ rồi sang ba mình. Rồi ngoái lại đứa em đang ngồi lọt thỏm giữa một bàn đang nói cười rôm rả. Một tiếng thở dài khe khẽ, khóe môi hắn cong lên: 

- Dạ, để con! 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px