Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sập bẫy

Chương 75: Hoa đào

Có lẽ là lời Nguyệt đã ảnh hưởng đến Minh, ít nhiều. Thú thực thì hiện tại cô có nghĩ đến việc tiếp cận Khải, những ý nghĩ phân vân này sẽ còn luẩn quẩn trong đầu óc cô vài ngày nữa. Cô không biết bản thân sẽ quyết định ra sao, đấy là việc của Thanh Minh tương lai. Nhưng mà cô thắc mắc, giả như, chỉ giả như thôi, cô chịu không nổi và rốt cuộc lại chạy đi tìm cậu, vậy thì cô sẽ bắt chuyện lại với cậu kiểu gì. Đấy là vấn đề của Khải, cậu phải nghĩ cách thắt lại sợi dây đã một lần đứt rời giữa cả hai, có lẽ là Thanh Minh của vài ngày trước sẽ nghĩ thế, sẽ thoái thác và phủi bỏ trách nhiệm sang ai đó như trước nay cô vẫn thường làm. Và rồi nghĩ nhiều thành quen, cô không cách nào hàn gắn lại mối quan hệ đã vỡ nát ấy, và phần nào đó cô cũng không có can đảm làm thế.

Dứt khoát một chút đã không có chuyện nghĩ nhiều như vậy, phiền phức. Đá người ta ngay trước khi nghe tỏ tình và bây giờ lại lưỡng lự muốn quay lại, cô là loại người gì chứ? Thiếu nữ lụy tình vương vấn mối tình thanh xuân vừa cuồng nhiệt vừa bi kịch như một cơn mưa rào xối xả đã quét tan mùa hạ bình yên và ghim vào hồi ức cô ấy những mảnh vỡ kỉ niệm trầy xước? Bản năng nhà văn vừa vẽ ra cho cô nhận xét lãng mạn đó và cô lắc đầu gạt phắt. Cô chỉ là đứa con gái yếu đuối ba phải hay đưa ra những quyết định nửa vời mà thôi.

Thế nên bây giờ cô mới băn khoăn, lúc nào cô cũng tần ngần nghĩ ngợi về việc gặp Khải. Có nên hay không, giả như có thì phải làm thế nào? Chắc là vì tâm trí lơ đãng trong từng ấy chuyện nên cô đã thua trò cờ ca rô với Quỳnh trên lớp và bị con bé sai xuống căn tin mua đồ ăn vặt. Xách túi bim bim về lớp, suýt chút nữa cô đụng trúng mấy cậu con trai đang đứng ngồi la liệt trên hành lang. Lúc đó Minh mới để ý mình đi nhầm tầng khác. Chỗ cô đang đứng chỉ có vài nam sinh đang tụ tập hút thuốc lá điện tử ngáng đường bạn học qua lại và vài học sinh đứng cách xa đó đang chỉ trỏ xì xào về họ. Chẳng ai dám ra nói thẳng, hành lang bị chặn đứng đúng là có chút rắc rối nhưng dây dưa với tụi nó còn phiền phức nhân trăm.

Minh kịp dừng lại trước khi lỡ chân đá vào thằng con trai đang đứng choán giữa lối đi. Nhận ra tiếng động lạ, cậu ta ngoảnh lại phía sau nhìn cô, tay cầm thuốc lá kề miệng bỏ xuống và nghiêng đầu cười:

“Gì vậy em gái? Chú ý chút chứ? Suýt ngã vào lòng anh rồi?”

Đám râu ria còn lại cười nham nhở:

“Lại bắt đầu đấy! Con thứ mấy rồi?”

“Ơ đã ai làm gì đâu?” Cậu trai kia cợt nhả gạt phăng lời lũ bạn, lại nhìn sang Minh. “Không sao! Anh không trách gì em đâu!”

Minh khẽ mở miệng, giống như có một tiếng ồ vô thanh mang theo vẻ ngạc nhiên nhẹ nhàng lướt qua gương mặt điềm tĩnh thường thấy của cô. Vén lọn tóc dài hơi vướng sang một bên tai, cô nở nụ cười thân thiện:

“Tôi biết mà. Các cậu đứng ngồi bừa bãi ở đây như mấy bãi phân vậy, mà người lỡ đạp trúng phân cũng có xin lỗi chúng bao giờ.”

“Này? Ý gì đấy?”

“Đừng có choán chỗ hành lang.”

Nghe thấy cuộc tranh cãi dần trở nên căng thẳng, mấy nhóm học sinh xung quanh cùng đưa mắt nhìn về phía xảy ra xung đột. Thành thực thì họ cũng khó chịu với mấy cậu con trai đang tùy tiện chiếm dụng lối đi của mọi người. Mơ hồ phát giác ra điều đó, bọn nó thôi ý định gây rắc rối, vài đứa rủ nhau lủi đi trong yên lặng. Cuối cùng chỉ còn lại cậu nam sinh đeo khuyên tai vừa cãi cọ với Minh và thằng bạn của nó, bực tức tặc lưỡi thành tiếng rồi miễn cưỡng rời khỏi đó, trả lại hành lang thông thoáng và khói thuốc lá sớm tan theo bầu không khí dè dặt bức bối mà lũ chủ nhân của chúng tạo ra. 

Và những tâm tư ngổn ngang trong lòng Minh cắm rễ sâu hơn một chút, cô thấy đau đầu hơn rồi. Vừa nãy hình như cô lại vô thức trút giận lên người khác, vốn dĩ cô đâu phải loại người vạ miệng thích gây hấn bừa bãi như vậy. Nếu không sớm dứt điểm tất cả mọi thứ sẽ cứ tiếp diễn như vừa rồi, đã ảnh hưởng người khác còn tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân. 

Nhưng sự thực thì hôm đó những rắc rối đã không xảy ra với cô, tạm thời, chúng ập xuống Khải. Xách túi đồ ăn vặt về lớp và ở lỳ trong phòng học hết giờ ra chơi giữa buổi, cô không hay biết gì về vụ đánh nhau ở cầu thang gần hành lang mà cô đã đi lạc. Chúng xảy ra gần như ngay sau khi cô rời đi. Tiết thứ tư sau đó đám nam sinh 12A3 về lớp, đứa nào đứa nấy to nhỏ bàn tán vụ ẩu đả nọ cô mới biết chúng liên quan đến Khải. Cậu và hai người khác nữa, tất cả bị giáo viên gọi lên văn phòng viết bảng kiểm điểm và tống về nhà tự ăn năn.

Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, câu hỏi đó lại quấn lấy Minh suốt cả buổi học. Bài giảng, đề thi, sách vở… cô không thể tập trung vào gì trong số chúng. Tất cả phân tán và tan biến theo những tưởng tượng và suy đoán về lý do mà cậu đánh nhau. Cô muốn biết. Bình thường cậu có thể là một đứa cợt nhả có sở thích bạo dâm là chọc phá và cười nhạo người khác, nhưng dẫu sao cũng biết điểm dừng trước khi đối phương mất kiểm soát. Một thằng hề có lý trí chăng? Cơ bản là vậy. Dù sao cậu cũng không phải loại người mang bạo lực ra để giải quyết vấn đề. Mà cũng không hẳn, cô từng thấy cậu làm thế một lần, cậu đã dùng vũ lực đe dọa Dương khi nó nói ra ý định muốn đùa giỡn ác ý với cô dưới phòng giáo viên. 

Có khi nào lần này cũng liên quan đến cô chăng?

Quên đi, Minh lắc lắc đầu và bác bỏ suy nghĩ ái kỷ nọ. Chần chừ liếc xuống chiếc điện thoại để dưới ngăn bàn, cô lại nhặt nó lên, vào messenger và ý nghĩ nhắn cái gì đó cho cậu luẩn quẩn trong đầu. Những ngón tay tần ngần dưới bàn phím gõ rồi lại xóa, cứ thế cho đến khi giáo viên thấy cô học sinh cứ lui cui làm gì đó dưới ngăn bàn, gọi cái tên Thanh Minh đứng dậy mời trả lời. Cũng may Nguyệt viết đáp án lên giấy cứu cô một bàn, cô mới được cho ngồi xuống kèm theo lời nhắc nhở cấm được làm việc riêng trong giờ học.

Rốt cuộc là cô đã không nhắn tin hỏi cậu. Vậy nên cô sẽ chẳng biết gì cả, giống như bao nhiêu người hóng chuyện tò mò khác. Nguyên nhân cậu động tay động chân với người khác chỉ một mình cậu biết.

***

Nhưng sang ngày hôm sau thì Minh cũng biết, đúng hơn là cô đoán ra. Cuối buổi học trường lại cho học sinh ở lại lao động, mọi người phải lau quét toàn bộ lớp học, cửa sổ, cửa lớn, bàn ghế, bảng đen và trần nhà, mỗi lớp còn phải tự chịu trách nhiệm dọn qua hành lang và lan can gần địa phận của lớp. Như mọi khi, đứa nào đứa nấy vừa làm vừa lầm bầm càu nhàu như một đám măng non thối rữa, hồi lâu sau quen việc lại cười nói hí hửng trong lúc lau dọn qua loa hòng qua mặt giáo viên.

Minh được phân công lau một đoạn lan can ngoài hành lang. Cô đặt chậu nước lên bề mặt tường sơn màu xanh nhạt, tay cầm khăn rệu rạo lướt quanh nó, làm như mèo mửa. Cho dù là lý do cá nhân, cô vẫn cứ đổ cho việc mình đang có chuyện cần trầm tư nghĩ ngợi. Đứng lau qua lau lại gần ba mươi phút, mấy đứa bạn học cũng sắp sửa kết thúc công việc, vài đứa còn rảnh rỗi bày trò đùa nghịch nhau, cô nghĩ chắc cô chủ nhiệm cũng sắp tới kiểm tra rồi sẽ cho cả lớp về luôn. Đoán vậy, cô nhìn một lượt chỗ lan can mình vừa dọn dẹp và ngó qua chậu nước đen ngòm bụi bẩn. Bất chợt lại có hai cậu nam sinh lớp khác đến tìm. Minh quay ra nhìn người, phát hiện đó là hai thằng gây rối trên hành lang ngày hôm qua.

“Chuyện gì vậy ạ?” Minh hỏi sau khi nhận ra hai người trước mặt đến gặp mình. Họ đã gọi tên cô và giờ cứ đứng bồn chồn ngó người ngó ta, chừng như đang sắp xếp câu chữ trước khi mở lời lần nữa.

Cuối cùng sau một hồi khó xử, cậu trai đeo khuyên tai cắn môi, hít sâu một hơi rồi nhìn vào mắt thiếu nữ đối diện:

“Xin lỗi cậu về chuyện hôm qua, thành thực xin lỗi!”

 Minh hơi ngạc nhiên:

“Là sao? Các cậu có làm gì tôi đâu?” Vì bọn họ chỉ đứng ngồi ngổn ngang chắn mất lối đi và cô lên tiếng nhắc nhở vậy thôi.

“Ờ… thực ra thì…” Đứa con trai còn lại ngập ngừng. “Sau đó bọn này nói mấy thứ không hay về cậu. Bọn tôi không nên làm thế! Xin lỗi!”

Vậy thì cụ thể là nói gì? Thành thực thì Minh không mấy tò mò về chuyện đó, cô chẳng quan tâm. Nhưng cô muốn biết vì sao hai thằng này lại tự bàn tán sau lưng người khác rồi lại tự giác đến thú tội. Bình thường chẳng ai làm thế, trừ phi có người nào ép uổng. Và rồi vụ đánh nhau của Khải tự nhiên lướt qua đầu Minh. Cô đoán đúng rồi, cậu vô tình nghe được lời lẽ bẩn thỉu của tụi nó nên mới mất bình tĩnh mà dùng bạo lực. Đồ đần độn đó, thực sự không hiểu nghĩ gì trong đầu nữa. Dù sao thì cậu cũng thắng rồi đấy, vậy nên mấy thằng này mới ngoan ngoãn đến đây xin lỗi cô.

Minh nhìn hai đứa nam sinh vừa cúi đầu nhận lỗi, nhẹ giọng hỏi lại:

“Quang Khải bảo hai cậu tới à?”

Nam sinh đeo khuyên tai tặc lưỡi nhẹ, hơi ngẩng nhìn Minh và những bất mãn phảng phất đâu đó trong mắt:

“Là bọn tôi tự thấy mình sai! Nói xấu một đứa con gái cũng chẳng hay ho gì? Cậu muốn đánh chửi gì thì làm đi, thằng này không phản kháng!”

“À, không sao.Tôi chẳng để ý đâu.” Minh trưng ra nụ cười xã giao hệt như hôm qua. Thái độ như vậy, hẳn là cô đoán trúng rồi. Mở điện thoại liếc nhìn con số 11h45 trên màn hình, cô lần nữa ngẩng nhìn tụi nó. “Cũng muộn rồi, hai cậu về đi.”

Không hiểu cô nghĩ gì, nhưng nhìn gương mặt tươi cười thân thiện kia, một nam sinh cho rằng cô đã thôi để bụng nên cười chào lần cuối rồi bá vai thằng bạn đeo khuyên tai lôi đi, làm lơ vẻ cau có bức xúc mơ hồ trên mặt nó. Đi được đôi ba bước, cả hai bỗng nghe tiếng cô gọi lại:

“Mà này, tôi hỏi chút. Hai cậu đã đánh cậu ấy à? Khải ấy?”

Đánh bao nhiêu cũng ăn lại đòn từng ấy, những vết thương đỏ bầm tím tái hằn khắp người như nghe thấy câu hỏi kia lại nhói lên lần nữa. Giọng hơi cay cú, cậu trai đeo khuyên quay lại ờ một tiếng cục súc rồi thọc tay vào túi quần rời đi thật nhanh, bộ dáng vừa cáu kỉnh vừa lấc cấc. Nhưng lúc đó Minh không còn chú ý nữa, cô tần ngần nghĩ tới việc đi tìm Khải. Cô muốn biết những vết thương mà trận bạo lực hôm qua hằn lên người cậu trong một phút bốc đồng đó. Cô không thích những người tự làm mình bị thương chỉ vì mấy mâu thuẫn vô nghĩa.

Có lẽ với cậu thì chúng không vô nghĩa. Những lời lăng mạ về cô, bản thân cô không để tâm, nhưng cậu thì có. Những quan tâm thừa mứa của cậu cứ vậy mà quấy nhiễu những phân vân hỗn tạp trong tâm trí cô, trái tim chệch hướng lại nghiêng về nơi đôi chân cô do dự. Từng chút một, nó vô ý kéo theo những cảm xúc vốn đang chênh vênh ngã về phía cậu con trai đó, giống như gió nhạt thổi tung và cuốn bay những tán hoa đào làm mùa xuân của cô không thôi nhiễu loạn.

“Thành thực đấy, tôi không quan tâm người khác nói gì về tôi đâu.”

Minh ước rằng Khải sẽ hiểu suy nghĩ của cô, mà cho dù hiểu cậu cũng sẽ tự làm theo ý mình thôi. Ngược ngạo làm sao, bởi sự chống đối duy nhất đó của cậu là một phần khiến cô rung động. Hờ hững nhìn hai cậu nam sinh vừa nãy đi xuống sân trường, Minh nghiêng xô nước đục ngầu bụi đen đổ xuống, nước tuôn ào ào xối xả làm ướt nhẹp cơ thể hai người kia. Cả hai thất kinh ngẩng đầu nhìn lên tầng ba tòa nhà, thấy thiếu nữ vừa nãy vẫy tay nói vọng xuống:

“Xin lỗi nhé, tôi cố tình đấy.”

Cô thật thà nói, quang minh chính đại ném đá phô tay, chân thành cầu nguyện vết thương của hai người kia lâu lành hơn Khải. Với lời hứa để cô đánh mà không phản kháng, cả hai vuốt sơ tóc tai và không nói không rằng kéo nhau đi hẳn.

***

Tiếc là Khải sẽ chẳng bao giờ biết những chuyện đó, buổi lao động trưa nay. Giả mà biết chắc là cậu sẽ dứt khoát hơn. Bây giờ ở trong phòng câu lạc bộ lấy lại máy ảnh, cậu vẫn đang mơ hồ với những gì Nguyệt nói ngày hôm trước. Đại khái thì là …

“Kể cả khi trái tim không biết cách giữ thăng bằng, nó vẫn cố gắng xoay mặt mục ruỗng vào bên trong nơi cậu không nhìn thấy.”

Đúng là học sinh lớp chuyên văn rồi, triết lý đấy. Có lẽ con bé muốn bảo rằng có nhiều thứ Minh đang cố che giấu khỏi cậu. Tại sao cô ấy phải làm vậy? Cô ấy thích cậu à? Tao không muốn người tao thích nhìn thấy những mặt tối trong tao, hình như An Vy cũng từng bảo thế. Nghe thật an ủi, cậu có nên nghĩ rằng Thanh Minh thích cậu hơn những gì cậu từng nghĩ không?

Khải không chắc chắn được, tất cả chỉ là những suy đoán thoáng qua. Cái cảm giác này giống hệt những ý nghĩ bứt rứt bồn chồn mỗi khi nghĩ về hành động của cô từ trước khi cậu tỏ tình. Lúc đó cậu bị ngu, bây giờ cậu cũng ngu nhưng đỡ hơn, chắc thế. Đại khái là đã ngu thì nên siêng xem xét hơn. Nghiêm túc nghĩ về lời Nguyệt, mặt mục ruỗng trong trái tim Thanh Minh mà con bé đã nhắc. Nói thừa, Thanh Minh có chỗ nào mà không mục ruỗng. Khinh người, độc miệng, thù dai, lúc nào cô ấy cũng để lộ những tính xấu đó. Và cậu có cảm giác như trước giờ cô ấy không nhận ra điều đấy.

Mà, dù sao cũng chỉ là những thứ nhỏ nhặt thôi, kể cả khi Thanh Minh có nhiều vấn đề hơn thế cậu cũng muốn ở cạnh cô ấy. Chẳng vì lý do gì cả, thích là thích và muốn là muốn. Cậu đã chú ý đến cô nhiều hơn bao nhiêu cô gái khác từ trước khi nhận ra cô thực sự là một cô gái dịu dàng và tử tế và những phát hiện mới về cô ấy khiến cảm xúc của cậu ngày một đâm chồi đơm hoa. Sự lạnh nhạt của cô, tính độc miệng, vẻ ngoài xinh đẹp… cậu đã ngoảnh lại nhìn một cô gái như thế và không cách nào rời mắt khỏi cô được, nghe thật vô lý và nông cạn. Nhưng giờ đây thì cảm giác đó dễ hiểu và sâu sắc hơn rồi, vì thời gian đã để cậu được tìm hiểu cô ấy. Phần dịu dàng, tốt bụng, quan tâm người khác, những yếu đuối và chần chừ cô che giấu sau vẻ ngoài vô tâm đó, những bí mật mà dường như cô không muốn cậu biết… tất cả mọi thứ làm nên con người Thanh Minh, cậu muốn yêu thương, trân trọng và bảo vệ cô, kể cả khi không chắc chắn cô có hồi đáp trái tim cậu như cậu mong muốn hay không.

Có lẽ vì thế mà hôm qua cậu mới hành động khác thường như vậy. Lúc đó ngang qua cầu thang cậu nghe hai thằng con trai lèm bèm gì đó liên quan đến cái tên Thanh Minh, đại loại như dây dưa cùng lúc với cậu và Đăng Phong. Vô thức, cậu quay lại nhìn chúng và trừng mắt hỏi chúng đang sủa cái chó gì. Xong rồi vụ ẩu đả đó xảy ra. Nhìn tay phải cuốn băng trắng chồng chéo, cậu tặc lưỡi, giả mà lúc đó không bị một thằng bẻ tay là đã thụi thêm được vài cú vào thằng khốn còn lại rồi, đáng lẽ hồi đó nên học võ chăm chỉ thay vì xem qua loa mấy động tác tự vệ mèo cào. Mà, biết làm sao được, Quang Khải năm mười hai tuổi chưa nghĩ tới việc bản thân muốn bảo vệ và đấu tranh vì một người đến thế.

Nhưng giờ thì cậu nghĩ tới rồi, kể cả khi người đó khước từ đoạn tình cảm này, cậu cũng sẽ che đậy nó và tiếp tục ở cạnh cô ấy, bạn bè cũng chẳng sao cả. Thật đấy. Cậu cũng không chối bỏ phần nào đó trong bản thân vẫn còn đôi ba hi vọng lấp lửng, nhưng quan trọng hơn những mong cầu ích kỷ đó, cậu muốn trân trọng và bảo vệ người con gái mà cậu yêu. 

Tiết Thanh Minh ghé ngang và giam giữ cậu ở mãi mùa xuân đó. Hoa đào nở rộ rợp trời đến ngày thân cây úa héo và chết đi.

Chắc là cậu nên kiếm cớ gì đó để nói chuyện lại với Thanh Minh, một lý do thật tự nhiên. Cậu thầm nghĩ trong lúc mở cửa phòng câu lạc bộ. Như thể ông trời muốn đẩy láo tiến độ, cậu chưa kịp cầm tay nắm cửa thì nó bật tung ra và Thanh Minh đang đứng ngay trước mặt. Cô vừa xong việc lao động với lớp nên đến lấy chìa khóa xe hộ Nguyệt, sáng nay lúc đi học muộn con bé ném cặp vào đây và vô ý làm rơi chìa khóa.

Minh giữ chốt nắm cửa, dáng vẻ bần thần như thể cô quên mất phải buông tay ra. Khải đang ở trước mặt cô, chỉ mới mấy ngày không gặp ngỡ rằng thời gian giãn ra thành mùa xuân dài rộng từ thời điểm những nụ đào chớm nở đến khi những đóa hoa đào cuối cùng bung nát rơi rụng. Nhưng thực tế thì đào chưa tàn, chúng vẫn rộ hoa chừng nào những cảm xúc của đôi bên vẫn còn đủ sức ươm mầm. Bởi thế nên hôm qua cậu mới mất kiểm soát như vậy, vì cô, nên bây giờ mới xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng tương đối tã, một bên má dán miếng băng cá nhân to gần phần tư gương mặt và chếch phía trán đối diện cũng tương tự vậy, ống áo khoác phải xắn lửng để lộ băng trắng có lẽ là quấn độ nửa cánh tay. 

Khải nhìn đăm đăm Minh, thoáng kinh ngạc mơ hồ, hẳn là vì chưa kịp nghĩ ra lý do tiếp cận mà đã bị đẩy vào tình huống chạm mặt trực tiếp này. Minh lại càng thế, thậm chí còn hoang mang hơn cả cậu. Đâu đó vài giây, cô rụt tay khỏi cửa và toan xoay chân chuồn mất. Thế nhưng cậu đã hấp tấp nắm cổ tay cô kéo lại:

“Chờ chút! Cậu chạy cái gì? Tôi có ăn thịt cậu đâu!” Khải nói hơi to, tự nhiên cảm giác hôm nay cô khỏe hơn bình thường.

“Bu… buông ra…” Minh lại hoảng loạn như mèo bị tạt nước, gần đây cô rất hay bày ra cái biểu cảm đó, nói năng cũng hỗn loạn cả lên. “Tôi dám làm gì là cậu la lên bây giờ!”

“Nói ngược rồi kìa đồ đần… Ê… Á!” Khải kéo mạnh tay cô lôi vào phòng. Hẳn là do mới ăn đòn xong và mình mẩy còn đau ê ẩm, tay chân luýnh quýnh, cậu lỡ trượt ngã ngửa xuống sàn và Minh cũng mất đà rơi theo. Tiếng uỵch đập mạnh xuống mặt sàn. Một lúc sau đó, Minh hoàn hồn lại, nhận ra mình đang nằm rạp trên người cậu con trai, liền vội vàng ngồi thẳng dậy. Lúc đó Khải cũng vừa tỉnh táo, tay phải nắm giữ tay trái như thể vừa bị chạm trúng vết thương chưa lành da.

“Dm… đau vãi…!”

Cậu tặc lưỡi lẩm bẩm, làm cô lo lắng nhìn xuống:

“Này có sao không? Chảy máu à?”

“Ừ, chắc thế rồi…” Cậu nhăn nhó đáp và giơ tay trái lên. Khi ấy cô thu lại vẻ hoảng hốt, nheo mắt nhìn vào tay cậu:

“Không phải bị thương tay phải à?”

“Ô… À!” Khải lướt nhìn sự nhầm lẫn và đổi tay phải đưa lên, chớp mắt. “Đau đến mất nhận thức luôn. Chắc đầu cũng bị thương rồi!”

“Đầu cậu hỏng từ lúc mới đẻ thì có, đồ nham nhở!” 

Minh trừng mắt, bực bội định đứng dậy thì lần nữa bị cậu lôi tay lại, giữ cho cô ngồi yên trên người mình. Trong phút gấp gáp như sợ không nói ra sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa, cậu vội vàng tuồn ra mục đích duy nhất trong đầu mình từ nãy giờ:

“Ê chờ chút! Đừng đi, bọn mình lại làm bạn được không?” Cậu nhìn vẻ ngẩn ngơ của cô, không tự chủ được mà nghiêng đầu lại gần. Vẻ mặt chân thành như chó con xin ăn. “Nhé, tôi sẽ không thích cậu nữa? Mình làm bạn nhé, được chứ!?”

Minh nuốt nước bọt. Đúng là cô đang lưỡng lự về chuyện tiếp cận lại Khải, nhưng vấn đề không hẳn là muốn làm bạn cậu hay không. Đáng lẽ cậu không nên rút lui sớm thế, tên thợ săn bần hèn nửa mùa này. Có điều lúc đó cô không đủ minh mẫn để chèo lái tình hình.

“Là… là sao nữa?” Cô hơi lắp bắp và vẻ mặt thì thoáng đa nghi. “Làm sao tôi biết cậu nói thật không?”

“Thật thật thật! Thề là tôi chưa từng nói dối ai bao giờ!” Khải thở ra câu dối trá lớn nhất cuộc đời lừa đảo của mình, không chút lấn cấn. Xiết cổ tay Minh, cậu nghiêng sát vào cô hơn. “Thật đấy! Mình làm bạn đi! Nhé, làm bạn!”

“Này chờ đã … Thôi đi…” Minh tránh ánh mắt cậu mà ngả người ra sau, hai tai cô nóng bừng lên. “Cái tay… B… Bạn bè mà làm thế này à?”

Vừa lúc đó thì ngoài cửa xuất hiện hai bóng người. Hoàng nhìn chằm chằm hai tiền bối bên trong, rất ngại, cả hai ngồi ngay cửa và đã trông thấy nó nên nó không tiện làm lơ:

“Một vừa hai phải thôi hai tên biến thái này!” Nó trừng mắt. “Lần nữa em sẽ phát trực tiếp cho cả cái trường này thấy đấy!”

“Thấy người khác đang nói chuyện riêng thì phải biết tránh chỗ khác chứ, cái duyên của mày vứt chó ăn rồi à?” Khải bất mãn ngó ra nhìn thằng em, tay vô thức buông lỏng Minh để cô vùng ra đứng dậy.

“Này Quang Khải! Sẵn để em bẻ luôn tay còn lại nhé!” Hoàng nổi sùng xắn tay áo lên và ghé sát chỗ Khải ngồi, đe dọa. Trong lúc anh em chúng nó đùa nhạt, Minh phủi phủi quần áo nhăn nhúm do cú ngã vừa nãy, vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hoài nhìn mình. Chắc con bé nghĩ hai người đã làm hòa. Thú thật thì cô cũng không chắc nữa. Làm lơ những chuyện vừa xảy ra, cô vơ chùm chìa khóa xe trên bàn câu lạc bộ rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Cùng lúc đó Khải cũng gạt Hoàng sang một bên rồi luýnh quýnh đuổi theo. Bắt kịp cô trên dãy cầu thang chẳng còn bóng người, cậu yên lặng đi song song ngay bên cạnh. Tiếng đệm giày gõ vào sàn cầu thang êm nhẹ ngân lên trong không gian vắng lặng dễ chịu. Liếc nhìn cánh tay buông lơi của thiếu nữ, cậu ngả bàn tay, chần chừ với ý định nắm lấy, rốt cuộc vẫn thu lại và đút vào túi áo. Khi đó lại cất giọng:

“Ban nãy hơi lộn xộn, nhưng mà tôi nói thật đấy. Tôi thực sự… ừm… chỉ muốn làm bạn cậu.” Cậu nói, chợt đưa tay xoa mũi. “Đêm giáng sinh cậu tới hội thi được không? Ban nhạc của chúng ta… rất rất cần cậu!”

Minh mân mê chùm chìa khóa trong túi áo, vẻ bối rối pha lẫn bất mãn trên mặt cô vơi dần. Cho dù cậu có nói thế, giọng của cậu, ngữ điệu ngập ngừng đó, và thói quen xoa mũi như đa số người, người đâu mà dễ đoán như vậy. Quay mặt ra chỗ khác và giấu đi nụ cười dịu dàng, cô nhẹ giọng:

“Ừm, chiều nay tôi sẽ tới. Lại dạy đàn cho tôi nhé, thầy giáo!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px