Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sau chuyến đi chơi đầy ắp kỷ niệm, cả bệnh viện như bị kéo tuột từ trên mây xuống đất bằng áp lực thời điểm cận tết.

 

Vào những tuần giáp tết Nguyên Đán, khi dòng người từ khắp các ngả đường hối hả đổ về quê khiến tình trạng tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ bỗng chốc tăng vọt và trở thành tâm điểm nóng nhất của toàn dân. Đối với khoa Ngoại chấn thương, đây là khoảng thời gian ác mộng nhất trong năm. Tiếng còi xe cấp cứu dồn dập vang dội từ cổng bệnh viện luôn không ngớt.

 

Có những ngày phòng cấp cứu của bệnh viện chẳng khác nào chiến trường. Bệnh nhân nhập viện liên tục vì tai nạn liên hoàn trên các tuyến đường vì va chạm xe máy do say xỉn cuối năm.

 

Mùi máu, còi xe, tiếng khóc than la hét của thân nhân và những mệnh lệnh dứt khoát của bác sĩ đan xen vào nhau, tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

 

Việt Hùng gần như biến phòng cấp cứu thành ngôi nhà thứ hai của mình. Có những ca mổ kéo dài từ mười giờ đêm hôm trước đến tận sáu giờ sáng hôm sau. Anh phải đối mặt với những ca chấn thương phức tạp, dập nát xương đùi, xuất huyết nghiêm trọng.

 

Dưới ánh đèn mổ sáng choang, đôi tay của vị bác sĩ trẻ cẩn thận từng đường dao mũi chỉ để giành giật lại sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần. Nhưng khi cởi bỏ lớp áo phẫu thuật đẫm mồ hôi, bước ra ngoài phòng mổ gương mặt của anh cũng không giấu nổi vẻ hốc hác, hai mắt đỏ sọc vì nhiều đêm thiếu ngủ trầm trọng.

 

Không chỉ có các bác sĩ, phòng Kỹ thuật vật tư cũng bị vắt kiệt sức lực. Đống máy móc như máy thở, máy sốc tim, monitor theo dõi sinh hiệu tại các phòng hậu phẫu và phòng cấp cứu phải hoạt động liên tục không có phút nghỉ ngơi, dẫn đến việc hỏng hóc, báo lỗi xảy ra như cơm bữa. Hoàng Anh cùng các kỹ thuật viên khác phải liên tục ôm thùng đồ nghề, chạy hết từ tầng này sang tầng khác để ứng cứu. 

 

Một buổi chiều muộn, khi phòng cấp cứu tạm thời có được một khoảng lặng ngắn ngủi hiếm hoi sau những giờ gồng mình chiến đấu, mấy chị điều dưỡng khoa Ngoại mệt mỏi lê từng bước chân vào phòng nghỉ trực. Họ ngồi sụp xuống ghế sofa, ai nấy đều bơ phờ, tóc tai bù xù, mặt mũi hốc hác đến tội nghiệp.

 

Chị Hoa điều dưỡng trưởng vừa đấm lưng thùm thụp vừa than thở:

 

“Thì ra cái câu sướng trước khổ sau là có thật trên đời tụi em ơi. Mấy hôm trước đi chơi cho đã đời, giờ về làm thở không ra hơi. Một ngày trực ba ca, chị tưởng cái lưng chị sắp gãy đôi ra làm hai khúc rồi.”

 

Lúc này, Truyền và Hoàng Anh cũng đang ngồi ở góc bàn uống dở ly cà phê pha vội để lấy lại chút tỉnh táo sau khi vừa bảo trì xong ba cái máy thở ở phòng hồi sức tích cực. Nghe mấy chị than thở, Truyền lập tức sáp lại gần mặt méo xẹo phụ họa:

 

“Các chị còn có ghế mà ngồi thở, chứ tụi em đi bảo trì máy đến chai cả tay luôn đây này. Cái máy siêu âm lưu động phòng cấp cứu sáng nay nó đổ bệnh giữa chừng, mấy đứa tụi em phải nằm dưới gầm bàn cả tiếng đồng hồ để nối lại dây nguồn, bụi bám đầy mặt luôn nè.”

 

Hoàng Anh ngồi kế bên, tay xoay xoay chiếc ly giấy khẽ thở dài một tiếng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cái nắng chiều hanh hao đang tắt dần, rồi lầm bầm mơ tưởng:

 

“Phải chi bây giờ có một ly trà sữa matcha full topping size XL, đá 70% đường 50% thì sướng phải biết các chị nhỉ? Cắn một miếng khúc bạch mềm tan, hớp một ngụm trà sữa ngọt lịm… ôi, chỉ nghĩ thôi là em thấy tỉnh cả người.”

 

Chị Hoa nghe vậy liền cười lớn, gõ nhẹ vào đầu cậu:

 

“Cái thằng này, bận bù đầu bù cổ mà tâm hồn ăn uống vẫn bay bổng ghê ha. Nhưng mà nghe em nói, chị cũng thấy thèm quá. Gần hai tuần nay toàn uống cà phê gói với nước lọc cứu mạng, có biết mùi trà sữa là cái gì đâu.”

 

Hoàng Anh ngẩn người, hai má hơi bầu bĩnh khẽ xẹp xuống đầy tiếc nuối. Đúng thật, đã gần hai tuần nay từ lúc ở Long Hải về, cậu chưa được uống một ngụm trà sữa nào. Toàn bộ thời gian và tâm trí đều bị cuốn vào công việc bảo trì máy móc dồn dập. Ly trà sữa matcha full topping bỗng nhiên trở thành một ước mơ xa xỉ nhất của cậu lúc này.

 

Đúng lúc cuộc trò chuyện vô tri của nhóm người đang rôm rả thì một bóng dáng cao lớn lướt ngang qua hành lang ngoài phòng trực.

 

Việt Hùng vừa đi hội chẩn từ khoa bên cạnh về, trên tay vẫn cầm xấp hồ sơ bệnh án. Bước chân của anh rất khẽ, nhưng khi đi ngang qua cửa phòng nghỉ đang khép hờ, nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai kia đang hào hứng nhắc đến "matcha full topping size XL", bước chân của vị bác sĩ trưởng khoa khẽ khựng lại một nhịp.

 

Anh không đẩy cửa bước vào, cũng không lên tiếng cắt ngang cuộc tán dóc của họ. Hùng chỉ đứng yên ngoài hành lang một lúc, đôi mắt sâu thẳm sau tròng kính khẽ lay động, rồi anh lại lầm lì bước đi tiếp như chưa từng nghe thấy gì.

 

Bầu không khí căng thẳng của khoa Ngoại chấn thương bỗng chốc bị phá vỡ bởi một sự kiện vô cùng chấn động. Hai nhân viên giao hàng của một tiệm trà sữa nổi tiếng khệ nệ khiêng vào khoa ba thùng xốp lớn, bên ngoài dán keo cẩn thận.

 

“Xin hỏi, có phải đây là khoa Ngoại chấn thương và phòng Kỹ thuật vật tư không ạ? Có người đặt đơn hàng trà sữa giao đến đây ạ.”

 

Chị Hoa điều dưỡng trưởng ngơ ngác bước ra đón:

 

“Ủa, chúng tôi có ai đặt đâu? Các cậu nhầm khoa rồi chăng?”

 

Cậu shipper lắc đầu, chìa ra hóa đơn thanh toán:

 

“Dạ không nhầm đâu ạ. Trên đơn ghi rõ: “Gửi toàn bộ nhân viên trực ca chiều khoa Ngoại và phòng Kỹ thuật vật tư”. Thêm một lưu ý đặc biệt: Toàn bộ là trà sữa matcha full topping size XL, giảm đường. Đơn hàng đã được thanh toán trước bằng thẻ rồi ạ.”

 

Cả khoa Ngoại lập tức bùng nổ trong những tiếng reo hò phấn khích. Mấy chị điều dưỡng mệt mỏi nãy giờ như được bơm thêm sinh lực, chạy ùa ra nhận phần.

 

Truyền và Hoàng Anh đang thu dọn đồ nghề ở hành lang cũng bị kéo vào. Truyền cầm ly trà sữa siêu to khổng lồ trên tay, mắt chữ O miệng chữ A:

 

“Trời đất ơi! Ai mà chơi lớn quá vậy nè? Trà sữa matcha full topping size XL thiệt luôn kìa! Là ông bụt hay cô tiên nào tốt bụng nghe thấy tiếng lòng của tụi mình chiều nay vậy?”

 

Chị Hoa vừa cắm ống hút vừa híp mắt cười:

 

“Chắc chắn là có người nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nãy của tụi mình rồi mới đặt đây mà. Đúng là cứu tinh của cuộc đời!”

 

Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao về danh tính của vị mạnh thường quân bí ẩn, Hoàng Anh cầm ly trà sữa mát lạnh trong tay, lòng cậu bỗng dâng lên một linh cảm kỳ lạ. Cậu nhìn dòng ghi chú in trên ly: Trà sữa matcha, trân châu đen, thạch phô mai, khúc bạch, size XL. Đúng y những gì cậu đã mơ tưởng lúc chiều.

 

Cậu vô thức đưa mắt nhìn ra phía phòng làm việc của trưởng khoa Ngoại ở cuối hành lang. Cánh cửa phòng hé mở, từ góc độ này, Hoàng Anh có thể thấy Việt Hùng đang ngồi trước màn hình máy tính. Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng như thường lệ, dường như hoàn toàn không liên quan gì đến sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia.

 

Nhưng đúng lúc đó, Hùng bỗng ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh chạm thẳng vào ánh mắt đang nhìn lén của Hoàng Anh.

 

Anh không né tránh, chỉ khẽ đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính một cái đầy tự nhiên, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Trên bàn làm việc của anh lúc này không có một ly trà sữa nào, chỉ có một ly cà phê đen quen thuộc đã tan gần hết đá.

 

Hoàng Anh khẽ mỉm cười, lòng ngọt ngào còn hơn cả vị đường của ly trà sữa trên tay. Cậu biết rõ ông bụt lạnh lùng kia là ai rồi. Sự tinh tế thầm lặng của anh, không ồn ào, không phô trương, nhưng lại ấm áp đến mức có thể sưởi ấm cả những ngày bận rộn và mệt mỏi nhất của cậu.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px