Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tại sao cậu ở đây?

Chương 6: Tương tư (2)

Mái tóc của cậu lòa xòa trước trán trông có chút biếng nhác. Những lúc suy nghĩ, cậu đưa tay vuốt ngược tóc để lộ vầng trán cao phẳng và gương mặt mang nét thanh tân, tương phản với đôi mắt sâu thăm thẳm như chứa một hồ tâm sự.

Lưng chừng năm lớp 10, Triết chuyển về Hồ Dương. Vài bạn học tò mò quây xung quanh hỏi chuyện, cậu dịu giọng trả lời, đôi khi bật cười trước những câu nói bông đùa của họ. Chính nụ cười ấy đã khiến tâm trí Mie chếnh choáng.

Triết thoáng nhìn qua mọi người, vô tình chạm mắt cô. Mie đinh ninh cậu sẽ ấn tượng với mình, vì cô là đóa hoa nổi bật của lớp. Cậu nhìn cô rồi lãnh đạm dời mắt đến chỗ khác. 

Vào buổi chiều năm ấy, nhóm bạn trong lớp rủ rê nhau tan trường đến một quán mới khai trương. Cả đám cùng sánh vai bước dưới ánh nắng rực rỡ, ngả nghiêng đùa trêu không ngớt.

"Cẩn thận." 

Triết níu lấy chiếc cặp sách của Mie, trong khi cô đang mải lướt điện thoại không để ý một chiếc xe vừa vụt sát qua người. 

"Cậu đi phía trong đi".

Cậu nhẹ nhàng kéo cánh tay cô về bên phải, bước sang kế bên. Nhìn gần cô mới thấy rõ làn da láng mịn và hàng mi đen dày dặn của cậu. Trái tim cô khẽ đập lỗi nhịp đem theo một nỗi xao xuyến trong lồng ngực. Lần đầu nói chuyện với nhau, cậu chẳng tỏ ra chút hứng thú nào, đối xử với cô như gần như xa tương tự với những người khác.

Nghĩ đến Triết ngày một nhiều, hình bóng cậu cứ chập chờn trong suy tưởng, Mie dần chìm vào say đắm người thiếu niên ấy chẳng rõ từ bao giờ. Muốn Triết nhanh chóng phải lòng mình, Mie nhiều lần cố gắng thu hẹp khoảng cách. Trong buổi tiệc sinh nhật, một đàn anh nhận thấy dáng vẻ cô chật vật kiếm tìm một cậu trai, đã buông lời châm biếm:

"Xem ra em thích người không thích em."

Tại sao cô luôn cư xử đáng yêu như thế, vậy mà đáp lại cô chỉ là sự lịch thiệp tuyệt đối. Làm đôi lúc cô tự ti về chính mình, nhưng vẫn bướng bỉnh quấn chặt không buông hay thốt lên câu tỏ tình trước. Người đàn anh cười ma mãnh:

"Anh biết một thứ ma thuật có thể chiếm lấy tình yêu của một người."

Anh ta đưa cho cô ly rượu, chỉ cần cho cậu uống nó, Triết sẽ yêu cô như cái cách cô mê mẩn cậu. Đúng điều hằng khao khát, cô nghe theo. Mie chờ đợi rất lâu, cậu vẫn vậy, vẫn nở nụ cười nhạt xa cách khước từ nhiệt tình của cô. Có lẽ cô nên kiên nhẫn thêm chút nữa.

Rồi cho đến gần đây, khi Mie bắt gặp bóng hình cao lớn ấy đi cùng Nguyệt - thành viên chung câu lạc bộ nhạc kịch. Nguyệt là cô bé du học sinh thanh tú, có đôi mắt biết nói mang nét khác biệt. Họ quen biết từ khi nào, nhỡ họ thích nhau thì sao? Chẳng lẽ trong tiệc sinh nhật của chính mình, Mie lại là người se duyên cho họ gặp nhau.

Cô không thích ánh mắt của Triết nuông chiều nhìn ai đó ngoại trừ cô, rõ ràng cô quen cậu ấy trước mà. Nào chịu nổi sẽ có người con gái khác chiếm giữ cậu, sự ghen ghét đã nuốt chửng cả lòng kiêu hãnh, thêm lần nữa Mie tìm đến người anh lớp trên. Anh ta giới thiệu một lão pháp sư già, lão chậm chạp nhả từng chữ khi đưa tay lên đỉnh đầu cô: 

"Năng lượng của người kia khá mạnh, cô phải thu thập vật có liên kết với đối phương và thực hiện ràng buộc."

Dấy lên sự sợ hãi trước nghi lễ kỳ quái, cô đã do dự. Nhưng bằng lời ngon tiếng ngọt, ông ta đảm bảo an toàn cho cả hai. Bị đố kỵ lấn át, Mie đã xiêu lòng trước con quỷ cám dỗ. 

Cô lén lấy trộm đồ của Triết mang đến cho lão thầy pháp. Đêm đấy, dưới đèn nến leo lắt cùng mùi hương trầm nồng đến ghê rợn, nghi thức ràng buộc hoàn tất. Tâm trạng Mie đan xen giữa sợ hãi và một niềm khao khát cuồng tà.

Có lẽ ông ta không nói dối, phép thuật dường như ứng nghiệm. Khi Triết chủ động nhắn tin mời cô, cô vui như phát điên, mặc một chiếc váy đẹp nhất, trang điểm tỉ mỉ hàng giờ đồng hồ. Được ngồi cùng nhau trong tiệm cà phê nhỏ, trống ngực cô đập liên hồi, Mie hoàn toàn chìm vào đáy mắt cậu. Mạnh dạn đặt tay mình lên tay Triết, cậu ấy chẳng né tránh, niềm hạnh phúc mãnh liệt tuôn trào nơi cổ họng, nếu có thể cô chỉ muốn hét lên thật to. Triết dịu dàng như một làn gió thổi qua mặt hồ yên ả, vài lời trò chuyện ngắn ngủi đã đủ làm lý trí cô ngu muội. Chỉ vừa mới tạm biệt, cô nàng đã thấy nhớ da diết.

Cuộc hẹn tiếp theo ở khu The Complex. Chàng mặc một chiếc sơ mi xám trắng tôn lên bờ vai rộng, cổ mở hờ hững lộ sợi dây chuyền mặt đá tím nhạt. Còn nàng mặc bộ váy màu kem nhã nhặn. Mie ôm lấy cánh tay Triết, không khí ngập vị ngọt của một bản nhạc tình yêu vô thanh.

Hai người bước bên nhau trông rất xứng đôi vừa lứa. Khi Triết nghiêng người chắn nắng cho cô, khoảng cách rút ngắn trong gang tấc, ánh mắt giao nhau. Cậu đưa tay vén lọn tóc rủ trên đôi má ửng đỏ, ghé mặt lại gần. Mie tự nhiên khép mi, hàng mi khẽ rung rung đón chờ nhưng Triết chỉ thì thầm vào tai cô:

"Cậu trang điểm đậm thật đấy."

Mie sững sờ, cậu không nhìn cô ánh mắt trìu mến mà ngập tràn khinh miệt và lạnh lùng. 

"Chán rồi, đi với cậu chán chết. Làm ơn đừng bám lấy tôi nữa."

Tiếng nổ vang trong tai, cô trơ ra như tượng đá. Triết quay lưng bước đi, mặc cô đứng đó như một kẻ ngốc. Hai hàng nước mắt lã chã chảy dài, đầu óc trống rỗng, cô ngồi thụt xuống, nỗi tê tái xoáy buốt tâm can.

Triết trốn sau một bức tường, cậu ôm lấy ngực đang đau nhói như bị một sợi xích siết chặt. Văn đỡ cánh tay cậu.

"Anh ác quá đi mất."

Nguyệt giúp Triết trấn an tinh thần. Cô nhìn về phía Mie đang khóc thảm thiết, sự phũ phàng biến những ảo mộng tan thành mây. Phải rất lâu sau Mie đưa tay lau nước mắt, gương mặt dần chuyển sang tức giận. Ngập trong niềm uất hận, cô nhấc máy gọi cho ai đó rồi bắt xe rời đi. Cả ba người lập tức đuổi theo.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px