Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tần số dao động - Tín hiệu từ trái tim

Chương 19: Được định sẵn

Tiếng bước chân giẫm trên nền gạch trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cơn gió thổi nhẹ mái tóc của Hoàng Phú đung đưa theo, anh nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đi bên cạnh rồi nhẹ giọng lên tiếng. "Em vén mái lên rồi?"

Như Hà xấu hổ nói. "Mái kia do em tự mình cắt hỏng nên có hơi ngố xíu, đành kẹp lên tạm."

"Anh thì thấy khá dễ thương đấy chứ. Còn em, thấy anh thế nào?"

"Em không biết nữa. Anh là đội trưởng đội bóng đá nên chắc giỏi đá banh lắm, cũng cao nữa."

"Nếu giờ anh nói muốn cho em biết rõ hơn về anh thì em nghĩ sao? Câu nói kết bạn đó chỉ là cái cớ thôi. Ý anh là hai đứa mình tìm hiểu nhau đi, cho anh một cơ hội hiểu rõ em hơn."

Việc Hoàng Phú đi thẳng vào vấn đề làm cô khá lúng túng, anh ngỏ lời muốn làm bạn bè và cô cũng muốn cả hai trở thành bạn tốt. Không ngờ anh lại thổ lộ một cách chớp nhoáng thế này. Biết sự im lặng hay trốn lúc này không phải cách tốt nhất, chỉ làm cả hai thêm khó xử với nhau hơn, cô chọn cách nói thật. "Em có người mình thích rồi! Thành thật xin lỗi vì không thể đón nhận tình cảm của anh."

"Sao em lại xin lỗi?"

"Em chỉ cảm giác nên nói câu đó." Như Hà nói nhỏ, không dám nhìn thẳng vào anh. Cô thực sự cảm thấy có lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của Hoàng Phú.

Nhìn bộ dạng bối rối mang theo sự hối lỗi của người đứng đối diện, Hoàng Phú chỉ biết mỉm cười mà thở ra một hơi nhẹ. Nụ cười của anh đầy dịu dàng nhưng vương chút chua chát. Sự gượng gạo cũng theo đó mà vơi bớt đi. 

"Thích em là chuyện của anh, còn câu trả lời nằm ở sự lựa chọn của em. Cả hai chúng ta không ai có lỗi trong việc này cả, em không cần phải tự trách bản thân như vậy. Nếu có, người đó nên là anh vì đã khiến em có cảm giác như thế." Hoàng Phú bộc bạch tâm tư một cách thẳng thắn. Không ngăn nổi sự tò mò, anh bất giác hỏi thêm. "Người em thích là người ra sao vậy?" 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hình bóng quen thuộc được in dấu trong tim bấy lâu nay khiến cô không do dự mà trả lời ngay lập tức. Giọng nói vô thức mang theo sự ngọt ngào rất đỗi nâng niu. "Anh ấy là bạn thuở nhỏ của em, người có nụ cười toả nắng."

Câu trả lời tưởng chừng nhẹ như gió thoáng qua nhưng lại mang sức mạnh ngàn cân dập tắt hi vọng mong manh cuối cùng trong lòng Hoàng Phú. Anh giấu nhẹm đi sự nhói lòng cuộn trào ngay lồng ngực, nở nụ cười thật tươi nói. "Giờ quay lại làm bạn không được ổn lắm, vậy cứ coi như anh là đàn anh khoá trên đi. Có khó khăn gì thì lúc đó anh sẽ giúp đỡ em với tư cách của một người đi trước. Dù không biết người em thích là ai nhưng hi vọng em sẽ luôn vui vẻ."

"Em..." Lúc này Như Hà không biết nên nói gì thêm, cô chỉ còn biết cảm động trước sự tử tế và tốt bụng của người con trai này. Bản thân cô cũng thầm hi vọng chàng trai tử tế này cũng sớm tìm được hạnh phúc của riêng anh.

"Sắp hết giờ rồi, vào trong thôi." Hoàng Phú đút tay vào túi quần, dứt khoát quay lưng bước đi trước. Bởi anh sợ nếu còn đứng thêm lâu chút nữa, nhìn vào đôi mắt trong trẻo tràn ngập sự long lanh của cô, anh sẽ yếu lòng mà thay đối ý định và không thể buông tay một cách thanh thản nữa.

Thú thật, từ lần đầu gặp Như Hà, sự tồn tại của cô khá kì lạ. Việc bị một đôi dép từ đâu bay thẳng lên đầu khi nhờ đá lại trái banh làm anh có phần khó chịu và bực dọc. Lúc đó, anh còn thầm nghĩ rốt cuộc người này vụng về đến thế nào mà đá bay luôn cả dép. Nhưng khoảnh khắc đưa lại chiếc dép, anh mới nhìn rõ người đó là ai. Điều làm anh ấn tượng sâu sắc chính là chiếc mái của cô, chiếc mái ngố làm anh nghĩ lại không phải vụng về bình thường mà chính là "siêu cấp vụng về" mới đúng. Không hiểu sao cảm thấy có chút đáng yêu, do chiếc mái ngố kia hay do gương mặt lúng túng dễ thương lúc bấy giờ.

Ban đầu gặp nhau tại đây, anh tưởng ông trời đã ủng hộ tình cảm của mình. Muốn nhanh chóng nhân cơ hội trời ban, mở lời tìm hiểu, nếu cô có từ chối vẫn sẽ không bỏ cuộc. Ngỡ bản thân chỉ cần kiên trì thì mọi thứ có thể thay đổi nhưng thật ra không phải vậy, ánh mắt của cô khi nói về người con trai kia thật lấp lánh làm sao. Thứ tình cảm chân thành và thật lòng, dù có chờ đợi cũng không bao giờ được. Mọi chuyện từ lúc bắt đầu, hoá ra đã định sẵn không thể có kết quả.

Trong khi đó, mọi người bên trong phòng đang trò chuyện cùng nhau, Hữu Sáng không thể tập trung, trong lòng anh cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Đôi mắt cứ trông ngóng về phía cửa ra vào.

Cánh cửa mở ra, Như Hà và Hoàng Phú quay trở lại bên trong. Lúc này đây, ánh mắt của Hữu Sáng tò mò nhìn về phía hai người, anh muốn biết rốt cuộc trong mười lăm phút vừa rồi cả hai đã nói gì với nhau. Liệu Như Hà có cho đối phương số điện thoại hay đã gật đầu đồng ý tìm hiểu rồi?

Hoàng Phú đứng từ xa bỗng nhiên cảm giác lành lạnh từ phía sau gáy, anh như cảm nhận được ánh mắt người ngồi đằng kia khoá chặt vào mình, hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Đột nhiên, anh liền nhớ lại một chi tiết nhỏ trong bữa lúc nãy. Hữu Sáng rất tự nhiên ăn cà chua giúp Như Hà. Chẳng lẽ... người thằng này thích là... Anh quay sang nhìn Như Hà đứng cạnh, rồi ngẫm nghĩ điệu bộ của cô có phần là lạ. Nếu đúng như suy luận, lẽ nào hai người này thích thầm nhau. 

Chàng trai có nụ cười toả nắng em ấy nói là thằng Lý Hữu Sáng. Mắt nhìn của Như Hà có vấn đề thật, thằng này nụ cười toả sát khí chứ nắng nôi nổi gì. Cái điệu bộ thân thiện ai nhìn vào còn tưởng là bản tính thật.

 Thế nhưng trong trí nhớ sâu thẳm. Một mảnh kí ức bị lãng quên được gợi lại, chắc khoảng từ cuối năm ngoái. Hôm ấy, anh khoác vai Hữu Sáng rủ rê sau giờ tan học.

"Ê, đi đá banh không?"

"Nay chắc không được, tao phải đưa em gái đi học thêm." Hữu Sáng đeo cặp lên vai rồi chào tạm biệt Hoàng Phú.

"Ờ, vậy bữa khác." Hoàng Phú thầm nghĩ, Hữu Sáng có em gái từ bao giờ vậy. Tưởng nó chỉ có mỗi anh trai. Nhưng bản tính vốn vô tư không cho phép anh nghĩ nhiều, Hoàng Phú cứ thế tự nhiên chấp nhận sự thật mà không hỏi hay thắc mắc gì thêm. Sự việc cũng nhanh chóng trôi vào dĩ vãng, cứ như chưa hề có cuộc trò chuyện nào tồn tại.

Phải đến tận lúc này, Hoàng Phú mới bàng hoàng nhận ra. Chẳng lẽ đứa em gái mà Hữu Sáng nói chính là Như Hà, liên kết thêm câu chuyện "anh trai" thuở nhỏ của cô, mọi thứ hợp lí một cách hoàn hảo.

Trước sự thật trớ trêu, anh mới tự chế giễu mà bật cười. Dù sao đoạn tình cảm của anh cũng không thành, chí ít cũng nên dang tay giúp đỡ mà đẩy thuyền cho đôi trẻ. Có điều, trước khi ban phát lòng tốt, sự láu cá của Hoàng Phú bất chợt nổi lên, anh muốn xem thử một học sinh gương mẫu như Hữu Sáng rốt cuộc khi ghen sẽ như thế nào.

Cơ hội trêu chọc hiếm có một không hai, dại gì mà bỏ qua. Hoàng Phú cố tình hơi cúi thấp người xuống, ghé vào tai Như Hà thì thầm điều gì đó liền khiến cô bật cười lập tức. Sau đó, anh ngước mắt lên nhìn Hữu Sáng bằng ánh mắt khiêu khích như muốn nói: "Nhìn gì mà nhìn, tò mò hả?" 

 Nếu không phải giữ hình tượng trước mọi người, giờ đây anh đã ôm bụng cười bò vì cái phản ứng của Hữu Sáng. Tiếc rằng Nhật Khải không biết vụ này, không thôi chắc sẽ thú vị hơn biết mấy.

Cảnh tượng trước mắt, cộng với nụ cười khiêu khích của Hoàng Phú làm Hữu Sáng tức đến nghiến răng. Trong lòng thầm nghĩ, không ngờ có ngày người khiến anh thành ra thế này lại không phải Nhật Khải. 

"Mười lăm phút của cặp tiếp theo bắt đầu." Tiếng thông báo của Tuyết Linh vang lên.

Hữu Sáng đành nuốt cục tức này ngược lại vào trong, đứng lên đi cùng Tuyết Nghi ra ngoài. Tạm thời anh đành gạt chuyện đó sang một bên, không thể chỉ vì chuyện của bản thân mà ảnh hưởng đến người khác.

Gió đêm trên tần thượng mang theo không khí se lạnh của thành phố. Thiên Kim đi bên cạnh, cô nói với anh một vài mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống xung quanh. Anh rất lắng nghe và trả lời lại rất nhiệt tình, nhưng cô biết mình sẽ không thể nhận được lời hồi đáp từ anh.

Ngoài Hoàng Phú, người chứng kiến cảnh tượng giữa Hữu Sáng và Như Hà còn một người nữa. Chính là Thiên Kim, dù chỉ thoáng qua nhưng đủ để hiểu tâm tư của chàng trai này.

"Anh Hữu Sáng." Thiên Kim gọi tên anh, cắt ngang cuộc nói chuyện. Cô chủ động dừng lại bên lan can tần thượng, ánh mắt hướng xuống dòng xe cộ tấp nập hoà cùng ánh đèn đường vàng.

"Sao vậy, em thấy lạnh hả?"

Thiên Kim lắc đầu. "Em không lạnh, em chỉ nghĩ. Đối với anh bây giờ, mười lăm phút chắc dài lắm nhỉ."

 "Sao em lại nghĩ vậy?"

"Anh không cần giấu em đâu." Thiên Kim mỉm cười nói tiếp, "Lúc ăn tối, em có vô tình thấy anh giúp Như Hà. Nếu anh không để tâm sẽ không làm vậy đâu."

Thiên Kim tràn đầy sự hào hứng như vừa phát hiện ra điều gì hay ho, tinh nghịch nhìn anh.

"Con gái bọn em nhạy bén hơn con trai các anh nhiều lắm, vừa liếc mắt em liền nhận ra người anh thích là ai."

Hữu Sáng im lặng lúc lâu, anh hoàn toàn bị nói trúng tim đen. Tất cả mọi phòng thủ đều bị cô gái thông minh này nhìn thấy nhưng cảm giác không khó chịu tí nào, ngược lại còn cảm thấy nhẹ lòng hơn. Anh thở dài, gác tay lên lan can cười nhẹ. "Lộ liễu lắm sao?"

"Dù anh không nói thành lời nhưng ánh mắt lại đong đầy thương nhớ như sắp trào ra ngoài." Thiên Kim cười khúc khích, "Cho nên muốn giả vờ không biết cũng khó."

Bị vạch trần rành rành thế này, Hữu Sáng cũng chẳng buồn che giấu. Anh thẳng thắng thừa nhận. "Em nói đúng, anh thích em ấy."

"Hai người có quen biết nhau từ trước rồi hả?"

"Quen biết từ nhỏ." Hữu Sáng từ tốn nói, "Mẹ của anh với mẹ Như Hà là bạn thân."

 "Nhưng sao anh lại đồng ý tham gia buổi gặp hôm nay, cả hai bên nam nữ đâu ai biết được bên đối phương gồm có những ai?"

"Thật ra..." Hữu Sáng ngập ngừng. Anh kể cho Thiên Kim nghe về lí do thực sự bản thân tham gia cuộc hẹn. Thiên Kim chăm chú lắng nghe lí, ánh mắt thoáng hiện sự kinh ngạc trước bí mật được bật mí này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px