Chương 21: Bồ câu đưa thư
Nhìn thấy tất cả đã rời đi, Như Hà mới thong thả từ từ cởi giày ra để xem tình hình vết thương. Đúng như cô dự đoán, ngay chỗ phần thịt tiếp xúc với gót giày liên tục cạ vào nhau dẫn đến trầy đỏ và sưng nhẹ. Bây giờ cô mới cảm nhận rõ sự rát buốt thấm dần vào da thịt.
"Bị thương ở chân hả?" Một giọng nam lên tiếng ngay phía sau. Như Hà giật nảy mình, quay ngoắt đầu nhìn xem là ai. Hoàng Phú không biết đứng đó từ lúc nào, vai đeo balo, đang chăm chú xem xét vết thương của cô.
"Anh làm em hết hồn, cứ tưởng là ai."
Hoàng Phú cười, anh bước vòng qua chiếc ghế, ngồi xuống dò hỏi. "Sao em lại ngồi đây, đi chơi một mình?"
"Em đi với mấy bạn và anh chị khác. Do hơi mỏi chân nên mới ngồi nghỉ, mọi người đi chơi hết rồi."
"Dùng từ sai rồi, anh thấy không gọi là mỏi chân được đâu." Hoàng Phú khom lưng, tay chỉ vào gót chân cô.
"..."
"Chỗ trầy nhìn có vẻ đau đấy." Hoàng Phú tháo chiếc balo trên vai đặt xuống ghế, lục tìm bên trong một lúc lấy ra một hộp băng cá nhân nhỏ. "Đây rồi! Mấy lúc đi đá banh để sẵn băng cá nhân trong balo phòng hờ thị thương. Hên cho em anh tính ghé nhà sách trong đây mua vài cuốn sách tham khảo, thành ra mới bắt gặp ngồi cau mày ở đây."
Hoàng Phú cẩn thận xé lớp bao bì ra, ngồi xổm trước mặt cô. "Anh dán giúp cho."
Như Hà thấy có chút ngượng, rụt chân lại một chút. "Để em tự làm cũng được."
"Em đang mặc váy làm sao co chân lên được, lỡ tự dán bị lệch cũng như không."
"Anh nói cũng có lí." Như Hà đưa bàn chân chỗ có vết thương ra trước. Hoàng Phú dán chậm một cách tỉ mỉ, còn cẩn thận miết nhẹ bốn góc băng, đảm bảo miếng băng không bị xê dịch hay lệch dù chỉ một chút.
Vết thương được dán xong xuôi, Như Hà không còn cảm giác đau khi mang giày, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn so với lúc đầu.
Hoàng Phú ngồi lại bên cạnh Như Hà, từ trong balo lấy ra hai chai nước lọc tự nhiên đưa cho cô một chai. Anh nghiêng đầu nhìn cô, "Ai làm tóc cho em vậy?"
"Bạn em làm cho."
"Nhìn xinh lắm." Sợ làm cô bối rối hay suy nghĩ nhiều, Hoàng Phú chèn thêm một câu nửa đùa nửa thật. "Khen kiểu bạn bè nên em đừng có hiểu lầm."
"Em biết mà, cảm ơn anh nhiều." Như Hà bật cười.
"Thôi, anh đi mua sách tham khảo đây. Ổn rồi thì vào chơi chung với mấy đứa kia đi." Hoàng Phú đứng dậy, đeo lại balo lên vai rồi ngoắc tay chào cô.
"Dạ, bái bai anh.
Như Hà ngồi lại thêm chút, mở camera trên điện thoại chỉnh lại vài lọn tóc ngay ngắn hơn. Đúng lúc cô cất điện thoại vào túi, định đứng dậy quay trở vào khui vui chơi thì Tuyết Vân đi từ phía trong ra. Gương mặt hào hứng khi thấy cô, liền chạy tới.
"Em khoẻ hơn chưa?"
"Dạ, giờ em khoẻ hẳn rồi."
Sau lời hỏi thăm, Tuyết Vân có chút ngập ngừng, hai tay hơi đan vào nhau. "Chị nhờ em chút việc được không?"
"Dạ, nhờ em?"
Từ bên trong chiếc túi xách nhỏ, Tuyết Vân lấy ra một lá thư màu hồng, bên trên hiện tên người nhận nằm ngay ngắn, cô vui vẻ nói: "Nhờ em đưa giúp Hữu Sáng dùm chị."
Nhìn lá thư hồng, cảm giác mơ hồ xuất hiện không mấy rõ ràng. Như Hà lúng túng nói: "Sao chị không đưa hẳn anh ấy luôn, em nghĩ tốt sẽ hơn."
Hai má Tuyết Vân ửng đỏ, cô lí nhí xấu hổ nói lí do. "Đông... đông người nên chị ngại lắm, thành ra mới nhờ em. Giúp chị nha."
Dáng vẻ khẩn khoản, nài nỉ của Tuyết Vân khiến Như Hà không đành lòng từ chối. Cô nén lại cảm xúc ngổn ngang ngược lại vào trong, gật đầu đồng ý. "Dạ, để em đưa."
Cả hai cùng nhau quay lại khu vực hát karaoke. Vừa đẩy cửa vào, âm thanh náo nhiệt, cùng với những gương mặt say sưa hát ca đều tận hưởng cuộc vui. Có điều, Như Hà đưa mắt nhìn không thấy Hữu Sáng ở đâu cả. Cô bèn hỏi Ngọc Ánh đang ngồi ăn vặt kế bên. "Anh Hữu Sáng đâu? Sao tôi không thấy."
"Nãy ảnh nói đi vệ sinh, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại."
Một đàn anh đang cười khanh khách, chen vào một câu đùa ẩn ý. "Mấy đứa kệ nó đi, chắc đang bận giải quyết nhu cầu hơi lâu đó mà."
"Nó mà biết mày nói xấu nó là mày tới số." Bạn nam D cất điện thoại vào túi quần rồi quay sang nhìn Như Hà. "Anh mới nhắn hỏi, nó bảo đang lên nên mọi người đừng bận tâm."
Như Hà ngoan ngoãn ngồi chờ, cô ngồi nói chuyện và xem mọi người hát hò với nhau trong lúc chờ anh. Thỉnh thoảng còn không quên nhìn về phía cửa ra vào như một thói quen. Rốt cuộc, cô cũng thấy bóng dáng cao ráo của Hữu Sáng xuất hiện ở cửa.
"Ông đi đâu lâu quá vậy?" Tuyết Vân thấy anh liền vui vẻ vẫy tay nói lớn.
"Vào hát một bài đi mậy." Đám con trai cũng nhốn nháo mời gọi.
"Bọn bây hát đi, nay họng tao không khoẻ nên xin kiếu." Hữu Sáng mỉm cười từ chối. Anh đi lướt qua chỗ Tuyết Vân, chọn ngồi xuống chỗ trống cạnh Như Hà. Mắt liếc nhẹ về phía gót chân cô. Thấy chỗ trầy đã được băng bó nên anh cũng an tâm, bớt lo lắng đi phần nào.
Trong lúc mọi người đang chăm chú nghe hát, Hữu Sáng nhìn sang người kế bên, nhìn cô cười khiến anh không nhịn được mà gọi tên, tiếng gọi nhưng đủ để cô nghe thấy.
"Như Hà."
Như Hà mải nói chuyện với Ngọc Ánh, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi thân thuộc bên tai làm tim đập loạn đi một nhịp. "Dạ, anh kêu em."
"Xoè tay ra." Hữu Sáng lấy từ trong túi quần, bất ngờ đặt vào tay cô một nắm kẹo bốn mùa đầy màu sắc. "Cho em, chia cho hai bạn ăn cùng luôn."
"Dạ... dạ." Nhìn nắm kẹo trong tay, phút chốc làm Như Hà lí nhí nói chẳng nên câu.
Ngọc Ánh nhìn thấy có kẹo, mắt sáng rỡ như vớ được núi vàng to. "Woa! kẹo kìa. Em cảm ơn anh."
"Em cảm ơn." Tấn Phát miệng cũng cười toe toét, tay lấy hai viên.
Giữa tiếng nhạc ồn ã và tiếng cười đùa rôm rả của mọi người, Như Hà ngắm nhìn những viên kẹo trong tay. Tay bóc nhanh một viên cho vào miệng, vị ngọt toả ra khắp khoang miệng, lan tới tim cô. Nhưng ngay sau đó, nỗi xót xa trào lên khi cô nhớ đến lá thư màu hồng nằm yên trong túi xách của mình.
Hát xong ai nấy đều thấm mệt, bắt đầu sửa soạn ra về. Nhóm bạn cùng lớp của Hữu Sáng và Tuyết Vân di chuyển xuống hầm giữ xe về trước, Ngọc Ánh và Tấn Phát thì có phụ huynh đến đón. Trước khi đi, Tuyết Vân còn tranh thủ chạy đến thủ thỉ nhỏ với Như Hà. "Nhớ đưa giúp chị nha."
Nhìn mọi người khuất dần đi, Hữu Sáng mới dám mở lời. "Còn chút thời gian, hai đứa mình đi dạo vòng vòng chơi tí rồi hẵng về cũng được."
"Em cũng thấy giống như anh đó."
"Trước tiên em ngồi xuống đây đi, anh cần em làm một việc."
Tuy không hiểu lắm nhưng Như Hà vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh, cô ngồi xuống ghế một cách ngay ngắn. Hữu Sáng ngồi chồm hổm xuống, lấy từ trong túi đeo một chiếc dép cao su màu hồng mới nguyên, đặt ngay ngắn trước chân cô. "Thay dép ra trước đã, đi đôi giày đó cả buổi chắc đau chân lắm. Anh xin lỗi vì nhận ra trễ quá."
"Anh... mua từ lúc nào thế?" Như Hà xỏ chân vào đôi dép, kích thước vừa vặn đúng cỡ chân của cô. "Em hoàn toàn không thấy đau gì hết. Vết trầy đâu phải do anh làm, đừng có nhận lỗi một cách tự nhiên, em không thích vậy đâu."
"Nhất định lần sau khi em đau, anh sẽ nhận ra sớm hơn, còn không em hãy cứ nói với anh bất cứ khi nào." Hữu Sáng kiên định nói.
"Ừm, em hứa. Em cũng thích đôi dép này lắm, mang êm chân cực. Cảm ơn anh Hữu Sáng."
Hữu Sáng mỉm cười nhẹ. Thật may vì lúc đó anh chọn không quay lại chỗ mọi người mà chạy đi tìm mua đôi dép này. Anh đứng thẳng dậy, rồi xuống bên cạnh Như Hà.
"Hôm qua anh có nói muốn đưa cho em một thứ, không phải chiếc dép này đâu."
Sực nhớ ra lời hứa, Như Hà ngập ngừng mở lời. "Em... em cũng có thứ muốn đưa."
"Em đưa trước cũng được."
Như Hà ngập ngừng, cô lấy lá thư của Tuyết Vân từ trong túi xách chậm rãi đưa cho anh. "Cái này, chị Tuyết Vân nhờ em đưa cho anh."
Nụ cười trên môi Hữu Sáng tắt lịm đi, anh đưa tay nhận lấy. Lá thư có màu hồng phấn nhạt còn vương thoảng thoảng mùi nước hoa, bên trên ghi chú rất nắn nót "Gửi Hữu Sáng." Bất cứ ai nhìn vào đều sẽ đoán ra được ngay đây chính là thư tình. Phản ứng thông thường của một người khi nhận được thư tình đều sẽ vui mừng, bối rối hoặc ngại ngùng,... Riêng Hữu Sáng lại không tài nào cảm nhận được những cảm xúc đó. Trái lại anh cảm thấy lòng bị chùng xuống, làm gì có ai hạnh phúc khi người con gái mình thích thầm bấy lâu, lại chính tay đưa thư tình của người khác cho mình chứ?
"Đến lượt em, đồ của em đâu." Như Hà xoè hai tay ra. Cô muốn đổi chủ đề thật nhanh, hoàn toàn không muốn biết anh sẽ làm gì với bức thư đó dù chỉ một chút. Có lẽ, cô sợ sẽ thấy ánh mắt anh dấy lên một tia dao động với người khác. Thà rằng cô cứ trốn chạy, ẩn mình thật tốt, vậy sẽ không thấy đau lòng thêm.
"Anh... anh đưa liền đây." Hữu Sáng nhìn bàn tay nhỏ xoè ra trước mặt mình. Anh mở túi lấy ra một món quà được bọc trong giấy kiếng, thắt nơ ruy băng đặt vào tay cô. "Của em nè."
"Em mở giờ luôn được không?"
Hữu Sáng gật đầu.
Mở lớp giấy kiếng ra, bên trong lộ ra một con thú bông hình chim cánh cụt xanh, mềm mại vô cùng. Nếu cô nhớ không nhầm, đây chính là con thú bông cuối cùng nằm trong máy gắp. Khi đó ở cửa hàng gắp thú, anh và cô đã đổ rất nhiều tiền vào máy gắp nhưng đành bất lực ra về tay không. Lúc đó cô tiếc hùi hụi, tưởng chừng nó sẽ thuộc về người khác, không bao giờ có cơ hội gặp lại. Giờ đây, chim cánh cụt xanh lại nằm ở trong tay cô.
"Mấy trò gắp thú này anh hoàn toàn bó tay, nhưng Tấn Tài nó lại là cao thủ trò này. Anh với nó lập giao kèo nó sẽ giúp anh lấy được con thú bông, đổi lại anh phải cùng tham gia hẹn hò nhóm. Bù lại lấy được thú bông em thích, anh thấy đáng lắm."
Như Hà ôm chặt thú bông vào trong lòng, cô không biết phải làm sao mới đúng. Anh tốt quá, lúc nào cũng tốt với cô đến mức khiến cô đôi lần lầm tưởng anh thích mình. Đến cả một chuyện cô gần như quên mất, anh vẫn nhớ và thực hiện điều đó. Anh gom hết sự dịu dàng gói gọn đem trao cho cô. Còn cô lại hoá bồ câu, chính tay đem trao gửi chân tình của người khác cho anh.
Anh nhớ hết những điều em thích, tiếc rằng anh không biết người em thích lại... chính là anh.
Hữu Sáng vờ lấy điện thoại ra, gượng gạo tìm một cái cớ. "Anh mới nhớ mình chưa nộp slide thuyết trình của nhóm cho cô, mà hạn là tối nay nên hai đứa mình về nha. Xin lỗi em nhiều!"
"Anh bận thì mình mau về thôi." Như Hà giấu đi ánh mắt đượm buồn, giữ bình thản nói. Dường như khoảng cách giữa anh và cô lại kéo dài ra thêm.
***
Về gần đến trước nhà, Hữu Sáng từ xa đã thấy bóng ai ngồi thù lù ngay bậc thềm trước cửa. Nhìn xa tưởng ai lạ lạ, nhìn gần thì ra thằng điên Nhật Khải.
Vừa thấy Hữu Sáng, Nhật Khải mếu máo, lao tới tay bắt mặt mừng than thở. "Mày về rồi, tao bấm chuông mãi không ai ra. Làm tao đợi mãi."
Hữu Sáng mở cửa, dắt xe vào vừa cằn nhằn Nhật Khải. "Mẹ tao hôm nay sang nhà bà nên nhà không có ai là đúng. Ban đêm ban hôm mày ngồi trước cửa nhà tao tính nhát ma ai hả?"
"Hồi chiều ba tao nói chuyện với bác hai hàng xóm, không hiểu trò chuyện kiểu gì mà về bắt đầu so sánh tao với con người ta tùm lum. Nay mẹ tao lại không có nhà, nếu không sẽ phân xử giúp tao. Thành ra uất ức quá nên tao mới gom đồ chạy sang nhà mày xin nhờ một đêm."
"Tao bó tay mày luôn."
Nhật Khải lẽo đẽo theo sau, cửa phòng vừa mở, cậu đã nhanh chóng phi thẳng lên chiếc giường êm ái, nằm duỗi chân một cách thoái mái.
Hữu Sáng không để tâm, mặc cậu muốn làm gì làm, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu đến nhà ngủ. Anh soạn đồ khỏi túi, tay cầm lá thư không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.
Nhật Khải nằm uốn éo như con sâu trên giường, nhìn thấy lá thư màu hồng liền bật chế độ hóng hớt. "Vãi chưởng, ai viết thư tình cho mày vậy!"
"Tuyết Vân."
"À Tuyết Vân..." Nhật Khải gật gù, rồi đột ngột khựng lại như vừa nhận ra điều gì. "Khoan, thật hả! Mày được hoa khôi của lớp tỏ tình, số mày đào hoa gớm."
Hữu Sáng không nghe lấy nửa lời của Nhật Khải, anh sầu não thở dài. "Một mình tao đẹp trai còn chưa đủ, giờ trong gương có thêm một thằng nữa. Thế mà Như Hà lại không thèm để ý đến tao chút nào." Hữu Sáng vừa nói vừa nhìn bản thân trong gương.
Nhật Khải đơ mặt ra nhìn, anh cau mày lại buông giọng vừa lo lắng vừa đánh giá. "Tao biết lắm lúc tao hơi tự luyến thật, nhưng có nặng tới mức lây sang cho mày đâu thằng điên kia."
Thấy có gì đó sai sai, đầu óc Nhật Khải liên tục nhảy số. Tuyết Vân gửi thư tình, mà nó lại than thở việc Như Hà không để ý đến nó? Một luồng ánh chân lý được khai sáng, Nhật Khải há hốc mồm không nói nên lời. "Người... người mày thích chẳng lẽ là Như Hà?"
Hữu Sáng không nói, chỉ gật đầu. Cái gật đầu khẳng định chắc nịch như một cú nổ lớn, đủ để xoay chuyển thế giới quan của Nhật Khải chỉ trong một đêm, khiến cậu suýt chút té giường vì quá sốc. Bạn bè với nhau cũng lâu, đây là lần đầu tiên cậu nghe thằng bạn thân mình nói ra cảm xúc trong lòng.