Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Một cú húc của Vivien làm mũi anh đau chói và mắt nhoè nhoẹt nước. Sau khi gõ cửa đến lần thứ ba mà chẳng có lời hồi đáp, anh toan bỏ về nếu không nghe thấy một tiếng động trầm thấp trong phòng như thể ai đó bị ngã kèm tiếng khóc bóp nghẹt. Hết cách, anh đành đẩy cửa xông vào để rồi chứng kiến cô nửa nằm nửa ngồi bẹp dí trên sàn, tóc dính bết bên má còn sợi ruy băng (anh đoán) dùng để buộc tóc vứt ở xó xa. Quả tình mọi suy nghĩ về thứ đồ bé tẻo teo đó đều bay biến cả khi anh nhận ra một sự thật đáng sợ: Vivien đang khóc. 

Luống cuống, Dante búng tay. Không phản hồi. Anh đặt tay lên đôi vai đang run lẩy bẩy, thầm mong mình không khiến tình trạng của cô tệ đi. 

Anh là đồ cả thèm chóng chán.

Phải rồi, anh là đồ cả thèm chóng chán, và anh sẽ mặc kệ cô ở đây. Nào! Mày có mất dạy đến thế không? 

“Mở mắt ra, Vivien.” Làm ơn làm ơn làm ơn. 

Cô giằng ra, mắt vẫn nhắm nghiền.

Anh giữ tay cô lại. “Làm ơn, nhìn tôi này. Đúng rồi, tập trung nào.” Khá chắc nhìn thấy người mình ghét sẽ đem đến cho cô một sự tỉnh táo nhất định. “Bây giờ thở sâu. Cô làm được chứ?” Ôi, làm ơn làm ơn làm ơn. “Lặp lại theo tôi. Một, hai, ba, bốn năm. Hít vào. Thở ra.”

Đến cái làm ơn thứ hai mươi ba thì nhịp thở của cô ổn định đôi chút, đôi tay cũng thôi giằng co với anh để buông thõng hai bên thân mình. “Một, hai, ba, bốn, năm. Thế nhé.”

Anh buông ra, chờ Vivien nổi đóa và đuổi anh đi cho khuất mắt. Dante không thể dịch ngôn ngữ lộn xộn của cô thành bất kỳ từ nào có nghĩa, nhưng chắc chắn tiếng gọi Mẹ ơi! thì không lẫn vào đâu được. 

“Thở nào: một, hai, ba, bốn, sáu.”

“Anh đếm thiếu kìa.”

May quá. Anh thử cười một cái. Nó không đến dễ dàng và tự nhiên như mọi khi. 

“Cảm ơn,” Vivien khàn giọng nói. Cô đăm đăm nhìn vào điểm nào đó trên tường. 

“Ổn rồi chứ?” Dante dè dặt lên tiếng, ngay lập tức muốn đập mình một cái. Trông cô có vẻ gì là ổn à?

“Ác mộng. Do mấy hôm nay căng thẳng quá thôi.”

Anh không chỉ ra sự thật rằng cái giường vẫn phẳng phiu và anh tìm thấy cô trong tình trạng bò lổm ngổm dưới đất thay vì yên vị trên giường. “Vậy… tôi về phòng trước nhé? Có chuyện cứ gõ cửa.”

Anh muốn nói. Chưa bao giờ Dante muốn nói thế này, để át đi nhịp thở vẫn còn rối loạn của cô và làm cả hai xao nhãng khỏi… tất cả. Nhưng cuối cùng anh chỉ tần ngần khép cánh cửa phòng lại. Cô không muốn đâu – nếu là anh, hẳn anh cũng phát cáu lên được nếu có một tên nhiễu sự cứ tía lia không ngừng ở bên tai vào một thời điểm cần sự riêng tư. 

Anh ngồi luôn xuống sàn, thơ thẩn miết tay trên những hoa văn khắc nổi của cánh cửa nối liền hai căn phòng. Sóng biển, hết đợt này tới đợt nọ, trồi sụt đua nhau về bờ. Tiếng chân đều đều và khẽ khàng vọng sang. Bọt tung trắng xoá, chờm lên những mé cát màu gỗ. Một vòng nữa, lại một vòng nữa. Cô định đi dạo quanh phòng đến hết đêm à? 

Dante thu tay lại. Những cơn sóng biển bất động cũng chẳng đáng chú ý đến thế. Họ kết hôn vào buổi sáng, trao đổi lời thề vào buổi trưa, cãi nhau một trận thừa sống thiếu chết vào sẩm tối, và kết ngày bằng tình huống anh thậm chí không biết cách đặt tên. Thú thật, mới nửa tiếng trước anh vẫn đang nung nấu ý định ly hôn ngay vào ngày mai, theo một cách mà hẳn cô dâu của anh sẽ mô tả là cả thèm chóng chán.

Ồ, khốn thật, làm thế thì cô nàng càng có cớ để xỉa xói mình. Dante nhớ như in từng chữ trong mớ hỗn loạn những suy nghĩ điên tiết lúc ấy, vậy mà giờ thói mềm yếu cố hữu lại thôi thúc anh ngồi lì bên phòng cô canh cho đến khi nào sự hoảng loạn trong mắt cô nhạt bớt đi. Tiếng khóc vỡ nát ra, vụn thành từng mảnh như tiếng mưa xối gió gào kết tội năm đó. Trong một khoảnh khắc, anh chùn tay khi chúng trở nên quá quen thuộc. 

Nhưng không có mưa gió nào ở đây cả, chỉ có một người khác – một người không phải anh – đang run lên lập cập trong căn phòng mở toang cửa sổ. 

Lò sưởi phòng cô tắt ngóm rồi. Dante viết vội vài chữ và tuồn qua khe cửa. Có tọc mạch quá không nhỉ?

“Chưa ngủ à?” Giọng cô do dự kỳ lạ.

“Cô cần gì sao?”

“Nói cái gì vậy?” Tốt rồi, đây là Vivien anh biết. “Chữ anh xấu khủng khiếp.”

Dante bật dậy. Ôi, phải mang theo món quà, dù anh đã định nhỏ nhen giữ lại nó sau những sự kiện tối nay. Và đĩa bánh quy, họ không thể ngồi nói chuyện mà không có thứ gì bỏ miệng được. Ít kẹo gừng nữa, nhỡ cô ốm hẳn sẽ ảnh hưởng đến việc chữa trị cho cha lắm. Vác chăn sang có nguy cơ gây ra vài hiểu lầm đáng tiếc, nhưng họ đâu thể quấn chung một tấm được? Anh nhìn Jean-Mariette với đôi tai dựng lên, đuôi vẫy như cây phất trần chực chờ cánh cửa mở ra. Những chuyến phiêu lưu đêm khuya của con bé chưa bao giờ có mặt ai khác ngoài anh. 

“Sang nhé.”

Sau cánh cửa, Vivien đứng im – tĩnh lặng như hồ nước tiết thu, chỉ có điều giờ anh đã chứng kiến bề mặt phẳng lặng của hồ nước ấy bị chao đảo bởi một nỗi sợ vô hình. Lách qua anh còn đang chôn chân ở ngưỡng cửa, Jean tót sang mà không đợi mời, kéo theo tiếng thốt ngạc nhiên của cô. Anh có thể tưởng tượng ra biểu cảm cô đang có. Tưởng tượng thôi, bởi bao trùm họ vẫn là bóng tối: anh không nhóm lửa, cô cũng chưa.

“Ma đấy,” anh lầm rầm.

“Ma khụt khịt đánh hơi và khua móng lộp cộp trên sàn,” cô vặn lại, tay ngay lập tức châm nến. Trông cô giống ma hơn cả Jean, với mái tóc xoã và váy ngủ trắng tuyền dài đến chân.

Ôi, nhưng có con ma nào chọc ngoáy như Vivien không? 

“Người ta sẽ tưởng anh chuẩn bị đi buôn lậu với dáng vẻ lòng khòng đó mất.” Cô thăm dò cái bọc đang ngọ nguậy trên tay anh. “Gì đây?”

Dante có thể tự hào nói rằng mình đã thả con mèo ra khỏi chiếc túi, bởi dưới ánh nến lập lòe, món quà cưới bất ngờ đang bò trên đất, cái mũi hồng xinh xinh vương mùi sữa chúi hết bên nọ đến bên kia. 

Vivien dụi mắt. “...Mèo?”

“Quà tân hôn.”

“Có lệ này à?”

“Không. Chỉ tôi thôi.” Dante đưa cô cuốn sách mỏng. Cẩm nang chăm sóc mèo cho người mới nuôi, thứ khiến anh mất bao công lùng sục khắp các cửa hàng phố Đông. Tìm được không khó, nhưng đọc để kiểm chứng có phải hàng bịp không mới ngốn thời gian. “Cô… không thích à?” 

Nhìn vẻ trầm ngâm của cô mà anh hơi hụt hẫng. Cách cô ngồi lặng thinh vuốt lông Jean-Mariette đã đem lại cho anh một phát hiện lạ lùng: cô thích chúng, và rõ là chưa bao giờ có cơ hội được bế bồng sinh vật nhỏ bé nào trong tay mà hôn hít âu yếm cho thoải mái. Một con mèo đen khó để coi là một món quà cưới hợp lẽ, nhưng nó giống Vivien kinh khủng, từ điệu bộ khinh khỉnh phẩy đuôi quay đi khi anh lò dò lại gần đến những móng vuốt luôn sẵn sàng bật ra đối diện với bất kỳ tình huống nào.

“Thích…”

“Yên tâm. Nếu nghiền ngẫm cuốn cẩm nang xong mà vẫn không biết cách nuôi thì mang sang cho tôi,” anh nháy mắt, “Jean-Mariette thích có em lắm đó.”

“Con bé bảo với anh à?”

“Ừ. Hôm nào nó cũng viết thư nài nỉ.”

Cô lườm anh. Anh mặc kệ. 

“Nó tên gì vậy?”

“Toàn quyền cô quyết định đó. Tôi có cả tá cái tên thanh lịch vô cùng. Lucrezia? Gertrude? Igritte? Hay cô thích kiểu độc đáo?”

Vivien không ấn tượng lắm. “Tệ hơn cả Rafael. Tôi có tra nát sách cũng không thể tìm ra cái tên nào phù hợp với mấy quý bà tóc bạc hơn thế này đâu.”

“Nào, quý cô Biết Tuốt, vậy thì nghĩ đi. Nhân tiện nhắc luôn, đừng gọi tôi là Cordova nữa. Cô có gặp ai luôn miệng réo tên chồng yêu bằng họ của anh ta chưa?”

Cô còn ngần ngừ quá, như thể anh vừa trưng ra trước một cô một đĩa toàn ruồi muỗi bọ gậy và bảo họ nên xơi bữa khuya đi thôi. 

“Đơn giản mà. Dan-te. Hai âm tiết, rất ngắn gọn dễ nhớ. Hay cô chuộng mấy biệt danh hơn? Cục đường của em, con bồ câu bé nhỏ của em?”

Vivien đứng dậy.

“Đi đâu thế?”

“Đi nôn.”

Dante phá ra cười ngặt nghẽo. Làm ơn, đừng ai đi ngang qua phòng họ lúc này, bằng không đến sáng mai dinh thự sẽ lan truyền tin đồn cô dâu chú rể sử dụng anh túc quá liều mất. Nghĩ đến viễn cảnh này càng làm anh gập bụng vào mà cười. “Thì thôi vậy! Nhưng này,” anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình, “gọi tên tôi đi. Phải diễn sao cho chân thật nhất chứ.”

“Không.” 

Anh bày ra vẻ mặt nhăn nhó chán chường. “Không nghĩ ra được cái tên nào cho tôi luôn? Trí tưởng tượng của cô nghèo nàn hơn tôi nghĩ–”

“Nó bay bổng hơn anh tưởng đấy, hơi quá là đằng khác,” cô đột ngột ngắt lời anh. “Esther. Con mèo tên Esther.”

Họ cùng nhìn con mèo đang ọ ẹ trên mặt đất. Tóc cô rủ xuống như thác đổ, che khuất mặt, làm thành một hình dạng kỳ quái từa tựa cái lồng giam. Anh lắc đầu xua đi hình ảnh ghê rợn ấy, xua luôn khao khát không đáng có là được chạm vào mái tóc đó đi.

“Xin lỗi.”

Vì cái gì? Dante thừa biết cô nghĩ mình như thế thật. Suy nghĩ chân thật đầu tiên về anh cô nói ra, và đó là thứ anh nhận thức rõ ràng nhất. Hẳn cô chỉ đang yên ủi đối phương. Thật sáo rỗng. Đến chừng nào cô mới chịu thành thật một lần?

Đồ đạo đức giả, Dante mắng mình, ta đang diễn mà. Anh đã chẳng chọn Vivien nếu không biết cô là một diễn viên giỏi đến thế. Thành thạo che kín cảm xúc sau lớp mặt nạ sứ hoàn hảo không tì vết, nói cười đúng lúc, hợp tác ăn ý. Một người như anh. Một người giỏi hơn anh.

Nhưng có vẻ cả hai chẳng giỏi như họ vốn nghĩ.

Dante tằng hắng rõ to, chuyển chủ đề theo cách anh tin chắc là thật khéo léo, “Lạnh không?”

“Hơi hơi.” Cô ngoái đầu sang nhìn anh, đôi mắt mờ ảo dưới ánh nến lung linh. “Anh lạnh à?”

“Không hẳn, tôi mang theo chăn đây. Tôi chẳng quen nhóm lò sưởi lắm.”

“Đồ động vật vùng lạnh. Được, quấn chăn cho kỹ–”

Trước cả khi cô kịp kết thúc câu nói: tôi sẽ cời lửa lên, anh quay ngoắt đi, giả vờ mình đang lúi húi bên con mèo con bện hơi sữa. ánh lửa đã viền gương mặt cô bằng một quầng sáng ấm áp gần như thánh thiện. Nghĩ cái gì thế? Anh nhử con mèo đi theo ngón tay lúc lắc của mình, thánh thiện là tính từ xa nhất có thể dùng để mô tả Vivien đấy.

Thôi nào, anh thì biết gì về cô? Nhưng… nhìn cô thiếu đi chiếc mặt nạ thường ngày thật lạ lẫm, lạ lẫm đến đáng sợ. Hài lòng kín đáo vì mình đã gỡ bỏ được một trong vô vàn lớp hóa trang của cô, trộn lẫn với thương cảm, lộn ruột vì không biết dưới nó còn bao nhiêu lớp nữa, và cả… thôi thúc bảo vệ? Chệch hướng cả rồi, anh nhắc nhở bản thân. Đã bị kích động sau lời nhận xét – công tâm mà nói – chẳng lấy gì làm sai của cô, Dante buông lời buộc tội thật dễ dàng. Anh chỉ không ngờ mình sẽ mất kiểm soát đến thế, nhất là khi anh vẫn nung nấu ý định xin lỗi sau màn kịch đã kéo cô vào để đồng ý kết hôn. Một cú lừa tàn nhẫn, một minh chứng nữa cho việc anh coi tất cả là trò chơi.

Nhưng liệu bây giờ có phải thời điểm thích hợp? Dante nhắm mắt, vẽ ra hình ảnh Alex trong đầu. Alex hay xin lỗi lắm, thậm chí anh có thể nhớ sang tận năm sau và đền bù một chuyện cũ rích bé tẹo Dante chẳng để trong lòng. Anh không xin lỗi, anh sẽ giải thích như thế, trong khi Dante còn phải vắt não cố nhớ nguồn cơn sự việc là gì, bởi em đang khóc. 

Dante sẽ chớp đôi mắt khô ráo mà hỏi, Nếu em không khóc?

Thì anh vẫn đợi, vì em đang sụt sịt kìa. 

Nếu em không sụt sịt?

Xì mũi đi. Anh đợi tiếp, đến khi nào em sẵn sàng tha thứ mà không bị ảnh hưởng bởi cặp mắt tèm lem nước – anh sẽ búng tay trước mặt Dante – mũi chảy ròng ròng – anh sẽ chọc lên chóp mũi, và sau rốt, sẽ xoa đầu Dante – đợi đến khi nào em không thấy mình bị ép phải tha thứ. Vậy mới đúng.

Thế nào là đúng, hả Alex? Đúng và sai lẫn lộn cả vào nhau rồi. Song có duy nhất một điều chắc chắn: Dante cất những lời xin lỗi đi. Chúng sẽ không có mặt trong buổi tối nay, không nên, không thể, không đúng, khi Vivien còn ở trạng thái bất ổn nhường kia. “Cô mệt–”

“Mấy hôm nay anh có nghe ngóng được gì không?”

Với quầng thâm hiện rõ và những tia máu vằn vện trong mắt, cô vẫn còn tỉnh táo để nói về kế hoạch của bọn họ à? Anh muốn lạy lục cô dừng lại một chút: đầu anh cũng váng vất rồi. Dẫu vậy, Dante vẫn thấy vui vui thinh thích vì cô chủ động hỏi chuyện. Rốt cuộc thì bọn họ còn thành thạo gì hơn những chủ đề quen thuộc này? 

“Một số người thấy phấn khởi với những đám cưới diễn ra gần đây.” Anh làm bộ làm tịch bấm đốt ngón tay. “Hai đám cưới rình rang để giải trí sau cả loạt bê bối khủng khiếp và vài người chết hoặc phá sản vì những âm mưu chính trị. Hời phết.”

“Ai biết thì vẫn biết thôi. Nghe nói nhân viên nhà xưởng của Lazar Bronski vẫn chưa từ bỏ việc thỉnh cầu xin đổi chủ.”

“Nhưng đám cưới cũng làm vài thành viên Hội đồng nhen nhóm lại chuyện đính ước của Natalia với Thái tử Gonian.” Anh im bặt khi thấy vẻ mặt của cô và nhớ lại đứa nhóc bé tí trong lễ cưới sáng nay. Giờ hẳn nó đã ôm gấu bông, ngủ say và mơ mọi giấc mơ vô nghĩa lý kỳ thú của một đứa trẻ năm tuổi, không hay biết về bàn cờ những người lớn xung quanh bắt đầu đặt dưới chân nó. “Họ muốn Leonidas thắt chặt mối quan hệ với bên Gonian để ổn định một phần nội tình.” 

“Ngu xuẩn.” Đầu Vivien va đánh thịch vào thành giường họ đang tựa vào. “Theodore đang ở biên giới vì chính mấy tay Gonian chết giẫm đó làm loạn. Họ nghĩ đưa một cô Công chúa sang làm quà sẽ dỗ yên Vua Itrusgow chắc?”

“Những cuộc hôn nhân liên vương quốc… không hiếm.” Chẳng hiểu vì sao, Dante nghĩ đến cố Hậu Safiya. Anh chưa từng gặp bà, nhưng vẫn tự hỏi sau chừng ấy năm xa quê nhà, bà có còn may những bộ váy thêu hình sóng biển hay đeo những trang sức bằng ngọc trai và san hô không. “Họ nhớ nhà lắm nhỉ?”

“Hẳn rồi.” 

Giọng cô buồn mênh mang. Và giờ anh thắc mắc một người có tầm ảnh hưởng như cố Hậu Safiya sẽ xử trí thế nào. Một huyền thoại trong giới thương buôn kể lại rằng năm đầu bà sang Solmiace kết hôn, lụa Gonian ế chỏng chơ, bị những mẫu vải sóng sánh màu nước biếc của Retirchon soán ngôi. Họ phục sức theo vị tân Hậu tài hoa lỗi lạc ấy, và bà chẳng tốn mấy thời gian để được dân chúng tin yêu. 

“Nhưng người chết…” Vivien thì thầm, “họ đã chết từ lâu. Và giờ ta phải tìm cách. Hoàng thương có định nhúng tay vào không?”

“Uống nước đi,” anh đấu dịu. Cô chẳng thể dành lấy mười giây trọn vẹn để chìm đắm trong cảm xúc và hồi tưởng. “Chết khô thì không nghĩ được đâu.”

Những ngón tay mát rượi luồn qua tay Dante để lấy cốc khiến một ít nước đổ ra người anh. Cô ngửa cổ uống, vài giọt nước vương trên khoé môi trước khi biến mất. 

“Giờ là lúc để ta ký hợp đồng với Retirchon,” anh vội nói. “Có mấy mối tiềm năng lắm, Hoàng thương chỉ chờ dấu phê chuẩn của Vua Leonidas nữa thôi. Hội đồng Hoàng gia phải biết mình có những người bạn khác ngoài Gonian.”

“Những người bạn trung thành chứ?” Vivien đứng dậy, lúi húi nơi đầu giường một lát. Khi quay lại, sự trống trải nơi bàn tay trái của cô thật khó để không chú ý đến. Cái nhẫn độc đã được nghỉ ngơi trong lúc chủ nó ngồi đây, một tay lơ đãng vuốt ve vệt trắng mờ mà nó để lại ở ngón tay mình. 

Chiếc nhẫn cưới gây cho anh một cảm giác gờn gợn kỳ lạ, và Dante nắm bàn tay lại để chạm vào. “Ừ, tương đối trung thành.”

“Đừng đại diện Solmiace mà ký hợp đồng trực tiếp,” cô nói. “Nhất là khi anh đi ngược lại với mong muốn của Cavendish và Hội đồng Hoàng gia. Hiện tại anh đang là đứa con rể ngoan ngoãn, nhớ lấy.”

“Ta chưa biết ông ta có nằm trong phe ủng hộ chuyện đính ước của Natalia không mà–”

“Ông ta cùng Vua Leonidas thiết lập hôn sự giữa tôi và Theodore khi bọn tôi lên sáu.”

“Vậy,” Dante cười, biết rằng điều mình sắp nói tới đây sẽ khiến cô hài lòng, “tôi sẽ chỉ hích nhẹ, thật nhẹ những quý ông trong Hoàng thương thôi… Một thằng nhóc trẻ măng ngờ nghệch như tôi làm sao dám khoắng tay vào vùng nước động giữa Hội đồng Hoàng gia và Hoàng thương?”

“Anh không ngờ nghệch.” 

“À… ừ. Tôi thông minh sáng láng nhất trần đời nhỉ?”

“Biến.” Đôi mắt nhuốm màu độc dược nheo lại nhìn anh đầy đánh giá. “Làm sao để Hội đồng Hoàng gia nghĩ Hoàng gia Retirchon đang muốn tỏ thái độ với ý định gả giọt máu của họ đi mà không thông qua ý kiến bác hay anh họ con bé.” 

“Thật ra thì,” anh nhớ đến bức thư mừng vội vàng cụt lủn của Thái tử Sifiso xứ Retirchon, “họ cũng đang bận tối mắt tối mũi. Chưa chắc đã bắt kịp thông tin bên ta đâu.”

“Kệ họ chứ.” Cô nhún vai. “Mấy người trong Hội đồng tin là đủ.”

Tuyệt vời thật. “Dạy tôi với,” anh ỉ ôi. “Hôm nào chạm mặt bọn họ cũng như muốn ăn thịt tôi ấy.”

“Phải tôi,” cô lẩm bẩm, “tôi cũng làm thế.”

Thừa biết cô nói gì nhưng anh vẫn nhì nhằng hỏi lại, “Nói gì? Nói to lên xem nào, cô bảo cô muốn ăn thịt–”

“Im,” cô suỵt. “Có để cả nhà ngủ không thì bảo?”

Anh mím môi để ngăn mình cười thành tiếng. Con mèo trong lòng cô, hiện đã ngái ngủ, gắt gỏng né ngón tay anh định nựng cằm nó. “Cô ru Esther giỏi quá. Từ giờ có thêm cái đuôi rồi nhé. Nó không rời cô lấy nửa bước, bám người thế chứ.”

“Hát ru?” Vivien hỏi với giọng kỳ lạ. “Tôi không biết hát ru.”

“Chưa thử chưa biết…” anh ỡm ờ. “Hát cho tôi đi–”

“Không. Tôi không biết.” Cô ngoảnh đi. “Tại nó ngoan thôi. Sinh vật nào khác có thể ngủ giữa tràng tầm xàm ba láp từ anh?”

“Cô không thích nghe tôi nói à? Thôi được rồi, chiều vợ lắm đấy nhé, tôi sẽ,” anh làm động tác kéo ngang miệng mình, “im lặng. Được chưa?”

“Đừng. Tiếp tục nói đi. Bất kỳ chủ đề gì cũng được.”

Dante sững sờ. Một cô nàng rắc rối xoay anh vòng vòng như xoay chong chóng. Từ nãy tới giờ cô dụi mắt bao nhiêu lần rồi nhỉ? Anh đếm không xuể nữa. Anh thở dài đầu hàng, “Nếu cô đã nói vậy… muốn biết về phong tục kết hôn ở Retirchon không? Chẳng lê thê như chúng ta đâu, tôi đảm bảo. Cặp đôi sắp cưới chỉ cần ngâm mình dưới biển khoảng một giờ, để thanh tẩy và nhận phước lành từ Hải Thần. Ấy là lý do phần lớn các đám cưới được tổ chức vào tiết xuân hoặc hè. Người ta tặng cô dâu chú rể một vật trang trí hình cá voi, cô biết không? Đem lại may mắn và sung túc, đại loại vậy…”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px