Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thầm Thương Trộm Nhớ

CHƯƠNG 3: THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT

“Mày lên cơn à Bột?” 

 

Liêm ôm chân xuýt xoa, đến lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện ra bác tài phía trước đang cố nhịn cười đến rung cả hai vai. 

 

Anh lập tức ho khan một tiếng, lúng túng ghé sát lại gần Dương, hạ giọng như sợ người khác nghe thấy.

 

“Mày đừng tưởng mày được ông bà ngoại chiều thì muốn leo đầu cậu mày ngồi luôn đấy nhé?”

 

Dương chẳng buồn phản ứng lại, cô dửng dưng đeo tai nghe vào, mở danh sách nhạc rồi lướt điện thoại như thể người vừa bị “cảnh cáo” hoàn toàn không phải là mình.

 

Thấy cô phớt lờ, Liêm càng thêm ngứa mắt.

 

Anh không cam lòng bèn lén đưa chân sang đá nhẹ vào giày Dương một cái như để trả thù. Đá xong còn ngay tức khắc rụt chân về, vô thức nhích sát sang bên còn lại để giữ khoảng cách với cô.

 

Kinh nghiệm bao năm nay đã cho anh biết.

 

Con nhóc này tuyệt đối không phải kiểu chịu thiệt.

 

“Mẹ mày dặn tao rồi đấy.” Liêm cố gắng lấy lại vẻ oai phong của một người cậu, “Trong lúc mẹ mày còn bận giải quyết nốt giấy tờ thủ tục bên Anh thì tao sẽ là người phụ trách quản lý mày.”

 

Dương tựa đầu vào cửa kính ô tô, khẽ “xì” một tiếng. Cô vốn định đáp trả thêm vài câu nữa, nhưng cơn buồn ngủ sau chuyến bay dài lại đột ngột ập tới. 

 

Dương điều chỉnh lại tư thế, cô khoanh hai tay trước ngực rồi nhắm mắt lại. 

 

Chỉ chưa đầy vài phút, hơi thở đã trở nên đều đặn.

 

Chiếc taxi lặng lẽ rời khỏi sân bay Nội Bài, men theo những con đường còn vắng vẻ của Hà Nội lúc rạng sáng. 

 

Ánh đèn vàng ngoài cửa kính lần lượt lướt qua gương mặt thanh tú đang say ngủ của Dương.

 

Trong lúc ấy, Liêm ngồi nghịch điện thoại thêm một lúc rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó liền quay phắt sang.

 

“À, tao quên bảo mày, anh Quân ấy…”

 

Câu nói vừa cất lên thì ngưng lại, anh thấy Dương đã ngủ từ lúc nào không hay. Chiếc tai nghe vẫn còn đeo hờ trên tai tưởng chừng như sắp rơi ra, đầu cô nghiêng hẳn sang một bên, theo từng nhịp rung nhẹ của chiếc xe mà thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào cửa kính.

 

Liêm bất giác bật cười, anh tháo tai nghe ra, cất nó vào túi xách của Dương, còn cẩn thận giúp cô chỉnh lại chiếc áo khoác cùng khăn quàng cổ len đang xộc xệch. 

 

Lời nói vô thức bật ra nhưng âm lượng lại nhỏ dần.

 

“Anh Quân hỏi thăm sức khỏe của mày đấy.”

 

“Còn dặn tao nếu mày thiếu thứ gì…”

 

“Thì cứ nói với anh ấy.”

 

Không biết đã qua bao lâu, chiếc xe taxi mới chậm rãi dừng lại trước khu chung cư cao cấp trên phố Trần Hưng Đạo. 

 

Dương chỉ nhớ mang máng rằng mình bị Liêm lay tỉnh.

 

“Bột, đến nơi rồi, dậy đi.”

 

Cô mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa kính. Những dãy đèn đường vàng nhạt vẫn còn hắt xuống mặt đường vắng lặng.

 

Dương dụi mắt, liếc xuống màn hình điện thoại của mình.

 

Hiện tại là 02:57.

 

“Xuống thôi.” 

 

Liêm mở cửa xe, lấy chiếc vali trong cốp rồi cùng cô đi vào sảnh chung cư.

 

Sau khi đưa Dương lên căn hộ, anh không vội rời đi mà cẩn thận kiểm tra một lượt khoá cửa, ban công, cửa sổ, thậm chí cả hệ thống điện nước cứ như thể chính mình mới là chủ căn hộ.

 

Căn hộ này là món quà hồi môn mà ông bà ngoại của Dương tặng cho con gái họ vào ngày kết hôn.

 

Một căn hộ cao cấp rộng gần tám mươi mét vuông nằm ngay trên phố Trần Hưng Đạo, gồm hai phòng ngủ, ba phòng vệ sinh, phòng khách, phòng bếp và khu vực ăn uống được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng toát lên vẻ sang trọng, ấm cúng.

 

Từ ban công nhìn xuống là những tán cây cổ thụ trải dài theo con phố Trần Hưng Đạo, xa hơn một chút là mái vòm của Nhà hát Lớn Hà Nội, vào những ngày trời quang còn có thể thấy một góc của Hồ Gươm.

 

Mỗi lần cùng mẹ trở về Việt Nam nghỉ hè hay đón Tết, Dương đều ở tại nơi đây.

 

Bởi đây là quà bố mẹ dành cho con gái trước ngày xuất giá, nên dù cuộc sống sau ly hôn với ông Kiên có lúc từng vô cùng chật vật, bà Huyền cũng chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện bán đi căn hộ này.

 

Chỉ là, đã quá lâu không có người ở.

 

Không gian bên trong tuy sạch sẽ nhưng vẫn phảng phất cảm giác lạnh lẽo và trống trải.

 

“Mày nhớ kiểm tra camera rồi mới mở cửa nhé Bột.” Liêm vừa kiểm tra lại khóa cửa chính vừa quay sang dặn dò, “Có chuyện gì thì gọi ngay cho tao, đừng có cái kiểu tự mình giải quyết nghe rõ chưa?”

 

Anh ngập ngừng vài giây rồi nói thêm.

 

“Dù gì…mày cũng là con gái, lại còn ở một mình nữa.”

 

“Cháu biết rồi.” Dương đứng dựa lưng vào cửa phòng ngủ của mình, kéo dài giọng đầy bất lực, “Cậu nói nhiều y như mẹ cháu vậy.”

 

“Còn nói nhiều là còn thương nhiều, mày không biết à?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px