Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 55: Dã ngoại hai ngày một đêm

Vào những ngày cuối tháng Hai, những cây hoa ban nở trắng, phủ kín từng góc phố. Màu sắc dịu dàng của loài hoa đến từ Tây Bắc như xua tan đi cái âm u, xám xịt của tiết trời se lạnh, vẽ nên một Hà Nội mang vẻ đẹp mộng mơ, lãng mạn.

Hôm nay, trường Giang Định tổ chức buổi dã ngoại hai ngày một đêm cho học sinh. Mới hôm qua, khi kỳ thi thử vừa kết thúc, gương mặt ai nấy đều ủ rũ vì đề thi được cho là khó nhất từ trước đến nay. Vậy mà sang đến sáng hôm nay, không khí trong trường đã hoàn toàn khác. Chuyến dã ngoại khiến đám học sinh nhanh chóng quên đi những câu hỏi hóc búa của bài thi, trên sân trường bây giờ đâu đâu cũng là tiếng cười nói rộn ràng.

Những chiếc xe 45 chỗ ngồi to đùng đỗ ngay ngắn bên lề sân trường, làn sương lạnh của buổi sáng bám trên bê mặt kính xe từ từ trượt xuống, tạo nên những giọt nước li ti lấp lánh dưới ánh sáng. Học sinh lục đục xách túi, khoác tay bá cổ nhau đi tìm đúng chiếc xe đã được đánh số và ghi rõ tên lớp mình. 

Nhật Dương nắm tay Hải Đường bước lên xe trước, dừng lại ở hàng ghế thứ ba. Hải Đường ngồi xuống cạnh cửa sổ, cậu đứng ở lối đi, lần lượt đặt túi đồ của cả hai lên kệ hành lý phía trên.

“Máy ảnh mà em bảo bố mới mua cho em, để mang em đi dã ngoại đây hả?” Nhật Dương ngồi xuống ghế, cậu lấy chiếc máy ảnh Canon đang đeo chéo trên vai xuống.

“Ừm, máy này chụp đẹp lắm.” Hải Đường cầm chiếc Fujifilm Instax Mini màu Candy Pink, nhanh nhẹn lắp film vào máy. Đoạn cô nghiêng người, nâng máy lên chĩa thẳng ống kính về phía Nhật Dương, mềm giọng nói: “Anh cười lên đi, em chụp cho anh một tấm.”

Nhật Dương ngồi dựa lưng vào thành ghế cũng không tạo dáng gì cả, trên cổ vẫn theo thói quen đeo chiếc AirPods Max nhưng nay cậu đã đổi sang màu Starlight, hai tay cầm máy ảnh đặt ở trên đùi, mắt nhìn thẳng vào ống kính mỉm cười nhẹ.

Hải Đường ấn nút chụp ở bên cạnh thân máy. Từ khe phóng ảnh, một tấm ảnh từ từ chồi lên, phần hình ảnh trên đó vẫn chưa hiện ra, chỉ là một màu đen bóng. Tầm chín mươi giây sau, hình ảnh trên tấm film dần hiện rõ. Hải Đường ngồi nhìn tấm ảnh. Khoảnh khắc cô ấn nút chụp, ánh nắng từ phía cửa xe vừa vặn chiếu vào phủ lên gương mặt cậu, một vệt sáng trượt dọc trên sống mũi cao.

“Đẹp trai quá!” Hải Đường nheo mắt cười, cầm tấm ảnh lắc lắc trước mặt cậu.

Nhật Dương không nói gì, ánh mắt cậu ẩn chứa nụ cười, nghiêng đầu nhìn cô lấy từ trong túi xách ra một quyển album mini có kích thước vừa vặn với tấm ảnh vừa chụp, cẩn thận để tấm ảnh vào bên trong.

Ở lối đi, học sinh trong lớp vẫn đang lục đục cất đồ, tiếng nói chuyện cười đùa rộn rã lấp đầy cả khoang xe.

Hải Đường quỳ gối trên ghế, quay hẳn xuống bên dưới nói chuyện, chụp ảnh cho Hạnh Nguyên. 

“Nguyên, ảnh này cậu xinh lắm này.” Hải Đường cầm tấm film đã hiện rõ hình ảnh, đưa cho cô bạn. 

“Thế à?” Hạnh Nguyên cười tươi, đưa tay nhận lấy tấm ảnh.

“Ôi trời, mấy em gái lớp 10 xinh quá!” Mắt Thanh Việt sáng lên, rướn người đến gần cửa sổ xe nhìn theo nhóm học sinh nữ đang tung tăng đi dưới sân trường. Cậu ta vỗ liên tục vào người Lâm Bách, miệng nói: “Cậu không ngắm thì đổi chỗ cho tôi, để tôi ngắm, không thể để phí của trời như thế được.”

Lâm Bách cau mày chẹp miệng một tiếng, đứng dậy nhường chỗ cạnh cửa sổ cho Thanh Việt ngồi.

Trước khi xe lăn bánh, giáo viên chủ nhiệm các lớp đều phải điểm danh lại một lượt để chắc chắn đã đủ số lượng học sinh. Cô Hoài Thư đứng trước hai dãy ghế, tay cầm tờ danh sách, lần lượt đọc tên từng người. Cứ mỗi cái tên được gọi lên, từ trong khoang xe lại có tiếng đáp “có” rõ ràng.

“Trần Minh Đức.”

Không thấy có tiếng đáp lại. Cô giáo ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn quanh trong xe thì thấy Thanh Việt giơ cao tay, nói vọng lên từ hàng ghế thứ năm: “Đức đi vệ sinh rồi cô ạ.” 

Cô Hoài Thư yên tâm gật đầu, tiếp tục điểm danh các tên còn lại. 

Mấy phút sau, vừa đúng lúc điểm danh xong Minh Đức hí hửng chạy lên xe. Nhưng vừa bước vào, cậu ta đã đứng sững lại. Ánh mắt thẫn thờ nhìn sáu đứa bạn thân đang ngồi một dãy, giọng nhẹ như gió thoảng gọi.

“Cô ơi.” Chữ “ơi” của cậu ta kéo dài, đến cuối cùng cả xe đều nghe rõ nó đã biến thành chữ “ới”. 

“Sao vậy Đức?” Cô Hoài Thư lấy túi quýt treo ở móc để chia cho các em học sinh bị say xe, cô nói mà không ngẩng lên: “Về chỗ ngồi đi em.” 

“Em không có chỗ, các bạn hiền không giữ chỗ cho em cô ạ.” Minh Đức lườm lườm lũ bạn đang nhìn mình cười đến đỏ cả mặt, cậu quay sang phía cô giáo. Nhưng cô cũng chẳng buồn nhìn cậu, thế là cậu càng thêm ấm ức, uất ức mách: “Cô ơi, các bạn cô lập em rồi.” 

“Ai cô lập em.” Cô giáo đứng dậy, đưa túi quýt cho một bạn nam ngồi ở ghế phía sau để chia cho các bạn. Sau đó, cô ngẩng lên nhìn về dãy ghế bên cạnh. Thấy nhóm bạn thân của Minh Đức đang ngồi thành một hàng với nhau, không còn một chỗ trống. Cô giáo lập tức hiểu ra, bật cười nói: “Thế Đức ngồi đây với cô.”

“…” Minh Đức nhảy dựng lên: “Thôi em không ngồi cùng cô đâu.” 

“Tại sao lại không ngồi cùng cô?” Cô Hoài Thư cất tờ danh sách lớp vào túi xách, hỏi mà vẫn không nhìn Minh Đức.

Minh Đức phụng phịu nói: “Cô đâu có biết chơi game đâu ạ.” 

“Ai bảo đi vệ sinh.” Cô Hoài Thư nhịn cười, gằn giọng: “Ngồi xuống, sắp khởi hành rồi.”

Minh Đức mếu máo, miễn cưỡng ngồi xuống hàng ghế đầu cùng cô chủ nhiệm, bên cạnh còn có bốn giáo viên dạy môn phụ đi cùng xe với lớp bọn họ. 

Xe bắt đầu lăn bánh đi qua những con phố chìm trong sương mờ của sáng sớm. Ban đầu còn tiếng trò chuyện, cười đùa ồn ào nhưng chỉ một lúc sau tiếng nói thưa dần, nhường chỗ cho bầu không khí yên tĩnh.

“Buồn ngủ quá.” Hải Đường dụi mắt. Vì sáu rưỡi phải tập trung ở trường, nên sáng nay cô đã dậy từ năm giờ để chuẩn bị. Bởi thế mà bây giờ mí mắt nặng trĩu như muốn sụp xuống.

Nhật Dương với tay kéo rèm, bóng tối phủ xuống chỗ họ ngồi, cậu nói nhỏ để không ảnh hưởng đến người khác đang ngủ: “Vẫn còn lâu mới đến nơi, dựa vào vai anh ngủ đi.”

Hải Đường gật đầu, cô khoác lấy cánh tay Nhật Dương, nghiêng đầu ngả xuống vai cậu. 

Nhật Dương quay sang cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, sau đó đeo tai nghe kéo giảm độ sáng màn hình điện thoại xuống, tiếp tục xem thi đấu Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng chỉ xem được một lúc cơn buồn ngủ đã ập tới, mắt díu lại. Cậu tắt trận đấu rồi mở SoundCloud, Nhật Dương đã tải những bản piano do chính Hải Đường đàn lên đây và cài ở chế độ riêng tư. Giai điệu êm dịu vang lên, cậu dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong xe, tất cả các khung cửa đều đã được kéo rèm kín mít, chỉ còn lại chút ánh sáng hắt từ kính chắn gió. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều trên con đường dài, và ngoài kia, khung cảnh cứ lặng lẽ đổi thay theo từng đoạn đường. 

Thời gian cứ thế trôi đi, đường đến nơi dã ngoại cũng dần ngắn lại. Cô Hoài Thư đứng dậy, quay xuống dặn dò: “Còn hai mươi phút nữa là chúng ta sẽ tới khu du lịch. Các em nhớ, mặc ấm và mang đầy đủ đồ đạc của mình xuống xe. Phòng khách sạn thì ba bạn một phòng, các em tự chia với nhau nhé.”

“Vâng ạ…” Những gương mặt vẫn còn lờ đờ vì ngái ngủ, uể oải đáp lời cô giáo.

“Và tuyệt đối không được phép đi vào những khu vực mà có biển và hàng rào cấm, nhớ chưa 11A1?” Cô giáo dặn dò thêm.

“Nhớ rồi ạ!”

Chiếc xe rẽ vào con đường dẫn đến khu du lịch. Hai bên đường bao quanh bởi núi đồi trùng trùng điệp điệp, nhấp nhô như những con sóng xanh trải dài đến tận chân trời. 

“Nhật Dương nhìn kìa, có con gì chạy ở trên núi ý.” Qua khung cửa sổ xe, Hải Đường mở to đôi mắt chăm chú nhìn lên vách núi. Ở đó, có mấy con vật với bộ lông xám, trắng, nâu, mỗi con một màu đang thoăn thoắt leo lên những mỏm đá cheo leo, động tác rất thuần thục và điêu luyện.

“Dê núi đấy.” Nhật Dương đang tết lại tóc cho Hải Đường, cậu ngước mắt lên nhìn theo mấy con dê núi đang ăn cỏ mọc trên vách đá, giọng khàn khàn: “Ninh Bình là tỉnh nổi tiếng có nhiều dê núi nhất, đặc sản ở đây đấy, cả cơm cháy nữa.”

Hải Đường “oa” lên một tiếng, cô dỏng tai lên nghe Thanh Việt nói vọng lên. 

“Thịt dê núi ăn ngon lắm, hè năm ngoái gia đình mình đi du lịch Tràng An, có đi ăn thịt dê núi rồi.” Thanh Việt dơ ngón cái lên. “Ngon tuyệt cú mèo!”

Hải Đường mỉm cười, cô nghiêng đầu dựa xuống cánh tay, đôi mắt không rời khỏi khung cảnh núi non hùng vĩ đến choáng ngợp đang trải ra trước mắt.

Đến địa điểm dã ngoại, học sinh lần lượt xuống xe. Vì khu du lịch nằm trên núi nên nhiệt độ ở đây thấp hơn dưới thành phố khá nhiều. Nhưng bù lại, không khí nơi đây trong lành đến lạ, mang theo mùi cây cỏ và núi rừng thoang thoảng trong gió rất dễ chịu. 

Học sinh nam và nữ được chia ra ở hai khách sạn khác nhau. Sau khi nhận thẻ phòng, mọi người trở về phòng của mình cất đồ đạc và nghỉ ngơi để chuẩn bị tham gia các trò chơi do nhà trường tổ chức.

Hải Đường và Hạnh Nguyên ở chung phòng với một bạn nữ khác. Ở lớp, bạn nữ ấy ngồi ngay bàn trên, cả ba cũng thường xuyên nói chuyện với nhau, nên ở chung phòng khá là vui.

Ba cô gái lấy đồ ăn mang từ nhà ra, bày la liệt lên bàn cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ. 

Hải Đường cắn một miếng bánh mì kẹp pate, nheo mắt lại cảm nhận vị ngon đậm đà từ món pate do chính tay mẹ cô làm. Điện thoại trên bàn rung lên, Hải Đường bấm vào đọc tin nhắn. 

Nhật Dương yêu dấu: [Mấy thằng quỷ, chúng nó ăn sắp hết hai hộp pate em đưa cho anh rồi… Hừm!!!]

Nhóm của Nhật Dương nhận được một phòng rộng, nên cả năm người bọn họ ở chung với nhau. 

Hải Đường bật cười, cô nhắn lại. 

[Haha không sao. Em vẫn còn hai hộp mới trong tủ lạnh, tối em đưa nốt cho anh để mai ăn sáng. Phòng em ba người ăn một hộp to này là đủ rồi.]

Nhật Dương yêu dấu: [Ừm hehe.]

[Ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi mình đi tham quan nhé.]

Hải Đường cắm ống hút vào hộp sữa, vừa hút sữa vừa nhắn “Ok” trả lời Nhật Dương.

Một tiếng sau, Hải Đường và Hạnh Nguyên cùng nhau đi xuống. Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, hai cô gái đã nhìn thấy năm chàng trai cao lớn, ăn mặc phong cách đang đứng chờ. Năm người đứng cùng nhau tạo thành một nhóm nổi bật, thu hút không ít ánh nhìn của những người đi ngang qua.

Hải Đường mỉm cười, bước đến nắm lấy tay Nhật Dương đang xòe ra đưa về phía cô, mười ngón tay lập tức đan chặt vào nhau. Hải Đường ngẩng lên, đôi mắt đen láy trong veo nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: “Khách sạn anh ở cách chỗ em có xa không?”

“Không xa, đi bộ khoảng năm phút.” Ánh mắt Nhật Dương dịu dàng nhìn cô. Hải Đường đội chiếc mũ len màu đỏ có thiết kế trùm kín tai, hai sợi dây len được cô buộc nơ nằm xinh xắn dưới cằm. Chiếc mũ ôm trọn lấy gương mặt nhỏ trắng hồng, hệt như một cô búp bê xinh đẹp ngọt ngào.

Nhật Dương đưa tay véo nhẹ má cô, trầm giọng khen: “Bông hoa nhỏ, em đội mũ này xinh quá!” 

“Mũ anh trai mua cho em đấy.” Bàn tay cậu rất ấm, sưởi ấm bàn tay lạnh buốt của cô. Hải Đường kéo cậu đi để theo kịp đám bạn đã đi trước, cô cười nói: “Hôm mẹ em bảo anh Bi đi mua đường với muối. Anh Bi vào siêu thị thấy mũ này đẹp nên mua cho em.” 

“Xinh, rất xinh.” Nhật Dương không ngừng khen Hải Đường.

Hải Đường đã quá quen với chuyện ngày nào Nhật Dương cũng khen mình xinh, nên cô cũng chẳng còn ngại như trước nữa.

Học sinh Giang Định tản ra khắp nơi đi tham quan khu du lịch. Nơi đây nằm giữa vùng núi rộng lớn, được bao quanh bởi những dãy núi xanh như một bức tranh thiên nhiên kỳ thú, điểm xuyết giữa rừng cây rậm rạp là mấy bông hoa dại nhỏ bé nhưng rực rỡ sắc màu.

Đi qua bãi cỏ trải dài như một thảo nguyên thu nhỏ, xanh mướt một màu, cả nhóm đi đến trước một chiếc lồng lưới hình chữ nhật được giăng cao. Bên trong có năm, sáu con gà đang thong thả mổ thóc, thỉnh thoảng lại bới tung lớp đất dưới chân.

“Tối nay trường mình tổ chức cuộc thi nấu cháo gà đấy.” Hạnh Nguyên nắm tay Hải Đường đi đằng trước năm cậu con trai, vừa đung đưa cánh tay cô bạn vừa nói: “Các lớp sẽ cử một người vào bắt hai con gà để tối nấu.”

“Học sinh tự bắt á?” Hải Đường trợn tròn mắt, hoảng hốt hỏi.

Hạnh Nguyên gật đầu “ừ” một tiếng, cô nàng rùng mình: “Mình thà nhịn đói còn hơn là bảo mình vào bắt gà.”

“Mình cũng vậy.” Hải Đường nghĩ thôi đã thấy sợ.

Học sinh đứng vây quanh bên ngoài chiếc lồng lưới, thích thú nhìn mấy người bên trong chạy tới chạy lui, loay hoay bắt mấy con gà đang không ngừng tìm cách chạy trốn.

“Đức, em xung phong tham gia trò bắt gà, đúng không?” Cô Hoài Thư cầm tờ danh sách trò chơi, đi đến hỏi.

“Vâng ạ.” Minh Đức tự tin trả lời, mặt cậu ta hơi vênh lên. “Cô cứ để em, mấy con gà này quá easy.” 

Có học sinh tự nguyện tham gia, cô giáo chẳng có lý do gì để từ chối cả. Hỏi cả ngày trời, đứa nào cũng lắc đầu, vừa nghe đến bắt gà đã sợ chạy mất dép. Cô Hoài Thư mỉm cười, gật đầu nói: “Vậy cả lớp 11A1 trông chờ hết vào bạn Minh Đức nhé.”

“Vâng ạ.” Minh Đức vô cùng tự tin. 

“Được không đấy?” Lâm Bách đặt một cánh tay lên vai Nhật Dương, nhìn Minh Đức đầy hoài nghi.

Nhật Dương đứng hai tay đút túi quần, cười trêu: “Tý vào chơi mà để gà đuổi ngược lại thì cười chết.” 

Ánh mắt Minh Đức đầy khinh bỉ liếc xéo hai thằng bạn, cậu ta nhếch một bên miệng, xắn tay áo chuẩn bị vào chơi.

Chưa đầy năm phút sau, tiếng cười đã vang dậy cả một góc trời. Khu vực tổ chức trò chơi bắt gà bỗng chốc biến thành sân khấu hài kịch, nơi nhân vật chính là một chàng trai cao lớn, đang bị một chú gà nhỏ bé rượt chạy vòng quanh trong lồng lưới. 

Minh Đức kinh hãi, vừa chạy thục mạng vừa ngoái đầu nhìn lại. Phía sau cậu, chú gà mà cậu nhắm tới, muốn bắt nó trước khi vào chơi đang hung hăng rượt theo không chút mệt mỏi, đôi chân thoăn thoắt như một vận động viên chuyên nghiệp. Minh Đức la oai oái: “Cô ơi! Sao con gà nó cứ đuổi em.” 

Cô Hoài Thư bất lực nhìn cậu học sinh của mình, nói to vào bên trong: “Em phải đuổi, rồi dồn con gà vào một góc mới bắt được nó chứ. Sao lại để gà đuổi ngược lại thế kia?”  

“Lớp mình nấu cháo gà ăn liền được không cô?” Minh Đức mặt mũi tái mét, quay lại phía sau nhìn, cậu kêu la to: “Cô Thư ơi, lại có thêm con nữa đuổi theo em rồi.”

Ban nãy, cậu xung phong vào chơi là vì thấy mấy người chơi trước bắt gà trong nháy mắt. Gà vừa được thả vào, họ đã tóm gọn chặt cứng, chẳng con nào kịp chạy thoát. Vậy mà đến lượt cậu, chẳng hiểu có phải ban tổ chức thả nhầm gà rừng vào hay không, mà lũ gà này hung dữ quá. Cậu còn chưa cả kịp bắt, chúng đã quay sang rượt cậu trước. Kỳ lạ hơn nữa là có ba người cùng chơi, vậy mà bọn gà cứ nhè mỗi mình cậu mà đuổi theo.

“Không được.” Cô Hoài Thư lớn giọng trả lời, sau đó lẩm bẩm: “Cháo ăn liền cái gì cơ chứ…”

Nhóm bạn cười sặc sụa, mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ bừng bừng. Trong đó, Nhật Dương là người cười khủng khiếp nhất, cậu cười đến mức không đứng vững được, lồng ngực căng lên vì thiếu dưỡng khí, không thở nổi.

“Cô, cô để em vào cho.” Lâm Bách cởi áo phao, xắn tay áo hoodie lên, lắc đầu ngán ngẩm nhìn thằng bạn, hắng giọng nói: “Em bắt luôn cả con gà mét tám tư kia ra cho cô.”

“Ừ, thế Bách vào đi.” Cô Hoài Thư thở dài chán nản: “Em tóm con gà mét tám tư kia ra ngoài này trước cho cô.”

“Vâng.”

Lâm Bách bước vào lồng lưới, cậu ngay lập tức tóm lấy Minh Đức thẳng tay “ném” ra ngoài. Sau đó, cậu dồn gà vào góc, chưa đầy mười phút sau đã nhanh chóng bắt gọn được hai con gà trong tay.

❀❀❀

Khu du lịch Vân Sơn có rất nhiều hoạt động thú vị, được xây dựng dựa trên nét văn hóa đặc trưng của nhiều vùng miền khác nhau. Mỗi trò chơi, mỗi khu vực đều mang một màu sắc riêng, vừa mới lạ vừa gần gũi, giúp cho các em học sinh có cơ hội được khám phá và trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo.

Mải mê đi hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng biết từ lúc nào cả nhóm đã dừng chân bên một con kênh. Mặt nước trong veo, phía trên là cây cầu khỉ đơn sơ bắc ngang, dáng vẻ mộc mạc, thân thuộc của miền Tây sông nước.

Hải Đường và Hạnh Nguyên chụm đầu lại đọc tấm bảng đặt ở đầu con kênh. Trên đó ghi rõ, mỗi lượt chỉ được tối đa hai người đi qua.

Con kênh nhân tạo dài khoảng bốn mươi mét, rộng chừng mười mét, độ sâu chỉ bằng hồ bơi của trẻ em khoảng 0,6 mét. Dọc theo con mương có khoảng chục cây cầu khỉ, mỗi cây cách nhau một đoạn vừa đủ để bốn, năm người lớn đứng thành hàng ngang.

Thực ra nếu không muốn đi cầu khỉ, vẫn có đường đi riêng để sang khu bên kia. Con kênh và những cây cầu khỉ ở đây chủ yếu được dựng lên để cho những ai muốn thử sức, và trải nghiệm cảm giác chênh vênh.

“Nhật Dương, em muốn đi thử cầu khỉ.” Hải Đường lắc cánh tay Nhật Dương, ánh mắt hứng khởi nhìn mấy người khác đang nhích từng chút một trên cây cầu. 

“Em muốn đi thử thật á?” Nhật Dương băn khoăn, chưa biết có nên đồng ý hay không. Bản thân cậu cũng chưa từng đi cầu khỉ bao giờ. Mà từ nãy đến giờ, đứng nhìn cũng thấy vài người mất thăng bằng, ngã xuống nước ướt như chuột lột.

“Ừm, vui mà.” Hải Đường vừa nói xong, cô quay đầu sang phải thì đã thấy Lâm Bách và Thanh Việt đang lò dò, mon men bước lên cây cầu khỉ. 

“Đừng có bám vào người tôi.” Lâm Bách cau mày quát: “Ngã thì ngã một mình đi, đừng lôi theo người khác.”

“Có phước cùng hưởng có họa cùng chịu chứ.” Thanh Việt nói. 

“Chưa thấy phước đâu cả, sáng giờ toàn họa không.” Lâm Bách cẩn thận bước từng bước. 

Thấy Hải Đường nài nỉ đòi đi, Nhật Dương cũng không nỡ từ chối. Cậu nghiêm túc dặn dò: “Một tay nắm chặt tay anh, một tay bám chắc vào tay vịn, tập trung đi không được hóng hớt nhìn sang chỗ khác, người ta đi như nào thì mặc kệ họ.”

“…” Hải Đường gân cổ lên cãi: “Em hóng hớt bao giờ?”

“Anh dặn trước.” Nhật Dương cất điện thoại của cả hai vào trong túi áo, kéo khóa cẩn thận. Cậu nắm chặt lấy tay Hải Đường dắt cô đến chỗ chân cầu. 

Nhật Dương chọn cây cầu có tay vịn. Cậu bước lên trước, Hải Đường nắm chặt tay Nhật Dương theo sát ngay phía sau, rón rén đặt chân lên thanh cầu hơi rung nhẹ, tay kia bám chặt lấy tay vịn. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px