Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 56: Búp bê Matryoshka

Cầu khỉ được làm bằng những thân cây xếp nối tiếp. Nhìn người dân địa phương băng qua cầu khỉ trông thì vô cùng dễ dàng, nhưng với những người chưa từng đi thì đây là một thử thách.

Cả hai chậm rãi nhích từng bước nhỏ. Cảm giác chông chênh, lắc lư dưới mỗi bước chân, cùng với dòng nước chảy phía dưới, tạo nên cảm giác sợ hãi đầy thú vị. 

“Sao hai cậu kia lại chọn cầu không có tay vịn nhỉ?” Cây cầu của Lâm Bách và Thanh Việt chỉ là một thân cây bắc ngang qua con mương, hai đầu có thêm hai trụ cũng làm bằng thân cây, hoàn toàn không có tay vịn. Hải Đường nhìn sang phía hai người họ, cô thắc mắc nói với Nhật Dương: “Không đi quen, còn chọn cầu ý dễ ngã lắm.” 

Hải Đường vừa nói dứt câu, thì “bùm” một tiếng. Hai chàng trai đang lò dò trên cầu khỉ chẳng biết trượt chân thế nào, túm luôn lấy nhau rồi cùng nhau rơi tõm xuống con kênh nông bên dưới, nước bắn lên tung tóe. Cảnh tượng vừa tội nghiệp vừa buồn cười đến mức những ai chứng kiến cũng phải phì cười.

“Bông hoa nhỏ.” Nhật Dương cau mày: “Tập trung vào đừng cười nữa.” 

Hải Đường cười nắc nẻ, hai vai run lên. Cô cố gắng nói mà giọng cứ ngắt quãng vì không dừng cười được: “Nhưng em… ha ha… không dừng… cười được… ha ha.”

“...” 

Cả hai đứng chôn chân ở giữa cây cầu chông chênh hơn hai phút, vì Hải Đường cười quá nhiều không thể đi tiếp nổi.

“Em ăn phải “quả cười” hả bông hoa nhỏ?” Nhật Dương giữ chặt Hải Đường, bất lực cười nói: “Có ai đời, hai đứa đứng giữa cầu khỉ, rồi cười như sặc sụa như vậy không?”

“Em không biết nữa… nhưng thực sự quá buồn cười…” Hải Đường vẫn chưa thể ngừng cười được.

Nhật Dương bất lực không biết phải làm sao, cậu bất ngờ vòng tay qua eo Hải Đường dễ dàng nhấc bổng cô lên. Hải Đường bỗng im bặt không cười nổi nữa, cô tròn mắt chỉ kịp cảm nhận mình đang lơ lửng giữa không trung trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó, Nhật Dương bước chắc chân đi nốt đoạn cầu khỉ còn lại, rồi nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ bên kia một cách gọn gàng.

Hạnh Nguyên chạy đến chỗ Hải Đường. Ban nãy, cô nàng cũng định trải nghiệm thử cầu khỉ nhưng thấy Lâm Bách và Thanh Việt rơi xuống nước, cô nàng quay ngoắt 180 độ, chọn giải pháp an toàn là đi cầu đá. Hạnh Nguyên hí hửng tò mò hỏi Hải Đường: “Cảm giác đi như nào vậy? Sợ không?” 

“Cũng bình thường à.” Hải Đường phủi tay, nhún vai hờ hững nói: “Chẳng có gì đáng sợ hết.”

Nhật Dương đứng đằng sau nghe được, không biết phải nói gì.

Minh Đức cùng với Anh Tú cũng đáp đất an toàn, đi đến khoác vai Nhật Dương. “Đi thôi.” 

“Hai thằng kia về thay quần áo rồi à?” Nhật Dương hỏi.

“Ừ.” Anh Tú cười ha hả: “Mẹ kiếp, thằng Việt nó trượt chân xong nó kéo theo thằng Bách rơi cùng.”

“Ai bảo đi cùng nhau.”

Đến chỗ chơi tiếp theo, trước mặt bọn họ là những bậc cầu thang nối tiếp nhau, xếp thành vòng tròn từ nhỏ đến lớn, tựa như một khán đài ngoài trời ôm trọn khoảng sân rộng ở giữa. Tối nay, nơi đây sẽ rực sáng trong buổi đốt lửa trại. Còn lúc này, ban tổ chức đang tất bật sắp xếp cho cuộc thi nhảy sạp.

Hải Đường cúi người xuống, mê mẩn ngắm nhìn phần quà dành cho giải nhất. Đột nhiên, phía sau vang lên giọng nói của Nhật Dương.

“Bông hoa nhỏ, xem gì đấy?”

“Trong hộp này là búp bê Matryoshka đấy, gói kỹ quá, chẳng biết bên trong con búp bê ý màu gì.” Hải Đường đứng thẳng dậy, cô khoác lấy cánh tay Nhật Dương, kéo cậu đi lên khán đài ngồi xem. Vừa đi, cô vừa thủ thỉ kể cho cậu nghe chuyện mà cô vừa mới nghe được: “Nghe nói, quà giải nhất là thầy Hiệu trưởng đi du lịch Nga mua về đấy.”

“Em thích à?” Nhật Dương hỏi.

Hải Đường ngoái đầu lại nhìn một lần nữa, khẽ gật đầu “ừ” một tiếng, giọng nhỏ xíu: “Em mới chỉ thấy búp bê Matryoshka trên tivi, chưa từng thấy bên ngoài bao giờ.”

“Em thích thì anh lấy giải thưởng đó về cho em.” Nhật Dương nhìn cô, trầm giọng nói.

Hải Đường nghĩ Nhật Dương chỉ đang nói đùa. Cô ung dung bóc gói bim bim, nhón một miếng bỏ vào miệng, thủng thẳng nói: “Anh đâu có biết nhảy sạp đâu.”

Nhật Dương nhếch một bên miệng cười, tự tin nói: “Nghe cái tên Dương Hoàng Nhật Dương thôi, là người ta tự động gọi tắt tên anh thành hai chữ Đa Tài rồi.”

“…” Hải Đường nhướng cao mày nói: “Sao anh tự tin quá vậy?”

Nhật Dương không chút khiêm tốn nào, cậu nhún vai thản nhiên nói: “Anh lỡ cái gì cũng giỏi rồi, không muốn tự tin cũng khó.” 

Hải Đường ngước mắt nhìn cậu, thở dài không nói được lời nào nữa.

Một lúc sau, trò chơi nhảy sạp sắp bắt đầu. Trên khán đài, Hải Đăng ung dung ngồi vắt chéo chân, mắt nhìn về phía sân chơi bên dưới, thong thả nói: “Em trai cậu chuẩn bị chơi nhảy sạp kìa.”

“Cái gì?” Nhật Khang đi từ trên xuống, ngồi xuống bên cạnh, không tin vào tai mình. Anh lập tức phản bác: “Em trai tôi không bao giờ chơi mấy trò đấy đâu.”

Anh vừa dứt lời, từ phía sân chơi bên dưới đã vang lên giọng MC đọc danh sách tên những người tham gia chơi qua micro: “Dương Hoàng Nhật Dương lớp 11A1.”

“...” Nhật Khang tròn mắt, giật mình thảng thốt nói: “Tên thằng Út nhà tôi đấy à?”

“Chứ còn ai vào đây nữa?” Hải Đăng thay đổi tư thế ngồi, anh dang rộng đôi chân dài ra, khom lưng chống hai khuỷu tay lên đầu gối, hờ hững nói: “Trường này làm gì có ai, có cái tên với cái họ giống nhau.”

Nhật Khang nheo mắt, khó hiểu nói: “Thế lực nào mạnh đến mức, bắt được em trai tôi chơi nhảy sạp vậy?” 

“Kia.” Hải Đăng hất cằm về phía một dáng hình nhỏ bé thân thuộc, đội chiếc mũ len đỏ trông vô cùng đáng yêu, đang vui vẻ đứng ăn bim bim. Giọng nói anh ẩn chứa nụ cười: “Thế lực 1m56.”

Nhật Khang: “...”

“Nhưng mà em trai cậu cũng tự tin quá nhỉ!” Hải Đăng nhướng mày nói.

“Thì cơ thể của nó sự tự tin chiếm đến 99% mà, 1% còn lại là sự khiêm tốn đang ngủ say.”

Luật chơi nhảy sạp khá đơn giản nhưng để chơi được lại chẳng hề dễ một chút nào. Mỗi học sinh tham gia sẽ được phát một chiếc giỏ nan, đan hình chiếc thuyền, bên trong đựng đầy những quả bóng bàn màu cam. Người chơi vừa xách giỏ vừa nhảy, làm sao giữ cho bóng không bị nảy ra ngoài. Hết lượt, ai làm rơi nhiều bóng nhất sẽ là người thua cuộc.

“Không cần về nhất, về nhì đi. Nhì giải thưởng là gamepad đấy, do khu du lịch Vân Sơn tặng. Tôi vừa xem qua rồi, loại này mới ra mắt, xịn lắm. Oh My God! Tôi rất thích.” Minh Đức liên tục đấm vai, xoa bóp cho Nhật Dương, liến thoắng nói không ngừng: “Nhật Dương à, cậu là người anh em mà tôi yêu quý nhất trên cuộc đời này, nhận giải xong nếu được thì cậu cho…” 

“Cút. Về nhì thì chơi làm gì cho tốn sức?” Lời còn chưa kịp xong, Minh Đức đã bị Nhật Dương chặn họng chửi cho một trận: “Muốn thì tự vào mà chơi, ông đây đâu rảnh đăng ký chơi để lấy phần thưởng cho cậu?”

“Chẳng lẽ cậu muốn búp bê Matryoshka? Chứ giải ba là bộ Lego, nhà cậu thiếu gì Lego đâu, cậu có cả một phòng sưu tầm Lego rồi còn gì.” Minh Đức vẫn kiên trì bám theo Nhật Dương, không ngừng nói bên tai: “Tôi thấy giải nhì là hợp lý nhất.”

“Cái thằng phiền phức này.” Anh Tú tóm lấy cổ áo Minh Đức kéo đi, buồn bực nói: “Lấy búp bê là lấy cho bông hoa nhỏ của cậu ta, chứ hoa nhài như cậu muốn thì tự chơi tự lấy.”

“Mẹ kiếp, cậu mới là hoa nhài ý.”

Chỉ có tám người tham gia nhảy sạp, mà trong đó đã có đến năm người là con gái. Họ đều mê mẩn búp bê Matryoshka. Chỉ có điều họ không ngờ tới là chàng trai nổi bật nhất nhì trường, cũng cùng chung mục đích với họ.

“Trời ơi!” Bạn nữ A lén liếc nhìn Nhật Dương nói nhỏ: “Nhật Dương nhà giàu như thế rồi, mà vẫn còn vào tranh Lego với gamepad của ba bạn nam kia.”

Bạn nữ B che miệng nói: “Tiết kiệm nên mới giàu được mấy đời như vậy đấy.”

“Ê, lần đầu tao được nhìn thấy Nhật Dương ở khoảng cách gần như này đấy, da trắng đẹp trai quá!” Bạn nữ C thì thầm: “Mắt còn màu nâu đồng nữa chứ, trời ơi cuốn hút chết người.”

“Công nhận, thực sự quá đẹp trai.” Bạn nữ B lén nhìn vào đôi mắt của Nhật Dương, sau đó nhiệt tình miêu tả như một chuyên gia: “Mắt màu nâu đồng này khá là hiếm. Một màu nâu và được điểm xuyết bởi ánh cam kim loại. Lúc được ánh sáng chiếu vào thì đôi mắt hút hồn ấy như được phủ một lớp đồng lấp lánh vừa rực rỡ, vừa khiến người ta không nỡ rời mắt đi và đắm chìm vào đó, như tao lúc này đây.”

“Hình như bạn gái của Nhật Dương là Hải Đường đúng không?” Bạn nữ A hỏi.

“Còn hình như cái gì nữa, đó là sự thật.” Bạn nữ C nói: “Mày không thấy Instagram của Nhật Dương toàn hình Hải Đường đấy à? Avatar ngày trước là hai cái bóng lưng, một người một chó. Bây giờ đổi thành ảnh Nhật Dương chụp chung với bạn gái cùng với con chó cưng của cậu ta, mặt cả ba rõ mồn một trên avatar luôn kia.”

“Bọn con gái lớp 11A1 nói, Nhật Dương này cưng chiều bạn gái lắm.”

“Cưng chiều cũng đúng thôi, có gì lạ đâu.” Bạn nữ D im lặng từ đầu đến giờ, lúc này mới lên tiếng phân tích một chân lý hiển nhiên: “Chúng mày thử nhìn anh trai với bố mẹ Hải Đường mà xem, người ta yêu thương, chiều chuộng Hải Đường đến như thế nào. Nhật Dương đã yêu con gái vàng gái bạc nhà người ta, thì có cưng chiều gấp trăm gấp nghìn lần cũng chẳng có gì lạ cả.”

Mấy cô bạn nghe xong, đứa nào cũng gật gù, cảm thấy lời này quả thực không thể hợp lý hơn.

Từ phía xa có một bạn nữ đeo mắt kính chạy tới, thở hổn hển nói: “Nhật Dương chơi nhảy sạp là vì Hải Đường bạn gái cậu ta thích búp bê Matryoshka.”

“Sao mày biết.”

“Mấy ông bạn của Nhật Dương nói oang oang trên kia kìa.” 

“Thật ngưỡng mộ cô gái ấy…”

“Rồi chúng mày đứng đây làm gì nữa, cũng có thắng được đâu?” Bạn nữ đeo kính uống một ngụm nước, nhìn mấy đứa bạn thẳng thừng nói: “Thắng làm sao được người có mục tiêu.”

“Đứng cho đủ đội hình.”

Ban tổ chức chuẩn bị hai cây tre lớn, chắc và đủ dài để làm sạp chính, cùng với nhiều cặp sạp con nhỏ hơn. Hai chiếc sạp chính đặt cách nhau một khoảng rộng vừa đủ để gác hai đầu các sạp con. Từng cặp sạp con đặt song song tạo thành một dàn sạp. 

Nhật Dương là người chơi ở lượt thứ năm. Trong lúc chờ những người chơi trước, cậu đứng nói chuyện, cười đùa cùng Hải Đường. 

“Nhật Dương, lát ăn trưa bọn mình đi ăn nhà hàng đặc sản Ninh Bình nhớ? Hạnh Nguyên bảo với em là có nhà hàng ở rìa núi bên kia.” Hải Đường nhón một miếng bim bim vươn tay lên cao đưa vào miệng Nhật Dương, khẽ nói: “Rủ cả anh Bi với anh Lớn nữa.”

Tiếng gõ sạp đều đều vang lên hòa cùng tiếng cười nói và tiếng vỗ tay náo nhiệt. Hai người thì đứng nhàn nhã bàn xem trưa nay ăn gì, chẳng mấy bận tâm đến bầu không khí sôi nổi trước mắt.

“Ừm, hai anh ý ngồi trên kia kìa.” Nhật Dương khom người, chống hai tay lên đầu gối, ngang tầm với Hải Đường. Cậu há miệng: “Cho anh miếng nữa, ngon thế.”

Hải Đường gật đầu, đưa tay vào miệng túi bim bim, dùng hai ngón tay kẹp một xấp khoảng bảy, tám miếng đưa vào miệng Nhật Dương.

Vài phút sau, đến lượt Nhật Dương. Cậu đưa tai nghe, điện thoại và cả máy ảnh cho Anh Tú cầm. Sau đó, đưa tay nhận lấy chiếc giỏ nan, bên trong đựng đầy những quả bóng bàn từ ban tổ chức. Lúc này, gần như mọi ánh mắt có mặt tại đó đều đổ dồn về phía Nhật Dương.

Nhật Dương đi đến trước những thanh sạp vẫn đang được gõ theo nhịp. Cậu chăm chú quan sát, sau đó nhảy vào khi hai thanh sạp tách nhau ra. Nhóm bạn bắt đầu hò reo, cổ vũ cho cậu bạn của mình.

Theo nhịp 4/4, mỗi lần những thanh sạp gõ vào nhau lại vang lên một tiếng giòn giã, tạo thành tiết tấu rộn ràng và bắt tai. Mấy quả bóng bàn nằm ở phía trên cùng, theo sự rung lắc của chiếc giỏ mà lần lượt lăn xuống. Nhìn mấy quả bóng bàn lăn xuống, lông mày Nhật Dương cau chặt lại, khuôn mặt hơi cúi xuống lạnh lùng bỗng đanh lại đầy nghiêm túc, khác hoàn toàn với dáng vẻ nhởn nhơ, nghịch ngợm thường ngày.

Hải Đường đứng bên ngoài, cầm điện thoại quay lại màn trình diễn của Nhật Dương. Cô chăm chú dõi theo đôi chân ấy, cậu bắt đúng nhịp tiếng gõ sạp. Từng động tác nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển, toát lên vẻ tự tin và đầy cuốn hút.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1 cùng các thầy cô khác đứng gần đó cũng chậm rãi gật đầu, không ngừng vỗ tay tán thưởng phần thể hiện của Nhật Dương.

Sau màn nhảy sạp của Nhật Dương, toàn khu vực rộ lên tiếng vỗ tay rào rào. Nhóm người Nhật Dương rời sang một bên, nhường chỗ cho lượt chơi của những người khác.

Trong lúc di chuyển, Hải Đường cười rạng rỡ khen ngợi: “Sao anh nhảy giỏi thế? Có thực sự là anh chưa bao giờ nhảy sạp không vậy?”

Nhật Dương cảm thấy rất hài lòng, vì số quả bóng bàn rơi xuống khá là ít, nên cậu nắm chắc 100% phần thắng trong tay. Cậu vòng tay khoác vai Hải Đường, nhướng mày nói: “Đây là lần đầu tiên anh nhảy sạp.”

“Ồ!”

Nửa tiếng sau, hai người nắm tay nhau chậm rãi bước trên lối mòn lát sỏi. Nhật Dương và Hải Đường đi bộ ra con suối nhỏ uốn lượn giữa khu du lịch, mặt nước trong veo phản chiếu ánh nắng lấp lánh như dát bạc. Cả hai ngồi xuống một hòn đá lớn bên thác nước, dòng thác len lỏi giữa núi rừng, mềm mại như tấm dải lụa buông dài từ trên cao. Cảnh sắc ấy đẹp đến mức khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên.

Hải Đường không chờ nổi thêm được nữa. Cô đặt hộp quà lên tảng đá lớn bên cạnh, nơi mặt đá phẳng lì như một chiếc bàn được thiên nhiên tạo ra. Đoạn cô chậm rãi mở chiếc hộp carton hình trụ vuông to ra, bên trong là con búp bê gỗ Nga Matryoshka xinh xắn, những lớp sơn màu rực rỡ ánh lên dưới nắng. 

Ngay khi Nhật Dương nhìn thấy hình thù búp bê Matryoshka cậu “ô” lên một tiếng. Cậu nghiêng đầu nhìn Hải Đường, ngón trỏ chỉ vào con búp bê, dẩu môi lên nói: “Con búp bê này có cái mũ đỏ y hệt em này, giống nhau quá.”

Con búp bê có dáng người nhỏ nhắn, phần thân dưới xòe rộng, tạo thành hình bầu dục đặc trưng của búp bê Matryoshka. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to màu xanh dương, hàng mi cong, hai má ửng hồng và đôi môi nhỏ được tô đỏ. Trên đầu trùm chiếc khăn đỏ thẫm quanh tóc, thắt thành một chiếc nơ dưới cằm. Phần thân mặc chiếc váy Sarafan màu đỏ truyền thống của nước Nga. Tay áo màu trắng vẽ những đường hoa văn hình học đen đỏ. 

“Là xinh giống em sao?” Hải Đường nhìn cậu nheo mắt cười, rồi cô quay đi cẩn thận mở con búp bê lớn ra. 

Matryoshka là búp bê rỗng ruột làm bằng gỗ, trong đó búp bê nhỏ nhất sẽ được chứa đựng trong lòng búp bê lớn hơn nó một chút, cứ thế xếp chồng trong nhau. 

“Không, em xinh hơn chứ.” 

Nhật Dương nâng máy ảnh, phản chiếu qua ống kính là năm cô búp bê từ to nhất cho đến nhỏ nhất, vừa được Hải Đường bày ra đặt trên chiếc bàn đá. Nổi bật nhất trong số đó, giữa những cô búp bê mắt to màu xanh dương, là một cô búp bê có đôi mắt đen láy xinh đẹp dịu dàng, đang nhìn thẳng vào máy ảnh, nở một nụ cười ngọt ngào lộ ra hàm răng trắng muốt đều tăm tắp.

“Bông hoa nhỏ, em xinh quá!” Nhật Dương vòng tay ôm trọn Hải Đường vào lòng, cằm tựa nhẹ lên vai cô, cả hai cùng xem lại từng bức ảnh vừa chụp. Xung quanh, lá cây xào xạc cùng tiếng chim chóc líu lo hòa thành một bản nhạc rừng êm dịu. Và trong không gian ấy, giọng Nhật Dương trầm ấm, vẫn không ngừng khen từng tấm ảnh của cô.

Họ cứ ngồi ôm nhau xem ảnh như vậy rất lâu.

Trên cành cây si rừng, Thanh Việt với Minh Đức cùng ngó xuống nhìn cảnh này. Đợi mãi mà không thấy họ đi đến bước tiếp theo, cuối cùng sự kiên nhẫn của hai chàng trai đã hết sạch. Minh Đức hét lớn lên: “Hai ấy ơi, ý là ôm với khen nhau đủ rồi đấy, mình chuyển cảnh sang hôn được chưa nhờ?”

Trong tiếng thác chảy xuống ào ào, Nhật Dương và Hải Đường không để ý đến họ đang ở trên cây. Thanh Việt thấy con sâu to đang treo mình lủng lẳng bên cạnh, cậu ta giật nảy mình, chửi thề: “Chết tiệt, suýt thì đái ra quần.”

“Trèo sang cành bên, để xuống đi.” Thanh Việt vỗ vai Minh Đức.

Minh Đức lắc đầu, vì niềm đam mê xem phim tình cảm trỗi dậy trong lòng. Minh Đức vẫn ở lì trên cây nhìn xuống phía đôi uyên ương, cố chấp chờ bằng được đến cảnh tiếp theo. Cuối cùng, diễn viên không phụ lòng người xem, dưới ánh sáng thiên nhiên rực rỡ, họ nghiêng đầu quấn quýt hôn nhau.

Minh Đức và Thanh Việt tặc lưỡi, hài lòng với bộ phim.

Hôn rồi. Xuống thôi.

❀❀❀

Buổi tối khi khu du lịch lên đèn, nơi đây khoác lên mình một diện mạo khác. Ánh sáng từ những dãy đèn ven hồ phản chiếu xuống mặt nước, lung linh như hàng ngàn vì sao nhỏ bé đang nhảy múa.

Ở giữa sân, một đống củi lớn được xếp thành hình chóp, bên trong đã bắt đầu bén lửa. Ngọn lửa nhỏ vừa nhen lên, khói bay nghi ngút, quyện vào màn đêm thành một làn sương dày đặc. Tiếng nhạc vang lên những giai điệu trầm bổng hòa cùng tiếng cười nói của học sinh, khiến bầu không khí trên núi rừng thêm phần rộn ràng.

Trước khu vực ngồi của các lớp, đều có một nồi cháo gà to đùng đang sôi lục bục trên bếp củi. Lửa cháy liếm lấy đáy nồi, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Mùi cháo gà thơm lừng hòa quyện cùng mùi củi khô lan tỏa khắp sân. Đám học sinh tận dụng củi lửa để nướng ngô, khoai và kẹo marshmallow.

Cháo vừa chín tới, giáo viên chủ nhiệm các lớp liền múc riêng một bát mang đến chỗ ban tổ chức. Sau đó, học sinh cũng đã nhanh chân lần lượt múc cho mình những bát cháo gà nóng hổi, thơm ngào ngạt. 

Nhóm người Nhật Dương, Hải Đường lấy cháo xong, thì kéo nhau ngồi tụm lại một chỗ cùng nhau ăn. Trời lạnh, từng thìa cháo nóng trôi xuống bụng, ấm từ cổ họng đến tận đáy lòng, mang lại một cảm giác hạnh phúc giản dị.

Nhật Dương gắp miếng thịt đùi từ bát cậu, đưa sang bát Hải Đường, khẽ hỏi: “Ăn thêm cháo nữa không?” 

Hải Đường lắc đầu, cô uống một ngụm nước, nuốt xuống rồi nói: “Không ăn nổi nữa, no lắm rồi.”

Nhật Dương mỉm cười “ừm” một tiếng. 

Khoảng chín giờ tối, học sinh trong trường dồn hết xuống chỗ đốt lửa trại. Đống củi lúc này đã cháy bùng lên, ngọn lửa cao vút tỏa sáng cả một vùng. Mọi người tạo thành một vòng tròn lớn, vừa đi vừa hát vang những bài hát quen thuộc.

Giữa ánh lửa bập bùng, những gương mặt tuổi mười bảy, mười tám rạng rỡ hơn bao giờ hết. Có lẽ sau này, khi mỗi người đã đi về một hướng, những đêm lửa trại cùng bạn bè, cùng hát những bài hát tuổi trẻ và vô tư cười đùa thế này sẽ trở thành một trong những ký ức đẹp nhất của những năm tháng thanh xuân.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px