Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 59: Hư thì cũng là bạn gái em

Những ngày tháng sau đó, cả Nhật Dương và Hải Đường đều rất bận rộn. Hải Đường vừa phải học và thi cử trên trường, vừa phải chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi piano Đông Nam Á sắp tới. Còn Nhật Dương, để chuẩn bị cho cuộc thi Olympic Vật Lý Quốc tế (IPhO) vào năm sau, cậu cũng đã bắt đầu học chuyên sâu hơn, cùng với đó là xem và nghiên cứu kỹ từng dạng bài thi của các kỳ thi trước.

Cô chủ nhiệm lớp 11A1, sau khi nhận được thông tin từ Nhật Dương nói rằng cậu sẽ tham gia cuộc thi IPhO, cô giáo đã báo chuyện này lên hội đồng nhà trường và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Trước đó, nhà trường đã có một cuộc họp, đưa ra ý định tiến cử Nhật Dương tham gia cuộc thi này. Hiệu trưởng cũng không ngờ tới là cậu lại đưa ra quyết định ấy trước khi nhà trường kịp ngỏ lời.

Trường chuyên Giang Định vẫn luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thành phố suốt nhiều năm liền, nổi bật với thành tích có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Những năm gần đây, nhà trường bắt đầu hướng đến những sân chơi lớn hơn, đẩy mạnh việc đưa học sinh tham gia các kỳ thi quốc tế. Khóa đầu tiên bước ra đấu trường ấy đã mang về thành tích đáng tự hào với hai huy chương vàng và một huy chương bạc, mở đường cho khóa thứ hai đang ráo riết chuẩn bị cho các kỳ thi vào tháng Bảy tới, là Olympic Hóa học và Olympic Toán học. Nếu Nhật Dương vượt qua được vòng tuyển chọn, cậu sẽ trở thành người tiếp nối, mở ra khóa học sinh thứ ba của trường Giang Định bước ra đấu trường quốc tế.

Điều kiện để được tham gia cuộc thi quốc tế, học sinh vừa phải có thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm liền, vừa phải vượt qua quy trình tuyển chọn khắt khe của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Danh sách chính thức chỉ có năm học sinh được đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi.

Buổi chiều tan học, Nhật Dương đưa Hải Đường đến Học viện để luyện tập, sau đó cậu đi ăn cùng với Nhật Khang và Hải Đăng. Ở nhà hàng món Huế, trong lúc chờ đồ ăn, Nhật Dương giải thử một bài trong đề thi của IPhO năm ngoái.

“Ở đây không có Red Bull.” Nhật Khang rửa tay xong quay về bàn ăn, anh cầm lấy ví, nhìn em trai nói: “Để anh sang siêu thị bên cạnh mua cho em.”

“Thôi, em uống nước khoáng cũng được.” Nhật Dương nói nhưng không ngẩng đầu lên, hàng lông mày cậu chau lại vì gặp phải đề bài khó, ngón tay thon dài trắng trẻo xoay bút với vẻ thành thạo. 

Hải Đăng ngồi gần đó cũng tò mò ngó sang, anh nhìn biểu đồ rồi lẩm bẩm đọc đề bài: “Người ta dùng một hình xuyến thuận từ để làm lạnh 1,00 L heli lỏng có nhiệt độ ban đầu 1,00 K… Hãy tính nhiệt độ cuối của heli sau một chu trình…”

Đọc xong đề bài dài, hàng lông mày Hải Đăng cũng cau chặt lại. Anh lấy tờ giấy A4, cầm bút, suy nghĩ về vấn đề phức tạp trong đề. Chưa đầy năm giây sau, Nhật Khang cũng nhập hội giải đề cùng hai người.

Ba chàng trai khôi ngô tuấn tú tranh luận về cách giải bài. Ai cũng cố gắng bảo vệ cách làm của bản thân, liên tục đưa ra luận điểm để chứng minh, không ai chịu nhường ai, những khách hàng trong nhà hàng cảm thấy rất thú vị với cảnh tượng đó.

Chỉ có những đứa con của họ là không thể giải thích được cảm xúc trong lòng chúng ngay lúc này. Tại sao những học sinh ưu tú lại luôn xuất hiện vào đúng bữa ăn?

Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, dù đáp án cuối cùng giống hệt nhau nhưng ba chàng trai vẫn nhất quyết giữ vững quan điểm rằng cách làm của mình nhanh và chính xác nhất.

Lúc này, đồ ăn cũng được nhân viên bê lên, bày kín cả mặt bàn. Nhật Dương lấy một cái bánh nậm, bóc lớp lá dong ra, dùng thìa chan nước mắm chua cay lên rồi đưa thẳng vào miệng. Vị đậm đà thơm ngon khiến Nhật Dương rất hài lòng, cậu lấy thêm một cái nữa ăn, quay sang nói: “Anh Lớn, lát mua bánh nậm mang về cho ông bà. Ông bà thích bánh này, ở đây làm ngon. Mua nhiều chút, để cho cả hai bác làm ở nhà ông bà ăn cùng.”

“Ừ, anh gọi ba mươi cái rồi.” Nhật Khang đang cẩn thận cuốn bánh khoái, miệng nói: “Anh gọi cả cơm hến cho ông, với bún bò huế cho bà.”

Nhật Dương gật đầu nhẹ. Bỗng, nhớ ra chuyện gì đó, cậu hỏi: “Hai anh có kết quả visa chưa?”

“Có rồi.” Cả hai trả lời cùng một lúc.

Sắp tới, Hải Đăng sẽ cùng bốn học sinh khác đại diện Việt Nam tham gia Olympic Hóa học Quốc tế tại Thụy Điển, còn Nhật Khang cũng sẽ lên đường sang Nga để tranh tài tại Olympic Toán học Quốc tế. Hải Đăng và Nhật Khang chính là thế hệ thứ hai của trường Giang Định bước ra đấu trường quốc tế.

“Thích búp bê Matryoshka không?” Nhật Khang múc một thìa sa tế đầy cho vào bát bún bò huế của mình, anh cười trêu: “Thích thì thi xong, anh đây mua cho mỗi chú một bộ, quà Nga.”

Nhật Dương và Hải Đăng liếc mắt lườm.

“Khỏi. Nhà tôi có năm con đỏ chót bày ngay ở giữa phòng khách rồi.” Hải Đăng bẻ một miếng bánh đa xúc vào bát hến, anh nói: “Cái Cún nó đòi bố tôi lắp một cái kệ tủ kính mới ở phòng khách, để nó bày Matryoshka lên đấy.”

Nhật Dương cười.

Nhắc đến Hải Đường, Nhật Khang nhớ ra cuộc thi piano, anh hỏi: “Thế chung kết piano là vào ngày bao nhiêu?”

“Ngày 22 tháng 4, ba tuần nữa.” Hải Đăng đặt đũa xuống, mở khóa cặp lấy ra một xấp vé. Anh đếm đủ số lượng, sau đó đưa cho Nhật Dương, hạ giọng nói: “Bố mẹ anh mua vé chung kết của Hải Đường cho mấy đứa, mai em cầm lên lớp đưa cho chúng nó. Chung kết là vào sáng Chủ nhật, bọn em sắp xếp thời gian đến cổ vũ cho Hải Đường, cho con bé nó vui.”

“Em xin.” Nhật Dương đưa hai tay nhận lấy, chăm chú nhìn thông tin và hình ảnh được in trên vé, cậu thắc mắc: “Ủa, em tưởng thứ Hai tuần sau mới mở bán vé? Bọn em cũng định hôm mở bán thì đặt.”

“Người nhà của thí sinh được ưu tiên đặt trước.” Hải Đăng cũng đưa cho Nhật Khang một vé.

Nhật Khang cầm lấy tờ vé, nhìn số lượng vé còn lại trên tay Hải Đăng, thắc mắc hỏi: “Sao còn nhiều vé thế, nhà cậu đông người đi à?”

“Có thêm ông bà nội, với ông bà ngoại tôi thôi.” Hải Đăng đáp.

Ăn xong, Hải Đăng đứng dậy đi ra ngoài trước. Bên ngoài, đúng giờ tan tầm xe cộ đông đúc, đám học sinh đạp xe thành hàng dọc.

Anh đưa tay lên xem đồng hồ để căn giờ đi đón Hải Đường, thì có một người đưa ra trước mặt anh một cái túi có in logo nhà hàng, bên trong túi là hộp đồ ăn được đóng gói cẩn thận. Hải Đăng nhướng mày, hỏi: “Gì đây?”

“Bánh bột lọc. Hải Đường thích ăn bánh này, mấy lần trước muốn đi ăn mà chưa đi được.” Nhật Dương đứng bên cạnh, cách Hải Đăng một khoảng nhỏ, khẽ nói: “Lát anh đi đón Hải Đường, thì đưa cho Hải Đường ăn.”

Hải Đăng nhận lấy túi đồ ăn, khẽ nói: “Em chiều Hải Đường quá, không sợ con bé nó hư à?”

“Hư thì cũng là bạn gái em.” Nhật Dương cười đáp.

Hải Đăng liếc mắt sang nhìn Nhật Dương. Lúc đầu, khi biết Nhật Dương là bạn trai của em gái mình, anh không hề tin tưởng cậu này một chút nào. Nhưng sau một khoảng thời gian dài, nhìn cách Nhật Dương chăm sóc, yêu thương Hải Đường, anh không khỏi ấn tượng với cậu. Tốt bụng, ngoan ngoãn, học giỏi, ngoại hình ưa nhìn, sánh đôi cùng em gái anh hoàn toàn không có vấn đề gì. Là anh trai, trong lòng tất nhiên sẽ luôn thiên vị em gái mình hơn.

❀❀❀

Không khí buổi sáng ngày Chủ nhật mát dịu và trong lành. Khoảng trời rộng lớn và cao xa ấy trở thành một bãi biển lơ lửng trên không trung, các đám mây trắng như những con thuyền trôi dạt trong vô định.

Trước cổng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Âu Cơ, các nhân viên đang soát vé của những người đến xem chung kết piano Đông Nam Á. Khán giả đến từ nhiều nước khác nhau, tới Việt Nam để cổ vũ cho thí sinh nước mình.

Nhóm bạn của Hải Đường sau khi soát vé xong, họ đi vào bên trong khán phòng. Nơi tổ chức cuộc thi là một không gian nghệ thuật trang nghiêm, yên tĩnh, được tối ưu tối đa cho âm thanh.

“Mẹ, các bạn Cún đến rồi kìa.” Hải Đăng ghé sát tai mẹ, nói. Đúng lúc anh quay đầu lại, thấy họ đang ngó nghiêng đi từ trên xuống.

Bà Nguyệt nhìn theo hướng tay Hải Đăng chỉ, mỉm cười, đưa tay vẫy gọi.

Minh Đức là người nhìn thấy đầu tiên. Cậu ta quay đầu lại truyền đạt thông tin: “Gia đình nhà Hải Đường kìa.”

Mấy cô cậu hí hửng cười tươi roi rói, bước vội hai, ba bậc cầu thang một lúc để đi xuống chỗ ngồi. Bọn họ ngồi ở hàng ghế thứ hai, ngay phía trên hàng đầu là dãy ghế gia đình Hải Đường. Vừa thấy ông bà nội ngoại, họ đã tay bắt mặt mừng, rồi lần lượt quay sang chào mẹ và anh Hải Đăng, ai nấy cũng đều rất lễ phép.

“Dương đâu?” Hải Đăng hỏi Nhật Khang, đồng thời giúp mẹ đưa đồ uống bà Nguyệt đặt, mới được shipper giao tới, chia cho mấy đứa nhỏ.

“Không biết, lúc soát vé xong nó chạy đi hướng khác, tôi đã kịp hỏi gì đâu.” Nhật Khang nhận lấy cốc Highlands, anh nhìn qua một lượt người nhà Hải Đường, thắc mắc hỏi: “Bố cậu đâu, chưa về đến Việt Nam à?”

“Không biết, tôi gọi mà bố tôi không nghe điện thoại.” Hải Đăng đưa ngang tay lên xem đồng hồ, sốt ruột nói: “Giờ này là máy bay cũng hạ cánh được hơn hai tiếng rồi.”

“Mẹ, mẹ gọi được cho bố không ạ?” Hải Đăng ghé sát lại gần mẹ hỏi.

“Mẹ có.” Bà Nguyệt vứt gọn rác vào một cái túi, hạ giọng trả lời: “Một tiếng trước, bố có nhắn cho mẹ bảo đang trên taxi đi đến đây rồi, với lúc ý bố bảo máy bố còn 2% pin, mà bố để quên sạc dự phòng ở trên máy bay, chắc giờ sập nguồn rồi nên con không gọi được đấy.”

“Vâng.”

Ông Hùng sang Canada đã được gần một tháng. Do một năm trước, ông nhận lời mời đến giảng dạy cho trường Đại học British Columbia ba tháng, bởi vậy mà ông không thể huỷ chuyến đi này. Trước khi đi, ông đã hứa với Hải Đường sẽ trở về để xem con gái biểu diễn. Thế nhưng, hôm qua chuyến bay bị delay năm tiếng, khiến ông không thể về kịp. Bởi thế mà tâm lý của Hải Đường ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, cô rất lo rằng bố không thể đến xem mình thi.

Khu vực phòng chờ của các thí sinh được chia thành bảy phòng riêng biệt, dành cho bảy thí sinh đại diện cho bảy quốc gia đã lọt vào vòng chung kết.

Nhật Dương chậm rãi đi dọc hành lang. Xung quanh có vài người tất bật chạy qua chạy lại, họ trao đổi với nhau qua bộ đàm, thông báo về những vấn đề liên quan đến chương trình. Trước cửa mỗi phòng đều treo quốc kỳ của một quốc gia. Đến cuối dãy, Nhật Dương nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng quen thuộc treo trước cửa phòng đại diện Việt Nam. 

Cậu đang định đưa tay gõ cửa thì cửa phòng đột nhiên bật mở, có một người phụ nữ trung niên từ trong đó đi ra, đang nói chuyện điện thoại, trông rất vội vã. Nhật Dương nhận ra đó là giáo viên dạy piano của Hải Đường ở Học viện. Cậu giữ lấy cánh cửa, ngó đầu vào, thấy Hải Đường đang ngồi một mình trong đó, cúi gằm mặt nhìn điện thoại.

“Bông hoa nhỏ.” Cậu gọi rất khẽ. 

Hải Đường ngẩng lên ngoảnh đầu về phía cửa phòng, mở to đôi mắt khi nhìn thấy Nhật Dương, cô ngỡ ngàng hỏi: “Nhật Dương, sao anh vào được đây?”

“Anh nói dối người ta, anh là quản lý của em. Thế mà họ cũng tin, rồi cho anh qua cửa.” Nhật Dương đi vào trong phòng, cậu đóng cửa lại, bước dài chân đến chỗ Hải Đường, cười tươi nói: “Chắc do anh đẹp.”

“…” Hải Đường bật cười lớn. “Thế mà anh cũng nghĩ ra cho được.”

“Sao vậy, em đang lo lắng chuyện gì à?” Nhật Dương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy bàn tay Hải Đường. Lúc nãy trước khi gọi cô, Nhật Dương đã nhìn thấy vẻ mặt Hải Đường đang lo lắng điều gì đó, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang chờ cuộc gọi hay tin nhắn từ ai đó.

Hải Đường rũ mắt xuống, buồn rầu nói: “Chuyến bay của bố em bị delay, có thể bố sẽ không về kịp…”

Nhật Dương thở nhẹ ra một tiếng, nắn nắn bàn tay cô, nhẹ giọng nói: “Đừng lo, bố em đến rồi.” 

“Thật hả?” Đôi mắt Hải Đường bỗng sáng bừng lên, trong lòng vui khôn xiết: “Anh nhìn thấy bố em vào bên trong rồi à?”

“Anh thấy bố em đứng xếp hàng chờ soát vé. Tại do nhiều khán giả đến xem quá, nên là thời gian kiểm vé sẽ hơi lâu. Bọn anh đến sớm rồi mà cũng phải đứng mất hơn ba mươi phút mới vào được đấy.” Nhật Dương mỉm cười, nói: “Bố đến rồi, yên tâm nhé.”

Hải Đường thở phào nhẹ nhõm. 

Lúc này, cô giáo dạy piano của Hải Đường, mở cửa bước vào thông báo: “Hải Đường, còn đúng tròn bốn mươi phút nữa là cuộc thi sẽ bắt đầu em nhé.”

“Vâng ạ.” Hải Đường trả lời cô giáo trong sự bồn chồn, lo lắng.

Nói xong, cô giáo cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

Nhật Dương nhận ra tâm lý của Hải Đường không thực sự ổn. Cậu nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt của cô, hạ giọng hỏi: “Bông hoa nhỏ, em còn lo sợ chuyện gì nữa đúng không?”

Nhịp tim của Hải Đường đập rất nhanh, cô hơi cúi đầu xuống, giọng nhỏ: “Nhật Dương, anh biết không, trong bảy thí sinh của vòng chung kết, em là thí sinh duy nhất chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi quốc tế nào cả. Nhưng sáu thí sinh còn lại, họ đều đã từng tham gia rất nhiều và cũng đã có rất nhiều danh hiệu lớn.”

Nhật Dương chăm chú lắng nghe nỗi lo của Hải Đường.

“Họ đều rất giỏi…” Hải Đường nói, giọng càng lúc càng nhỏ.

Đứng trong một tập thể toàn những người giỏi, chúng ta thường sẽ tự ti về thành tích của mình. Hải Đường cũng không ngoại lệ. Càng đến gần giờ thi, cô càng cảm thấy rõ hơn khoảng cách giữa cô và sáu thí sinh còn lại. Họ là những cái tên đã quen thuộc với vô số huy chương, những gương mặt từng đứng trên không biết bao nhiêu sân khấu lớn. Còn cô là một cái tên hoàn toàn mới, bước vào đây với hai bàn tay trắng, không có bất kỳ danh hiệu nào làm bệ đỡ.

Nhật Dương nắm chặt lấy bàn tay đang hơi run của cô, từng chữ cậu nói ra rất rõ ràng: “Hải Đường, thế em có biết rằng, em là thí sinh duy nhất không cần bất kỳ danh hiệu quốc tế nào, hay bất kỳ kinh nghiệm thi đấu quốc tế nào, mà vẫn góp mặt ở vòng chung kết không?” 

Cô ngước mắt nhìn Nhật Dương, đôi mắt cậu dưới ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào lấp lánh như hạt ngọc. 

“Để anh kể cho em nghe chuyện này. Lần trước lúc anh xếp sách lên tủ sách cho ông bà, anh có đọc được một câu trong cuốn sách mà bà nội anh viết, bà viết là…” Nhật Dương nhìn thẳng vào đôi mắt cô, cậu chậm rãi nói: “Hôm nay có thể là lần đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng. Mỗi bước chúng ta đi, dù nhỏ bé đến đâu, cũng đều là một phần của cuộc hành trình trở thành chính ta trong tương lai. Ngừng so sánh bản thân mình với người khác, vì ta đâu cần phải giống ai trên hành tinh này, ta chỉ cần là phiên bản tốt nhất của chính mình thôi.”

Hải Đường im lặng lắng nghe từng lời cậu nói.

“Hải Đường, em có thua kém gì ai đâu. Tài năng của người khác không thể nào làm lu mờ tài năng của em được.” Nhật Dương áp lòng bàn tay lên má Hải Đường, giọng nói điềm đạm: “Cuộc thi này cũng chỉ một trong hàng triệu trải nghiệm đẹp đang chờ em phía trước thôi, cứ tin tưởng, bước tiếp và tận hưởng hành trình tuyệt vời này của em nhé.”

Hải Đường nhìn cậu, đôi lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra theo nụ cười, cô khẽ “ừm”  một tiếng.

“Đến giờ anh phải đi ra ngoài rồi, nếu không lát nữa họ không cho anh vào mất. Họ mà không cho anh vào, là anh phải đi từ cánh gà ra, rồi đi từ sân khấu để xuống.” Nhật Dương nói không ngừng: “Lúc ấy họ lại tưởng anh là thí sinh, xong ép anh vào thi piano thì chết, anh đâu có biết chơi piano đâu.”

“Ai mà ép được anh?” Hải Đường cảm thấy rất buồn cười, cô trêu: “Thế ví dụ, họ ép anh thật thì anh định làm gì?”

“Lúc ấy á...?” Nhật Dương đứng dậy gãi gãi sống mũi, đột nhiên cậu làm hành động giống bị điện giật: “Tôi bị khờ.”

“...” Hải Đường cười nắc nẻ. “Có mà khờ ôn khôn.”

“Anh cái gì cũng dám nói, dám làm hết.” Hải Đường nói thêm.

Nhìn thấy nụ cười thoải mái ấy, trong lòng Nhật Dương đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu vòng tay ôm Hải Đường vào lòng nhìn cô đắm đuối, sau đó cụp mắt hôn lên trán cô, trầm ấm nói: “Bông hoa nhỏ, lát gặp lại.”

Hải Đường tựa đầu lên ngực cậu, cô ôm cậu rất chặt, dịu dàng nói: “Nhật Dương, cảm ơn anh đã tặng em chiếc váy và đôi giày xinh đẹp này, em thích lắm!”

Nhật Dương sợ làm hỏng tóc cô, nên không dám để cô tựa vào mình lâu. Cậu nhẹ nhàng buông cô ra, khom lưng chống tay lên đầu gối, đối mặt với cô, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Anh đi nhé.”

Hải Đường mỉm cười gật đầu.

Nhật Dương quay lại hội trường, khi vào bên trong đã có rất đông khán giả. Cậu đi cúi thấp người, rồi xuống ghế cạnh anh trai mình.

“Vừa đi đâu đấy?” Nhật Khang đưa nước cho em trai, anh hỏi nhỏ.

“Em đi gặp Hải Đường.” Nhật Dương nhận lấy cốc Freeze trà xanh, sau đó cậu vươn người lên hàng ghế phía trước chào ông bà cùng với bố mẹ của Hải Đường. 

Thấy có thêm bạn đến cổ vũ cho con gái, ông bà và bố mẹ của Hải Đường ai nấy đều vui mừng ra mặt. 

Vài phút sau, hai MC một nam một nữ gương mặt tươi cười rạng rỡ, người nữ khoác tay người nam, cả hai bước ra từ cánh gà, dừng lại ngay chính giữa sân khấu. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng xuống, làm nổi bật đôi MC trong bộ trang phục lịch lãm.

Hai MC bắt đầu chào hỏi, giao lưu với khán giả và giới thiệu về chương trình, một MC dẫn bằng tiếng Việt và một MC dẫn bằng tiếng Anh. Bài thi của vòng chung kết sẽ do thí sinh bốc thăm, trúng vào bài nào thí sinh buộc phải thi bài đó, trên phiếu bốc thăm có ghi tên bản nhạc và số thứ tự thi.

“Chúng tôi xin phép được giới thiệu thí sinh đầu tiên.” Giọng nói của MC nam vang khắp khán phòng: “Thí sinh Kanya Chanthara đến từ Thái Lan.” 

MC nữ dẫn lại sang tiếng Anh. Theo sau tiếng giới thiệu, từng thí sinh của các nước được đọc tên sẽ bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay chào đón từ khán giả. 

Tên các thí sinh lần lượt được đọc lên. Đến cái tên cuối cùng, sự mong chờ hiện rõ trên từng gương mặt ở hai hàng ghế đầu. Họ nhìn lên sân khấu, trong lòng tràn đầy háo hức chờ đợi cô gái ấy xuất hiện.

“And finally, our host country’s contestant, Le Ngoc Hai Duong.” (Và cuối cùng, là thí sinh của nước chủ nhà, Lê Ngọc Hải Đường.)

Giây phút nhìn thấy Hải Đường bước ra từ cánh gà, ông Hùng không tài nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Từ khóe mắt, một giọt lệ nóng lặng lẽ trượt xuống gò má. Ông chợt nhớ lại từng khoảnh khắc lớn lên của Hải Đường. 

Vào năm con gái ông tròn 2 tuổi, lần đầu đứng trên sân khấu ở trường mẫu giáo, Hải Đường gào khóc khi nhìn thấy bố mẹ ở bên dưới. Lần thứ hai là năm 3 tuổi, Hải Đường vẫn khóc rất to khi nhận ra bố mẹ. Lần thứ ba thậm chí còn đòi xuống khỏi sân khấu… Và lần sau đó, Hải Đường đã làm cả gia đình bất ngờ, khi con gái ông tự tin múa hết cả bài hát trên sân khấu, trước rất nhiều người. Đến năm Hải Đường 10 tuổi, vẫn từ bên dưới sân khấu ông tận mắt chứng kiến khoảnh khắc con gái nhận chiếc cúp vàng đầu tiên tại cuộc thi piano thiếu nhi Việt Nam. Bảy năm sau, khi Hải Đường vừa tròn 17 tuổi, lần đầu tiên đứng trên sân khấu của một cuộc thi quốc tế, ông cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi có thể được đồng hành cùng con, chứng kiến con lớn lên từng ngày.

Dù kết quả của cuộc thi này, con gái ông có không nhận được danh hiệu cao nhất đi chăng nữa, thì Hải Đường vẫn luôn là niềm tự hào của cả gia đình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px