Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 60: I’m so proud of you!

Hải Đường bước đến rồi dừng lại bên cạnh thí sinh đến từ Singapore. Cô đưa tay phải đặt lên ngực trái, cúi đầu chào tất cả mọi người trong khán phòng. 

Sau khi các thí sinh lần lượt chào khán giả, ban giám khảo và giới thiệu về bản thân thì phần hồi hộp nhất cũng đến. Cả khán phòng, ai nấy đều dõi mắt lên sân khấu, chờ đợi xem thí sinh chuẩn bị bốc thăm bài thi. 

Các thí sinh lần lượt mở phiếu vừa bốc thăm của mình. Sau khi xem xong, họ sẽ xoay mặt đề bài về phía khán giả. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn phía sau cũng hiện ra bản nhạc và số thứ tự thi, để tất cả mọi người trong khán phòng đều có thể theo dõi.

Hải Đường cụp mắt nhìn bài thi của mình. Sau đó, cô xoay tờ phiếu về phía khán giả. Trên màn hình lớn lập tức hiện lên tên bản nhạc Moonlight Sonata của Ludwig van Beethoven, số thứ tự thi của Hải Đường là lượt năm. 

Hải Đường có một thói quen không thể kiểm soát được, là khi cô tự tin với điều gì đó, cô sẽ nhướng mày và nhếch nhẹ một bên khóe miệng cùng lúc. Bố mẹ, anh trai và cả Nhật Dương đều biết thói quen đó của cô, và họ cũng thấy được hành động đó lúc cô nhìn đề bài. 

Nhận đề bài xong, các thí sinh rời sân khấu di chuyển về phòng chờ để chuẩn bị cho phần thi của mình. Chung kết không chỉ gói gọn trong những màn tranh tài, mà còn đan xen nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc của các ca sĩ khách mời do ban tổ chức mời đến, nên thời gian sẽ kéo dài hơn. 

“Mẹ nhìn Cún nhà mình này.” Hải Đăng đưa máy ảnh sang cho bà Nguyệt xem những bức ảnh anh vừa chụp.

Bà Nguyệt nghiêng đầu, mỉm cười nhìn từng bức ảnh của con gái. Đến tấm Hải Đường nhìn thẳng vào ống kính, lè lưỡi tinh nghịch trêu anh trai, bà nói nhỏ với Hải Đăng: “Ảnh này nhìn Cún tếu quá! Tếu y hệt cái mặt hai anh em con trong cái ảnh mà bố chụp hai đứa mặc bộ lanh in hoa lá cành đứng uống nước dừa ở Phú Quốc hai năm trước ý, mẹ rửa tấm đó ra để ở bàn làm việc của mẹ trên cơ quan.”

“Bao nhiêu ảnh đẹp thì mẹ không để…” Hải Đăng nhăn nhó nói: “Lúc ý con với Cún vừa tắm biển xong nên khát nước, hai anh em uống mà như kiểu lần đầu được uống nước dừa ý, hút lấy hút để.”

“Trông buồn cười nhờ?” Bà Nguyệt cười: “Mẹ vẫn còn video mà, thỉnh thoảng bố mẹ lại mở lên xem, da hai đứa bị cháy nắng, chỗ trắng chỗ đen nên nhìn càng giải trí.”

Hải Đăng: “...”

Thời gian trôi, các bài thi của thí sinh cứ thế nối tiếp nhau trình diễn. Mỗi người mang đến một màu sắc riêng, khiến không khí tại khán phòng thay đổi liên tục theo từng tiết tấu.

“Lượt sau là Hải Đường đúng không?” Anh Tú ngồi bên cạnh, nghiêng đầu sang hỏi nhỏ Nhật Dương.

“Ừ.” Nhật Dương gật đầu. Mắt cậu đang tìm kiếm một vị trí thích hợp đặt chiếc tripod gắn máy quay, để chuẩn bị ghi lại phần trình diễn của Hải Đường.

“Anh Lớn khép gọn chân vào để em dựng tripod.” Nhật Dương lấy tay ấn vào đùi Nhật Khang, cậu đẩy chân anh trai.

Nhật Khang vội giữ tay em trai lại, ấn đường nhăn nhúm, anh nói: “Từ từ đừng đẩy, chân anh đang tê.”

Mấy cậu con trai chân dài, chỗ ngồi lại hẹp nên chàng nào cũng phải ngồi bành hai chân ra hoặc xoay ngang người vắt chéo cho đỡ chật. 

Ngay sau khi nghe thấy MC thông báo nghỉ giải lao mười phút, mấy cậu con trai vội vàng đứng lên, vươn vai duỗi chân, thở ra một hơi dài sảng khoái. Xung quanh, mọi người cũng lục đục rời khỏi chỗ đi ra bên ngoài. 

“Sao mà có thể chơi một bản nhạc trong vòng hai mươi phút liên tục được nhỉ?” Minh Đức cúi cong người, hai tay bóp từ đùi xuống ống chân, cậu ta quay sang nhìn Lâm Bách, thắc mắc: “Không mỏi ngón tay à?”

Lâm Bách nhún vai.

“Tập nhiều là quen. Hải Đường nhà cô, có bài bạn chơi suốt bốn mươi lăm phút không nghỉ.” Bà Nguyệt đưa bánh cho ông bà, sau đó quay xuống bên dưới, lấy tiếp trong túi ra bánh Cosy đưa cho mấy đứa, mỉm cười nói: “Ăn đi cho đỡ đói.”

“Trời ơi! Bốn mươi lăm phút là bằng cả một tiết học trên lớp đó ạ.” Anh Tú hai tay nhận lấy, lễ phép nói: “Cháu xin cô.” 

“Tính ra học bốn mươi lăm phút, anh em mình cầm bút có năm phút thôi mà tê ngón tay tưởng đâu liệt luôn rồi.” Thanh Việt bóc gói bánh, sợ bố mẹ và ông bà của Hải Đường nghe thấy sự lười biếng của mình, nên cậu ta nói nhỏ với Anh Tú: “Cầm bút suốt bốn mươi lăm phút, chắc phải đi mua cái gói vật lý trị liệu cho tay quá.”

“Cậu là còn có mỗi tê tay.” Anh Tú vứt vỏ bánh vào túi rác, giọng nhỏ: “Cứ đến giờ Văn, mới chớm thấy bóng dáng cô giáo từ xa xa thôi, là ngón tay tôi với ngón tay thằng Dương bị chuột rút luôn rồi. Còn thằng Bách với thằng Đức tưởng đâu phải chở đi thở bình oxy.”

“Thì cũng như các cậu chơi game cả mấy tiếng đồng hồ, có biết mỏi ngón tay là gì đâu.” Hạnh Nguyên nói xong, cô nàng bẻ đôi miếng bánh Cosy rồi đưa vào miệng. 

Còn khoảng ba phút nữa hết giờ nghỉ giải lao, mấy cô cậu hí húi xem quà của bố Hải Đường mang từ Canada về tặng cho cả nhóm. Bên trong túi được chia đều cho bảy người ở hàng ghế phía sau, có socola Barsimo, kẹo lá phong và một cuốn album ghi lại từng mùa thay lá của cây phong.

“Chú ơi, mấy cái lá kẹp trong này là lá phong thật ạ?” Thanh Việt cầm cuốn album, cậu ta rướn hẳn người lên hàng ghế đầu, tò mò hỏi.

“Ừ, là lá phong thật.” Ông Hùng gật đầu.

“Wow! Thật sáng tạo!” 

Điều đặc biệt trong cuốn album, thay vì là những bức ảnh chụp lại từng mùa của lá phong, người bán đã công phu thu thập từng chiếc lá phong theo từng mùa, ép khô cẩn thận rồi làm thành một cuốn album. Mỗi trang là một mùa, từ xanh non đến vàng úa, rồi đỏ thắm, và cuối cùng là chiếc lá khô queo, như thu trọn cả bốn mùa Canada vào trong đó.

Lúc này, mọi người cũng đã quay trở lại chỗ ngồi. Chỉ trong chốc lát, khán phòng vốn vừa mới thưa thớt đã được lấp đầy trở lại. 

“Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chung kết piano Đông Nam Á lần thứ XV.” Hai MC bước ra với nụ cười quen thuộc. 

Nam MC cất giọng: “Sau khi chúng ta được thưởng thức những bản nhạc nổi tiếng nhất lịch sử, được tái hiện qua đôi tay tài năng của các thí sinh, thì giờ đây, chúng ta chuẩn bị đón chờ một bản nhạc được sáng tác từ những năm 1800. Sau hơn 200 năm, đây vẫn là một trong những bản piano hay nhất lịch sử nhân loại, bởi giá trị tuyệt vời cùng những cảm xúc diệu kỳ, sâu sắc và đầy lãng mạn mà nhà soạn nhạc tài ba Ludwig van Beethoven mang đến cho chúng ta. Tiếp theo đây, người sẽ mang đến phần trình diễn đầy hấp dẫn này cho khán phòng chúng ta chính là thí sinh nước chủ nhà Việt Nam, Lê Ngọc Hải Đường.”

Lúc này, Nhật Dương, gia đình cũng như bạn bè của Hải Đường không thể kiềm chế nổi nữa. Họ đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, tất cả đều vỗ tay rào rạt. Tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng, hòa cùng những tiếng reo hò, cổ vũ đầy phấn khích. 

Hải Đường bước ra trong chiếc đầm dài màu xanh băng lộng lẫy với thiết kế tay phồng trễ vai và chân váy xòe rộng thướt tha, đôi giày búp bê cùng với màu váy, mang lại vẻ đẹp kiêu sa và đài cát trên sân khấu. Mái tóc được tết lệch giống nàng Elsa trong bộ phim Frozen đầy nữ tính. Trên ngực trái, huy hiệu hình lá cờ đỏ sao vàng được gắn trang trọng.

Hải Đường dừng lại bên chiếc dương cầm đen to lớn. Cô đưa tay lên ngực trái, cúi đầu chào khán giả và ban giám khảo. Đoạn cô đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt nhanh qua một lượt về phía gia đình, sau đó, cô đi đến trước cây đàn rồi ngồi xuống ghế. 

Đèn trong khán phòng đồng loạt vụt tắt, để lại một khoảng không gian tối mờ, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ từ trần nhà tập trung rọi xuống cây dương cầm và Hải Đường, khiến cả hai trở thành tâm điểm. 

Cả khán phòng lặng thinh, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu, nơi cô gái đại diện của Việt Nam đang ngồi trước phím đàn. Hải Đường hít sâu một hơi rồi đặt đôi bàn tay lên phím đàn. Các ngón tay thon bắt đầu ấn xuống, những nốt nhạc trong trẻo đầu tiên cất lên.

Chương nhạc đầu tiên mở ra bằng những âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu, nhưng ẩn sâu trong đó là cả một nỗi buồn thấm đẫm vào từng nốt nhạc. Dưới ngón tay điêu luyện của Hải Đường, phần đệm hợp âm rải đều như những gợn sóng nhỏ, lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng. Từng nốt nhạc mà Hải Đường đánh xuống như chậm rãi kể lại hồi ức xa xăm về thời kỳ Beethoven bắt đầu nhận ra sự suy giảm thính lực - một cú sốc lớn đối với sự nghiệp âm nhạc của ông. Chính những cảm xúc đau buồn và tiếc nuối ấy đã thấm vào giai điệu đầy tâm trạng, sâu lắng của chương đầu tiên, mang đến cho khán giả những phút giây trầm lắng.

Rồi như một cơn gió thoảng qua, chương nhạc hai ùa đến, cuốn theo một không khí hoàn toàn khác. Các ngón tay Hải Đường như được giải phóng, chuyển động uyển chuyển, nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn, Hải Đường đã tạo nên sự tương phản rõ rệt với chương nhạc đầu, mang nét vui vẻ nhưng vẫn phảng phất sự suy tư.

Hải Đường đã từng chơi bản nhạc Moonlight Sonata cách đây hai năm. Khi ấy, cô đã cảm nhận được rằng chương hai không đơn thuần là một đoạn nhạc nhẹ nhàng, mà là nhịp cầu nối giữa nỗi trầm lắng của chương một và cơn dữ dội còn đang chờ ở phía sau, giống như một tia sáng le lói, mong manh, trước khi cơn bão thực sự ập đến.

Mười ngón tay của Hải Đường đã trở nên nhanh hơn rất nhiều. Từng nốt nhạc tuôn ra dồn dập, như muốn cuốn phăng mọi thứ. Khán giả và ban giám khảo hoàn toàn bị hút vào cơn lốc âm thanh, không thể rời mắt.

Chương nhạc cuối cùng bùng nổ với tempo dồn dập và dữ dội, tương phản hoàn toàn với sự tĩnh lặng của chương đầu tiên. Đây là chương nhạc đầy giông tố, nơi những xung đột nội tâm được đẩy đến cao trào. Để chinh phục được chương nhạc này, người chơi cần một kỹ thuật cao, với các quãng tám chạy nhanh và những hợp âm bùng cháy đầy sức nặng. Nếu chương đầu là tiếng thì thầm trong đêm, thì chương cuối chính là cơn bão cuốn phăng đi tất cả.

Hơn hai thế kỷ đã trôi qua, tưởng chừng bản sonata ấy chỉ còn là một ký ức xa xôi, nhưng ngày hôm nay, ở thế kỷ 21, dưới ánh đèn sân khấu, Hải Đường đã dùng cả tâm hồn và tình yêu dành cho piano của mình đánh thức bản sonata năm ấy, để nó vang lên không chỉ như một tác phẩm kinh điển, mà còn là một lời tự sự đầy rung động.

Năm vị giám khảo đều trầm trồ trước phần trình diễn của Hải Đường, và còn kinh ngạc hơn nữa khi nhìn vào lý lịch của cô, chỉ vỏn vẹn một chiếc cúp vàng năm 10 tuổi, trong khi những thí sinh khác lại sở hữu cả một danh sách thành tích đáng ngưỡng mộ. Phần thể hiện ngày hôm nay của Hải Đường cho họ thấy rằng, tài năng đôi khi không cần phải chứng minh bằng những tấm huy chương, mà chính là bằng những cảm xúc và sự chân thành toát ra từ từng nốt nhạc.

Bên dưới hàng ghế khán giả, khi được nhìn thấy cô gái nhỏ của mình tỏa sáng trên sân khấu, người con trai ấy cảm nhận được sự mãn nguyện sâu sắc, vì cậu biết cô ấy đang rất hạnh phúc và sống trọn vẹn với ước mơ của mình. Nhật Dương cảm thấy như vừa chạm được vào thứ hạnh phúc thuần khiết.

Sau hơn mười lăm phút, Hải Đường khép lại phần trình diễn giữa những tràng pháo tay vang dội từ khán phòng, cùng những cái gật đầu thán phục từ ban giám khảo.

Hải Đường cúi đầu thay cho lời cảm ơn gửi đến tất cả mọi người trong khán phòng. Giây phút nhìn về phía gia đình và bạn bè, cô chợt hiểu ra rằng, bệ đỡ vững chắc nhất của cô chưa bao giờ là những tấm huy chương, mà chính là niềm tin, là tình yêu thương, là sự cổ vũ thầm lặng mà chỉ những người thân thiết nhất mới có thể trao cho nhau.

Trước khi quay trở lại vào cánh gà, Hải Đường đưa mắt nhìn về phía Nhật Dương. Cô không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình ngay lúc này. Thế nhưng, Nhật Dương ở dưới ghế khán giả, lại có thể nhìn thấy rất rõ hàng ngàn cảm xúc đang ẩn chứa trong đôi mắt cô. 

Nhật Dương giơ cao chiếc điện thoại lên, dòng chữ “I’m so proud of you!” đang chạy ngang trên màn hình. 

Thời gian trôi qua, hai phần thi của hai thí sinh cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho người nghe. Hai MC lùi về phía góc bên trái sân khấu, nhường lại vị trí trung tâm cho bảy thí sinh xuất sắc.

“Thời khắc được mong đợi nhất của chung kết đã đến, ngay bây giờ đây chúng ta sẽ đến với kết quả cuối cùng của cuộc thi piano Đông Nam Á lần thứ XV.” Nam MC cầm chiếc phong bì màu xanh, giọng nói rõng rạc: “Thưa quý vị thân mến trên tay của chúng tôi là phong bì kết quả cuối cùng từ hội đồng giám khảo, được đưa ra và đánh giá dựa trên toàn bộ quá trình thể hiện, bản lĩnh thi đấu, tiềm năng của thí sinh. Và bây giờ chúng tôi xin phép được mở bì thư.”

Bảy thí sinh đứng thành hàng ngang giữa sân khấu. Ai nấy cũng đều hồi hộp, nhịp tim đập dồn dập khi chờ đợi giây phút công bố kết quả. 

“Here we go! Are you ready the new Southeast Asian Piano Champion?” (1) Tiếng nhạc dần dồn dập, đẩy bầu không khí lên cao trào. Ai cũng đều nín thở, chờ đợi những cái tên được xướng lên. Giọng MC nữ vang lên: “Right now, we are pleased to announce the Bronze Medalist of the 15th Southeast Asian Piano Championship! The medal goes to Kanya Chanthara from Thailand. Congratulations!” (2)

(1) Chúng ta bắt đầu thôi! Bạn đã sẵn chào đón Nhà vô địch piano Đông Nam Á mới chưa?
(2) Ngay bây giờ, chúng tôi xin được công bố chủ nhân của chiếc huy chương Đồng tại cuộc thi piano Đông Nam Á lần thứ 15! Thuộc về thí sinh Kanya Chanthara đến từ Thái Lan. Xin chúc mừng!

Thí sinh Kanya Chanthara bước lên trong tiếng vỗ tay từ phía khán giả, nhận bó hoa và được một đại diện ban giám khảo đeo lên cổ chiếc huy chương Đồng.

Đến hai giải cuối cùng, hai MC muốn tạo sự kịch tính nên đã quyết định không đọc tên từng giải như thường lệ, mà sẽ gọi tên top 2 cùng bước lên phía trước.

Khi cái tên đầu tiên lọt vào top 2 được xướng lên không phải là tên mình, Hải Đường mím chặt môi, cô siết chặt lấy vạt váy đến mức lớp vải mềm mại nhăn nhúm trong lòng bàn tay, thân người cô run lên, tim đập như trống trận.

“Cái tên cuối cùng lọt vào top 2 chung cuộc xin được gọi tên…” Nam MC dừng lại một giây, sau đó nhấn cao giọng: “Đại diện đến từ Việt Nam, Lê Ngọc Hải Đường.”

Hải Đường mở to đôi mắt, gương mặt bừng sáng vì vui sướng. Cô nhanh chóng tiến lên vị trí dành cho hai thí sinh xuất sắc nhất, hai tay không ngừng vẫy về phía gia đình, Nhật Dương và bạn bè, họ đang vỗ tay, hò hét trong niềm vui vỡ oà. 

Khoảnh khắc tên mình vang lên, khát vọng chạm tay vào chiếc cúp vàng trong lòng Hải Đường cũng theo đó mà cháy bỏng hơn bao giờ hết. 

Trên sân khấu chỉ còn hai cô gái cuối cùng tại khu vực trung tâm. Hai cô gái đã vượt qua mọi thử thách, giữ vững phong độ và chứng minh mình là đại diện nổi bật nhất của cuộc piano Đông Nam Á năm nay. Hai cô gái xinh đẹp, tài năng này chuẩn bị đón nhận một khoảnh khắc tuyệt đẹp, bằng những gì mà cả hai đã nỗ lực hết mình trong suốt cuộc hành trình vừa qua.

“Xin được chúc mừng, giải nhất cuộc thi piano Đông Nam Á lần thứ XV đã thuộc về…” Hòa cùng tiếng nhạc dồn dập, đầy kịch tính, giọng nam MC chậm rãi vang lên giữa khán phòng. Anh ta cố tình ngắt lời đúng chỗ, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Dưới sân khấu, hàng trăm ánh mắt đồng loạt hướng về sân khấu, hồi hộp chờ đợi cái tên cuối cùng được xướng lên.

“Congratulations! The winner of the First Prize at the 15th Southeast Asian Piano Competition is…” (3) Cả hai MC cùng nhau ngân vang tên người chiến thắng: “Tan Xuan Ling from Singapore.”

(3) Xin được chúc mừng, giải nhất cuộc thi piano Đông Nam Á lần thứ XV đã thuộc về…
“Và như vậy đồng nghĩa thí sinh Lê Ngọc Hải Đường đến từ Việt Nam đã nhận được huy chương bạc của cuộc thi năm nay.” 

Hải Đường bặm chặt môi, nỗi tiếc nuối bất chợt dâng lên, nghẹn lại trong lòng cô. Cô hướng mắt về phía gia đình, bạn bè và Nhật Dương, mọi người đều đã đứng dậy, tiếng vỗ tay giòn giã hòa cùng những tiếng gọi tên cô vang khắp khán đài. 

Nếu ai đó hỏi cô có tiếc nuối hay không, cô nhất định sẽ trả lời là có. Tiếc chứ! Sao có thể không tiếc được? Cô chỉ còn cách chiếc huy chương Vàng vỏn vẹn một bước chân. Thế nhưng, nhìn lại cả chặng đường đã qua, cô biết mình đã nỗ lực hết sức, cô nên tự hào về những gì mình đã làm được, thay vì tự trách bản thân.

Hải Đường ôm bó hoa do ban tổ chức trao tặng, chiếc huy chương Bạc trên cổ lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.

Phần trao giải khép lại cũng là lúc các thí sinh trở về bên gia đình. Hải Đường vội vã bước về phía người thân. Ông Hùng và mọi người đã đứng chờ sẵn dưới chân cầu thang sân khấu, ông dang rộng hai tay đón con gái.

Hải Đường sà vào lòng bố. 

“Chúc mừng con gái của bố. Con đã làm rất tốt, đã rất cố gắng rồi, bố biết con đã khóc thầm rất nhiều. Và con biết không, điều quan trọng nhất là trong những lần khóc thầm đó, con đã không bỏ cuộc. Bố tự hào về con, không phải vì tấm huy chương con vừa nhận, mà vì con đã dám đối mặt với những nỗi sợ của chính mình để đi được đến tận ngày hôm nay.” Ông Hùng ôm chặt lấy Hải Đường, trầm ấm nói: “Gia đình mình tự hào về con.”

Nhìn con đứng trên sân khấu, bố chợt nhận ra, con đã lớn thật rồi, lớn hơn cả những gì bố từng tưởng tượng.

Hải Đường nghe những lời ấy, trong lòng xúc động lạ thường, trước mắt cô mọi thứ trở nên nhạt nhòa.

“Sao lại khóc thế bé con? Con đã cố gắng hết sức rồi mà, lại đây với mẹ nào, con yêu.” Bà Nguyệt dang rộng hai tay ôm lấy cô con gái nhỏ của mình, bà đặt một nụ hôn lên trán Hải Đường, dịu giọng nói: “Em bé của mẹ đã làm rất tốt rồi, đừng khóc nữa nhé!” 

Hải Đường sụt sịt, cô ôm chặt lấy mẹ.

Hải Đăng ở phía sau, vòng tay ôm lấy mẹ và em gái, anh trêu: “Không khóc nữa, tối về anh cho em nốt chỗ tiền mừng tuổi của anh hồi Tết, được chưa?” 

Hải Đường đưa tay quệt nước mắt, mếu máo nói: “Cho em cả tiền tiêu vặt hôm qua ông bà cho anh nữa.”

“…” Hải Đăng lườm lườm, miệng lẩm bẩm: “Có voi đòi tiên.” 

“Thôi anh Bi cho em đi, tối về bố cho con sau.” Ông Hùng đứng chống nạnh, hất cằm trêu con trai. 

Hải Đăng bĩu môi, bất mãn nói: “Bố cho con thì bố phải đưa bí mật chứ, bố nói thế này cái Cún nó biết tỏng hết rồi còn gì ạ, số tiền ý lại vào con lợn đất của nó thôi.”

Mọi người đều bật cười nắc nẻ. 

Đôi mắt Nhật Dương tràn đầy tình yêu, lặng lẽ đứng ngắm nhìn cô gái nhỏ đang nhận được vô vàn lời chúc mừng và tán dương. Bỗng vạt áo cậu bị ai đó kéo nhẹ mấy cái. Nhật Dương cúi mắt nhìn xuống, vừa hay bắt gặp bàn tay nhỏ quen thuộc đang xòe ra trước mặt mình.

Cậu mỉm cười, đưa tay nắm chặt lấy tay Hải Đường. Bàn tay hai người khuất bên dưới nên không ai nhìn thấy. 

Nhật Dương bóp nhẹ tay cô một cái, cậu ngả người ra phía sau Hải Đường, thì thầm.

“Anh tự hào về em quá, bông hoa nhỏ! Đừng quên em đã giỏi đến như thế nào nhé.”

Hải Đường siết chặt lấy bàn tay cậu hơn, mười ngón tay đan chặt không một kẽ hở. Cảm xúc lúc này không thể diễn tả được, cũng không thể nói rõ ràng, chỉ là Hải Đường cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc, vì trên từng bước chân chạm tới ước mơ, phía sau luôn có người con trai ấy, tin tưởng và dõi theo cô. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px