Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Xuân Cần Một Hợp Đồng

Chương 014: Em có còn là con người không vậy?

Không gian tĩnh lặng kéo dài vài giây. 

Kiều My không nhìn Dương nữa. Ánh mắt cô ả chậm rãi lướt qua từng người phía sau, cuối cùng dừng lại ở Hà An. Cô gái tóc ngắn lúc trước đưa thư cho cậu vẫn đang cúi mặt. Hai bàn tay vốn đã đan chặt trước bụng lại siết thêm một chút.

“À.” Khóe môi Kiều My giãn nhẹ. “Ra là vậy”

Dương vừa nhận thấy điều bất thường thì Kiều My đã quay ngoắt người. Không một chút do dự vung chân đạp thẳng vào bụng Hà An.

“Á!” Cô gái không kịp tránh, cả người gập lại rồi ngã chúi nhủi xuống nền gạch. Chiếc cặp trên vai tuột xuống, va mạnh lưng vào chân tường. 

“Con khốn này!” Kiều My gào lên, đôi mắt trợn ngược hung tợn. Ả sấn tới, giơ chân đá tiếp. “Mày dám phản tao à?”

Hà An cuộn người lại, hai tay ôm bụng, làm giọng đã khó nghe còn đứt quãng hơn. “Không phải… Rõ ràng, tớ đã, làm đúng…”

“Mày còn dám cãi! Làm đúng mà tiền lại nằm trong túi tao!” Kiều My nghiến răng, cúi xuống túm tóc của Hà An giật lên. “Mày muốn tao chết đúng không?! Hả?”

Cô ả giơ bàn tay còn lại lên định tát. Nhưng lần này nó không kịp hạ xuống. Một bóng người chen thẳng vào giữa. Âm thanh va chạm mạnh vang lên.

Cánh tay Thảo Nguyên chắn ngang trước người Hà An, hứng trọn cú quật tay của Kiều My trong tích tắc. Thảo Nguyên không kêu một tiếng. Đôi mắt chỉ hơi nhíu lại, ánh nhìn lạnh lẽo phóng thẳng vào Kiều My như một lời cảnh cáo.

“Tránh ra.” Kiều My trừng mắt. “Chuyện này không liên quan đến mày.”

Trong vài giây, Dương có cảm giác hai người trước mặt hoàn toàn có khả năng lao vào nhau thật. Thế thì cực kỳ phiền phức. Kế hoạch C có thể đổ bể ngay tại đây. 

“Đủ rồi.”

Dương chen thẳng vào khoảng giữa hai bên. “Chúng tôi là người làm việc cho trường đấy. Có làm gì thì cũng đừng quá đáng ngay trước mặt chúng tôi!” 

Dương đếm nhẩm trong đầu năm giây để nhiễu động trong giọng mình lắng xuống, rồi mới điềm nhiên hỏi lại:

“Vậy, theo ý tôi hiểu… Việc mất cắp tiền lúc đó chị cũng biết? Sau đó mới xảy ra vấn đề?”

Mặt Kiều My hơi đanh lại, việc bùng nổ cảm xúc đã làm lộ ra bí mật của họ, và Dương thì chẳng hề bỏ qua điều đó. “Cứ nói ra đi, đằng nào ở đây cũng toàn người nhà thôi. Tôi không biết thì tôi không thể xử lý được đâu.”

Sau vài giây lưỡng lự, cuối cùng Kiều My cũng lên tiếng trở lại.

“Mày thấy rồi đấy. Chính chị cũng là người bị hại thôi.” 

Cô ả chỉ tay vào cô gái nằm dưới đất “Lúc đầu cả nhóm chỉ định đùa một chút cho vui. Đáng lẽ nó phải bỏ tiền vào cặp con Loan. Nhưng ai mà ngờ được nó lại bỏ vào cặp chị để hãm hại chị.”

Kiều My quay ngoắt về phía những người phía sau.

“Lúc đó chẳng phải thế à?”

Xung quanh, những cái gật đầu ậm ừ vang lên. Đám bầy đàn nhanh chóng hùa theo bảo vệ con đầu đàn theo bản năng sinh tồn rẻ mạt. Cô gái nằm dưới đất chỉ biết run rẩy, bờ môi tái nhợt mấp máy nhưng không thể thốt ra thêm một lời biện minh nào nữa. Cô đã hoàn toàn bị tước đoạt tiếng nói.

“Hiểu rồi, tôi tạm biết thế đã.” Dương nhún vai, nét mặt không để lộ một gợn cảm xúc nào trước những bộ mặt diễn trò kia. 

“Các cô cậu kia! Đang làm gì ở đấy đấy?!” 

“Bảo vệ tới.” 

Tiếng quát ồm ồm của ông bảo vệ từ đầu hành lang vang lên làm cả lũ bừng tỉnh khỏi vở kịch. Cả nhóm khối trên nhìn nhau, đầy sự lo sợ. 

“Chạy đi, để tôi ở lại đây xử lý cho.” Dương phẩy tay, vẫn diễn ra vẻ bao che đến cùng.

Cả lũ lập tức không ai bảo ai, quay đầu chạy chối chết về phía trước. Hai nam sinh chạy cuối cùng. Gã có hình xăm vừa tới góc hành lang bỗng chậm lại. Hắn ngoái đầu, lướt qua hai người kia rồi dừng trên Dương. Hắn mới chạy tiếp. 

“Hai giây cơ đấy. Giá mà Kiều My có được chút can đảm của anh ta thì có phải mọi chuyện không đến mức này không.”  Dương đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng lưng của chúng cho đến khi khuất hẳn. Bác bảo vệ lúc này cũng đã đi tới hành lang, thấy Dương thì dừng lại.

“Cảm ơn bác nhé, vừa nãy có một vụ ẩu đả ở đây ạ.” Dương nói. Cậu chưa muốn bất kỳ ai biết bác bảo vệ cũng nằm trong kế hoạch của mình nên vẫn diễn tiếp.

“Thật sao?” Bác bảo vệ lập tức bắt được ý, hắng giọng, vuốt lại ngực áo rồi làm ra vẻ vô cùng cương trực. “Để bác đi bắt chúng nó. Cháu có biết bọn nó ở lớp nào không?” 

“Không sao đâu, việc này sẽ có cô Lan giúp cháu rồi, bác chỉ cần ký vào biên bản làm chứng là được.”

Vừa nói dứt lời, cô giáo chủ nhiệm của lớp 11B2 cũng bước đến với vẻ mặt vô cùng bối rối và khó xử, trên tay vẫn còn cầm khư khư chiếc điện thoại của mình. Bác bảo vệ nhìn cô, rồi lại nhìn Dương, gật gù đáp lại. “Được, có vấn đề gì cứ gặp bác ở bốt ngoài cổng trường nhé.”

“Vâng, cảm ơn bác.” Cậu gật đầu.

Bác bảo vệ vừa rời đi, vẻ khách sáo trên mặt Dương cũng biến mất. Dương buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tuy xuất hiện biến số to tướng là cô Lớp trưởng này nhưng cơ bản mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cậu rút điện thoại ra, bấm gửi thêm một tin nhắn đã soạn sẵn rồi mới quay sang cô Lan.

“Cô quay được hết chứ?”

Cô Lan không đáp lời lại làm cậu hơi ngạc nhiên. Đó vốn là phần đơn giản nhất của kế hoạch, cậu không muốn xảy ra sai sót gì ở bước cuối cùng này. 

“Đoạn Kiều My nói đáng lẽ Hà An phải bỏ tiền vào cặp Loan ấy. Quan trọng nhất là câu đó. Nếu âm thanh không rõ thì…” 

“Em biết đúng không?”

Dương chau mày không hiểu câu hỏi. “Biết gì ạ?” 

“Em biết con bé sẽ bị đánh… Cô đã định bước ra.”

Những ngón tay đang cầm điện thoại của cô siết chặt.

“Nhưng em nhìn cô rồi lắc đầu.”

Dương vẫn im lặng.

“Em bắt cô tiếp tục quay.”

Dương im lặng vài giây, cậu đang cân nhắc phải giải thích từ đâu để người trước mặt này hiểu ý của mình. Đó là lý do cậu không thích làm việc với nhiều bên.

“Nếu cô xuất hiện trước khi chị ta nói hết, đoạn ghi hình này chỉ chứng minh Kiều My đánh người. Chúng ta vẫn không có bằng chứng nhóm đó biết chuyện tiền bị lấy, càng không chứng minh được chị Loan bị gài.”

“Nhưng em đã để chuyện đó xảy ra. Rõ ràng em có thể dừng lại, nếu Thảo Nguyên không ra can em sẽ vẫn để Kiều My tiếp tục đúng không?”

Dương rũ mắt nhìn xuống. Hà An lúc này đã được lớp trưởng đặt ngồi dựa dưới chân tường. Cô gái co người lại, hai tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch. Thảo Nguyên quỳ bên cạnh, đang dùng ống tay lau lớp bụi bám trên gò má cô.

Ánh mắt Dương chuyển sang cánh tay Thảo. Một vệt đỏ nhạt nổi bật trên làn da trắng nơi cô vừa đỡ cú đánh. 

“Chị gái này sẽ không chết vì một, hai cú đá được đâu.” Dương kết luận.

“Em có còn là con người không vậy?” Giọng cô Lan khàn đi, vẻ mặt kinh hãi nhìn Dương.

Đôi mắt Dương mở to hơn một chút, nhưng cũng chỉ trong một thoáng, lý trí lạnh lùng đã kéo về đè bẹp mọi xung động yếu ớt vừa thoáng qua.

“Em chỉ muốn hoàn thành công việc của mình.” Cậu nói. “Nếu hôm nay không lấy được lời xác nhận, người tiếp tục mang tiếng ăn cắp là chị Loan. Người bị vu oan thì không đáng thương sao?”

“Nhưng đây không phải chuyện em có thể đặt lên bàn cân tính toán được.” Cô chỉ tay xuống người con gái đang ngồi dưới đất. “Em chắc chắn được mọi chuyện sao?”

Một câu phản bác đã hình thành trong đầu nhưng Dương lập tức ngăn được bản thân lại. Cãi nhau với đối tác là điều cấm kỵ trong công việc, nhất là khi nó sẽ cản trở mục tiêu của bản thân. Dương gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu và chuyển chủ đề về chuyện cũ.

“Em cần bằng chứng đó để báo cáo lại cho thầy Hiệu trưởng và cũng là điều quan trọng để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Đúng như những gì chúng ta thỏa thuận.”

“Dương ơi…”

Tiếng gọi nhỏ của Thảo Nguyên vang lên. Cô ấy vẫn quỳ bên cạnh Hà An.  Bàn tay vuốt lại mái tóc rối bời, rồi ngước lên nhìn Dương đầy khẩn cầu.

“Giúp mình với. Vùng bụng không lên vết bầm, nhưng chị ấy không phản ứng gì cả.”

Dương lập tức ngồi xuống, duy trì tầm mắt ngang bằng với cô gái kia. Quan sát một chút rồi lên tiếng hỏi:

“Chị gái… Chị có thể nghe thấy tôi nói không? Này!”

Cô gái vẫn im lặng, ánh mắt đờ đẫn xuyên thấu qua người Dương như không có tiêu cự. kể cả tiếng búng tay bên tai cũng chẳng thể kéo nổi một cái chớp mi. 

“Nhìn vào đây.” Dương dựng thẳng ngón trỏ phải ngay trước tầm mắt của cô gái. Giọng nói chuyển về trầm, rành rọt và đầy mệnh lệnh.

“Không cần nghĩ gì cả. Chỉ nhìn theo thôi.”

Cậu di chuyển ngón tay từ trái sang phải, chậm rãi dứt khoát. Sau vài phút, con ngươi của cô gái khẽ giật nhẹ, rồi vô thức di chuyển theo ngón tay của Dương.

“Đúng rồi.” Dương tiếp tục đều đặn.

“Hít vào.” Cậu tự hít một hơi làm mẫu.

“Chậm thôi.” Lồng ngực Hà An vẫn phập phồng hỗn loạn. “Thở ra.”

“Nghe này, mọi chuyện đã qua rồi, sẽ không có ai làm gì chị nữa đâu. Cứ thở đều, nhẹ nhàng thôi…Đúng thế, tiếp tục nhìn vào ngón tay tôi này.”

“Thấy rồi chứ?”

Mi mắt Hà An khẽ run. Phải mất thêm vài nhịp, ánh mắt thất thần kia mới dần bắt được khuôn mặt hai người trước mặt. 

“Tốt.” Dương vẫn đung đưa tay. “Vậy nghe này.”

Thảo Nguyên lập tức quay sang nhìn cậu. Chỉ riêng sự thay đổi chất giọng ấy đã đủ báo hiệu Dương sắp nói một thứ gì đó rất nguy hiểm.

“Sự phản bội ngày hôm nay chính là hình phạt của chị. Hãy nhớ lấy, tổn thương người khác không bao giờ giúp chị sống yên ổn được đâu.”

Nước mắt cô gái ứa ra, lặng lẽ lăn dài trên gò má tái nhợt. Lời của Dương như muối xát thẳng vào vết thương hãy còn rỉ máu.

“Dương…” Thảo Nguyên khẽ vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, cau mày không hài lòng. Nhưng Dương chỉ hướng ngón tay trỏ đang di chuyển về phía khuôn mặt Thảo Nguyên. Giọng cậu chậm lại, mềm mại hơn:

“Chị nhìn thấy cô gái này chứ, đó là người đã bảo vệ chị mà không hề quan tâm xuất thân, địa vị, những chuyện từng làm của chị. Hãy nhìn vào khuôn mặt ấy. Cô ấy mới là thiên thần của chị.”

Đôi bàn tay đang run rẩy của cô gái bỗng nhúc nhích, rồi từ từ túm chặt lấy vạt áo Thảo Nguyên. Đôi mắt nhòe nước khẽ chớp. Một cái chớp mi yếu ớt nhưng đủ để báo hiệu sự sống đã bắt đầu trở lại.

Thảo cúi xuống nhìn bàn tay ấy. Sự căng thẳng trên mặt cô dịu đi.

“Không sao đâu.” Cô đặt bàn tay mình lên mu bàn tay Hà An. “Ổn rồi.”

Dương quan sát thêm vài giây rồi đứng dậy. Đến đây, phần còn lại không thuộc sở trường của cậu nữa. Cậu rút điện thoại xem lại. Tin nhắn vừa gửi lúc nãy đã được phản hồi. 

“Thảo này.”

“Ừm?”

“Đây là nhiệm vụ của Cậu. Cậu phải đưa chị gái này về cùng cô Lan đi.” Dương dăn dò một cách cẩn thận.

“Còn cậu?” Thảo Nguyên ngẩng lên.

“Tớ còn vài việc phải làm.”

“Đừng nói dối mình, điều luật số hai của chúng ta.” Cô nhắc rất nhỏ. “Hai người lúc nãy. Cậu cũng thấy đúng không?” 

“Bọn họ làm gì có lá gan đấy.” Dương thở dài.  “Không có vấn đề gì đâu. ”

“Vậy mình ở lại với Dương.”

“Không.” Dương lắc đầu. Câu trả lời bật ra gần như ngay lập tức. 

“Tại sao?”

“Vì không cần thiết.” Dương chỉ xuống Hà An. “Cậu phải đưa chị ấy đi kiểm tra. Đây chính là khách hàng đầu tiên của văn phòng đấy. Nhiệm vụ này rất quan trọng.”

Dương biết dù mình có đưa ra lý do hợp tình đến cỡ nào thì người con gái trước mặt đều có thể cương quyết không nghe theo, nhưng cậu cũng không muốn xảy ra bất kì điều gì ngoài ý muốn nữa. Chuyện tiếp theo không thể để một nữ sinh như Thảo dính dáng sâu hơn được.

“Lại nữa.”

“Lại gì?” Dương cau mày.

Thảo Nguyên đứng dậy. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đầy một bước. Biểu cảm không phải giận dữ. Cũng chẳng phải thất vọng rõ ràng.

Chỉ là một nét buồn rất mỏng lướt qua đôi mắt. Điều đó khiến trái tim của cậu đập mạnh hơn một nhịp, một sự khó chịu khó hiểu lan ra trong cậu.

“Mình sẽ đưa chị ấy về.”

Vai Dương vô thức thả lỏng.  “Ừ. Về đến nhà thì nhắn…”

“Nhưng mình không thích nhiệm vụ lần này.”

“Hả?”

Thảo Nguyên vẫn nhìn cậu.

“Tại sao?”

Cô nàng mấp máy môi. Có vẻ chính cô cũng đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi ấy. Nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.

“Không biết.”

Cô nàng nói xong thì cúi xuống đỡ Hà An đứng dậy. Chị gái loạng choạng một chút rồi gần như lập tức dựa cả người vào cô. Một bàn tay vẫn bám chặt lấy vạt áo trắng như sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt cũng sẽ biến mất. 

“Em đừng tự quyết định mọi thứ một mình. Dương ạ.” Cô Lan buông lời nhận xét. Dương im lặng mất một nhịp rồi gần như ngay lập tức cậu trả lời lại.

“Vâng, còn cô hãy chuẩn bị phương án xử lý chuyện này với thầy Hiệu trưởng và hội đồng nhà trường vào ngày mai nhé. Đến đây là hết phạm vi chức năng của phòng tham vấn rồi.” 

Dương ngừng lại. Gằn giọng khiến xung quanh lại lạnh đi vài phần “Còn nữa, cô phải đích thân đưa cả hai người về. Nếu đến chuyện đơn giản đó cũng xảy ra vấn đề… Thì em e là cái thứ không phải con người như em cũng không thể chịu nổi sự tắc trách của một giáo viên đâu.”

Cô Lan nghẹn họng. Lời mỉa mai sắc lẹm đâm trúng vào sự bất lực của cô nãy giờ. Cô vội chạy đi đỡ bên còn lại của Hà An. Bóng ba người chậm rãi khuất khỏi hành lang. 

Dương đứng lặng một mình giữa hành lang hun hút gió. Mọi thứ ồn ào vỡ vụn lúc trước cuối cùng cũng yên tĩnh. Ngoài trời, những mảng mây đen đã phủ gần hết khoảng sáng cuối ngày. Dương tựa lưng vào cột, vò tung đám tóc lòa xòa trước trán và ngửa cổ lên trời hít thở sâu.

“Mệt mỏi quá.” Cậu tự lẩm bẩm một mình. “Mong rằng mình chỉ đang lo lắng hão thôi.”

Mười lăm phút sau, chiếc xe đạp của Dương lăn bánh khỏi cổng trường. Trời đã tối hơn lúc trước. Gió lạnh quất qua cổ áo báo hiệu cơn mưa đang tới rất gần. Không có ai thèm ra ngoài đường lúc này cả.

Có vẻ là do mình nghĩ nhiều thật. Dương vừa nghĩ vậy thì chiếc xe rẽ qua đoạn ngoặt quen thuộc. 

Một lực ghì phía sau làm Dương phải bóp mạnh phanh. Bánh trước trượt một đoạn ngắn trên nền đường.

Gã đàn anh xăm trổ ban nãy đang ngồi chồm hổm bên miệng con hẻm lập tức đứng dậy giẫm mạnh lên điếu thuốc rồi bước thẳng ra chắn trước đầu xe. Gã còn lại thì đang tóm lấy ba-ga xe Dương ở đằng sau.

“Đứng lại, thằng ranh!”

Không gian chật hẹp lập tức bị bóp nghẹt bởi mùi chua loét của thùng rác tôn cạnh bên pha lẫn mùi khói thuốc lá ngai ngái.

Dương chớp mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc, đôi vai đang thả lỏng lập tức co lại. Bàn tay siết chặt tay phanh. Hơi thở trở nên gấp gáp giống hệt một con mồi bị rơi vào bẫy. 

“Các… các anh định làm gì? học sinh không được đánh nhau đâu.”

“Xuống xe.” Gã có hình xăm túm lấy ghi-đông. Giật mạnh kéo cả người lẫn xe của Dương lệch khỏi mặt đường. 

Chiếc xe đạp đổ xuống, Dương bị ép lùi sâu vào trong con hẻm. Nhìn bộ dạng co rúm của cậu, gã xăm trổ bật cười. Hắn nhổ toẹt bãi nước bọt xuống bãi rác gần đó, tiến lên vỗ bồm bộm vào má Dương.

“Luật lệ trường học à? Mở to mắt ra mà nhìn đi nhóc, chỗ này không phải là trường học của mày! Ra khỏi cổng trường rồi thì mày cũng chỉ là thằng vô dụng thôi.”

“Nhưng… tôi, tôi đâu có làm gì các anh? Chị My bảo các anh tới sao?” Dương lắp bắp, co rúm người lùi lại một bước.

“Mày tưởng ai cũng phải chờ nó ra lệnh chắc?” Gã đứng sau gằn giọng, dấn bước đẩy mạnh một cú vào vai khiến Dương lảo đảo. “Mày nghĩ mày là ai mà dám dùng cái thái độ bề trên ra lệnh cho bọn tao ở hành lang lúc nãy? Tỏ vẻ bố đời trước mặt bọn tao à?”

Gã xăm trổ bẻ khớp tay kêu răng rắc, nụ cười trên môi càng lúc càng vặn vẹo, đầy ác ý:

“Hôm nay tao phải dạy cho cái loại như mày biết trường đời là thế nào. Để tao xem cái miệng hay lý sự của mày một lát nữa còn thốt ra được chữ nào không?”

“Vậy…”Dương nuốt khan.  “Các anh chỉ vì chuyện lúc nãy?” 

“Chứ còn gì nữa?”

Gã có hình xăm túm cổ áo cậu, đẩy mạnh vào tường. Lưng cậu va lên lớp xi măng lạnh ngắt. Dương cúi đầu.

Vậy là không phải do chị ta à? Chỉ là một màn trả thù tự phát của hai người bị tổn thương sĩ diện.

“Ê, nhìn nó kìa. Mày dọa nó đái ra quần rồi đấy. Lần này không biết em gái ngực to vừa nãy có nhảy ra cứu nữa không nhỉ? Nó mà ra thật, tao sẽ bóp nó chán thì thôi.” Gã phía sau cười khẩy đầy tục tĩu.

Dương ngẩng đầu lên. Đôi mắt xám tro hoàn toàn chẳng còn chút hoảng loạn nào, màn kịch đã kết thúc. Cậu giơ tay phải lên. Ngón trỏ hướng thẳng vào gã xăm trổ.

“Bẻ tay.”

Gần như tức thì sau câu lệnh, một bóng đen từ đằng sau lao vụt ra. Tất cả chỉ gói gọn trong một tiếng rắc. Thứ âm thanh của khớp xương bị ép đến giới hạn, khi toàn bộ cánh tay phải của gã xăm trổ bị vặn ngược ra sau lưng với một góc độ phi tự nhiên. Khuỷu tay và cả bả vai đều bị cố định trong một thế siết chết. Cả người hắn lập tức khuỵu xuống theo lực siết, tiếng hét chưa kịp bật khỏi cổ họng đã bị chặn lại bởi một mảnh vải dày nhét chặt vào miệng. . 

Ngón tay của Dương nhích sang gã đứng phía sau, mắt không hề chớp như thể chưa từng có bất kỳ sự gián đoạn nào. Gã quay đầu chạy.

“Bẻ răng.”

Bóng đen thứ hai lao xuống. Một cú đạp giáng thẳng vào khoeo chân khiến gã phía sau ngã dập mặt xuống đất. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, một bàn tay đã túm ngược chùm tóc gã kéo giật ra sau, ép hàm dưới phải há ngoác ra. Cánh tay còn lại thọc thẳng vào khoang miệng, móc ngược vào chân răng. Chỉ một lần bứt dứt khoát. chiếc răng bật khỏi lợi, văng ra ngoài. 

Tất cả diễn ra vỏn vẹn trong chưa đầy ba giây. Hai tên đàn anh hung hăng giờ đây đã bị khống chế nằm bẹp dí dưới mặt đất. 

Anh Tuấn - người vừa tung đòn khóa tay đang dẫm một chân lên lưng gã xăm trổ, khẽ cúi đầu cung kính với Dương.

“Cậu chủ, chúng tôi đã chụp ảnh lại đầy đủ rồi.”

Dương không đáp lời ngay. Cậu lặng lẽ nhìn máu tươi lẫn một chiếc răng văng tung tóe ra nền đất bẩn thỉu. Cậu từ từ cuộn những ngón tay lại thành nắm đấm.

Đây không phải thứ cậu muốn. Nếu Thảo Nguyên không đột ngột xuất hiện, cậu đã có thể thuận nước đẩy thuyền, nhún nhường với đám này để giải quyết êm đẹp mà không phải tỏ vẻ uy hiếp. Việc để quá nhiều con gái chứng kiến sự thất bại đã khiến đám choai choai này bị mớ hormone cảm xúc rẻ tiền lấn át hoàn toàn lý trí. Một màn trả thù xốc nổi ngu xuẩn.

“Chỉ có điều” Dương nhìn sang tên Tú đang co quắp dưới đất. “Lệnh vừa rồi…Có cần thiết không?”

“Em có còn là con người nữa không vậy?” Giọng nói đầy chất vấn của cô giáo bất chợt dội lại trong tiềm thức khiến chân mày Dương khẽ nhíu lại.

“Nó có quan trọng không nhỉ?” Cậu lầm bầm tự hỏi bản thân sao lại cứ nghĩ đến câu nói đó.

Có quan trọng không? Nếu không phải cậu thì mục tiêu sẽ là Thảo, sẽ là Hà An. Cô giáo ít nhất cũng có chút tác dụng để họ chọn cậu. Đúng, chỉ thế thôi. Dương đưa tay nới lỏng nút thắt cà vạt. Cậu ngồi xổm xuống, đối diện với gã xăm trổ.

Gã xăm trổ cũng mở to mắt nhìn lại cậu. Bờ môi gã run bần bật sau lớp giẻ bịt miệng, ánh mắt hằn lên sự sợ hãi tột độ, tuyệt vọng và khuất phục hoàn toàn. Khác hẳn với vẻ hèn nhát nhưng vẫn trừng mắt ghim hận nhìn cậu lúc ở hành lang. Gã lúc này chẳng khác nào một con chó hoang vừa nhận ra mình đã chõ mũi nhầm vào tổ ong vò vẽ.

Đây mới là biểu cảm đáng lẽ anh ta nên thể hiện ngay từ đầu. Dương thở dài, chỉnh lại giọng nói, chất giọng trầm đều vang lên lạnh lẽo:

“Đáng lẽ chuyện này đã có thể kết thúc rất dễ dàng với chúng ta, anh Trương ạ. Gia đình anh cũng chỉ là những công nhân bình thường, mẹ anh còn vừa ra viện xong. Trong tay các anh chẳng có lấy một mối quan hệ nào đủ nặng ở cái đất này. Vậy mà anh lại nghĩ mình có quyền vung nắm đấm vào bất cứ ai anh thích sao?”

Cậu khẽ liếc sang kẻ nằm bên cạnh. “Cả anh nữa, anh Tú. Khi tôi cố tình nói ra chuyện mình quen biết bố của Kiều My, tức là cái ô che trên đầu tôi ít nhất cũng bằng, hoặc to hơn rất nhiều. Não của các anh chứa thứ gì vậy?”

Tên Tú nằm phía sau run bắn người. Một vệt ướt bắt đầu loang trên chiếc quần bò. Dương nhìn thấy nhưng chẳng buồn bình luận. 

“Yên tâm, tôi không dùng nửa thân dưới để suy nghĩ như các anh.” Dương vỗ nhẹ lên má gã xăm trổ từng nhịp lạnh tanh. “Nhưng quy tắc của gia đình tôi rất đơn giản: Không bao giờ để cùng một mối đe dọa xuất hiện đến lần thứ ba. Cách xử lý của bố mẹ tôi sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu.”

"Nếu các anh quen ai mà các anh nghĩ đủ tư cách để nói chuyện với tôi, cứ việc ra hiệu, tôi cho các anh gọi ngay bây giờ.” Dương lấy điện thoại ra.

“Gọi ngay đi.” Không ai động đậy.

“Anh Trương?” Gã lắc đầu liên tục.

“Anh Tú?” Tên còn lại cũng lắc đầu. 

Dương chờ thêm hai giây. Rồi cất điện thoại. “Vậy thì, chúng ta kết thúc ở đây. Hãy nhớ, đây là lần thứ hai tôi nhân nhượng cho các anh. Đừng để cảm xúc chi phối một lần nữa vì không còn cơ hội nữa đâu."

Dương đứng thẳng dậy, dửng dưng vỗ vỗ bàn tay vừa chạm vào mặt gã xăm trổ vào nhau, như thể đang rũ bỏ một thứ cặn bã dơ bẩn bám trên da thịt mình.

“Tôi nói thế, các anh đã hiểu chưa?”

Hai gã đàn anh dường như quên cả cái đau, chỉ biết cố rướn cổ lên gật đầu liên tục, gật đến mức trán vài lần cọ xát xuống nền đất đầy nước bẩn cũng không dám dừng lại. 

Dương quay lưng, dựng chiếc xe đạp lên, thong thả đẩy ra phía con đường sáng đèn, bỏ lại một câu chỉ thị lạnh ngắt sau lưng:

“Nắn lại khớp xương cho hắn. Đưa cả hai về tận cửa nhà, và nhớ mang bức ảnh lúc nãy giao tận tay phụ huynh của họ. Để họ tự xem đứa con ngoan của mình làm những trò gì ngoài xã hội.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px