Chương 016: Lời nói của em và của họ. Anh tin ai hơn?
Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngớt, nhưng qua lớp cửa kính cách âm, toàn bộ sự hung hãn của thời tiết Tây bắc đã bị chặn lại, chỉ còn những tiếng ầm ù xa xăm cùng những vệt nước nhạt nhòa chảy dài xuống mặt kính.
Trong căn phòng. Cơn giật nhức nhối ở thái dương đã thuyên giảm rõ rệt, đến mức cậu còn không biết mình vừa thiếp đi lúc nào. Sự yên tĩnh ấy kéo dài khá lâu, cho đến khi động tác xoa bóp ngừng lại, hai bàn tay Hạ Liên từ mái tóc trượt xuống, áp hờ lên hai bên má lạnh toát của cậu như muốn kiểm tra nhiệt độ.
“Ớ? Anh ngủ rồi à?” Giọng Hạ Liên vang rất gần. “Có tác dụng thật sao?”
“...”
“Vậy là cải tiến lần này có tác dụng thật.” Chẳng cần nhìn Dương cũng tưởng tượng được vẻ mặt hài lòng của con bé.
“Hôm nay…” Hạ Liên khẽ lên tiếng sau một lúc im lặng, giọng thì thầm chẳng rõ đó có phải là câu hỏi hay không. “Thực sự đã xảy ra chuyện gì vậy anh.”
Đầu ngón tay con bé vẫn đặt bên má cậu, vô thức men nhẹ theo vành tai. Dương hơi hé mắt. Thấy cậu chuyển động, đôi mắt trong veo kia lại lặng yên nhìn lại, miệng nhoẻn cười rất dịu dàng và chờ đợi. Quả là một người em gái tinh tế.
“Rồi rồi, anh mày kể là được chứ gì.” Dương thở dài, rời mắt lên trần nhà.
Cậu chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện của lớp 11B2, từ những phỏng đoán ban đầu, quá trình phân tích quan hệ trong lớp, cách cậu cùng cô Lan và ông bảo vệ giăng bẫy nhóm Kiều My, cú đá cao chân bất ngờ của Thảo Nguyên, cho tới những gì đã xảy ra trong con hẻm ẩm ướt sau đó. Giọng Dương từ đầu đến cuối vẫn đều đều như đang báo cáo một công việc vừa hoàn thành, thỉnh thoảng còn dừng lại để bổ sung một vài chi tiết mà cậu cho là cần thiết; ban đầu Hạ Liên còn khẽ “ừm” vài tiếng, nhưng càng về sau con bé càng im lặng, chỉ có bàn tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc cậu, vuốt từng chút một như thể đó là thứ duy nhất nó biết mình có thể làm lúc này.
Kể xong, Dương im lặng khá lâu. Đúng như cậu nghĩ, dù có nói ra thì cảm giác bất lực vẫn còn nguyên. Dương nhắm mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tự giễu.
“Có lẽ… đây là thứ nằm trong máu rồi... Anh cũng chẳng biết mình có còn là người nữa hay không.”
Bàn tay đang luồn qua tóc cậu lập tức ngừng lại.
Dương hơi nghiêng đầu nhìn sang, nhưng còn chưa kịp thấy rõ biểu cảm của Hạ Liên thì hai bàn tay nhỏ nhắn kia đã đột ngột áp chặt lên hai bên má cậu rồi không chút khách sáo véo mạnh, kéo bành sang hai phía.
“Ắc…” Dương nhíu mày kêu. “Đau.”
Con bé không buông tay. Nó nhìn thẳng vào cậu. Nụ cười tinh nghịch thường ngày giờ chỉ còn là một nét vẽ gượng gạo nơi khóe môi, không giấu nổi viền mắt đang phớt đỏ.
“Em lại cứ tưởng dòng máu này sẽ khiến anh không biết đau chứ?”
Nói rồi, Hạ Liên hơi cúi người xuống. Khoảng cách gần đến mức Dương thấy rõ hình bóng tơi tả, kiệt quệ của chính mình đang được bao bọc trọn vẹn trong đáy mắt ngấn nước của con bé.
“Người đã vực em từ bóng tối để em được như bây giờ là anh.” Từng chữ con bé nói ra đều chậm rãi đầy kiên định. “Người sẵn lòng hi sinh tất cả cho một đứa trẻ không cùng huyết thống là anh, sẵn sàng chịu đau đớn thay em, cũng là anh.”
“Đối với em, anh là con người, thật hơn tất cả những ai đang tồn tại ngoài kia. Nếu bọn họ không công nhận anh là người, thì trong mắt em, bọn họ cũng chẳng đáng làm người.”
Hạ Liên nhìn cậu thật lâu, sự tinh nghịch đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một sự nghiêm túc đến cực đoan mà bình thường Dương rất ít khi thấy ở con bé.
“Lời nói của em và của họ… Anh tin ai hơn?”
Dương nhất thời chẳng biết phải nói gì. Hạ Liên luôn đứng về phía cậu, từ trước tới giờ vẫn vậy, cho nên xét trên phương diện lý trí, lời khẳng định của con bé vốn chẳng có bao nhiêu giá trị.
“Thế nhưng, đó là lời em gái nói đó…
Vậy thì chắc là đúng rồi.”
“Mấy câu như thế.” Cậu mỉm cười, đưa hai tay xoa xoa trán, mắt nhắm lại. “Mày làm anh hơi sợ rồi đấy.”
“Anh biết sợ là tốt!”
Dương thở ra một hơi thật dài, rồi búng tay ở hai bên tai như kết thúc quá trình mát-xa mặt. Tiếng tách khẽ vang lên, đôi mắt xám lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy.
Hạ Liên gật đầu đầy hài lòng rồi dứt khoát kéo cậu ngồi dậy. Điệu bộ nghiêm túc khi nãy của con bé biến mất trong chớp mắt, trở lại dáng vẻ của một cô em gái nhỏ ân cần và tinh nghịch.
“Phần trị liệu phiên bản thứ năm kết thúc. Sau đây là mục thanh toán. Xem nào… Em muốn anh phải xin lỗi đàng hoàng chị Thảo Nguyên.”
“Hả?” Dương ngớ người. “Tự dưng sao lại phải xin lỗi?”
“Còn hỏi vì sao á?” Hạ Liên lập tức chống hai tay ngang hông, trừng mắt nhìn ông anh ngốc nghếch trước mặt. “Anh cứ làm như mình mạnh lắm ấy, chuyện gì cũng tự quyết hết rồi bắt người khác phải nghe theo, người ta lo cho anh mà anh cứ đẩy người ta ra xa.”
“…”
“Anh còn chưa thèm hỏi thăm hay xin lỗi chị ấy một câu nào từ lúc đó đến giờ đúng không?”
“Anh có hỏi thăm rồi mà…” Dương gãi đầu, hơi chột dạ lảng mắt sang chỗ khác. “Nhưng anh làm vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu ta.”
“Vânggg.” Hạ Liên kéo dài giọng, gật đầu với vẻ mỉa mai vô cùng thành thạo. “Nhưng chị ấy có phải em đâu mà tự hiểu được anh đang nghĩ cái gì ạ? Người ta là bạn anh chứ có phải nhân viên của anh đâu mà anh muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp.”
“Anh quá đáng thế cơ à?”
Dương khẽ nhíu mày. Hình như lần trước ở hành lang khu nhà giáo viên, Thảo Nguyên cũng từng nói với cậu một thứ na ná như vậy, chỉ khác là khi ấy cô nàng chẳng hề dịu dàng như cô em gái trước mặt.
“Chứ còn gì nữa.”
Hạ Liên định bồi thêm vài câu giáo huấn, nhưng vừa mở miệng thì vẻ mặt lại chậm rãi thay đổi, giống như vừa mới phát hiện được chi tiết nào đó mới trong chuyện của Dương kể.
“Nhưng nói thật...” Con bé trầm ngâm “Chị ấy cũng tốt bụng quá.”
“Hửm?”
“Với những gì anh kể, phản ứng của chị ấy chẳng giống kiểu chỉ lo cho một người bạn học bình thường được.”
“Có phải bạn học bình thường đâu, bạn thân nhất vũ trụ mà.” Dương phản bác nhưng có cho thêm tiền cũng không thể để cô em gái biết chuyện này, nếu không khả năng cao cậu sẽ phải giải thích thêm một đống thứ còn phiền phức hơn.
“Chị ấy trông như thế nào nhỉ?” Con bé chớp chớp mắt nhớ lại. “À mà anh có ảnh của chị ấy đúng không? Mấy tuần trước nhận bằng khen ấy, anh có lấy rồi, đúng không?”
Dương gật đầu với tay lấy chiếc ba lô dưới chân, rút từ ngăn bí mật ra tấm ảnh rồi đặt lên mặt bàn.
Ánh đèn trong phòng hắt lên mặt giấy ảnh, làm nổi bật làn da trắng mịn cùng mái tóc nâu dài của Thảo Nguyên dưới ống kính. Con bé cầm bức ảnh lên, nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu, hai bờ môi vô thức mím lại thành một đường mỏng, còn ngón tay cái đang giữ mép giấy cũng khẽ siết làm tấm ảnh cong lên một chút.
“Chị Thảo Nguyên…” Hạ Liên khẽ thở hắt ra, mãi một lúc sau mới nói được thành lời. “Đẹp quá.”
Giọng con bé hơi lạc đi. Dương hơi khó hiểu nhìn sang nhưng Hạ Liên đã đặt bức ảnh xuống, đứng dậy rồi bước lùi ra sau một bước. Khuôn mặt con bé thoáng qua một vẻ gì đó rất xa xăm mà Dương không kịp hiểu.
“Một người như chị ấy…” Hạ Liên ngập ngừng, rồi lại nở nụ cười. “Ở bên cạnh anh thì tốt quá rồi.”
“Em… em phải về phòng học đây. Anh nhớ phải tìm cách xin lỗi rồi đền bù cho chị ấy đấy nhé.”
Nói xong, con bé quay lưng bước vội ra cửa. Cánh cửa khép lại nhanh hơn thường ngày, tiếng bước chân ngoài hành lang cũng mau chóng xa dần.
Dương nhìn cánh cửa vài giây. Rồi lại liếc sang tấm ảnh nằm trên bàn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể xâu chuỗi ra lý do đủ hợp lý để giải thích cho cách cư xử như vừa rồi.
Con gái đúng là khó hiểu.
Dương lắc đầu. Với phương châm “Binh tới thì đầu hàng, nước tới thì học bơi”. Những vấn đề liên quan đến phụ nữ vốn không phải thứ có thể hiểu hết trong một tối, càng nghĩ lúc này chỉ càng khiến hiệu suất công việc suy giảm.
“Được rồi.” Dương kéo ghế ngồi thẳng lại trước và bật nút khởi động máy tính.
“Phải trở lại với công việc thôi. Tối nay còn mấy nhiệm vụ cần giải quyết nữa.”
***
Sáng hôm sau, ngôi trường cấp ba vốn chẳng bao giờ thiếu chuyện để bàn lại bị khuấy lên bởi quyết định kỷ luật chóng vánh của Ban Giám hiệu.
Dương vừa dắt xe vào cổng trường đã đọc đủ ba phiên bản khác nhau của câu chuyện này qua Viết Nam, trong đó phiên bản thứ ba thậm chí đã tiến hóa đến mức hai học sinh lớp 11 xô xát với cả xã hội đen vì nợ tiền cá độ. Cậu quyết định không hỏi thêm nữa, bởi theo kinh nghiệm, một tin đồn sau ba lần truyền miệng thường chỉ còn giữ lại được tên nhân vật chính.
Ấy nhưng còn chưa kịp bước đến cầu thang lên lớp thì cô Lan cũng xuất hiện nhanh chóng thông báo kết quả xử lý bằng vẻ mặt hãnh diện của một người vừa tự tay dẹp xong một cuộc bạo loạn quy mô lớn.
“Nhà trường xử lý nhanh lắm nhé. Hai em kia làm thủ tục chuyển trường rồi, những em còn lại viết kiểm điểm, bên lớp cô cũng sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Chuyện này coi như tạm ổn.”
“Tạm ổn là tốt rồi ạ.”
Dương gật đầu, ngoài mặt tỏ vẻ rất ngoan ngoãn nhưng trong đầu lại phải âm thầm đánh giá lại sức mạnh can thiệp của bố mẹ cậu. Nếu việc gì cũng giải quyết nhanh gọn thế này thì khéo trường mình đã sang một trang mới từ đời nào rồi.
“À, đúng rồi.” Cô Lan như sực nhớ ra mục đích chính khiến mình chạy xuống đây. “Đăng Dương, thầy Cương muốn gặp em đấy.”
Nói xong cô liền rời đi, để lại Dương đứng giữa hành lang với một linh cảm chẳng mấy tốt đẹp. Cậu lại phải lóc cóc leo lên tầng ba, vừa đi vừa tự hỏi lần này mình sắp được khen, bị mắng hay đơn giản là lại bị giao thêm một đống việc không lương.
Khi vừa bước tới gần cánh cửa gỗ quen thuộc của phòng Hiệu trưởng, Dương đã nghe thấy một giọng nói khá lớn vọng ra từ bên trong.
“…Tôi vẫn cho rằng cách xử lý này quá nhẹ. Sáu triệu tiền quỹ không phải chuyện nhỏ, chưa kể còn có việc vu oan cho học sinh khác. Nếu cứ bỏ qua như vậy thì sau này ai chịu trách nhiệm?”
“Giọng này là của thầy Phó hiệu trưởng mà.”
Bàn tay Dương vừa nâng lên định gõ cửa lập tức dừng lại. Cậu nhìn cánh cửa trước mặt, rồi rất có ý thức nghề nghiệp mà lùi sang bên cạnh một bước. Với tư cách là hạng tôm tép trong chuỗi tư bản, việc chen vào giữa cuộc tranh luận của hai cấp lãnh đạo rõ ràng không mang lại bất cứ lợi ích nào, vậy nên phương án tối ưu nhất lúc này chính là đứng yên, giả vờ mình chưa tới và đợi hai người bên trong tự xử lý xong vấn đề.
“Tất nhiên là sẽ không bỏ qua.” Giọng thầy Cương vẫn bình thản như thường lệ. “Chỉ là không đưa nó vào quyết định kỷ luật lần này.”
“Tại sao lại không?”
“Vụ gây rối đã có hành vi, nhân chứng và hậu quả rõ ràng, nhà trường phải xử lý. Còn chuyện sáu triệu, tiền đã được trả lại, học sinh bị nghi oan cũng đã được minh oan. Nếu tiếp tục đẩy tất cả lên phòng giám thị, chúng ta có thể tìm thêm được vài cái tên để phạt, nhưng chưa chắc giải quyết được thứ khiến đám trẻ làm chuyện đó ngay từ đầu.”
Bên trong im lặng vài giây.
“Thế được rồi…” Thầy Phó thở mạnh một tiếng, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. “Còn cậu học sinh lớp mười kia thì sao? Tôi nghe nói thầy vẫn để cậu ta phụ trách phòng tham vấn.”
“Đúng thế.”
“Thầy Cương, học sinh vẫn là học sinh. Thầy cũng thấy cách cậu ta tự ý nhúng tay vào chuyện lớp 11B2 rồi đấy. Trao quá nhiều quyền cho một đứa trẻ chưa chắc đã là chuyện tốt.”
Dương đứng ngoài cửa, vô thức gật gù.
Ờ. Chính xác. Tại sao lại bắt em xử lý hết chỗ đấy chứ.
Ít nhất về vấn đề này, cậu và thầy Phó đang có một sự đồng thuận hiếm hoi. Dương luôn ghét những công việc mà quyền hạn và trách nhiệm bị nhập nhằng. Người giao việc thì đông, người chịu trách nhiệm cuối cùng lại có mỗi thằng nhân viên quèn, đến lúc có kết quả tốt thì ai cũng có công, còn nếu có vấn đề thì kiểu gì cái phòng này cũng được lôi ra làm vật hiến tế đầu tiên.
Xét từ góc độ quản trị, việc một học sinh lớp mười cầm chìa khóa phòng tham vấn, được phép tiếp xúc với hồ sơ và phải chen vào những rắc rối của học sinh lớp trên quả thật chẳng giống một mô hình đáng khuyến khích chút nào.
“Thầy yên tâm.” Thầy Cương đáp. “Em ấy vẫn làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tôi. Tôi chưa bao giờ trao quyền cho em ấy muốn làm gì thì làm đâu.”
“Hừ. Tôi vẫn chẳng hiểu thầy muốn gì ở cái phòng đấy. Học sinh thì cứ học cho tốt, giáo viên thì dạy cho tốt, thành tích đẹp chẳng phải dễ dàng nhất cho tất cả sao?”
“Dễ nhất thì đúng.” Thầy Cương bật cười. “Nhưng trường học đâu chỉ có bảng điểm.”
“Không chỉ có bảng điểm, nhưng không có nó thì chúng ta cũng chẳng ổn đâu.” Giọng thầy Phó trầm xuống. “Thầy Cương, tôi sẽ không tranh luận chuyện này nữa, chỉ nhắc anh một câu. Không phải ai trong trường cũng sẽ vui vẻ ký vào những quyết định kiểu này mãi đâu.”
Tiếng giấy tờ được gom lại vang lên.
Dương lập tức lùi nhanh mấy bước về phía cầu thang, xoay người rồi giả vờ như mình vừa mới đi tới. Cánh cửa phòng Hiệu trưởng mở ra ngay sau đó.
“Em chào thầy ạ.”
Thầy Phó nhìn Dương, ánh mắt dừng trên mặt cậu thêm một nhịp. Dương đáp lại bằng biểu cảm trong sáng nhất mà cơ mặt mình có thể cung cấp. Cuối cùng ông chỉ gật đầu rồi bước đi.
Dương đợi tiếng chân khuất hẳn cuối hành lang mới đẩy cửa bước vào. Thầy Cương vẫn ngồi sau chiếc bàn lớn cạnh cửa sổ, nhưng nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt ông lúc này đã nhạt đi đôi chút. Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện, đúng chỗ lúc trước thầy Phó vừa ngồi.
“Cửa phòng thầy hơi mỏng nhỉ?” Thầy Cương nhìn cậu qua cặp kính lão rồi rót một chén trà tím, thong thả đẩy sang.
“Thầy Phó hiệu trưởng có vẻ không thích em?” Dương cũng rất tự nhiên nhận lấy.
“Không.” Thầy Cương rót thêm trà vào chén mình. “Ông ấy chỉ không thích cách thầy làm việc thôi.”
Ông im lặng một lát, nhìn lớp nước tím đang sóng sánh trong chén rồi mới tiếp tục.
“Ngày thầy mới làm quản lý ở trường, quanh thầy có khá nhiều người cùng thế hệ. Dạy với nhau mười năm, hai mươi năm, nhiều chuyện chẳng cần nói hết cũng hiểu người kia muốn làm gì.”
“Nhưng rồi người nghỉ hưu, người chuyển đi, người sức khỏe không còn tốt, người chỉ muốn làm hết phần việc của mình rồi về với gia đình. Cũng chẳng trách được ai cả.”
Ông cười, đôi mắt già nua hơi nheo lại. “Trường học cũng giống con người thôi, Dương ạ. Mỗi năm thay đi một ít. Đến lúc quay đầu lại mới nhận ra mọi thứ bên ngoài vẫn vậy, nhưng bên trong đã khác xưa hết cả rồi.”
Dương im lặng nhấp một ngụm trà. Cậu hiểu đại khái thầy đang nói gì, nhưng đây rõ ràng không phải thứ một đứa trẻ mười sáu tuổi có thể bàn luận, càng không phải chuyện cậu có khả năng giải quyết.
“Thôi.” Thầy Cương xua tay, tự mình cắt ngang câu chuyện. “Không bắt em ngồi nghe một ông già than thở nữa… Ta vào vấn đề chính thôi. Em nghe chuyện kỉ luật rồi chứ?”
“Thầy muốn Phòng tham vấn xử lý vấn đề của Kiều My ạ?” Dương cũng chẳng muốn vòng vo. Cuộc tranh luận vừa rồi đã bày mọi thứ ra đủ rõ.
“Đúng thế.” Thầy Cương gật đầu. “Thầy nghĩ đây là một trường hợp phòng tham vấn nên tiếp nhận.”
“Thầy à.” Dương dựa lưng ra ghế, vẻ mặt lập tức trở nên bất đắc dĩ. “Sau vụ kỷ luật hôm nay, quan hệ giữa em với chị ta chỉ cần gặp nhau mà không phát sinh xung đột đã có thể xem là một thành tựu đáng ghi nhận rồi. Thầy để em tiếp tục phụ trách ca này liệu có hơi mạo hiểm không?”
“Thầy lại thấy phù hợp đấy chứ.”
“Phù hợp để có thêm một vụ kỉ luật khác ạ.” Dương lắc đầu. “Em hỏi thật đấy. Thầy cũng biết mẹ em, thầy cũng hiểu cách em xử lý vấn đề sẽ không giống giáo viên hay mấy học sinh bình thường.”
Cậu ngừng lại một chút. “Thầy không sợ em sẽ gây chuyện sao?”
“Có chứ.” Thầy Cương vẫn bình thản uống trà rồi đáp lại. “Nhưng nếu thầy chỉ giao việc cho những người chắc chắn không bao giờ phạm sai lầm thì đây đâu còn là trường học nữa.”
Thầy Cương đặt chén trà xuống.
“Phòng tham vấn không phải phòng giám thị thứ hai. Người bước vào đó không phải để nghe thêm một người lớn nói rằng mình sai ở đâu, càng không phải để nhận thêm một bản án. Có những đứa trẻ biết rất rõ mình đã làm sai rồi, vấn đề là chúng không biết phải quay lại như thế nào.”
“Thầy tin chị ấy sẽ biết mà quay lại à?”
“Thầy không biết.” Thầy Cương thản nhiên trả lời. “Người làm tham vấn chỉ có thể chỉ đường, đi hay không vẫn là lựa chọn của em ấy.”
“Thế thầy còn giao cho em? Thầy cũng đâu biết em sẽ làm thế nào?”
“Nhưng thầy biết một chuyện.” Ông nói. “Người có thể tự mình vượt qua được đoạn đường xấu ấy một lần, sẽ có kinh nghiệm hơn tất cả những người đứng ngoài nhìn vào.”
Dương sững người. Nhưng ngay lập tức cảm thấy hợp lý. Hồ sơ đầu vào của cậu vốn đủ đặc biệt để người ký tên cho mình bước vào ngôi trường này biết nhiều hơn những giáo viên khác một chút. Một lúc sau, Dương mới chậm rãi gãi đầu.
“Em vẫn thấy đây là một vụ đầu tư quá rủi ro… nhưng cũng có thể thử.”
“Thầy có bắt em đảm bảo lợi nhuận đâu. Nếu có gì khó khăn thì cứ nói với thầy. Có cần thầy nhờ cô Lan đưa Kiều My vào phòng tham vấn luôn không?”
“Không cần đâu, người như chị ta càng ép lại càng làm ngược lại thôi.”
Thầy Cương mỉm cười, lần này nụ cười đã trở lại gần giống với dáng vẻ quen thuộc thường ngày. “Nói vậy là em cũng đã chuẩn bị sẵn rồi đấy chứ.”
Dương thở dài ngao ngán. Cái này chẳng phải là điều bắt buộc của hạng tôm tép đứng cuối chuỗi tư bản sao, chuẩn bị cho những điều tội tệ nhất. Nhưng nếu phải đánh giá xác suất Kiều My tự nguyện bước vào phòng tham vấn rồi ký tên vào đơn đăng ký kia, Dương vẫn sẽ xếp thương vụ này vào mức cực kỳ thảm họa.
***
Một tuần sau.
Dương mở cửa phòng tham vấn rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, vẫn là căn phòng ấy, vẫn chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng, chỉ có chỗ ngồi bên cạnh hôm nay tiếp tục bỏ trống như mấy ngày vừa rồi.
Suốt một tuần qua, Thảo Nguyên vẫn cư xử với cậu rất bình thường, Nói chính xác thì cô ấy giống như Thảo nguyên bình thường mà Dương biết vào năm ngoái.
Nghĩ đến lời Hạ Liên tối hôm đó, Dương cũng bắt đầu cảm thấy hơi chột dạ. Dù đến giờ vẫn chẳng xác định được chính xác mình đã phạm lỗi gì, nhưng cậu vẫn muốn xin lỗi lớp trưởng, chỉ là muốn xin lỗi thì ít nhất người ta cũng phải chịu đứng yên đủ lâu cho mình mở miệng đã chứ.
Dương đang cân nhắc xem hôm nay có nên chủ động đi tìm cô nàng hay lại chờ thêm một ngày nữa cho người ta nguôi ngoai thì ngoài cửa bỗng vang lên mấy tiếng gõ khe khẽ.
“Chị… chị tên là Hà An, học lớp 11B2.”
Cô gái mờ nhạt với mái tóc ngắn đang đứng thập thò sau bậu cửa, ngập ngừng cất tiếng bằng cái chất giọng ngắt nghỉ thiếu tự nhiên của mình. “Chị đến đây vì... muốn đăng ký tư vấn, nói chuyện.”
Theo tính toán ban đầu của Dương, Hà An sẽ là vị khách đầu tiên của văn phòng này. Nhưng suốt tuần qua, chuyện Kiều My rồi chuyện Thảo Nguyên cứ chồng chéo lên nhau, khiến cậu cũng quên khuấy mất cô gái này.
Công việc là trên hết. Để mai tính chuyện xin lỗi vậy.
Dương nhanh chóng thu lại mớ suy tư cá nhân, gật đầu với vẻ chuyên nghiệp rồi mời cô vào, tiện tay đẩy tờ đơn đăng ký cùng cây bút sang phía đối diện. “Chị điền thông tin vào đây, chúng ta sẽ bắt đầu buổi tư vấn ngay khi ký tên xong.”
Người làm dịch vụ thì không được chê khách, nhất là khách mở hàng nữa. Cậu chống cằm, dùng ánh mắt quan sát đối phương trong lúc tiếng ngòi bút sột soạt vang lên:
“Vậy, Tình hình ở lớp chị hiện tại thế nào rồi? Chị có bị cái chị hôm nọ làm gì không?”
“...Hỗn loạn lắm.” Hà An vẫn cúi đầu viết. “Sau khi cô Lan và nhà trường làm việc. Kiều My, đang bị cả lớp cô lập hoàn toàn. Những người trước đây, đi theo cậu ta…giờ lại là những người, nói nặng nhất.”
“Chị có thấy hả hê không?”
Cây bút trong tay Hà An dừng lại sau câu hỏi đột ngột của Dương. Cô gái cúi gằm mặt xuống, yên lặng chịu đựng cái nhìn soi mói của cậu rồi mới bặm môi viết tiếp.
Cậu khịt mũi một cái, ánh mắt lướt sang chiếc ghế trống bên cạnh rồi lại quay về phía Hà An. Có vẻ cậu vẫn phải chờ thêm một chút nữa. Xác suất Kiều My tự mình bước vào căn phòng này vẫn rất thấp, nhưng ít nhất thị trường đã bắt đầu có biến động.