Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sơn Nam bần thần đứng mãi nơi chiếu nghỉ giữa cầu thang thoát hiểm của tầng hầm B3 để nhìn ngắm cánh cửa đi xuống tầng hầm B4.

Về tổng thể, thiết kế của khu vực thang thoát hiểm của Bệnh Viện Dã Chiến trông rất khác biệt so với những nơi có cấu trúc tương tự mà Sơn Nam có cơ hội đi qua trước đây. Những nhịp cầu thang thoát hiểm tại Bệnh Viện Dã Chiến không được nối thông suốt với nhau mà bị ngăn cách bởi tận hai lớp cửa chống cháy nặng trịch.

Các cánh cửa ngăn cách các cầu thang từ B1, xuống B2, và đến B3 thì trông cũng không có gì khác lạ so với cửa thoát hiểm của tại các tòa nhà cao tầng.

Nhưng cánh cửa đi xuống tầng hầm B4…

… Là một thứ khác hẳn.

Có thể thấy sự khác biệt đến ngay từ khung cửa. Kích thước của khung cửa cho thấy cánh cửa của tầng hầm B4 này siêu dày và siêu nặng so với những cánh cửa của các tầng hầm mà Sơn Nam vừa đi qua.

Và nối cánh cửa với khung cửa là những cái bản lề to tướng, cùng với một cái vô lăng bằng thép, càng củng cố thêm nhận định của Sơn Nam - rằng đây là cửa boong ke hẳn hoi và tác dụng của nó là ngăn thứ gì đó bên dưới tầng hầm B4 thoát ra ngoài.

“Ê, Nhật Vương! Hình như đây không phải cầu thang thoát hiểm… mà nó là cầu thang đi xuống nơi nguy hiểm phải không?

“Chứ sao! Bên dưới là một đống Infected đang điều trị đó. Nên tao đề nghị mày quay trở lại mặt đất. Ngay và luôn. Trước khi tao cáu.”

“Cáu thì mày làm được gì tao?”

Sơn Nam rời ánh mắt khỏi cánh cửa đi xuống tầng hầm B4 trong tiếc nuối. Cậu nhanh tay mở lớp cánh cửa đầu tiên thông sang hành lang của tầng hầm B3. Cậu có linh cảm rằng cái người mà cậu đang tìm kiếm ở trong khu vực này, cho nên cậu chẳng cần phải mạo hiểm đi xuống tầng hầm B4 làm gì.

Trước khi Sơn Nam mở được cánh cửa thứ hai thì cậu bỗng cảm thấy một lực mạnh giật nơi cổ áo của cậu. Nhật Vương đã kéo lui cậu ra phía sau để giành quyền đi trước. Sơn Nam cứ tưởng Nhật Vương cáu như nào, chứ nếu chỉ cáu như thế này thì cậu thấy cũng được.

“Bro này, tao cứ tưởng là mày sẽ đi tìm tình yêu của mày ngay khi vừa tỉnh dậy cơ. Sau bao nhiêu việc đã xảy ra, mày không lo lắng cho nàng à?”

Nhật Vương khẽ hỏi Sơn Nam khi hai thằng hết quẹo phải rồi lại quẹo trái trong cái hành lang lắt léo như mê cung của tầng hầm B3.

“Hồ Thu đang chạy tới chạy lui từ phòng nọ sang phòng kia, hết lên tầng 5 rồi lại xuống tầng 1 với tốc độ không phải của người phàm. Tao đoán là cô ấy đang làm việc. Như vậy là cô ấy đã khỏe lại rồi, rất khỏe là đằng khác, cho nên tao nghĩ là không cần phải làm phiền cô ấy làm gì.”

Sơn nam dừng lời lại ngay khi thấy vẻ mặt cợt nhả của Nhật Vương. Máu nóng lại dồn lên đôi gò má của cậu tiếp.

Ừ. Nhật Vương nào có hỏi đích danh Hồ Thu đâu, nhưng chính Sơn Nam đã tự thừa nhận Hồ Thu chính là ‘tình yêu của mình’ rồi.

Ôi!

Giá mà có thể, Sơn Nam sẽ chui ngay xuống tầng hầm B4, bất chấp ở dưới đó có bao nhiêu Infected để mà giấu đi cái sự xấu hổ này. Và có thể là cậu sẽ không bao giờ quay trở lại mặt đất nữa để khỏi phải đối mặt với ánh mắt như xuyên thấu lòng người của Nhật Vương.

“Mà Nam Núi này, sao mày biết được là tình yêu của mày đang chạy khắp Bệnh Viện Dã Chiến như thế?”

“Trời ơi! Yêu với chả đương. Mày không thấy tình yêu chỉ gây nên rắc rối hay sao? Vì tình yêu bệnh hoạn của Quyết Chiến dành cho Kim Ngọc mà tao suýt chết đây này. Và cả mày nữa, mày cũng phải ở đây, trong cái Bệnh Viện này, tay trái thì biến mất, cũng chỉ vì tình yêuuuuu.”

Tiếng vọng của cái từ ‘Yêuuuuu’ vang khắp hành lang khiến Sơn Nam càng thêm bối rối.

Cậu chợt nhớ đến lá The Lovers mà cậu từng bốc được trong lần đầu tiên Thanh Trà trải bài cho cậu. Phải chăng đó chính là điềm báo của một chuỗi những sự kiện xảy ra gần đây?

Đúng là không thể đánh giá thấp khả năng Tiên Tri của cô nàng Vampire Hunter này được.

Rầm!

Trái tim Sơn Nam suýt nhảy khỏi lồng ngực khi một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện đột ngột trên ô kính hình tròn của cánh cửa mà hai thằng vừa đi ngang đi qua.

Là ông ấy - ông chủ nhà trọ của chung cư mini 7 tầng, số 07, đường Hoa Hướng Dương - nơi mà Sơn Nam từng ở trước khi bị tống cổ một cách phũ phàng bởi bà vợ phốp pháp của ông ấy.

Sau gần 2 tuần được điều trị, bề ngoài ông bác đó trông giống ‘người’ hơn hẳn. Khuôn miệng ông ấy trông gần như bình thường - tuy từ mép đến mang tai vẫn còn những dấu vết mờ mờ. Và không biết ở viện được các bác sĩ và y tá cho ăn gì, mà ông chủ nhà trọ trông có da có thịt hơn hẳn hồi ông ấy còn ở với bà vợ cùng con chó Chihuahua.

Chỉ có điều, Sơn Nam vẫn cảm nhận được từ ông ấy có một cái gì đó không bình thường, không an toàn, khiến tóc gáy cậu dựng đứng hết cả lên.

Trái ngược với sự hoảng hốt nơi Sơn Nam, Nhật Vương coi chuyện này thản nhiên như không. Cậu mỉm cười rõ tươi và vẫy tay chào với người bệnh.

Mãi không thấy người bệnh chào lại, Nhật Vương mạnh dạn gõ gõ tay lên ô cửa kính, nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt trống rỗng và vô cảm của người đàn ông. Cứ như thể linh hồn của ông ta không còn ngự nơi thể xác vậy.

“Ông bác kia… vẫn còn đờ đẫn lắm. Thế thì chưa đủ điều kiện xuất viện rồi. Trong khi Bệnh Viện Dã Chiến ngày một đông lên thế này…”

“Ừ. Tao cũng thấy thế.”

Sơn Nam vừa nhận xét vừa xoa xoa lên cái cánh tay đã nổi hết cả da gà của mình. Và điều đó càng kích thích sự tò mò của Nhật Vương.

“Tóm lại, tao vẫn muốn biết, là tại sao mày biết được là Hồ Thu của mày đang chạy khắp Bệnh Viện Dã Chiến như thế?

“Hồ Thu nào của tao chứ!”

“Mày không dám thừa nhận hả cái đồ bướng như lừa kia? Coi chừng có ngày thằng Anh Tuấn nó hớt tay trên đấy. He he he.”

“Kệ taooooo!”

“Ok, bro. Kệ mày vậy. Nhưng hình như mày chỉ cần nhìn qua là cũng rõ tình trạng của ông bác này nhỉ? Tại sao và như thế nào vậy?”

“Ừm. Đúng là tao biết biết chút. Nhưng tao cũng không biết được là tại sao đâu. Tao chỉ cảm thấy như thế…”

“Thế chắc là mày cũng biết rõ là Quyết Chiến nằm ở phòng nào rồi phải không? Nhìn mày bước đi tự tin thế kia cơ mà.”

“Ừ. Đại loại vậy.”

“Còn về độ nguy hiểm tới con người của thằng lùn ấy hiện nay thế nào?”

Nhật Vương tiếp tục gặng hỏi Sơn Nam. Ánh mắt cậu ấy đang sáng dần lên giống như mấy nhà phiêu lưu vừa đào được kho báu.

“Tao cũng không rõ. Khó nói lắm.”

Sơn Nam không biết phải dùng từ gì để mô tả chính xác trạng thái của Quyết Chiến nữa. Hiện tại, Quyết Chiến không còn nguy hiểm như một Vampire hay Infected. Nhưng chắc chắn, cậu ta không vô hại như một con người.

Sơn Nam có thể cảm nhận được tình trạng của Quyết Chiến có phần nào giống giống ông chủ nhà trọ cũ của mình. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn cần phải gặp mặt cậu chàng ấy trực tiếp mới xác minh được.

“Hay thật đấy, bro. Đôi khi Vampire bọn tao cũng không thể nhận biết được đồng loại của mình đâu. Nhiều Vampire có khả năng ẩn mình kỹ lắm. Như là…”

“Như là ai cơ?”

Sơn Nam chờ cho Nhật Vương gợi ý cho cậu một vài cái tên - cụ thể là chính Nhật Vương chẳng hạn. Bởi ngay kể cả khi Nhật Vương ở trạng thái Awakened, Sơn Nam cũng không thể cảm nhận được cậu ấy.

Bỗng…

“Khônggggg!”

Từ căn phòng mà Sơn Nam và Nhật Vương đang hướng tới, vang lên một tiếng hét chói tai. Đó hình như là giọng của một phụ nữ.

Hai thằng không hẹn mà cùng nhau lao nhanh hơn về phía trước. Tất nhiên, Nhật Vương vẫn là người có mặt ở căn phòng phát ra tiếng hét trước Sơn Nam.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px