Chương 98: Tuyển phi (2)
Hôm nay, là một ngày trọng đại, các chư hầu của An Tiệp và An Xạ cùng sứ thần của Hoả Phù Quốc từ xa ghé thăm Phù Hoa Quốc, nên hoàng đế đã mở yến tiệc linh đình tại Hoàng điện để chiêu đãi các vị khách quý.
Trong Hoàng điện, bao nhiêu ghế vàng ghế bạc được đem ra, những dãy bàn dãy ghế xếp dài từ bên trong ra đến tận cửa, những cung nhân lần lượt bước vào bưng lên những món ăn sơn hào hải vị đặt lên từng bàn một. Tiếng nhạc vang lên, những nhạc công cung đình ngồi ở phía sau chỗ ngồi dành cho khách say sưa chơi nhạc cụ, những vũ cơ uyển chuyển bước vào trong chính điện nhảy múa, những vị khách quý ai nấy cũng đều cười đùa vui vẻ.
Hoàng đế ngồi trên cao nhìn xuống, thấy cảnh tượng tưng bừng nhộn nhịp trước mắt mà chỉ cầm ly rượu nhấp môi thở dài. Bỗng dưng, tiếng nhạc dừng lại, các vũ cơ lần lượt lùi về sau, một mỹ nam tiến vào. Khi tiếng nhạc vang lên lần nữa, mỹ nam ấy bắt đầu nhảy múa.
Bộ y phục lả lướt, từng bước từng bước uyển chuyển như thần, mặt phấn môi son, Tiểu Điệp vừa nhìn thấy dung mạo của mỹ nam vũ cơ, đã liền nheo mắt nhìn sang Mộc Tri đang mải mê lo uống rượu ăn thịt.
Khi màn múa lộng lẫy ấy vừa kết thúc, mỹ nam chậm rãi tiến lên hành đại lễ trước Tiểu Điệp. Đồng thời, sứ thần Hoả Phù Quốc cũng đứng lên hành lễ:
- Bẩm bệ hạ, đây là đệ nhất vũ cơ của Hoả Phù Quốc, Bạch Lăng Vũ, cũng là cống phẩm của nước thần dâng lên cho bệ hạ.
- Ngươi đúng là to gan thật, lại dám dâng lên một ca kỹ xuất thân thấp hèn cho bệ hạ. - Nữ chư hầu An Tiệp liền đứng lên chất vấn sứ thần. - Bệ hạ, để không làm mất vui, thần xin phép dâng lên cho bệ hạ hai đại mỹ nam của An Tiệp.
Nữ chư hầu ấy vừa nói dứt câu, hai mỹ nam từ ngoài sảnh liền tiến vào trong chính điện, quỳ xuống hành đại lễ trước nàng.
- Bệ hạ, đây là hoàng tử trước đây của Tiểu Tiệp Quốc Tô Tịnh Thực, và nghĩa tử của thần Hạ Yên Tử.
- Nghĩa tử? - Sứ thần Hoả Phù Quốc cười khẩy. - Ngươi dám nhặt cái thứ người không ra người yêu không ra yêu kia làm nghĩa tử rồi dâng lên cho bệ hạ sao?
- Bệ hạ, Hạ Yên Tử tuy có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ khác người, trông thì có vẻ giống hồ ly tinh nhưng hắn thật ra cũng chỉ là người bình thường. Là mỹ nhân ngàn năm có một.
Tiểu Điệp ngồi ở trên, vẫn không nói một lời nào, nàng chỉ chống tay lên thành ghế rồi tựa đầu chán chường nhìn bọn họ. Thấy hoàng đế vẫn không nói gì, bầu không khí trong Hoàng điện bỗng chốc trở nên căng thẳng. Sau một hồi làm ra vẻ khó chịu, Tiểu Điệp lúc này mới lên tiếng:
- Tri tướng quân.
- Có thần!
Vừa nghe hoàng đế gọi mình, Mộc Tri liền nhanh nhẹn đứng lên hành lễ. Nhìn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Mộc Tri, Tiểu Điệp không khỏi bật cười:
- Thiết nghĩ mỹ nhân phải đi với bậc anh thư. Tri tướng quân cũng đã đến tuổi thành thân lâu rồi, vậy mà lại vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Hay là hôm nay, nhân dịp này, trẫm ban hôn cho Tri tướng quân cùng với đệ nhất mỹ nam Hoả Phù Quốc, Bạch Lăng Vũ. Các vị thấy thế nào?
Tiểu Điệp vừa dứt câu, trên mặt ai nấy đều hiện ra vẻ hoang mang bàng hoàng, chỉ có mình nàng là mỉm cười vui vẻ.
- Nào, cùng nâng ly chúc mừng cho hôn sự của Tri tướng quân! - Tiểu Điệp nâng ly rượu lên, dõng dạc tuyên bố.
- Chúc... Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng mừng Tri tướng quân. - Những kẻ bên dưới cùng nâng ly lên chúc phúc, dù vẫn còn đang bối rối.
Sau khi uống rượu mừng xong, Bạch Lăng Vũ tự động đứng dậy đi đến bên cạnh Chu Mộc Tri ngồi. Mộc Tri ngơ ngác nhìn chàng ta, chàng ta chỉ mỉm cười nhìn lại.
Yến tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, Tiểu Điệp vừa hạ lệnh sắp xếp thêm chỗ ngồi cho Tô Tịnh Thực và Hạ Yên Tử thì ba mỹ nam khác đột nhiên từ ngoài điện bước vào trong. Lần này, thái thượng hoàng lên tiếng nói:
- Hoàng đế, ta cũng có mỹ nam muốn dâng lên cho con. Nhìn xem, đây là ai?
Ba mỹ nam đồng đều hành đại lễ trước điện, rồi lần lượt tự giới thiệu:
- Vi thần Diệp Hạo Cửu, tham kiến bệ hạ.
- Vi thần Lữ Bách Hoành, tham kiến bệ hạ.
- Vi thần Mạc Tử Điền, tham kiến bệ hạ.
Tiểu Điệp ngơ ngác nhìn bọn họ, rồi lẳng lặng nhìn sang thái thượng hoàng hậu đang ngồi bên cạnh thái thượng hoàng, ngài ấy nhận ra nên liền vội vã lảng tránh đi. Nàng lại thở dài chán nản, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hạ lệnh sắp xếp thêm chỗ ngồi cho ba người họ.
Chỉ trong một buổi yến tiệc, hoàng đế bỗng chốc có thêm nhiều giai nhân mới trong hậu cung, còn nhiều hơn cả lúc nàng tuyển tú.
Ở cuộc đời đầu tiên của Tiểu Điệp, việc các sứ thần dâng lên mỹ nam và cả việc thái thượng hoàng đưa mỹ nam không được chọn ở buổi tuyển tú vào cung xảy ra ở ba yến tiệc khác nhau. Nhưng hiện tại, tất cả đều nằm trong một buổi yến tiệc. Trong yến tiệc này, Tiểu Điệp đã phải gặp lại chừng ấy người, thật sự nàng chỉ biết ngồi cười trừ thôi.
Yến tiệc vẫn chưa kết thúc, Tiểu Điệp ngồi ở trên ghế vàng chỉ đành liên tục uống rượu để vơi đi phiền não. Bỗng, Giai quý phi cùng Khánh phi đứng lên, Giai quý phi nhẹ giọng nói:
- Bệ hạ, phu tế cùng đệ đệ cảm thấy không khoẻ, xin phép về cung trước.
- Hai chàng về đi.
- Thất lễ với các vị rồi.
Khi Mặc Uyên vừa quay xuống cúi đầu chào với những kẻ bên dưới, chư hầu An Xạ lập tức đứng phắt dậy.
- Xin hai vị nương nương dừng bước. Chẳng hay miếng ngọc bội ở thắt lưng của quý phi nương nương là từ đâu mà có?
Mặc Uyên cùng Đình Uyển khựng lại lúng túng nhìn nhau, sau đó Mặc Uyên vẫn mỉm cười tháo miếng ngọc bội ở thắt lưng của mình ra ngắm nhìn một lúc rồi đáp lời:
- Đây là miếng ngọc bội do mẫu thân ta để lại, hầu gia có hứng thú sao?
Chư hầu thay vì trả lời thì lại lôi ra từ trong tay áo một miếng ngọc bội y hệt cái trên tay của Mặc Uyên, chuyện này làm mọi người trong Hoàng điện ai nấy đều bối rối.
- Bệ hạ, Giai quý phi và Khánh phi nương nương có lẽ chính là hai người con đã thất lạc của mẫu vương ta. Năm đó trong cung loạn lạc, đã xảy ra một chuyện động trời, nhũ mẫu vì phát điên đã ôm hai đứa con trai của mẫu vương ta bỏ trốn khỏi hoàng cung rồi biệt tích gần hai mươi năm nay. Miếng ngọc bội đó, là miếng ngọc bội mẫu vương ta đã tặng cho trưởng hoàng tử, cũng tức là Giai quý phi bây giờ. - Nữ chư hầu nói xong ngay lập tức bước lên chính điện quỳ xuống. - Bệ hạ, trên đời này chỉ có duy nhất hai miếng ngọc bội có dấu ấn hoàng tộc của cố quốc An Xạ. Những lời thần nói đều là thật! Mong bệ hạ minh giám!
Các quan lại bắt đầu thì thầm to nhỏ, mọi người trong yến tiệc nháo nhào cả lên, riêng Tiểu Điệp thì bình tĩnh khác thường, lại chẳng có chút ngạc nhiên nào trên mặt. Nàng suy nghĩ giây lát mới nói:
- Nếu ái khanh đã nói như vậy, thế thì xem ra Mặc Uyên và Đình Uyển đúng thật là hoàng tử của cố quốc An Xạ rồi. Sau khi yến tiệc kết thúc, mấy tỷ đệ các khanh cứ hàn huyên với nhau đi.
- Thần xin cảm tạ ân đức của bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Sau khi yến tiệc kết thúc, nữ chư hầu An Xạ đã cùng Giai quý phi và Khánh phi đến ngự hoa viên nói chuyện nhận lại người thân. Sau cuộc trò chuyện, nàng ta tặng cho hai người rất nhiều báu vật cố quốc An Xạ và rồi mới chào tạm biệt.
Tiểu Điệp đi ngang qua ngự hoa viên, nhìn thấy chư hầu đã từ biệt người thân của mình rồi rời đi, liền tiến đến gần Mặc Uyên và Đình Uyển. Hai người họ vừa nhìn thấy hoàng đế còn đang định hành lễ thì nàng đã vội ngăn lại, rồi cùng họ vào trong lầu vọng nguyệt. Ba người ngồi cạnh nhau trò chuyện.
- Về chuyện nhận lại người thân, hai chàng thấy thế nào? - Tiểu Điệp hỏi.
- Chúng phu tế cũng không rõ nữa. Hầu gia bảo phu tế tên là An Đại Danh, đệ đệ là An Đại Hy. Còn tặng cho chúng phu tế rất nhiều đồ.
- Vậy sao? Dù sao thì bây giờ các chàng cũng là người của Phù Hoa Quốc, không cần nghĩ ngợi gì nhiều đâu.
- Bệ hạ nói phải. - Mặc Uyên phì cười. - Dù sao, bây giờ chúng phu tế cũng đều là phi tần của bệ hạ rồi.
Mặc Uyên nũng nịu dựa vào vai Tiểu Điệp, Đình Uyển cũng bắt chước theo dựa vào vai nàng. Mỗi người một bên, làm nàng bối rối nhướng mày nhăn mặt chẳng biết làm sao. Nhưng khi hai người họ ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng liền thay đổi biểu cảm nở nụ cười tươi tắn làm bộ như chưa có gì. Thật là...