Chương 18
Chương 18
Hai bạn nhỏ ngồi xuống ghế, lúc này đây mới nhìn rõ các món ăn được bày trên bàn. Có hai món xào, chả trứng thịt và canh cà chua thịt băm nhìn đầy cảm giác một bữa cơm nhà.
Hi Dương lấy bát rồi xới cơm cho hai đứa, hai anh em cùng nhau ăn trong yên lặng. Vừa ăn cơm cậu bé vừa quan sát mọi thứ xung quanh, đồ đạc ở đây dù đơn sơ nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ. Người đàn ông vừa rồi cũng không hề có ý định làm hại đến cậu và An Nguyên, nhưng chẳng biết vì lí do gì lại mang hai đứa đến nơi này.
Nếu như người này là kẻ bắt cóc trẻ em, thì chắc chắn hai anh em sẽ bị trói hoặc khóa trong phòng. Nhưng đằng này hắn dường như chẳng hề lo lắng việc cả hai sẽ bỏ trốn, tự tin và thong thả một cách kì lạ.
Hai anh em ăn xong thì tự giác mang bát ra bồn rửa sạch, Hi Dương còn chu đáo mà bọc thức ăn thừa rồi cất tủ lạnh. An Nguyên bước đến bên cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài qua lớp kính cũ. Trong không gian tối như mực ấy, thấp thoáng những ánh đèn cam khi gần khi xa. Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, va vào cát bên bờ rì rào như đang thì thầm cùng nhau.
Trong màn đêm sâu thẳm nơi rừng tràm rộng lớn, hai bóng hình lặng lẽ quan sát điểm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình. Rất gần với họ, nhưng chẳng thể đến đó chỉ có thể dõi theo từ đây trong bóng tối của rừng tràm và sông nước. Người đàn ông nhìn về hướng ngôi nhà phía xa kia, giấu đi mọi cảm xúc nơi ánh mắt. Bàn tay anh nắm thật chặt sợi dây chuyền trên cổ, tựa như thông qua đó để chạm vào gò má hồng hào của đứa trẻ ấy.
Văn Nguyên ngồi bên cạnh nhìn hành động ấy vài giây, rồi chuyển ánh mắt về những con số trên màn hình. Hắn không thể hiểu hết cảm xúc của cấp trên lúc này, điều có thể làm là chuẩn bị phương án hành động thật chu toàn. Họ chưa biết mục đích thật sự của kẻ bắt cóc là gì, nên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ vì hai đứa trẻ trong kia, còn vì hàng chục bạn nhỏ khác nữa, còn có những người thân vẫn mong ngóng tin tức mỗi giây phút.
- Văn Nguyên! - Người đàn ông cất tiếng gọi.
- Có! - Văn Nguyên trả lời, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú và số liệu trên màn hình.
- Chú ở đây đợi, anh đi xem tình hình xung quanh!
- Nhưng… - Hắn chứ kịp nói hết câu, đã thấy người kia ra dấu im lặng.
- Đây là mệnh lệnh! - Người đàn ông nhìn thanh niên, rồi lấy chiếc mũ đen trong ba lô đội lên đầu.
- Rõ! - Văn Nguyên không nói thêm gì nữa, vì biết không thể thay đổi quyết định của anh ấy. Nếu không phải thủ trưởng yêu cầu hắn cùng đi, có lẽ người này đã đến đây một mình.
“Báo cáo, anh ấy đã đi thăm dò địa hình xung quanh! Tình hình vẫn chưa có biến động.”
“Tiếp tục quan sát, đội 3 đã đến đến nơi, đội đặc nhiệm đã sẵn sàng.”
“ Đã rõ, thưa thủ trưởng!”
Văn Nguyên báo cáo xong liền đặt máy tính sang bên cạnh, xoa xoa đôi mắt hơi mỏi. Ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng đang biến mất sau hàng cây phía xa, thở dài một cái rồi lấy bữa tối từ trong túi. Cũng lâu lắm rồi không được ăn tối trong không gian rộng lớn và tĩnh lặng thế này, tranh thủ tận hưởng đi vậy. Dù sao việc hắn có thể làm duy nhất bây giờ là chờ đợi mà thôi.
Sau khi đi một đoạn khá xa, người đàn ông mới dừng chân lại trước dòng sông đang chảy. Từ nơi này, có thể nhìn thấy ngồi nhà nhỏ đang sáng đèn bên bờ kia, sau lớp rèm của ấy có một bóng hình nhỏ hiện lên. Anh biết, sau cửa sổ là một trong hai đứa trẻ, nhưng chẳng thể đến bên cạnh chúng. Chỉ có thể đứng ở đây, chờ một thời cơ thích hợp.
Anh không thể vì mình mà gây nguy hiểm cho cả đồng đội và người khác được.
Bàn tay khẽ siết chặt, để giữ lại lí trí của chính mình. Người đàn ông thở hắt ra một hơi, rồi ngồi xuống cạnh gốc cây cao lớn, tấm lưng căng cứng cả ngày trời mệt mỏi tựa vào nó.
Ánh mắt người đàn ông hướng lên vầng trăng trên cao, lại nhờ về một đêm hè xa xôi trong kí ức.
Một cái đầu nhỏ gối lên đùi anh, trong lòng ôm lấy cún con, một bàn tay khác thì nắm chặt lấy những ngón tay chai sần. Khoảnh khắc ấy cũng có ánh trăng dịu dàng ấy bên cạnh, hôm nay cũng vậy.
Nhưng sao lại chẳng còn hơi ấm thân thương ấy bên cạnh.
Liêm Đạc nghe thấy âm thanh ngoài phòng khách không còn tiếng nói chuyện và bước chân nào, thì mới từ trong phòng mình bước ra. Nhìn bàn ăn được dọn sạch sẽ và chiếc lồng bàn được đậy cẩn thận, hắn chẳng biết nên khóc hay cười. Trẻ con nhà ai mà bị bắt đến một nới xa lạ, không khóc chẳng gào, lại còn hỏi kẻ bắt cóc mình là ai nữa. Ăn xong còn biết dọn bàn rửa bát hộ người ta, cứ như hai ông cụ non vậy.
Hắn lấy lồng bàn để sang một bên, rồi bắt đầu ăn bữa tối của chính mình. Cũng lâu lắm rồi, mới có cảm giác ngồi nhà này không chỉ có tiếng nói của một người. Hai đứa trẻ này cũng được dạy dỗ thật tốt, còn biết để lại phần cơm cho người xa lạ đã bắt mình.
Người đàn ông im lặng ăn xong rồi dọn dẹp, khi ra khỏi nhà bếp bước chân chợt dừng lại. Ngón tay gạt nhẹ rèm cửa sổ sang một bên, hắn nhìn về phía bên kia sông, đôi mắt ấy như xuyên qua màn đêm mà hướng đến một chỗ nào đó trong bóng đêm thăm thẳm. Liêm Đạc quan sát một lúc thấy không có gì lạ liền kéo rèm lại, trở về phòng của mình.
Dưới ánh sáng dịu dàng của vầng trăng, một chiếc xe đặc chủng của đội đặc nhiệm đang lao đi với tốc độ nhanh nhất. Làn gió đêm lướt qua những gương mặt đầy suy tư, mang theo cái lạnh khiến người ta tỉnh táo. Cảnh vật xung quanh vô cùng tĩnh mịch, nhưng lòng người lại cuộn trào như ngàn lớp sóng xô.
Lê Cường không rời mắt khỏi màn hình theo dõi, cho đến khi hoảng cách giữa hai điểm đỏ ngày càng gần thì đôi lông mày luôn nhíu chặt mới buông lỏng. Bên cạnh là một chiến sĩ của đội đặc nhiệm phụ trách lần hành động này, hai người trao đổi nhanh thông tin vừa có được.
- Dựa vào điểm này chúng ta có thể biết được hai đứa vẫn an toàn, nhưng chỉ à tạm thời thôi.
- Theo thông tin mới nhất từ Văn Nguyên, đối tượng và hai đứa trẻ đang ở trong một ngôi nhà tại làng chài cũ. Không phát hiện thêm kẻ khả nghi nào xung quanh!
Khang Phong truyền đạt lại tin tức mới nhất cho mọi người, rồi quay sang hỏi Lê Cường.
- Định vị này cậu có được từ ai vậy? Nhờ có nó mà chúng ta rút ngắn được rất nhiều thời gian!
Lê Cường nghe vậy, khẽ vuốt đầu Mun đang ngoan ngoãn dựa bên chân mình.
- Nó được tạo ra bởi bố của đứa bé ấy, cũng là chủ của nhóc này.
Trả lời xong hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lại như qua áng mây kia mà nhớ về người bạn của mình.
- Vậy à, nếu thế thì anh ấy là một người đàn ông luôn yêu thương gia đình nhỉ. - Khang Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó tiếp tục trao đổi chi tiết với đồng đội mình qua tai nghe.
- Còn một tiếng nữa sẽ đến địa điểm tập hợp, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi. Gần đến nơi tôi sẽ thông báo!
- Vâng!
Những người còn lại đồng thanh đáp lại, rồi tranh thủ nhắm mặt nghỉ ngơi. Lê Cường cũng vậy, trong khoảnh khắc ấy hắn mới cảm thấy sự mệt mỏi bủa vây lấy mình. Không phải là người chồng, người cha trụ cột của gia đình, giây phút ngắn ngủi này hắn là chính mình mà thôi. Sự mạnh mẽ, quyết đoán của một người lính cũng được gác lại, chỉ còn một người đàn ông đang thực hiện lời hứa của mình.
Lời hứa của hai người bạn, người đồng chí.
Uyên à, nhất định… Tớ nhất định sẽ đưa hai đứa trở về.