Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trời cũng đã sập tối, cả hai quyết định cùng nhau đi về. Họ vừa đi vừa luyên thuyên về chuyến đi chơi ngày hôm nay. Phong đột nhiên khựng lại nhìn về phía bờ hồ: "Hay chúng ta ngồi ở đây một lát đi." Vì giờ này cũng không quá trễ nên cô cũng đồng ý.

Mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu những vì sao lấp lánh trên cao. Cách đó không xa, có một cặp đôi ngồi dưới bãi cỏ, tựa vai nhau, đôi khi lại bật cười với những câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi. Khung cảnh này thật lãng mạn, tựa như những bộ phim ngôn tình mà cô và anh lại là nhân vật chính. 

Uyên nhìn họ, rồi liếc sang Phong. Chẳng hiểu sao, cô bỗng thấy hai tai mình nóng ran, gương mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín. Phong quay sang nhìn, hỏi:

 "Này, sao mặt mày đỏ thế? Sốt à?"

"Đâu có...chỉ là...tao cảm thấy hơi nóng chút thôi." Uyên ngập ngừng, ngước mặt lên trời.

"Vậy à. À mà mày thấy sao nếu tao có người yêu?"

"Hả? M-Mày...vừa nói gì cơ?" Cô ngạc nhiên, quay ngoắt nhìn anh.

Phong chậm rãi, lặp lại từng chữ một như thể sợ rằng cô không nghe rõ: 

"Tao   nói   là   nếu   như   tao   có   người   yêu   thì   mày   thấy   sao?"

"Ờ thì bình thường thôi. Tao còn vui cho mày nữa là." Uyên cố lấy lại sự điềm tĩnh, giọng bình thản. Đôi mắt cô nhìn xuống mặt hồ đang phản chiếu hình bóng của cả hai. Phong nhìn cô hồi lâu, dường như anh đã tìm cho mình được câu trả lời. Phong đứng dậy, nói:

"Vậy mày cứ về trước đi nha. Tao sẽ đi kiếm cô ấy, thành công tao sẽ gọi mày." 

Uyên ậm ừ, mặc cho Phong đã rời đi. Cô chẳng dám quay đầu nhìn lại, sự bình thản lúc nãy trên gương mặt cũng biến mất, đôi mắt ngấn lệ. Trên mặt hồ lúc này chỉ còn mỗi hình bóng của cô. Uyên nhìn xuống mặt hồ, cố nở một nụ cười như thể tự an ủi chính bản thân mình lúc này. Cô đứng dậy, vừa quay người, chóp mũi đã chạm vào lòng ngực của người trước mặt. Cô xoa xoa mũi, lùi lại vài bước, ngước lên nhìn người trước mặt khiến cô bất ngờ thản thốt:

"Ủa, sao mày ở đây? Chẳng phải mày nói đi kiếm cô ấy sao?"

"Ừ, tao đang kiếm đây. Nhưng đợi nãy giờ mà cô ấy vẫn chưa quay lại nhìn tao nữa." Phong khẽ cong môi, nở một nụ cười ôn nhu với Uyên.

"Vậy à. Vậy chắc cô ấy không thích mày rồi." Dứt lời, Uyên lách qua người Phong rồi bước đi.

Phong không nói gì. Chỉ khi Uyên đã đi xa anh hơn cả mét, Phong mới quay người lại nói:

"Vậy mày không thích tao à?" 

Uyên khựng lại, giọng nói Phong không quá to nhưng cũng chẳng quá nhỏ, vừa đủ để cô có thể nghe được. Nhưng cô cũng chẳng dám chắc rằng mình có nghe đúng hay không. Uyên quay người lại, hỏi:

"Mày vừa nói gì vậy?"

"Cô ấy...chính là mày."

Đôi mắt Uyên mở to ra vì ngạc nhiên, dường như không tin vào tai mình. Gương mặt Phong trở nên nghiêm túc, nói:

"Anh, Nguyễn Hoài Phong...thích...em, Trần Nhã Uyên." 

"..." Mặt cô đỏ bừng, chẳng nói nên lời.

"Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy." Phong đi lại vài bước nhưng sự im lặng của Uyên đã khiến cho anh dừng lại. Phong chẳng nói thêm gì, cứ đứng đấy nhìn cô. Lần này, Uyên chắc mẩm, rằng mình không nghe lầm. Cô chủ động chạy tới ôm chầm lấy cậu bạn lêu nghêu, oà khóc nức nở. Giọng cô thút thít vang lên:

"Mày…là đồ ngốc! Sao bây giờ mày mới chịu nói chứ!?"

Phong thoáng sững người, nhưng nhanh sau đó, đôi mắt đã ánh lên vẻ mừng rỡ.

"Vì anh sợ...em không thích anh."

"Mày ở bên cạnh tao bao lâu rồi mà còn không biết tao thích gì à?" Uyên ngước mắt nhìn Phong, giọng nói có chút trách móc.

Phong khẽ cúi người, ghé sát vào tai cô thì thầm:

"Vậy...em làm người yêu anh chứ."

Uyên gật đầu, nói: 

"Mày mà chậm thêm chút nữa là tao bỏ đi thật đấy."

Ánh mắt anh dịu dàng dừng lại trên gương mặt cô, bàn tay Phong nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, rồi từ từ cúi xuống đặt lên môi Uyên một cái hôn nhẹ. Đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên, chân tay mềm nhũn, chẳng thể cử động.

Phong chậm rãi rời khỏi môi Uyên, khoé môi cong lên một nụ cười ôn nhu, tay xoa nhẹ mái tóc cô, nói:

"Chúng ta về thôi."

Phong đạp xe đưa Uyên về, đang đi nửa chừng thì anh vội dừng lại, nhìn sang bên đường: "Em đợi anh chút nhé." Anh xuống xe định qua bên đường thì bị cô kéo lại. 

"Anh làm gì thế."

"Anh mua hoa cho em." Anh chỉ tay sang một tiệm hoa bên đường.

"Nhưng sao lại tặng cho em chứ?"

"Vì bông hoa của anh xứng đáng có một bó hoa đẹp nhất mà." Phong xoa đầu cô, vội chạy qua tiệm hoa đối diện.

Tiệm hoa nhỏ nằm mép bên góc đường, phía trước tiệm được phủ đầy những chậu hoa có đủ màu sắc khác nhau. Những bó hồng đỏ thắm, những bó cúc trắng tinh khôi, hướng dương vàng rực rỡ hay những cành baby li ti chen nhau khoe sắc, khiến cả con đường trở nên thơ mộng và yên bình biết bao.

Phong ở trong tiệm lay hoay chọn hoa, anh còn cẩn thận chọn cành hoa tươi nhất cho cô. Sau một hồi chờ đợi, Phong bước ra khỏi tiệm trên tay còn cầm một bó hoa baby trắng trong vô cùng đẹp mắt và đó cũng là loài hoa Uyên thích nhất. Nhưng bông hoa nhỏ li ti chen nhau dưới lớp giấy gói trắng, giản dị mà dịu dàng. Giống như cách mà anh đã âm thầm ở bên cạnh cô suốt mười năm qua vậy. Uyên đứng bên kia đường nhìn Phong mà không khỏi mỉm cười. Cô lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại, dơ lên để chụp vài tấm hình. Anh vừa bước xuống giữa lòng đường. Tiếng động cơ bắt đầu rầm lên từ phía dưới con đường. Phong quay đầu lại nhìn, ánh đèn pha chói loà chiếu thẳng vào mắt anh khiến cho anh chết sững.

"PHONG!"

Cô lao tới, dùng hết sức để đẩy anh vào trong lề đường. Chiếc xe máy lao thẳng tới, đâm mạnh vào người Uyên khiến cho cô bị hất văng ra xa rồi ngã mạnh xuống mặt đường. Phong lồm cồm đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh, chiếc xe máy đã bỏ trốn. Phong nheo mắt nhìn ra giữa đường rồi mắt anh lại mở to ra khi thấy cô đang nằm ngay đó. Vì cú ngã trước đó đã khiến cho chân Phong bị đập mạnh xuống mặt đường. Anh tập tễnh bước đi tới chỗ Uyên, một tay ôm lấy bên chân đau.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhưng đối với anh, cả thời gian như ngừng trôi.

"Uyên?" Anh lây nhẹ vai cô nhưng chẳng có phản ứng.

"Em có nghe anh nói không?" Những ngón tay run rẫy chạm vào mặt Uyên. Đến khi thấy máu chảy khắp ra đường Phong mới thật sự hoảng loạn. Mặt anh trắng bệch, ôm chặt Uyên vào lòng nhưng anh chẳng biết mình phải làm gì để giúp được cô. Nước mắt cứ thế mà tuôn trào xuống, giọng Phong nghẹn lại trong tiếng nức nở, miệng không ngừng kêu lên:

"Em tỉnh lại đi mà...làm ơn."

Phong cứ mãi kêu tên cô như thể chỉ cần anh gọi đủ nhiều thì cô sẽ tỉnh lại.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên xé tan đi màn đêm tĩnh lặng. Phong ngồi trong xe, nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh dần của Uyên, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm tên cô. Khi xe cấp cứu được dừng lại trước cổng bệnh viện, cô được các bác sĩ nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu. Phong vội vàng chạy theo sau, nhưng cuối cùng anh đành phải dừng lại trước cánh cửa phòng cấp cứu đã được đóng sầm lại.

Lần đầu tiên trong đời, Phong hiểu được cảm giác mất đi một người quan trọng...nó đáng sợ như thế nào.

Sau vài giờ, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Khi nghe được tiếng cửa mở Phong liền chạy về phía bác sĩ với gương mặt đầy nước mắt và sự lo lắng thấy rõ trên mặt anh. Giọng Phong run rẫy hỏi:

"E-Em ấy sao rồi ạ?”

"Hiện giờ cô bé đã ổn và đã được chuyển tới phòng hồi sức rồi nên cháu yên tâm." Bác sĩ vỗ vai an ủi.

Sau khi Phong báo tin Uyên bị tai nạn ba mẹ cô biết, họ đã vội chạy tới bệnh viện. Mẹ cô gần như lao thẳng vào quầy tiếp nhận, giọng run rẩy đến mức không thể nói thành lời:

"Cho tôi hỏi...con gái tôi...cô bé vừa được đưa vào cấp cứu...tên là."

Bà run rẩy đọc tên con gái, đôi tay siết chặt lấy quai túi. Người ba bên cạnh cũng chẳng khá hơn, gương mặt vốn luôn bĩnh tĩnh giờ đã tái đi, ánh mắt ông liên tục nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở trước đó.

Cô lễ tân với gương mặt điềm tĩnh, cố gắng trấn an họ:

"Cô chú cứ bình tĩnh. Để con kiểm tra lại thông tin ạ.”

Thời gian càng trôi, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ khiến cho cả hai càng thêm hoảng loạn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px