Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vì Em Mà Lưu Lạc

Ấn Tượng Lạnh Lùng

Dạ Hàn nhập học ĐH Mộ Vân và được Trì Vũ để ý vì khá thờ ơ với mọi thứ xung quanh

Đại học Mộ Vân từ lâu đã nổi danh là một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố. Tọa lạc trên ngọn đồi thoai thoải hướng ra biển, nơi đây mang vẻ đẹp giao thoa giữa nét cổ kính trầm mặc và kiến trúc hiện đại, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa phảng phất hơi thở của thời đại. Ngay từ lần đầu đặt chân đến, bất kỳ ai cũng khó lòng không bị vẻ bề thế và thanh nhã ấy thu hút.

Tháng chín vừa chạm ngõ, khuôn viên trường Đại học Mộ Vân đã dần trở nên nhộn nhịp bởi từng dòng tân sinh viên từ khắp nơi đổ về. Người ôm chặt tập hồ sơ nhập học, người vừa đi vừa chăm chú quan sát khuôn viên rộng lớn, trên gương mặt ai nấy đều thấp thoáng niềm háo hức xen lẫn đôi chút bỡ ngỡ. Một khởi đầu mới đang lặng lẽ mở ra, mang theo những kỳ vọng, ước mơ và cả những đều chưa ai có thể đoán trước.

Sáng hôm ấy, sân trường Đại học Mộ Vân lại khoác lên mình vẻ náo nhiệt thường thấy. Dưới ánh nắng ban mai, từng tốp sinh viên trong những chiếc áo đồng phục cùng kiểu dáng nối nhau qua lại giữa những lối đi rợp bóng cây. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng làn gió sớm, khiến cả khuôn viên ngập tràn sức sống. Thế nhưng, giữa khung cảnh tươi sáng ấy, sự xuất hiện của một người lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt, tựa như một nốt trầm lạc giữa bản nhạc vốn đang êm đềm.

Cậu mặc chiếc áo đồng phục xanh da trời nhạt với phần cổ và viền tay trắng đặc trưng của Đại học Mộ Vân, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo khoác đen đơn giản. Quần dài tối màu cùng chiếc ba lô mỏng trên vai càng khiến tổng thể trang phục thêm phần gọn gàng, không có gì cầu kỳ, nhưng lại mang một nét lạnh lẽo khó hòa lẫn. Làn da cậu trắng nhợt, phẳng phất vẻ tái nhợt của người đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời. Đôi mắt xám tro ánh xanh sâu thẳm, lạnh lùng tựa hồ có thể nhìn thấu những điều người khác cố giấu kín, nhưng lại chẳng buồn lưu tâm đến bất cứ thứ gì trước mắt. Giữa dòng sinh viên khoác áo đồng phục sáng màu, bóng dáng cậu lặng lẽ lướt qua với nhịp chân ung dung, không nhanh cũng chẳng chậm. Chiếc áo khoác đen khiến cậu trở nên tách biệt khỏi khung cảnh náo nhiệt xung quanh, tựa một nét mực trầm vô tình rơi xuống bức tranh thanh xuân rực rỡ.

Cậu chính là Dạ Hàn – tân sinh viên khoa Lịch sử.

Cậu không chủ động bất chuyện với bất kỳ ai, ngay cả những tấm bảng hướng dẫn được đặt rải rác khắp sân trường cũng không khiến cậu dừng mắt. Khi cán bộ phụ trách lớp tiến đến kiểm tra giấy tờ nhập học, cậu chỉ lặng lẽ lấy hồ sơ từ trong ba lô, đưa qua rồi im lặng chờ đợi, từ đầu đến cuối đều giữ vẻ thờ ơ, hờ hững như thể mọi chuyện xung quanh chẳng mayhr may liên quan đến mình. Dẫu vậy, vẻ ngoài của cậu vẫn khó lòng khiến người khác làm ngơ. Giữa dòng sinh viên đang rộn ràng tiếng nói cười, không ít nữ sinh vô tình bắt gặp gương mặt ấy rồi thoáng chốc ngẩn ngơ. Đường nét sắc sảo, sống mũi cao cùng đôi mắt xám tro ánh xanh mang vẻ lạnh lẽo khó dò, tất cả tạo nên một sức hút đặc biệt, vừa khiến người ta tò mò, vừa khiến người ta chẳng dám tùy tiện đến gần. Nhưng sự rung động ban đầu thường chẳng kéo dài được bao lâu. Dạ Hàn quá đỗi trầm mặc, ánh mắt luôn phẳng phất vẻ xa cách, tựa như giữa cậu và thế giới xung quanh tồn tại một ranh giới vô hình mà chẳng ai có thể dễ dàng vượt qua. Dù có bị vẻ ngoài ấy thu hút đến đâu, những người muốn bắt chuyện với cậu cuối cùng chỉ đành từ bỏ ý định, bởi cậu chẳng hề để lộ dù chỉ một khe hở cho người khác bước vào thế giới của mình.

Đúng lúc ấy, từ phía bậc thềm dẫn lên giảng đường của khoa Kinh tế, một bóng người chậm rãi bước xuống, vô tình thu hút sự chú ý giữa dòng sinh viên đang qua lại.

Ánh nắng ban mai khẽ rơi trên mái tóc đen tuyền, làm nổi bật gương mặt sáng sủa với những đường nét hài hòa, đầy sức hút. Anh mặc chiếc áo đồng phục kết hợp cùng quần dài tối màu, trang phục đơn giản nhưng vẫn không thể che lấp phong thái nổi bật. Từng cử chỉ, từng bước chân đều toát lên vẻ tự tin ung dung, phảng phất chút ngạo nghễ của một người dường như đã quá quen với việc trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Giữa dòng sinh viên đang tấp nập qua lại, anh dễ dàng thu hút sự chú ý mà chẳng cần cố ý thể hiện điều gì. Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi cùng dáng vẻ ung dung khiến anh mang một sức hút rất riêng, vừa gần gũi, vừa có chút xa vời. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra anh không phải kiểu người dễ dàng bị hòa lẫn giữa đám đông, mà dường như luôn có cách khiến sự hiện của mình trở nên đáng chú ý.

Người ấy chính là Hoàng Trì Vũ – sinh viên năm ba khoa Kinh tế, đồng thời là thiếu gia duy nhất của tập đoàn Hoàng thị. Với xuất thân danh giá ấy, cái tên Hoàng Trì Vũ từ lâu đã chẳng còn xa lạ với sinh viên Đại học Mộ Vân. Những câu chuyện xoay quanh anh vẫn thường được truyền tai nhau, khiến thân phận của vị thiếu gia này ngày càng thêm phần bí ẩn trong mắt những người chưa từng tiếp xúc.

Kể từ khi nhập học, Hoàng Trì Vũ đã sớm trở thành cái tên khiến không ít người vừa tò mò, vừa dè chừng. Dẫu xung quanh chưa bao giờ thiếu những người muốn làm quen, số người thực sự có thể đến gần anh lại chẳng được bao nhiêu. Trước những lời bắt chuyện đầy thiện ý, anh thường chỉ đáp lại bằng thái đọ hờ hững hoặc một ánh nhìn lạnh nhạt, sắc bén đến mức đủ khiến đối phương tự giác chùn bước. Dần dà, chẳng mấy ai còn đủ can đảm chủ động tìm đến, bởi không ai muốn trở thành người tiếp theo phải bối rối trước sự xa cách gần như tuyệt đối của vị thiếu gia ấy.

Sáng hôm ấy, Trì Vũ vẫn thong thả băng qua sân trường cùng vài người bạn như mọi khi. Giữa dòng sinh viên tấp nập, sự xuất hiện của anh nhanh chóng kéo theo những ánh nhìn kín đáo. Vài nữ sinh lấy hết can đảm khẽ gọi tên anh, giọng nói thoáng chút mong đợi. Trì Vũ chỉ hờ hững gật đầu xem như đáp lại, ánh mắt lướt qua họ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng dời đi, chẳng để lại dù chỉ một chút lưu tâm. Anh thậm chí không hề dừng bước, cứ thế tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở với những người bên cạnh, như thể lời chào vừa rồi chẳng qua chỉ là một thoáng âm thanh giữa buổi sáng náo nhiệt.

Thế nhưng, khi ánh mắt vô tình lướt qua dòng người, Trì Vũ bỗng bắt gặp bóng dáng khoác áo đen đang lặng lẽ bước đi. Ánh nhìn anh khựng lại trong thoáng chốc, ngắn ngủi đến mức chẳng ai kịp nhận ra, nhưng đủ để phá vỡ sự thờ ơ vốn có.

Dạ Hàn mang đến cho Trì Vũ một cảm giác khác hẳn những người anh từng gặp. Cậu không rụt rè tìm cách né tránh ánh nhìn của người khác, cũng chẳng nhiệt tình hòa mình vào đám đông để gây chú ý. Cậu chỉ lặng lẽ bước đi giữa dòng người tấp nập, tựa như đã vô tình tách mình khỏi mọi âm thanh và náo nhiệt xung quanh. Gương mặt bình thản đến khó dò, đôi mắt xám tro ánh xanh phủ một tầng lạnh nhạt, sâu thẳm như bầu trời đang lặng im trước khi giông bão kéo đến.

Trong khoảng cách ấy, Trì Vũ chợt cảm thấy Dạ Hàn chẳng giống một tân sinh viên bình thường. Cậu tựa một khối băng cô độc giữa dòng người náo nhiệt, mang theo thứ lạnh lẽo thấm sâu tận cốt tủy, tĩnh lặng đến mức khiến người ta có cảm giác mọi âm thanh xung quanh đều chẳng thể chạm đến thế giới của cậu.

– Nhìn gì thế, Trì Vũ? – Người bạn đi bên cạnh nhận ra anh bỗng chốc mất tập trung, bèn thuận miệng hỏi.

Trì Vũ thu hồi ánh mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu hờ hững:
– Không có gì.

Anh thản nhiên quay đi, tiếp tục bước về phía trước như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, hình ảnh bóng người khoác áo đen kia vẫn đọng lại trong tâm trí, chẳng hiểu vì sao mãi không tan. Một tân sinh viên xa lạ, thậm chí còn chưa từng nói với anh một lời. Vậy mà điều khiến Trì Vũ cảm thấy khó chịu nhất lại là sự thờ ơ của cậu, như thể trong mắt Dạ Hàn, anh chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường chẳng đáng để bận tâm. Từ trước đến nay, Trì Vũ chưa từng thiếu ánh nhìn hướng về mình. Vậy mà lần đầu tiên, có người hoàn toàn chẳng để anh vào mắt.

Trì Vũ chưa bao giờ thích cảm giác bị người khác xem như thể mình chẳng tồn tại.

Suốt buổi sáng hôm ấy, Đại học Mộ Vân vẫn chìm trong bầu không khí náo nhiệt của ngày đầu năm học. Những tân sinh viên tất bật tìm giảng đường, tranh thủ làm quen với bạn mới, tiếng trò chuyện râm ran len khắp các dãy hành lang. Giữa khung cảnh đầy sức sống ấy, Dạ Hàn lại tỏ ra lạc lõng một cách kỳ lạ. Cậu chọn chỗ ngồi ở dãy cuối cùng của giảng đường khoa Lịch Sử, lặng lẽ đặt ba lô xuống bên cạnh rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Nắng sớm phủ lên gương mặt nhợt nhạt một tầng sáng mỏng, nhưng chẳng khiến vẻ lạnh lẽo nơi cậu dịu đi đôi chút. Xung quanh, những câu chuyện làm quen vẫn tiếp diễn, vậy mà Dạ Hàn dường như chẳng có ý định tham gia. Cậu cứ ngồi yên như thế, ánh mắt xa xăm, tựa thể tâm trí đã đặt ở một nơi nào đó ngoài tầm với của những người bên cạnh.

Ở phía bên kia khuôn viên, giảng đường khoa Kinh tế cũng chẳng yên tĩnh hơn là bao. Trì Vũ ngồi nghe bài giảng đầu kỳ với vẻ hờ hững thường thấy. Năng lực học tập của anh vốn chẳng có gì đáng để nghi ngờ, những kiến thức trên lớp phần lớn đều không làm khó được anh. Thế nên, thay vì chăm chú vào từng lời giảng, anh thỉnh thoảng lại ngã người ra sau, ánh mắt lơ đãng lướt qua khung cảnh bên ngoài, dường như chẳng có điều gì đủ sức khiến anh bận tâm.

Vậy mà chẳng hiểu vì sao, bóng dáng khoác áo đen ban sáng lại bất chợt hiện lên trong tâm trí anh.

Một gương mặt lạnh nhạt. Một ánh mắt xa cách. Và thái độ dửng dưng đến mức dường như chẳng hề nhận ra sự hiện diện của anh.

Trì Vũ khẽ nhíu mày.

“Dạ Hàn” Cái tên ấy chợt hiện lên rõ ràng hơn những gì anh tưởng. Anh nhớ mình đã nghe loáng thoáng nó trong lúc làm thủ tục nhập học, nhưng khi ấy vốn chẳng để tâm. Giờ đây, chỉ vì một ánh nhìn tình cờ, cái tên của một tân sinh viên xa lạ lại khiến anh nhớ mãi không thôi.

Nghĩ đến đây, Trì Vũ bất giác cảm thấy buồn cười. Anh vốn chẳng thiếu người chú ý đến mình, càng không có thói quen bận lòng vì những kẻ chẳng liên quan. Thế mà Dạ Hàn lại là ngoại lệ kỳ quặc đầu tiên. Cậu thậm chí chưa từng chủ động nhìn anh, vậy mà chính sự thờ ơ ấy lại khiến anh không thể dễ dàng gạt cậu khỏi tâm trí. Khóe môi Trì Vũ khẽ cong lên, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt. Trong ánh nhìn thoáng qua ấy thấp thoáng một tia hứng thú khó gọi tên, tựa như anh vừa bắt gặp một điều gì đó đủ khác biệt để phá vỡ sự nhàm chán thường ngày.

Nếu Dạ Hàn đã chẳng buồn để mắt đến anh, vậy thì anh càng muốn biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì và liệu vẻ ;ạnh lùng kia có thể giữ nguyên được bao lâu.

Anh không biết rằng, đôi khi, một cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua cũng đủ trở thành khởi đầu cho những chuyện chẳng ai lường trước được.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

chú lợn nhỏ☆little pig

chú lợn nhỏ☆little pig

Chúc tác giả được nhiều lượt xem🥰🤗😏🤪🤭😜😜😇😝🤫🤫💖🖤❣️🩷🩵❤️‍🔥🥀🪻🌻🌷🌻🌹💐🪻💐💐🪷🌷🌻

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px