Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vì Em Mà Lưu Lạc

Đụng Độ Lần Đầu

Đụng độ với Trì Vũ lần đầu - mâu thuẫn nảy sinh

Sáng hôm sau, Đại học Mộ Vân lại khoác lên mình vẻ náo nhiệt vốn có của những ngày đầu năm học. Khắp khuôn viên, các tân sinh viên lần lượt tập trung để tham dự lễ chào đón, trong khi mỗi khoa đều tất bật chuẩn bị những hoạt động riêng. Trên sân chính, cờ hoa rực rỡ điểm tô cho không gian rộng lớn, hòa cùng tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ hệ thống loa phát thanh, khiến bầu không khí thêm phần sôi động, phảng phất niềm háo hức của một khởi đầu mới.

Trì Vũ chậm rãi bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, dáng vẻ ung dungh, điềm nhiên tựa như chẳng điều gì có thể khiến anh bận tâm. Thế nhưng, chính phong thái ấy lại vô tình thu hút không ít ánh nhìn của những nữ sinh xung quanh. Dẫu đã bước sang năm ba, Trì Vũ vốn chẳng mấy khi góp mặt trong những hoạt động tập thể của trường. Với tính cách kiêu ngạo và thói quen đứng ngoài những cuộc vui đông người, anh càng không có hứng thú với những dịp náo nhiệt như thế này. Chỉ là, buổi giao lưu giữa các khoa hôm nay có phần đặc biệt, khiến anh dù không tình nguyện cũng khó lòng vắng mặt.

Trong mắt Trì Vũ, những buổi tụ tập náo nhiệt như thế này chẳng qua chỉ là những cuộc vui tẻ nhạt, chẳng đáng để anh bận tâm. Xưa nay, anh vốn chẳng có thói quen hòa mình vào đám đông, càng không mấy hứng thú với những chuyện chẳng liên quan đến bản thân hay những thú vui riêng. Thế nhưng, ngay khoảng khắc vừa bước vào hội trường, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc. Một người vốn chẳng nên khiến anh để tâm, vậy mà lại xuất hiện đúng lúc, vô tình kéo sự chú ý của anh khỏi khung cảnh ồn ào xung quanh.

Ở dãy ghế cuối hội trường, giữa đám đong đang rôm rả chuyện trò, có một bóng người lặng lẽ, sống lưng thẳng tắp, bất động đến mức gần như tách biệt khỏi khung cảnh xung quanh. Cậu khoác trên mình bộ đồng phục, bên ngoài là chiếc áo khoác đen giản dị. Làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn, gương mặt không để lộ chút cảm xúc. Đôi mắt xám tro ánh xanh hướng về phía sân khấu, bình thản mà xa cách, tựa như những âm thanh náo nhiệt đang vang lên khắp hội trường chẳng hề liên quan đến cậu.

Trì Vũ chỉ cần liếc qua đã nhận ra người đó.

Dạ Hàn.

Chính là tân sinh viên mà anh đã vô tình chạm mắt vào ngày hôm qua.

Sự hiện diện của Dạ Hàn vẫn mang theo cảm giác lạnh lẽo khó gọi tên, khiến khoảng không quanh cậu dường như cũng lặng đi đôi chút. Vài sinh viên ngồi gần đó vốn định mở lời làm quen, nhưng khi ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt lạnh nhạt kia, lời nói bỗng nghẹn lại nơi đầu môi. Họ ngập ngừng giây lát, cuối cùng chỉ lặng lẽ dịch sang chỗ khác, như thể vô thức muốn giữ một khoảng cách với người xa lạ ấy.

Dạ Hàn chẳng buồn để tâm. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu vẫn hướng về sân khấu, hờ hững trước những biến chuyển nhỏ nhoi xung quanh.

Trì Vũ khẽ nhếch môi, ý cười thoáng qua mang theo vài phần giễu cợt. " Lạnh lùng đến mức này, bộ tưởng mình đặc biệt lắm sao? "

Anh vốn chẳng ưa những kẻ luôn giữ vẻ cao ngạo, như thể chẳng ai đủ tư cách lọt vào mắt mình. Mà Dạ Hàn lại càng khiến anh khó chịu hơn cả. Ánh mắt thờ ơ kia tựa hồ đặt tất thảy mọi thứ ngoài tầm bận tâm, ngay cả những người xung quanh cũng chẳng đáng để cậu liếc nhìn thêm một lần. Đối với một người đã quen trở thành tâm điểm như Trì Vũ, sự dửng dưng ấy chẳng khác nào một lời thách thức ngấm ngầm, khơi dậy lòng tự tôn vốn chẳng dễ gì nhượng bộ của anh.

Buổi lễ chào đón tiếp tục diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt, với những tiết mục văn nghệ do sinh viên biểu diễn xen lẫn lời phát biểu trang trọng từ ban giám hiệu. Mãi đến khi chương trình chuyển sang phần giao lưu giữa các khoa, hội trường mới dần lắng xuống đôi chút. Đại diện từng khoa lần lượt được mời lên sân khấu giới thiệu, nhận về những tràng pháo tay từ phía khán giả.

Giữa những gương mặt được xướng tên, sự xuất hiện của Trì Vũ dường như chẳng khiến ai bất ngờ. Là sinh viên năm ba khoa Kinh tế, đồng thời cũng là một trong những gương mặt nổi bật của Đại học Mộ Vân, anh nhiễm nhiên trở thành đại diện được mời lên sân khấu. Khi tên mình vang lên qua loa phát thanh, Trì Vũ thong thả đứng dậy, dáng vẻ điềm nhiên như thể đã quá quen thuộc với những ánh mắt đang hướng về phía mình.

Trì Vũ thong thả bước lên sân khấu giữa những tràng pháo tay vang dội. Anh nhận lấy micro từ người dẫn chương trình, dáng vẻ điềm nhiên, khóe môi thấp thoáng ý cười đầy tự tin. Đứng trước hàng trăm sinh viên, anh dường như chẳng hề cảm thấy chút áp lực nào. Trái lại, sự chú ý của đám đông dường như vốn là điều anh đã quá quen thuộc.

- Chào mừng các tân sinh viên đến với Đại học Mộ Vân. Tôi tin rằng, mỗi người trong số các bạn đều có cơ hội khẳng định bản thân và tìm thấy vị trí của mình tại ngôi trường này.

Giọng nói trầm ổn vang khápw hội trường. Trì Vũ hơi ngừng lại, ánh mắt lướt qua những hàng ghế bên dưới, rồi bất chợt dừng ở dãy cuối cùng.

Bóng dáng khoác áo đen ấy vẫn ngồi lặng lẽ giữa đám đông.

Khóe môi anh khẽ nhếch môi.

- Nhưng có một điều, tôi nghĩ các bạn nên nhớ. Trong một tập thể, nếu ngay cả bản thân còn không đủ năng lực để đứng vững, lại chỉ biết tự cô lập mình khỏi những người xung quanh, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ lại phía sau.

Lời nói nghe qua tưởng chừng chỉ là một lời nhắn nhủ dành cho tân sinh viên, nhưng ánh mắt Trì Vũ khi ấy lại chẳng hề che giấu ý đồ. Dường như anh đang cố tình nhắm vào một người nào đó, dù không trực tiếp gọi tên.

Hội trường thoáng chốc xôn xao. Vài sinh viên ngồi gần cuối phòng đưa mắt nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc quay về phía Dạ Hàn.

Cậu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, vẻ mặt bình thản đến lạnh nhạt, tựa như những lời vừa rồi chẳng đáng để cậu bận tâm.

Thế nhưng, ngay sau đó, Dạ Hàn chậm rãi đứng dậy.

Động tác không nhanh cũng chẳng vội, vậy mà vẫn đủ khiến những tiếng xì xào xung quanh đột ngột lắng xuống. Không ít người ngỡ ngàng nhìn cậu. Một tân sinh viên vừa bước chân vào trường, lại dám đứng lên đáp trả ngay giữa buổi lễ chào đón, trước mặt bao nhiêu người như vậy sao?

Dạ Hàn không cần micro. Giọng cậu trầm thấp, lạnh nhạt, nhưng từng chữ vẫn vang lên rõ ràng giữa khoảng không đang dần tĩnh lặng.

- Có người cứ ngỡ mình là ánh sáng, nhưng chẳng qua chỉ là n gọn đèn cố tỏa ra thứ hào quang chói mắt để che lấp sự trống rỗng bên trong. Còn kẻ thật sự sợ hãi, có lẽ lại là người không chịu nổi việc chẳng ai để mắt đến mình.

Cả hội trường bỗng im phăng phắc.

Nụ cười trên môi Trì Vũ nhạt đi đôi chút. Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn thẳng về phía người vừa công khai đáp trả mình trước hàng trăm sinh viên.

Từ trước đến nay, anh đã quen với những lời tán dương, những ánh mắt ngưỡng mộ và cả sự dè chừng của người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên có người chẳng những không để anh vào mắt, mà còn thẳng thừng vạch trần điều anh vốn không muốn ai chạm đến.

Một thoáng im lặng trôi qua.

Trì Vũ khẽ nhếch môi, nụ cười lần này đã nhuốm vài phần lạnh lẽo.

- Tân sinh viên khoa Lịch Sử, đúng không?

Anh hơi nghiên đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt không chút gợn sóng của Dạ Hàn.

- Miệng lưỡi sắc bén như vậy, hy vọng cậu cũng có đủ bản lĩnh để chứng minh những gì mình vừa nói không chỉ là lời lẽ suông.

Dạ Hàn không đáp.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Trì Vũ, đôi mắt xám tro ánh xanh sâu thẳm, bình thản đến mức chẳng thể tìm thấy dù chỉ một tia dao động. Trong ánh nhìn ấy không có sự khiêu khích, cũng chẳng có chút kính nể. Cậu nhìn anh như thể đang quan sát một người xa lạ, không hơn không kém.

Chính thái đọ ấy mới là điều khiến Trì Vũ khó chịu nhất.

Bởi dù bị châm chọc ngay trước đám đông, anh vẫn có thể đáp trả. Nhưng đối diện với sự thờ ơ tuyệt đối của Dạ Hàn, mọi lời nói dường như đều trở nên vô nghĩa.

Bầu không khí trong hội trường căng lên từng chút một. Những sinh viên ngồi gần đó nín thở theo dõi, chẳng ai muốn bỏ lỡ diễn biến tiếp theo. Một vài tiếng thì thầm khe khẽ vang lên giữa những hàng ghế.

- Trời ạ, cậu ta là ai vậy? Mới nhập học mà đã dám đối đầu với Trì Vũ sao?
- Ánh mắt lạnh thật đấy... Cứ nhìn thôi cũng thấy khó gần rồi.
- Không biết sau này hai người họ còn xảy ra chuyện gì nữa...
- Suỵt... Nhỏ tiếng thôi, coi chừng bị nói đấy!

Những lời bàn tán chưa kịp lan xa, người dẫn chương trình đã nhanh chóng bước lên điều phối, khéo léo chuyển sang nội dung tiếp theo để tránh khiến buổi lễ trở nên mất kiểm soát.

Tiếng nhạc lại vang lên, những tràng pháo tay lác đác dần nối tiếp nhau. Hội trường một lần nữa trở về với bầu không khí náo nhiệt ban đầu, như thể cuộc đối đầu vừa rồi chỉ là một thoáng bất ngờ giữa chương trình.

Nhưng không phải ai cũng dễ dàng quên đi cảnh tượng ấy.

Trì Vũ đặt micro xuống, vẻ mặt đã trở lại bình thản. Chỉ có ánh mắt anh, trước khi rời khỏi sân khấu, vẫn vô thức hướng về dãy ghế cuối cùng.

Dạ Hàn đã ngồi xuống từ lúc nào, tiếp tục giữ dáng vẻ xa cách vốn có, chẳng buồn nhìn anh thêm một lần.

Trì Vũ khẽ siết ngón tay quanh thân micro, rồi chậm rãi buông ra.

Một tân sinh viên chẳng có gì nổi bật ngoài vẻ lạnh lùng, vậy mà lại khiến anh mất đi sự hứng thú với cả buổi lễ.

Thật đáng để tâm.

Ít nhất, lần này, Trì Vũ đã nhớ rõ cái tên ấy.

Khi buổi lễ kết thúc, dòng người nhanh chóng đổ ra khỏi hội trương, tản về khắp các ngả trong khuôn viên Đại học Mộ Vân. Tiếng trò chuyện râm ran hòa cùng những bước chân vội vã, trả lại cho sân trường bầu không khí náo nhiệt thường ngày.

Trì Vũ chậm rãi bước xuống bậc thềm, đôi giày da gõ nhịp đều đặn trên nền gạch. Vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt thoáng qua lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo khó dò.

Cuộc đối đáp vừa rồi vẫn còn vương trong tâm trí anh. Đặc biệt là thái độ dửng dưng của người kia, như thể những lời cảnh cáo của anh chẳng đáng để bận tâm.

Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Dạ Hàn đang lặng lẽ đi ngang qua khoảng sân phía trước, chiếc áo khoác đen nổi bật giữa màu xanh nhạt của đồng phục sinh viên. Cậu bước đi một mình, chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại trò chuyện hay hòa vào đám đông xung quanh.

Trì Vũ hơi nheo mắt, rồi cất giọng gọi:

- Này, nhóc.

Bước chân Dạ Hàn khựng lại.

Cậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt xám tro ánh xanh lướt qua người vừa gọi mình. Gương mặt vẫn lạnh nhạt, không chút ngạc nhiên, cũng chẳng có vẻ gì là kính nể.

- Có chuyện gì?

Giọng cậu hờ hững, ngắn gọn đến mức chẳng buồn che giấu sự thiếu kiên nhẫn.

Trì Vũ bước tới, dừng lại trước mặt cậu, vừa đủ gần để chặn đường đi. Những sinh viên đi ngang vô thức chậm bước, tò mò nhìn về phía hai người, nhưng chẳng ai có ý định xen vào.

Anh nhìn Dạ Hàn từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch môi lên thành một nụ cười nhạt.

- Tôi không biết cậu lấy đâu ra sự tự tin ấy, nhưng có một điều cậu nên nhớ cho kỹ. Ở Đại học Mộ Vân, không phải ai cũng có thể tùy tiện đứng ngang hàng với tôi. Những kẻ không biết vị trí của mình thường chẳng có kết cục tốt đẹp.

Lời nói mang theo vẻ cảnh cáo rõ rệt, như thể Trì Vũ đã quen với việc chỉ cần lên tiếng, người khác sẽ tự biết đường mà lùi bước.

Dạ Hàn im lặng nhìn anh vài giây.

Rồi cậu khẽ nhướng mày, khóe môi thoáng cong lên, tạo thành một nụ cười nhạt đến gần như không thể nhận ra.

- Vậy sao?

Cậu hơi nghiên đầu, giọng nói vẫn bình thản như mặt nước không gợn sóng.

- Tiếc thật. Tôi chưa từng có ý định đứng ngang hàng với anh.

Dạ Hàn dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua vẻ mặt đang dần lạnh đi của đối phương.

- Bởi vì, theo tôi thấy, anh chẳng có gì đáng để so sánh cả.

Không khí giữa hai người thoáng chốc đông cứng.

Nụ cười trên môi Trì Vũ tắt hẳn. Anh đã quen với việc được người khác nể trọng, cũng chẳng thiếu những kẻ ngoài mặt tỏ ra bất phục. Nhưng một người vừa nhập học như Dạ Hàn lại có thể thản nhiên nói ra những lời ấy, bằng giọng điệu bình tĩnh đến mức chẳng khác nào đang nhận xét một chuyện không đáng bận tâm.

Điều đó khiến lòng kiêu hãnh của anh bị chạm đến theo cách khó chịu nhất.

Trì Vũ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Dạ Hàn lại chẳng hề né tránh. Cậu đứng đó, điềm nhiên đón nhận ánh nhìn của anh, không khiêu khích thêm, cũng chẳng có ý định nhượng bộ.

Một người kiêu ngạo đã quen đứng ở vị trí cao nhất, một người lạnh lùng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn thế gian. Giữa họ, không ai chịu kùi bước, cũng chẳng ai muốn là người kết thúc cuộc đối đầu này trước.

Cuối cùng, Dạ Hàn dời mắt đi, như thể đã chẳng còn hứng thú với cuộc trod chuyện.

- Tránh đường.

Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng lại khiến sắc mặt Trì Vũ càng thêm khó coi.

Dạ Hàn không đợi anh đáp lời, bình thản bước ngang qua, để lại phía sau một bóng lưng xa cách. Từ đầu đến cuối, cậu thậm chí chẳng buồn quay đầu nhìn lại.

Trì Vũ đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất hẳn giữa dòng người. Những ngón tay anh khẽ siết lại, rồi chậm rãi buông lỏng.

Một tân sinh viên khoa Lịch Sử.

Một kẻ chẳng biết trời cao đất dày.

Anh tự nhủ mình chỉ đơn tuần thấy khó chịu trước thái độ ngạo mạn ấy. Thế nhưng, càng nghĩ đến ánh mắt bình thản của Dạ Hàn, trong lòng anh lại càng dấy lên cảm giác không cam lòng khó gọi thành tên.

Trì Vũ khẽ bật cười, nhưng đáy mắt chẳng có lấy một tia vui vẻ. " Được lắm, Dạ Hàn. Tôi sẽ nhớ thật kỹ cái tên này. "

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px