Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vì Em Mà Lưu Lạc

Thanh Nhã Xuất Hiện

Sự bám dính của một cô tiểu thư kiêu kì si tình.

Tại Đại học Mộ Vân, cái tên Hoàng Trì Vũ từ lâu đã chẳng còn xa lạ với bất kỳ ai. Xuất thân từ một gia đình danh giá, sở hữu ngoại hình nổi bật cùng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, anh gần như hội tụ đủ mọi điều khiến người khác phải chú ý. Dẫu tính tình có phần kiêu ngạo, lại luôn giữ vẻ lạnh nhạt và xa cách với những người xung quanh, Trì Vũ vẫn là đối tượng được không ít nữ sinh âm thầm ngưỡng mộ. Đối với họ, chính vẻ bất cần khó gần ấy lại càng tô đậm sức hấp dẫn của một người dường như luôn đứng ngoài tầm với, trở thành hình mẫu nam thần mà họ chỉ dám ngắm nhìn từ xa.

Sau cuộc đối đầu tại buổi lễ chào đón hôm qua, chuyện giữa Trì Vũ và Dạ Hàn nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khắp Đại học Mộ Vân. Từ những câu chuyện phiếm nơi hành lang đến những lời xì xào trong lớp học, cái tên Dạ Hàn bỗng chốc được nhắc đến nhiều hơn hẳn, phần lớn đều gắn liền với màn đối đáp không chút nhượng bộ cùng vị thiếu gia nổi tiếng kiêu ngạo của trường.

Sáng hôm sau, thư viện vẫn giữ vẻ yên tĩnh vốn có. Trì Vũ ngồi bên cạnh khung cửa sổ, hờ hững lật giở cuốn sách kinh tế trước mặt. Ánh nắng xuyên qua lớp kính, phủ lên đường nét sắc sảo nơi gương mặt anh một tầng sáng nhàn nhạt. Dẫu chẳng hề có ý phô trương, sự hiện diện của anh vẫn đủ sức thu hút những ánh nhìn kín đáo từ xung quanh.

Ở chiếc bàn cách đó không xa, vài nữ sinh khoa Ngữ văn thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía anh, ghé tai nhau thì thầm. Sau một hồi do dự, dường như họ đã lấy đủ can đảm để tiến đến bắt chuyện.

Thế nhưng, còn chưa kịp bước tới, một giọng nữ trong trẻo đã vang lên, mang theo vẻ kiêu kỳ chẳng buồn che giấu.

- Các cô định làm gì vậy?

Nhóm nữ sinh lập tức khựng lại.

Từ giữa những dãy kệ sách, một cô gái chậm rãi bước ra. Đó là Trịnh Thanh Nhã, hoa khôi khoa Quản trị Kinh doanh, đồng thời là tiểu thư của một gia đình có thế lực trong giới tài chính. Cô khoác trên mình bộ đồng phục của trường tạo nên vẻ trẻ trung và thanh lịch. Mái tóc được chăm chút gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên những đường nét thanh tú. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng ấy vẫn là phong thái kiêu hãnh của một người vốn đã quen được người khác nhường nhịn.

- Tôi... Tôi chỉ định đến mượn sách thôi.

Một nữ sinh lên tiếng, giọng nói nhỏ dần trước ánh mắt dò xét của Thanh Nhã

Cô khẽ cong môi, ánh nhìn lướt qua đối phương rồi dừng lại nơi Trì Vũ đang ngồi.

- Thư viện có nhiều chỗ để đọc sách, đâu nhất thiết phải chọc đúng chỗ này. Nếu đã thấy người ta đang yên tĩnh, các cô cũng nên biết ý một chút chứ.

Giọng điệu nghe qua vẫn nhẹ nhàng, nhưng ý tứ bên trong lại chẳng hề che giấu sự cảnh cáo.

Mấy nữ sinh thoáng đỏ mặt, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cuối cùng, họ đành trao đổi ánh mắt rồi lặng lẽ rời đi, không muốn tiếp tục vướng vào chuyện chẳng thuộc về mình.

Trì Vũ vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Ngón tay anh gõ nhè nhẹ lên mép sách, vẻ mặt chẳng biểu lộ nhiều cảm xúc. Đợi đến khi những bóng người kia khuất khỏi tầm mắt, anh mới ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn đầy mong đợi của Thanh Nhã.

- Em lại đang làm trò gì vậy?

Giọng anh trầm thấp, nghe không rõ vui buồn, nhưng sự thiếu kiên nhẫn trong đó chẳng khó nhận ra.

Thanh Nhã chẳng những không phật lòng, trái lại còn mỉm cười, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

- Em chỉ đang giúp anh tránh khỏi những phiền phức không cần thiết thôi.

Cô chống cằm, ánh mắt chăm chú dừng trên gương mặt Trì Vũ, giọng điệu mang theo vẻ thân mật như thể giữa hai người vốn đã có một mối quan hệ đặc biệt.

- Anh nên biết, có không ít cô gái tiếp cận anh chỉ vì gia thế và thân phận của anh. Nhưng em thì khác. Em thật lòng với anh, chẳng lẽ điều đó vẫn chưa đủ để anh nhận ra sao?

Lời bày tỏ thẳng thắn khiến vài sinh viên ngồi gần đó không khỏi ngẩn đầu. Có người giả vờ cúi xuống đọc sách, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ hướng về phía hai người, rõ ràng chẳng muốn bỏ lỡ diễn biến tiếp theo.

Thanh Nhã vốn chưa từng che giấu sự quan tâm dành cho Trì Vũ. Nhưng công khai bày tỏ đến mức này giữa thư viện, trước bao nhiêu người, vẫn khiến không ít người bất ngờ.

Trì Vũ nhìn cô một lát, rồi khẽ bật cười. Nụ cười nhạt nơi khóe môi chẳng mang theo bao nhiêu thiện ý.

- Em nghĩ anh cần em đứng ra bảo vệ mình khỏi mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?

Thanh Nhã thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Cô nhìn anh, đôi mắt sáng lên bởi sự cố chấp gần như không chịu nhượng bộ.

- Anh không cần, đó là chuyện của anh. Còn em có muốn để người khác đến gần anh hay không, lại là chuyện của em.

Cô ngừng một chút, rồi tiếp lời, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng ý tứ đã trở nên rõ ràng hơn.

- Em không thích có người khác xuất hiện bên cạnh anh. Chẳng lẽ ngay cả chuyện đó, anh cũng muốn ngăn cản em sao?

Trì Vũ khẽ nhíu mày.

Anh vốn không thích người khác tự ý quyết định thay mình, càng không có thói quen để bất kỳ ai can thiếp vào những mối quan hệ cá nhân. Thế nhưng, Thanh Nhã dường như chưa bao giờ thực sự để tâm đến thái đọ ấy. Cô vẫn kiên trì tiến về phía anh, như thể chỉ cần đủ lâu, sự cố châp của mình nhất định sẽ đổi lấy một lời hồi đáp.

Cuộc trò chuyện tuy không lớn tiếng, nhưng giữa không gian yên tĩnh của thư viện, từng câu từng chữ vẫn đủ khiến những người xung quanh âm thầm chú ý.

Đối với những sinh viên chứng kiến cảnh tượng ấy, đây chẳng khác nào một lời tuyên bố chủ quyền được đưa ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Còn Thanh Nhã, dường như chẳng hề bận tâm đến những ánh mắt đang hướng về mình.

Cô đã công khai bày tỏ lòng mình, cũng chẳng có ý định lùi bước.

Và chỉ trong buổi sáng hôm ấy, một lời đòn mới lại bắt đầu lan khắp Đại học Mộ Vân.

Trịnh Thanh Nhã đang theo đuổi Hoàng Trì Vũ.

Hơn nữa, xem chừng cô chẳng hề có ý định để bất kỳ ai khác chen chân vào.

-

Những ngày tiếp theo, lời đồn về việc Thanh Nhã công khai theo đuổi Trì Vũ nhanh chóng lan khắp Đại học Mộ Vân. Cùng với đó, không ít sinh viên cũng dần nhận ra rằng, b ất kỳ nư sinh nào có ý định tiếp cận Trì Vũ đều khó tránh khỏi ánh mắt dò xét đầy cảnh cáo của cô.

Có lần, một nữ sinh lấy hết can đảm tìm đến nhờ Trì Vũ chie giúp bài tập. Cô còn chưa kịp trình bày hết lời, Thanh Nhã đã xuất hiện bên cạnh, tự nhiên nắm lấy cổ tay cô gái rồi khéo léo kéo sang một bên. Trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng lời nói thối ra lại chẳng có bao nhiêu ý nhường nhịn.

- Xin lỗi nhé, Trì Vũ đang bận. Nếu cậu cần giúp đỡ, cứ để tôi chỉ bài cho.

Nữ sinh kia thoáng sững sờ, sắc mặt trở nên khó coi. Dẫu trong lòng không cam tâm, cô cuối cùng vẫn đành nuốt lời định nói vào trong, lặng lẽ rời đi.

Chuyện tương tư chẳng dừng lại ở đó.

Một buổi chiều nọ, khi Trì Vũ đang ngồi uống cà phê cùng vài người bạn, một nữ sinh tiến đến, rụt rè đặt trước mặt anh một cốc nước được chuẩn bị riêng.

- Trì Vũ, em mua cho anh...

Cô còn chưa kịp nói hết câu, Thanh Nhã đã nhanh chóng bước tới. Cô cầm lấy cốc nước, đặt xuống bàn rồi mỉm cười với nữ sinh kia, giọng điệu ngọt ngào đến mức chẳng thể bắt bẻ.

- Cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng từ nay về sau, những chuyện thế này cứ để tôi lo cho anh ấy là được.

Bầu không khí trong quán cà phê thoáng chốc trở nên kỳ lạ. Những cuộc trò chuyện xung quanh dần nhỏ lại, không ít ánh mắt tò mò kín đáo hướng về phía chiếc bàn của Trì Vũ.

Anh chống cằm, lười biếng ngước mắt nhìn Thanh Nhã. Trong đáy mắt thoáng hiện một tia thích thú khó đoán, nhưng ẩn bên dưới vẫn là sự không hài lòng trước cách hành xử ngày càng quá giới hạn của cô.

- Em làm hơi quá rồi đấy, Thanh Nhã.

Giọng anh vẫn bình thản, không lớn tiếng, nhưng đủ để nụ cười trên môi cô khựng lại trong thoáng chốc.

- Anh không cần em thay anh quyết định xem ai được phép đến gần mình.

Thanh Nhã nhìn anh, vẻ mặt thoáng hiện sự tủi thân, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng nét kiên định quen thuộc.

- Em biết anh không thích bị người khác làm phiền. Em chỉ muốn giúp anh tránh những chuyện không cần thiết thôi.

Cô ngừng lại, ánh mắt dần trở nên cố chấp.

- Hơn nữa, em thật lòng với anh. Em không muốn nhìn thấy bất kỳ ai có ý đồ với anh, càng không muốn có người chen vào giữa chúng ta.

Trì Vũ không đáp. Anh chỉ khẽ nhíu mày, dường như đã chẳng còn hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện.

Thế nhưng, Thanh Nhã vẫn không chịu lùi bước.

- Rồi sẽ có ngày anh hiểu thôi, Trì Vũ. Em sẽ không để bất kỳ ai tùy tiện bước vào thế giới của anh đâu.

Lời noid chắc nịch ấy khiến những người ngồi gần đó càng thêm dè dặt. Không ai lên tiếng, nhưng những ánh mắt trao đổi âm thầm đã đủ cho thấy mọi người đều hiểu rõ ý tứ phía sau lời tuyên bố ấy.

Với Thanh Nhã, đây không đơn thuần là sự quan tâm dành cho người mình thích. Cô dường như đã mặc nhiên xem bản thân là người duy nhất có quyền đứng bên cạnh Trì Vũ, bất kể anh có chấp nhận hay không.

Còn Trì Vũ, dù không hề có ý định đáp lại tình cảm ấy, cũng chẳng buồn tranh luận thêm. Anh chỉ lạnh nhạt chuyển chủ đề, để mặc Thanh Nhã tiếp tục ngồi bên cạnh với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.

-

Tối hôm ấy, trở về ký túc xá, Trì Vũ vẫn còn cảm thấy đôi chút phiền lòng vì những chuyện xảy ra trong ngày. Anh tháo cà vạt, tiện tay đặt sang một bên rồi ném túi xách lên bàn. Sau đó, anh đẩy cửa ban công, để làn gió đêm lùa vào căn phòng ngột ngạt.

Bên dưới, khuôn viên Đại học Mộ Vân đã dần chìm vào yên tĩnh. Ánh đèn dọc lối đi trải thành những vệt sáng nhạt trên nền gạch, thỉnh thoảng bị bóng cây lay động che khuất. Gió đêm khẽ lướt qua những tán lá, mang theo tiếng xào xạc khe khẽ giữa khoảng không vắng vẻ.

Đúng lúc ấy, một bóng người chậm rãi xuất hiện trên lối đi phía dưới.

Dáng người cao gầy, bộ đồng phục cùng với áo khoác đen quen thuộc, bước chân ung dung mà lặng lẽ. Cậu đi một mình, hai tay buông hờ bên người, ánh mắt hướng về phía trước, chẳng để tâm đến những cảnh vật xung quanh.

Trì Vũ thoáng khựng lại.

Dạ Hàn.

Giữa lúc cái tên Thanh Nhã vẫn đang được nhắc đến khắp trường, giữa những lời đồn đoán cùng những ánh mắt tò mò chưa có dấu hiệu lắng xuống, người này dường như vẫn đứng ngoài tất cả. Không quan tâm, không tham dự, cũng chẳng buồn dành cho những chuyện ấy dù chỉ một chút chú ý.

Cứ như thể thế giới mà mọi người đang mải mê bàn tán vốn chẳng có liên quan gì đến cậu.

Trì Vũ tựa tay lên lan can, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang đàn đi xa. Khóe môi anh khẽ cong lên, chẳng rõ là một nụ cười thích thú hay chỉ đơn thuần mang ý giễu cợt.

" Lạnh lùng đến mức ấy sao? Chuyện ồn ào khắp trường còn chẳng đáng để cậu liếc mắt nhìn một lần sao? " Ý nghĩ thoáng qua khiến anh bất giác nhớ lại cuộc đối đầu của mấy hôm trước. Cái nhìn bình thản của Dạ Hàn, giọng điệu lạnh nhạt khi khi đáp trả anh, cùng thái độ chẳng hề xem anh ra gì vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ.

Trì Vũ vốn chẳng thiếu người vây quanh. Thanh Nhã thì luôn tìm đủ cách xuất hiện bên cạnh anh, những nữ sinh khác cũng chẳng ngừng tìm kiếm cơ hội tiếp cận. Anh đã quen với sựu chú ý ấy đến mức đôi khi cảm thấy nhàm chán.

Vậy mà Dạ Hàn lại khác.

Cậu chẳng tìm cách đến gần, cũng chẳng cố ý tránh né. Cậu đơn giản chỉ sống trong thế giới của riêng mình, để mặc mọi thứ xung quanh tự như những thanh âm chẳng đáng bận tâm.

Một người thì luôn tìm cách tiến vào thế giới của anh.

Một người thì dường như chẳng muốn bước vào thế giới của bất kỳ ai.

Trì Vũ chợt nhận ra sự đối lập ấy, ánh mắt vô thức dừng lại nơi bóng dáng đã khuất sau hàng cây.

Thanh Nhã rực rỡ và chủ động, giống như ngọn lửa luôn cố vươn tới thứ mình khao khát. Còn Dạ Hàn thì lại lạnh lẽo, xa cách, tựa như một khối băng chẳng dễ gì tan chảy.

Hai người, hai thái cực hoàn toàn khác biệt.

Và chẳng hiểu vì sao, giữa những phiền toái mà Thanh Nhã mang đến cùng sự thờ ơ của Dạ Hàn, cái tên khiến Trì Vũ bận lòng hơn cả lại là người chưa từng có ý định bước vào cuộc sống của anh.

Anh khẽ nhíu mày, dường như không hài lòng với chính suy nghĩ vừa xuất hiện.

" Thật khó hiểu. " Rõ ràng, Dạ Hàn chẳng làm gì ngoài việc phớt lờ anh. Vậy mà càng muốn gạt cậu ra khỏi tâm trí, Trì Vũ lại càng nhớ rõ từng lời đối đáp hôm ấy.

Đêm dần sâu hơn. Gió vẫn lặng lẽ lùa qua ban công, còn Trì Vũ đứng đó thêm một lúc lâu, ánh mắt hướng về con đường đã không còn bóng người.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px