Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vì Em Mà Lưu Lạc

Nhóm Nghiên Cứu Tâm Linh Được Thành Lập

Nhóm tâm linh được thành lập, Dạ Hàn không thích cũng phải chung nhóm với Trì Vũ.

Đại học Mộ Vân từ lâu đã nổi tiếng không chỉ bởi bề dày lịch sử và danh tiếng học thuật, mà còn vì những lời đồn kỳ bí lưu truyền trong khuôn viên trường. Qua năm tháng, không ít câu chuyện về những hiện tượng khó lý giải đã trở thành đề tài bàn tán của sinh viên. Có người xem đó chỉ là lời thêu dệt vô căn cứ, nhưng cũng có người quả quyết rằng đằng sau những lời đồn ấy thực sự ẩn giấu điều gì đó mà người bình thường khó lòng hiểu được.

Để tìm hiểu những sự việc này, nhà trường từng thành lập " Câu lạc bộ Nghiên cứu Tâm linh ", vừa nhằm giải đáp những tắc mắc của sinh viên, vừa hạn chế những lời đồn thất thiệt lan truyền trong trường. Tuy nhiên, khi số lượng sự kiện bất thường ngày càng gia tăng, những lời giải thích thông thường dần trở nên thiếu thuyết phục. Trước tình hình ấy, Ban giám hiệu quyết định triển khai một dự án nghiên cứu chính thức, tuyển chọn những sinh viên có năng lực nổi bật từ nhiều khoa để cùng tham gia điều tra và tìm kiếm lời giải cho các hiện tượng bí ẩn.

Danh sách thành viên nhanh chóng được công bố, thu hút không ít sự chú ý.

Đứng đầu danh sách là Hoàng Trì Vũ, sinh viên năm ba khoa Kinh tế. Với thành tích học tập xuất sắc, gia thế hiển hách cùng sức ảnh hưởng không nhỏ trong trường, anh gần như là cái tên chẳng khiến ai bất ngờ. Đi cùng Trì Vũ là Yên Như, hoa khôi khoa Luật nổi tiếng với vẻ ngoài thanh lãnh và tính cách điềm tĩnh. Cô không chỉ sở hữu tư duy sắc bén mà còn là người cộng sự đáng tin cây, thường xuyên hỗ trợ Trì Vũ trong những công việc quan trọng.

Thành viên còn lại là Lục Dương Nhiên, bạn thân từ thuở nhỏ của Trì Vũ. Trái ngược với vẻ lạnh lùng của hai người kia, Dương Nhiên hoạt bát, cởi mở, lại có tài ăn nói khiến bầu không khí xung quanh hiếm khi trở nên nhàm chán. Đáng tiếc, sự lanh lợi ấy dường như chẳng giúp ích được bao nhiêu trước một thứ mà cậu luôn muốn tránh xa nhất: ma quỷ.

Ba người vốn đã quá quen thuộc với nhau, phối hợp cũng tương đối ăn ý. Vì vậy, việc họ cùng xuất hiện trong danh sách tuyển chọn không khiến nhiều người ngạc nhiên.

Điều thực sự khiến Trì Vũ không hài lòng lại nằm ở một cái tên khác.

Dạ Hàn.

Sinh viên năm nhất khoa Lịch sử. Người đã nhiều lần khiến anh mất hứng chỉ bằng thái độ thờ ơ và những lời đáp trả chẳng hề nể nang. Trong mắt Trì Vũ, cậu nhóc ấy lúc nào cũng mang vẻ lạnh lẽo, xa cách, dường như chẳng có chuyện gì đủ sức khiến cậu bận tâm.

Trì Vũ nhìn danh sách thêm một lần, hàng mày khẽ nhíu lại.

Anh thực sự không hiểu nhà trường dựa vào đâu để chọn một người như Dạ Hàn vào dự án này.

Hay nói đúng hơn, anh không muốn hiểu.

-

Ngày đầu tiên tập trung, bốn thành viên được sắp xếp gặp mặt tại phòng sinh hoạt nằm trên tầng ba thư viện. So với những khu vực khác trong Đại học Mộ Vân, nơi này có vẻ đã bị bỏ quên từ lâu. Những giá sách cũ xếp sát tường, mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng, còn rèm cửa đã sẫm màu khiến ánh sáng bên ngoài chỉ có thể len lỏi vào căn phòng qua những khe hở hẹp.

Không gian vốn đã chật hẹp lại càng thêm ngột ngạt bởi mùi giấy cũ và hơi ẩm phảng phất. Thỉnh thoảng, một cơn gió lùa qua khe cửa khiến tấm rèm lay động, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ giữa sự yên tĩnh.

Dương Nhiên vừa bước vào đã đảo mắt nhìn quanh, v ẻ mặt khó giấu nổi sự nghi ngại.

- Nhà trường hết phòng rồi hay sao mà lại chọn chỗ này vậy? Đã cũ thì thôi đi, còn có cảm giác chỉ cần ngồi lâu thêm chút nữa là mình cũng hóa thành đồ cổ luôn ấy.

Yên Như chẳng buồn đáp lời, chỉ bình thản kéo ghế ngồi xuống.

Trì Vũ đã chọn cho mình vị trí gần cửa sổ. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, một tay chống cằm. Ánh mắt lướt qua người vừa bước vào sau cùng, khóe môi lập tức nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

- Tôi cứ tưởng nhà trường sẽ chọn những người có kinh nghiệm hoặc ít nhất cũng biết cách phối hợp với người khác. Không ngờ cuối cùng lại có cả một nhóc con mặt lạnh như tượng.

Dạ Hàn dường như chẳng lấy lời ấy làm bận tâm. Cậu đặt tập tài liệu mang theo xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện với Trì Vũ rồi mới chậm rãi ngẩng đầu.

- Nếu như anh có thời gian quan tâm đến tuổi tác và vẻ mặt của người khác, chi bằng dành chút thời gian tìm hiểu xem chúng ta phải làm gì. Dù sao, đây cũng là dự án nghiên cứu tâm linh, không phải nơi để so xem ai có gia thế tốt hơn hay được nhiều người chú ý hơn.

Nụ cười trên môi Trì Vũ thoáng khựng lại.

Bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Yên Như đưa mắt nhìn hai người, còn Dương Nhiên đang bóc dở gói snack cũng bất giác dừng tay, âm thầm cảm thấy mình vừa chứng kiến một cuộc đối đầu chẳng hề có dấu hiệu kết thúc trong êm đẹp.

Cậu vội lên tiếng trước khi tình hình trở nên căng thẳng hơn.

- Được rồi, được rồi! Hai người có thể bớt căng thẳng một chút được không? Dù sao cũng đã gặp nhau từ trước rồi, hà tất cứ phải vừa chạm mặt là đấu khấu thế này? Sau này còn làm việc chung dài dài, cứ tiếp tục thế này thì tôi biết phải sống sao đây?

Nói đến đây, Dương Nhiên chợt liếc về phía cánh cửa cũ kỹ, hạ thấp giọng như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

- Hơn nữa, tôi nghe nói phòng này trước dây từng có người khẳng định rằng ban đêm vẫn nghe thấy tiếng bước chân bên trong, dù chẳng có ai ở đây cả. Nếu hai người cứ tiếp tục đấu khẩu, biết đâu lát nữa có thứ gì đó bị thu hút đến đây xem náo nhiệt thật thì sao?

Căn phòng im bặt trong thoáng chốc.

Dương Nhiên vốn chỉ định nói đùa để xoa dịu bầu không khí, nhưng khi nhận ra cả ba người còn lại đều đang nhìn mình, cậu lập tức cảm thấy lời vừa rồi chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

- Tôi chỉ nói ví dụ thôi nhé. Chuyện đồn đại ấy mà, chưa chắc đã là thật đâu.

- Nếu cậu đã sợ đến vậy thì lần sau đừng nhận lời tham gia những dự án như thế này nữa.

Yên Như lên tiếng, giọng điệu bình thản đến mức gần như lạnh nhạt. Cô khép tập tài liệu trước mặt lại, sau đó chuyển ánh mắt sang Dạ Hàn.

- Còn cậu, tôi nghĩ có vài chuyện cần nói rõ ngay từ đầu. Dự án này do nhà trường tổ chức, mỗi thành viên đều được tuyển chọn dựa trên những tiêu chí nhất định. Tuy nhiên, để công việc diễn ra thuận lợi, chúng ta cần có người đứng ra làm trưởng nhóm. Trì Vũ sẽ đảm nhận vị trí đó. Tôi hy vọng cậu có thể tôn trọng sự phân công này, thay vì khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Lời nói của cô không mang vẻ gay gắt, nhưng ý tứ bên trong đã đủ rõ ràng. Yên Như vốn quen với việc mọi người phối hợp theo trật tự, càng không có ý định để những bất đồng cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung.

Dạ Hàn nhìn cô, ánh mắt bình thản không một gợn sóng.

- Tôi không có ý kiến gì về việc ai làm trưởng nhóm. Chỉ cần người đó không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến phán đoán, tôi sẽ không can thiệp. Nhưng nếu mục tiêu cuối cùng là tìm ra sự thật, tôi chỉ quan tâm đến việc chúng ta có thể giải quyết vấn đề hay không.

Cậu dừng lại một nhịp rồi nói tiếp:
- Còn những chuyện khác, tôi không hứng thú.

Yên Như khẽ nheo mắt. Cô vốn không xa lạ gì với những người kiêu ngạo, nhưng thái độ của Dạ Hàn lại có phần khác biệt. Cậu không cố tỏ ra nổi bật, cũng chẳng tìm cách tranh giành vị trí hay chứng minh bản thân trước mặt người khác. Chính sự thờ ơ ấy khiến lời nói của cậu càng khó xem nhẹ.

Trì Vũ bật cười khẽ.

- Nói nghe hay thật. Cứ như thể cậu đã biết rõ những chuyện chúng ta sắp đối mặt vậy.

Anh hơi nghiên người về phía trước, ánh mắt dừng trên gương mặt lạnh nhạt của Dạ Hàn.

- Được thôi. Nếu đã tự tin đến thế, tôi cũng muốn xem cậu có thể làm được gì. Hy vọng đến lúc bắt tay vào công việc, cậu vẫn giữ được thái độ  này.

Dạ Hàn không đáp. Cậu chỉ mở hộp tập tài liệu, bình thản lật sang trang đầu tiên, dường như cuộc đối thoại vừa rồi chẳng đáng để lưu tâm thêm.

Sự im lặng ấy khiến Trì Vũ càng thêm khó chịu.

Anh ghét nhất cảm giác bị người khác phớt lờ, đặc biệt là khi người đó chẳng hề có vẻ gì đang cố tình khiêu khích. Dạ Hàn không tranh cãi đến cùng, cũng không tìm cách chiếm ưu thế. Cậu chỉ đơn giản bỏ qua sự hiện diện của anh, như thể những lời vừa rồi hoàn toàn không đáng để bận lòng.

Điều đó còn khiến Trì Vũ bực bội hơn cả một lời phản bác trực diện.

Ở phía bên kia bàn, Dương Nhiên lặng lẽ nghiêng người về phía Yên Như, hạ giọng thì thầm:
- Tôi bắt đầu thấy lo cho tương lai của nhóm này rồi đấy. Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi chúng ta còn chưa kịp gặp ma thì hai người kia đã khiến tôi tổn thọ vì căng thẳng mất.

Yên Như liếc cậu một cái, không đáp lời. Khóe môi cô thoáng nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên hai người đang ngồi đối diện nhau.

Cô hiểu Trì Vũ đủ rõ để biết anh sẽ không dễ dàng bỏ qua một người liên tục thách thức lòng kiêu hãnh của mình. Còn Dạ Hàn, dù mới chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, đã cho cô cảm giác rằng cậu không phải kiểu người sẽ nhượng bộ chỉ để giữ hòa khí.

Một người quen đứng ở vị trí cao hơn người khác.

Một người dường như chẳng bận tâm đến việc bản thân đang đứng ở đâu.

Sự va chạm giữa hai người ấy có lẽ sẽ không dừng lại ở vài câu đấu khẩu.

-

Buổi gặp mặt đầu tiên kết thúc khi các thành viên đã thống nhất những công việc cần chuẩn bị cho giai đoạn nghiên cứu sắp tới. Trên danh nghĩa, nhóm nghiên cứu tâm linh của Đại học Mộ Vân đã chính thức được thành lập. Thế nhưng, so với sự đồng lòng mà nhà trường mong đợi, bầu không khí giữa bốn người lại chẳng mấy khả quan.

Trì Vũ rời khỏi phòng với v ẻ mặt lạnh nhạt, tròng lòng vẫn còn vướng bận thái độ khó ưa của Dạ Hàn. Anh vốn cho rằng một sinh viên năm nhất sẽ biết giữ chừng mực trước những người đi trước, nhưng cậu nhóc kia dường như chẳng hề có ý định tuân theo bất kỳ quy tắc ngầm nào.

Dạ Hàn đi phía sau, ôm tập tài liệu trước ngực. Cậu không ngoái đầu nhìn lại, cũng chẳng để tâm đến ánh mắt khó chịu mà Trì Vũ tỉnh thoảng ném về phía mình. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt cậu vẫn điềm nhiên, tựa như cuộc đối đầu vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ không đáng để lưu tâm.

Yên Như lặng lẽ quan sát cả hai, cảm thấy dự án này có lẽ sẽ phức tạp hơn những gì cô từng hình dung. Còn Dương Nhiên chỉ mong rằng những lời đồn về căn phòng cũ kia mãi mãi chỉ là lời đồn, bởi cậu đã đủ mệt mỏi với bầu không khí căng thẳng ngay từ ngày đầu tiên.

Không ai trong số họ biết rằng, cuộc gặp mặt tưởng chừng chỉ xoay quanh một dự án nghiên cứu của nhà trường sẽ mở ra những sự việc vượt xa mọi dự đoán.

Và khi những bí ẩn đầu tiên dần hé lộ, thứ thử thách họ sẽ phải đối mặt không chỉ là những hiện tượng kỳ lạ chưa thể lý giải, mà còn là lòng tin, sự lựa chọn và những bí mật ẩn sâu trong chính mỗi con người.

Ngày hôm ấy, họ bước vào cùng một nhóm với những mục đích khác nhau.

Nhưng từ khoảng khắc ấy trở đi, số phận của cả bốn người đã bắt đầu đan xen vào một chuỗi sự kiện mà không ai có thể dễ dàng thoát khỏi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px