Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tên tôi là Võ Bắc. Một cái tên nghe thì có vẻ ngầu, nhưng sự thật thì tôi chỉ là một con người hết sức bình thường. Bình thường tới mức nếu đem tôi thả vào đám đông thì mẹ tôi cũng phải nhìn kỹ ba lần mới nhận ra.

 

Trước đây tôi sống trên Trái Đất, cuộc đời có thể gói gọn trong hai chữ ổn định. Không đẹp trai kiểu nam thần nhưng cũng không xấu tới mức bị chó đuổi, không giàu nhưng cũng chưa tới nỗi phải ăn mì gói ba bữa một ngày (chỉ hai bữa mà thôi), không giỏi nhưng đủ để qua các kỳ thi mà không cần cầu thần bái phật. Nói chung, tôi sống rất hợp lý với chữ "tầm thường."

 

Cho đến một ngày, tôi xuyên không. Không tai nạn xe tải, không cứu mèo cứu chó, không bị sét đánh, cũng chẳng có tình tiết anh hùng gì cả, chỉ đơn giản là ngủ một giấc, mở mắt ra thì đã sang thế giới khác rồi. Đời đúng là chẳng cần logic gì cả.

 

Nơi tôi đang sống hiện tại có tên là Đại Xuân Quốc, nằm ở phía Đông của Đại lục Huyền Võ. Nghe cái tên thì có vẻ thơ mộng, nhưng sau một tháng sống ở đây, tôi có thể khẳng định rằng thơ mộng cái "beep" ấy. Thế giới này thật sự có yêu quái, mà không phải kiểu trong phim ảnh hay cosplay cho vui đâu, mà là loại có thể xé người như xé giấy, nuốt sống không cần nhai, và quan trọng nhất là chúng hoàn toàn không thân thiện với con người.

 

Tất nhiên, con người ở đây cũng không phải dạng vừa. Họ mạnh, rất mạnh, mạnh tới mức nếu đem một ông bán rau ở đây ném về Trái Đất thì có thể tham gia và vô địch giải quyền anh hạng nặng ngay lập tức. Sau vô số năm bị yêu quái đập cho không ngóc đầu lên nổi, các tiền bối đã sáng tạo ra đủ loại hệ thống tu luyện để chống lại chúng, nhưng theo thời gian phần lớn đã thất truyền. Hiện tại chỉ còn lại sáu hệ tu chính: Phật tu (vừa đánh vừa giảng đạo lý), Võ tu (cơ bắp là chân lý), Đạo tu (chơi hệ phép thuật), Quỷ tu (đi đường tắt, hơi tối nhưng mạnh), Tà tu (nghe tên đã biết là loại không nên lại gần rồi), cuối cùng là Huyết tu (dùng máu để trở nên mạnh hơn).

 

Mỗi hệ tu lại chia thành mười phẩm cảnh giới, mỗi phẩm lại chia thành Hạ, Trung, Thượng. Nghe thì hoành tráng, còn tôi thì sao? Tôi là Võ tu, Cửu phẩm đỉnh phong. Nghe cũng có vẻ oai đấy, nhưng trong thế giới này tôi chỉ là một kẻ pháo hôi có thể chết ngay từ tập hai.

 

Bạn có thể hỏi tôi rằng đã xuyên không thì sao không có hệ thống. Tôi cũng từng hỏi như vậy. Tôi đã thử gọi "Hệ thống!", thử hét "Mở bảng thuộc tính!", thậm chí còn thử cả "Kích hoạt hack!", nhưng kết quả là không có cái "beep" gì xảy ra cả. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã đưa ra một quyết định cực kỳ sáng suốt.

 

"Đó là chạy trốn!"

 

Đừng chửi tôi nhát gan, bạn thử đặt mình vào vị trí của tôi mà xem. Không buff, không chống lưng, không có ông nội là đại năng, cũng chẳng có bảo vật nghịch thiên, trong khi ngoài kia yêu quái đi dạo như đi chợ, cao thủ nhiều như chó ngoài đường. Không chạy thì ở lại làm gì, làm nguyên liệu luyện đan à? Thế nên tôi quyết định đến một vùng quê hẻo lánh, mục tiêu rất rõ ràng: sống một cuộc đời bình phàm, âm thầm và lặng lẽ.

 

"Thưa ngài, tới nơi rồi! Của ngài hết năm đồng vàng ạ." Giọng ông lão đánh xe kéo tôi về thực tại.

 

Tôi mỉm cười, đưa tiền cho ông ta rồi nói:

 

"Ông vất vả rồi, giữ luôn đi, khỏi cần thối."

 

Ông lão lập tức sáng mắt, cúi đầu liên tục:

 

"Ngài thật tốt bụng, mong ngài sẽ gặp được thật nhiều may mắn."

 

Tôi chỉ gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ hy vọng là vậy, chứ hiện tại tôi thấy hơi toang.

 

Xe ngựa rời đi, xung quanh lập tức rơi vào im lặng. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, trời đã tối, không phải kiểu hoàng hôn lãng mạn mà là kiểu khiến người ta cảm thấy sắp có chuyện không lành xảy ra. Tôi tự nhủ nên tìm một chỗ nghỉ trước đã.

 

Mười lăm phút trôi qua, rồi ba mươi phút trôi qua, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn.

 

"Sao đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy cái nhà nào? Không lẽ mình lạc rồi?"

 

Tôi vừa lẩm bẩm thì một âm thanh rất khẽ vang lên phía sau.

 

"Soạt...soạt..."

 

Tôi đứng khựng lại, cả người cứng đờ.

 

"Tiếng gì vậy?"

 

Tôi từ từ quay đầu lại, nhưng phía sau chẳng có gì cả.

 

"Chắc do mình tưởng tượng thôi..." Tôi nuốt nước bọt, tự an ủi bản thân.

 

"Soạt..." Âm thanh lại vang lên lần nữa.

 

"Đéo phải rồi."

 

Tôi lập tức tăng tốc, không chạy hẳn nhưng đi nhanh tới mức có thể đăng ký thi đi bộ Olympic. Sau thêm mười lăm phút, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một căn nhà.

 

Nhưng mà...

 

"Sao nhìn nó giống nhà ma vậy chứ?"

 

Ngôi nhà cũ kỹ, gỗ mục, tường nứt, mái xiêu vẹo như sắp đổ. Thứ khiến tôi để ý nhất lại là hai chiếc đèn dầu treo trước cửa, chúng đang cháy phừng phừng trong đêm tối. Không có gió, không có người, không có tiếng động, chỉ có ánh lửa lập lòe khiến khung cảnh càng thêm quỷ dị.

 

Tôi đứng đó, im lặng vài giây. Trong đầu hiện lên hàng loạt cảnh phim kinh dị tôi từng xem.

 

"Giờ quay đầu còn kịp không?" Tôi tự hỏi.

 

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, bụng tôi bỗng kêu lên. Tôi thở dài.

 

"Thôi vào vậy, sinh tồn vẫn quan trọng hơn là sợ ma."

 

Tôi bước lên, đứng trước cánh cửa gỗ mục nát, đưa tay gõ nhẹ.

 

"Có ai ở trong không?" Không có tiếng trả lời.

 

Nhưng ngay sau đó, "cạch" một tiếng, cánh cửa tự mở ra.

 

Tôi đứng

 lặng vài giây, nuốt nước bọt, rồi lẩm bẩm:

 

"Cơm mẹ nấu, toang thật rồi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px