Chương 2: Gặp gỡ (1)
Sau khi suy xét kỹ lưỡng, tôi cuối cùng vẫn quyết định bước vào bên trong căn nhà đó. Bởi vì nghĩ đi nghĩ lại thì ở ngoài trời vào ban đêm còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần trong kia. Ít nhất trong đây nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng chết trong nhà, nghe còn có mái che hơn một chút.
Vừa bước qua cửa, tôi nhẹ giọng lên tiếng:
"Có người ở đây không?"
Giọng nói vang lên trong không gian trống rỗng rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự im lặng đáng sợ. Khung cảnh bên trong quả thực có chút ma mị, không, phải nói là rất ma mị. Căn nhà trống trơn, không có lấy một món đồ tử tế, bụi bặm phủ khắp nơi, và nếu hít sâu một chút thì có thể ngửi thấy một mùi hôi rất kỳ lạ.
Cái mùi đó không giống mùi ẩm mốc bình thường, mà khiến người ta liên tưởng đến những thứ không nên nghĩ tới lúc nửa đêm.
Tôi còn đang đứng đó tự tưởng tượng lung tung thì phía sau lưng bỗng vang lên một tiếng "RẦM!" cực lớn. Cánh cửa đóng sầm lại khiến tim tôi suýt nữa thì nhảy ra ngoài.
"Không ổn! Trong này có nguy hiểm, phải chạy!"
Tôi gần như không cần suy nghĩ mà lao thẳng về phía cánh cửa. Khi đến gần, tôi dồn toàn bộ tu vi Võ tu Cửu phẩm đỉnh phong của mình vào một cú đấm. Một cú đấm mà theo lý thuyết có thể khiến một con trâu bay ngược ba mét.
Kết quả? Cánh cửa không hề nhúc nhích. Không rung, không xê dịch, cũng không có nổi một vết xước.
Tôi đứng hình mất ba giây, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
"Mình vừa đánh vào cái gì vậy? Thép à?"
Đúng lúc tôi còn đang hoang mang thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ đâu đó:
"Vô ích thôi! Với tu vi Cửu phẩm Võ tu, ngươi không thể làm gì được cánh cửa đó đâu."
Tôi giật mình quay phắt lại, tim đập thình thịch:
"Ai? Ai đang nói chuyện? Mau ra đây!"
Ngay lúc đó, từ phía trên tầng hai bỗng có một bóng người nhảy xuống. Một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt tôi, không phát ra chút tiếng động nào. Tôi trừng mắt nhìn.
Đẹp! Không phải kiểu xinh xắn bình thường. Mà là kiểu nếu như đặt vào trong phim thì chắc chắn sẽ là nữ chính.
Cô gái đó nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo một chút gì đó lạnh lẽo:
"Đừng có sợ, ta cũng là người bị mắc kẹt ở đây."
Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm một chút, ít nhất cũng không phải quỷ vừa hiện nguyên hình. Tôi bắt đầu bình tĩnh lại và lén đánh giá đối phương.
"Cô gái này trông rất xinh đẹp, nhưng quần áo lại khá đơn giản, không giống tiểu thư con nhà quyền quý...Hử? Mắt cô ấy hơi đỏ... Chẳng lẽ vừa khóc?"
Tôi ngập ngừng một chút rồi lên tiếng:
"À... Cô gái... Cái đó... Xin hỏi cô tên là gì vậy?"
Tôi vội vàng bổ sung:
"Tôi không có ý xấu đâu, chỉ là muốn tiện xưng mà hô thôi."
Nói xong lại thấy hơi ngu ngu nên vội nói thêm:
"À tôi tên Võ Bắc."
Không khí rơi vào im lặng. Im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của mình.
Tôi đứng đó, cảm thấy bản thân cực kỳ lúng túng.
"Ngại quá đi mất người ta còn không thèm trả lời. Giờ đi kiếm cái hố chui xuống chắc hợp lý hơn."
Đúng lúc tôi đang định tự đào hố trong đầu thì cô gái kia cuối cùng cũng lên tiếng:
"Ta tên Phương Thảo."
"Hả?" Tôi giật mình như vừa tỉnh ngủ.
"Ta nói là Phương Thảo... Ta tên Vũ Phương Thảo."
"À... Tên cô nghe hay thật." Tôi cười gượng, cố tỏ ra mình là một người giao tiếp bình thường, dù thực tế thì không hề.
Sau đó tất cả liền rơi vào im lặng, hai chúng tôi đứng đó như hai pho tượng. Không ai nói gì, cũng chẳng ai nhúc nhích. Không khí ngượng ngùng đến mức nếu có thêm một người nữa chắc có thể đông cứng luôn.
Một tiếng trôi qua. Đúng vậy, đã một tiếng trôi qua. Tôi vẫn không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi thì đã nghĩ xong cả cuộc đời mình rồi.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Hay là chúng ta thử nghĩ cách ra ngoài đi? Ở đây mãi cũng không ổn lắm nhỉ."
Cô gái nhìn tôi, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, sau đó lạnh nhạt đáp lại:
"Không cần đâu, ta đã gửi tín hiệu cho ca ca của ta rồi. Rất nhanh huynh ấy sẽ đến cứu ta."
Nghe xong, tôi khựng lại. Một cảm giác hụt hẫng không hiểu từ đâu dâng lên.
"À... Vậy hả..." Tôi gãi đ
ầu, cười gượng.
Trong lòng thầm nghĩ:
"Vậy là mình vẫn phải tự lo cho bản thân à?"