ĐƠN PHƯƠNG - Quyển 2: Mạn thiên đường
"Tớ yêu cậu!"
Đứng trên nền đá hoa sáng loáng như tấm gương, cô bé Hà Nội mặc một chiếc áo gài khuy cổ tròn màu xanh lơ, gò má mềm mại ướt đầm trong dòng lệ. Tôi cứ hôn mãi, hôn mãi lên mái tóc mướt mải mồ hôi của cô ấy. Khoảnh khắc nào đó còn tự quả quyết rằng mình sẽ không đi nữa, không đi đâu hết, mình sẽ ở cạnh cô ấy cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời.
- Nếu vậy tại sao anh vẫn đi?
Một người khác đã hỏi vậy khi nhìn thấy tấm hình của Mai tôi vẫn mang bên mình. Mỗi lúc rảnh rỗi là lại lấy ra xem, gìn giữ còn hơn cả báu vật.
Tôi trả lời:
- Vì tôi vẫn còn việc phải làm.
Và bởi vì, cô ấy đã nói là sẽ đợi...
***
“Mạn thiên đường" là cách gọi khác của đường chân trời - một ranh giới mơ hồ do con người đặt ra để ngăn cách giữa bầu trời và mặt đất. Nó là điểm xa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng kỳ thực lại không hề tồn tại, cũng như chẳng bao giờ đặt chân tới được.
Tiếp nối phần 1 “Cầu vồng đêm”, phần 2 “Mạn thiên đường” là hành trình đi qua thời sinh viên của các nhân vật. Bánh xe số phận đã quay rồi. Và tất cả đều phải liều mạng chạy về phía trước, chạy về phía mà họ nghĩ là hạnh phúc.
Nhưng cho đến tận cùng thì thứ gọi là “hạnh phúc” đó liệu có thật không? Hay tất cả những gì mà họ vẫn luôn khao khát và vọng tưởng bấy lâu cũng chỉ là những "mạn thiên đường" đầy mộng ảo?
Các bạn hãy cùng đón đọc nhé!
>>> Link quyển 1: Cầu vồng đêm
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 17 tuổi
Bản quyền tác giả: Nhầm
Ngày ra mắt: 10/2/2026
Mục lục
GIỚI THIỆU TRUYỆN
1013 từ / 4 phút đọcChương 1: Người cũ và bạn mới
2490 từ / 9 phút đọcChương 2: Lời hứa của một người đàn ông
2372 từ / 9 phút đọcBình luận
Đoạn trích
Hy vọng rồi lại thất vọng cứ thế chạy quanh như một cái cối xay, chầm chậm nghiền tôi đến nát bấy.
Vậy nhưng, 'không hối tiếc' không đồng nghĩa với việc sẽ không đau. Và tôi thà nắm lấy lưỡi dao còn hơn chĩa nó về phía cậu. Tin người mình muốn tin, chính là như vậy đấy!
Nhưng trong suy nghĩ thơ ngây của đám trẻ con, phù thủy muôn đời vẫn chỉ là phù thủy. Và nếu hắn ta cũng yêu công chúa, thì biết dựa vào đâu để vung đũa thần lên, giúp hai người kia đến với nhau?
Mẹ ơi, sao thứ gọi là 'hạnh phúc' trên đời này lại mong manh như vậy? Con khẽ níu lấy nó, nhưng nó bỗng vỡ tan. Con vừa buông tay ra, nó liền biến mất như chưa hề tồn tại. Có phải vì con vốn đã được định trước là người thứ ba khốn khổ trong những câu chuyện mẹ vẫn kể mỗi ngày, nên 'hạnh phúc' cũng chỉ như ảo ảnh phía bên kia trang giấy. Người ta thường nhắc đến hoàng tử công chúa hay bất kì người qua đường lương thiện nào khác, chứ nào quan tâm đến gã phù thủy xấu xa đâu?
Bởi vì cậu ta còn có cha mẹ, anh em, họ hàng, làng xóm. Còn tôi, tôi chỉ có mỗi mình cô ấy thôi...
Tôi yêu Hà Nội. Vì nó là hoa, là lệ, là ám ảnh, là khao khát. Là tất cả những gì tôi yêu nhưng lại không yêu tôi...!