Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Tiệm Cận

Chương 4. “Anh iu” của Lê Bích Xuân.

Là một người anh tốt, Văn dù giận cũng quyết không để cái bụng bản thân chịu thiệt. Thèm lẩu thì vẫn phải ăn, cũng chẳng cấm Nguyên tự do gọi món nên thằng bé mừng rơn, tưởng mình đã thoát nạn. Mãi đến khi về tới nhà, nó mới ngộ ra bữa lẩu ban nãy chẳng qua là bữa cơm trước giờ xử trảm.

Đường về khá xa, tới nơi đã gần tám rưỡi tối. Bà Thủy và ông Phong ngồi chờ sẵn trong phòng khách.

“Bố, mẹ.” Văn cởi áo vest, treo lên móc cạnh cửa.

Nguyên theo sau, vừa tháo giày quẳng đấy đã bị anh liếc một cái, vội nhặt lên cất vào giá.

“Về rồi đấy à? Chuyện thế nào rồi con? Sao tự dưng lại đánh nhau với bạn? Có bị thương chỗ nào không? Đi bệnh viện chưa? Lại đây mẹ xem nào.”

Bà Thủy nắm tay nắm chân thằng nhỏ xoay mấy vòng, chỉ sợ nó sứt sát chỗ nào. Trái với vẻ sốt sắng của vợ, ông Phong vẫn ngồi trên sofa, thấy Văn vào liền vẫy lại gần.

“Lại đây xem hộ bố cái này, sắp hết giờ đến nơi rồi.”

Văn nghi ngờ nhìn màn hình điện thoại của ông.

“Bố lại làm gì đấy?”

“Hoàn tất hồ sơ.” Ông Phong hớn hở khoe. “Hồi chiều bố xem quảng cáo trúng cái điện thoại đời mới, họ bảo phải đóng phí thuế mới gửi đồ về được.”

“…”

Cái nhà này đúng là chẳng lúc nào cho người ta yên tâm.

Văn cầm điện thoại, xóa sạch đoạn chat. “Bố chưa chuyển tiền đấy chứ?”

“Chưa. Chẳng hiểu sao chuyển mãi không đi. Gọi cho con thì thuê bao, bố phải ngồi đợi đây này, ban tổ chức cứ giục mãi thôi.”

Chuyển tiền không đi là phải rồi. Anh đã cài hạn mức thấp cho tài khoản của ông, chỉ vừa đủ chi tiêu thường ngày, chuyển số tiền lớn thì bị hạn chế ngay. Ông Phong chẳng hề hay biết có chức năng này, vì ngày thường hễ có khoản chi nào lớn ông cũng hỏi ý anh trước.

“Họ có gửi đường link nào cho bố không?”

“Đường link là cái gì? Họ gửi mỗi cái số tài khoản thôi. Còn cái khác nữa à? Đâu, để bố xem.”

“…” Văn suýt bốc khói. “Lừa đảo đấy. Bố mà bấm linh tinh là mất sạch tiền như chơi.”

“Thế á?”

Văn kiểm tra kỹ mấy lần, chắc chắn bố chưa cúng cho bọn lừa đảo đồng nào mới trả điện thoại cho ông rồi ngồi xuống.

Với ông Phong, giải thích dài dòng cũng như không, nên anh chỉ dọa ngắn gọn: bấm link bậy là mất tiền, chưa mua bán gì đã bắt chuyển trước là lừa đảo, mất tiền. Câu nào anh cũng gắn thêm hai chữ “mất tiền”.

Ông Phong nghe đến mất tiền thì lo lắm. Ông tuy dễ tin người nhưng không bảo thủ, thằng con lớn nói gì cũng nghe nên gật đầu răm rắp, miệng luôn mồm “may quá, may quá”.

Diễn thuyết xong bài dài về phòng chống đào lửa cho đồng chí bố, Văn ngoảnh sang thì thấy hai mẹ con vẫn hỏi han chưa dứt. Anh liếc đồng hồ, thấy không thể rề rà thêm.

“Vẫn còn đứng đấy à?”

Nãy giờ Nguyên chỉ biết gật với lắc, thấy anh trai chưa đổi ý thì kiên cường chống đối: “Em không dọn. Em không đi theo anh đâu.”

Đi theo thì sống làm sao nổi!

Bà Thủy kinh ngạc nhìn hai anh em. “Đi đâu? Là sao?”

Thằng bé chỉ sang Văn, giọng mách tội: “Anh cứ bắt con dọn đồ.”

“Sao lại bắt nó dọn đồ?”

Văn phớt lờ câu hỏi của mẹ, ngả người vào thành ghế: “Mày nói quá hai câu rồi đấy.”

Nguyên: “…”

“Tao đang xin ý kiến của mày đấy à?” Anh chẳng buồn liếc nó, kéo đĩa hoa quả lại gần rồi cầm dao lên. “Cút lên tầng. Cho mày một tiếng.”

Giữa người mẹ đang ngơ ngác và ông anh trông như sẵn sàng nổi điên nếu nó hé răng thêm câu nữa, Nguyên chọn phương án cun cút chạy lên phòng.

Đợi thằng nhỏ khuất bóng, Văn mới nói qua với bố mẹ ý định đưa Nguyên sang nhà riêng để tiện trông chừng. Nó đã lên cấp ba, chẳng mấy năm nữa là trưởng thành, không thể cứ thả rông như trước. Không chỉnh đốn sớm, anh sợ nó hỏng mất.

Còn chuyện ở trường, anh chỉ kể sơ vì kể nhiều cũng chẳng giải quyết được gì, huống hồ sự việc vẫn chưa ra đâu vào đâu. Bố mẹ xưa nay vốn chiều con, chỉ là Văn may mắn chưa bị chiều đến mức hỏng người mà thôi.

Lúc đầu bà Thủy không đồng tình lắm. Con còn nhỏ thì ở gần bố mẹ vẫn hơn, huống hồ Văn đi làm bận rộn như thế. Bà ngồi xuống bên bàn trà, nhỏ giọng dò hỏi:

“Lần này nó gây chuyện lớn lắm hả con?”

Văn đưa bà quả táo vừa gọt xong. “Lớn lắm.”

“Không chuyển đi không được hả?”

“Không được.”

“Bố mẹ sẽ nghiêm với nó hơn mà.”

“Không nghiêm bằng con được.”

“…”

Ông Phong vốn ít khi xen vào chuyện hai mẹ con. Trong mắt ông, thằng con lớn lúc nào cũng đáng tin số một nên ông gật gù phụ họa: “Thằng lớn thấy thế là tốt thì em cứ để nó đưa thằng bé đi, có phải đi luôn không về đâu.”

Bà Thủy lườm ông một cái cháy mặt. “Anh chỉ muốn nhẹ nợ thì có ấy.”

Bà còn muốn thương lượng thêm nhưng không lay chuyển nổi Văn. Bà cũng biết mình với Văn đã mấy lần căng thẳng vì chuyện của Nguyên, mà thằng bé giờ lớn rồi, nói nhẹ chưa chắc chịu nghe, nên cuối cùng đành ngậm ngùi thỏa hiệp.

Có được cái gật đầu của mẹ, Văn đứng dậy.

“Con ra ngoài gọi điện một lát, bố mẹ đừng để nó lề mề.”

Chiếc xe đỗ cạnh hàng rào cây, ánh trăng lấp loáng trên nóc. Văn vào xe, cắm sạc cho chiếc điện thoại đã cạn pin từ lúc nào chẳng hay, kéo kín cửa kính rồi ngả lưng nhắm mắt một lúc.

Để rồi còn phải tiếp tục một ngày mệt như chó.

*

Nhà Văn cách chỗ anh đi làm chừng năm cây số, tuy gần trường Nguyên nhưng lại ngược hướng nhà bố mẹ, nên mỗi lần về thăm nhà, riêng đi lại đã mất khá nhiều thời gian.

Nhà mới được bàn giao năm ngoái, không lớn nhưng tiện nghi đầy đủ, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách. Phòng ngủ nhỏ trước giờ bỏ xó, nay cuối cùng cũng đến lúc dùng. Anh đã nhờ Đông và Xuân ghé qua dọn dẹp, chăn gối cùng đồ dùng lặt vặt đều sắm sửa xong, chỉ chờ người tới ở.

Xe dừng dưới hàng tùng bách thì Vũ Ngọc Đông cũng vừa xách túi rác từ trong nhà bước ra. Nguyên chui ra khỏi xe, mặt nặng như chì. Theo sau thằng nhỏ là một gương mặt bơ phờ gấp đôi.

“Ô, giám đốc về rồi đấy à?” Đông liếc hai anh em, rồi ngó sang thằng nhỏ. “Giám đốc nhặt đâu về thằng nhóc mặt mày khó ở thế này? Bán quách đi cho rồi, nuôi làm gì cho tốn cơm?”

Văn liếc Nguyên. “Miệng.”

Nguyên miễn cưỡng cất giọng: “Em chào anh Đông ạ.” Đoạn kéo va li đi thẳng vào nhà.

“Ừ, anh chào bé Nguyên nhé.” Đông cười toe toét tiễn thằng bé vào nhà, rồi quay sang Văn. “Mày làm gì mà mặt nó sưng xỉa lên thế kia?”

“Ông ôn con gây sự ở trường.”

Chỉ một câu là Đông hiểu ngay, “à” lên.

Lúc này Văn mới nhận ra thiếu một người, bèn nhìn quanh hỏi:

“Xuân đâu?” Lúc nãy rõ ràng hai đứa bảo sẽ cùng tới.

Đông chặc lưỡi, quăng túi rác vào thùng rồi phủi tay. “Đi Nhật Thực trước rồi. Không cản nổi.”

Văn trợn mắt: “Đã bảo khỏi cần rồi còn đi làm gì? Tao lần đầu đến chứ có phải trẻ con đâu mà phải trông?”

“Liên quan khỉ gì đến mày. Mày không cần thì ‘anh iu’ của con mẻ cần. Nó bảo book trước rồi, không đi thì phí.”

Văn: “…”

“Anh iu” của Lê Bích Xuân, người cả Đông lẫn Văn nghe tên đến nằm lòng mà chưa gặp bao giờ, chính là Mr. S của hộp đêm Nhật Thực.

So với Văn chưa từng đặt chân tới những chốn ấy hay Đông thi thoảng chỉ đi karaoke cho vui, Xuân mới là dân chơi chính hiệu, nơi nào cũng từng góp mặt, chẳng ít lần nhắc tới vị host này. Chỉ không ngờ lần này định đi theo Văn cho yên tâm mà cô nàng cũng tranh thủ book người tiếp bàn mua vui cho mình.

Cạn lời thật ấy.

“Kệ nó đi. Nó đi chơi nó, mày bàn việc mày, nó ở đó còn rành hơn anh em mình. Nhà cửa để đó tao lo nốt cho, xong thì gọi tao qua đón là được.”

Đông dò xét sắc mặt anh.

“Mà mày có ổn không đấy?”

“Chưa chết.” Chỉ đang thoi thóp thôi.

Văn chán chường quay vào nhà.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px