[BL] Tiệm Cận
Tên truyện: Tiệm cận
Bối cảnh: Hiện đại, hư cấu, đời thường.
Thể loại: Tình trai, chữa lành, thầm yêu, lạt mềm buộc chặt, slow-burn.
Tác giả: Cung Thiên Văn
.
Giới thiệu
Từ thuở thiếu niên đến lúc trưởng thành, Sinh đã bỏ lại sau lưng biết bao thứ, duy chỉ có tấm ảnh thẻ của Văn là anh vẫn giữ đến tận bây giờ. Nếu không nhờ nó, có lẽ Văn sẽ chẳng bao giờ biết từng có người để ý đến mình suốt những năm đi học, bởi ngay cả Sinh của mười năm sau cũng chưa từng nhận ra điều đó.
.
Cặp chính
Đoàn Hiếu Sinh × Phạm Cảnh Văn
(Nhân viên tiếp bàn hộp đêm × Nhân viên văn phòng hàng real)
(Ngoài lạnh, trong cũng lạnh × Ngoài nóng, trong cháy bừng bừng)
(26 × 25)
.
Đây có thể là mìn của bạn:
Top cực kỳ, cực kỳ thiếu đồng cảm vì những tổn thương trong quá khứ. Tính cách này sẽ không thay đổi ngay cả khi truyện kết thúc.
Top và bot có quan điểm sống khác biệt, cả truyện là hành trình chữa lành và học cách chấp nhận nhau.
Cả hai đều không xem người kia là cả thế giới hay ánh sáng đời mình. Không âm thầm hy sinh, không ghen tuông, không tự dằn vặt, không ngược luyến, không drama máu chó.
.
Thông điệp: Giữa dòng đời vội vã, gặp được nhau là một vinh hạnh, nhưng không có nhau thì cũng chẳng chết ai cả, ngày mai vẫn sẽ là một ngày tươi sáng.
Đây là câu chuyện tình cảm kín đáo giữa hai người trưởng thành, cốt truyện nhẹ nhàng nhưng chắc cũng không nhạt lắm, thích hợp để đọc vào những ngày đông.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Bản quyền tác giả: Cung Thiên Văn
Ngày ra mắt: 10/19/2026
Mục lục
Chương 1. Nắng trên vai.
1742 từ / 6 phút đọcChương 2. Lạy một cái.
1901 từ / 7 phút đọcChương 3. Tra tấn tinh thần người hướng nội.
1748 từ / 6 phút đọcChương 4. “Anh iu” của Lê Bích Xuân.
1590 từ / 6 phút đọcChương 5. Mr. S
1768 từ / 7 phút đọcChương 6. Hương hoa hồng.
2188 từ / 8 phút đọcChương 7. Giữ gìn nam đức.
2411 từ / 9 phút đọcChương 8. Đồng chí bệnh nan y.
2525 từ / 10 phút đọcBình luận
Đoạn trích
Vẻ mặt người đối diện biến hóa phong phú quá đỗi. Bảo là giận thì không hẳn, vừa như áy náy vừa như cạn lời, lại có vẻ rất muốn khẩu nghiệp vài câu nhưng cố nuốt xuống, trông hơi buồn cười. Sinh quan sát một lúc, chẳng hiểu sao lại mơ hồ đọc được ý tứ trong đó. Nam mô A Di Đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Em trai gây họa, anh trai lãnh đủ. Anh nói gì đi chứ, rốt cuộc muốn giải quyết thế nào? Hay để tôi lạy anh một cái nhé?
“Thế thì không cần.” Sinh gảy tàn thuốc, giọng vẫn nhẹ nhàng. “Đây là cách giải quyết em chọn, người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là em. Em không làm gì có lỗi với anh nên không cần xin lỗi. Ngược lại, cũng đừng thấy tủi thân như thể anh hà khắc với em.”
Mống mắt người ngồi trong xe mang màu nâu nhạt, qua tròng kính vẫn thấy được vẻ bình lặng. Văn không né ánh nhìn đánh giá trực diện của đối phương, đợi anh gật đầu nói “Được” mới nhe răng cười: “Tạm biệt.”
Mười năm là một khoảng thời gian dài. Dáng vẻ con người rồi sẽ khác đi, chừng mực đối nhân xử thế, quan điểm nhìn nhận thế giới cũng theo năm tháng mà từng chút thay đổi. Nhưng vẫn có những thứ thời gian không dễ lấy đi. Chẳng hạn như sự chân thành trong đôi mắt ấy.
Trang phục đổi khác, nhưng cảm giác người này mang lại vẫn chẳng khác mấy so với lúc chiều. Chiếc sơ mi lụa đen ôm gọn dáng người, ống tay áo hơi phồng, để lộ chiếc đồng hồ cùng những đường gân tay nam tính. Vẫn là kính nửa gọng màu bạc, nhưng không phải chiếc ban ngày, sợi dây kính mảnh bắt sáng lấp lánh dưới đèn. Gió đêm thổi qua, cả người anh từ đầu đến chân đều toát ra vẻ mềm mại.
Cô gái ngồi cạnh ghé sát lại, Sinh thuận tay đưa hạt vừa tách cho cô rồi lấy tiếp một hạt trong đĩa. Nhìn sang đĩa bên cạnh, hạt tách sẵn đã chất đầy, người này hẳn là không chịu nổi cảnh tay mình rảnh rỗi nên mới bày ra trò ấy.
Văn cười lên rất đẹp. Men rượu cùng tâm trạng phơi phới vì tối nay lấy hẹn suôn sẻ khiến anh chẳng còn biết giữ chừng mực. Giọng cứ thế vút cao, vọng sang tận hành lang đối diện làm bao người ngoái lại. Nói xong, anh vẫn đứng yên, đôi mắt lấp lánh hướng về Sinh, như thể chưa được đáp lời thì nhất quyết chưa chịu đi. Sinh chỉ đành đáp một tiếng: “Ừ.”
Tiếng giày cao gót gõ trên sàn mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh anh. Băng chống tay lên lan can, lấy trong túi ra hai điếu thuốc, tự ngậm một điếu rồi đưa điếu còn lại tới môi Sinh. Anh hơi cúi đầu ngậm lấy, xoay bật lửa một vòng giữa các ngón tay, châm cho chị trước rồi mới đến lượt mình.
“Ôi, tiếc quá đi mất, từ mai không được gặp Sinh yêu dấu của chị nữa rồi.” Người phụ nữ đi đầu khoác tay Sinh, đung đưa hai cái, giọng đầy tiếc nuối. Sinh đẩy cửa cho cô, đáp: “Từ mai em cũng phải rời xa nơi này rồi.” Cô ngẩn ra: “Em nghỉ việc hả?” Sinh hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho cô nhìn người đàn ông phía sau. “Club sẽ không giữ lại người mất một tay để tiếp khách đâu.”
Đôi lúc Sinh cũng không biết vẻ mặt chẳng mấy cảm xúc của chị trong từ điển nên được định nghĩa là “lạnh lùng” hay “cứng nhắc”.