Chương 8. Đồng chí bệnh nan y.
Chương 8. Đồng chí bệnh nan y
Sau bao năm sinh hoạt điều độ, sống nề nếp đâu ra đấy, anh nhân viên văn phòng nọ chỉ vì một lần đổ đốn, rượu chè thâu đêm mà sức khỏe đã giương cờ trắng đầu hàng. Bằng chứng là sáng sớm vừa mở mắt, chiếc đèn ốp trần đã hóa thành hai.
Nhưng dù là trong trường hợp nào thì Văn vẫn tỉnh giấc sớm hơn cả tiếng chuông báo thức.
Ý thức còn lơ lửng, anh mò xuống giường định mở cửa sổ đón nắng sớm, ai ngờ lại hứng trọn một trận rét run người.
Gió đầu đông thốc thẳng vào người.
Má, sao mà nó lạnh!
Văn sờ mặt.
Má, sao mà nó nóng!
Muốn chửi ghê.
Má, cổ họng sao mà nó đau!
Trải qua năm phút tự kiểm điểm, đồng chí Văn rút ra kết luận đau lòng.
Anh ốm thật rồi.
Trong lúc cân nhắc làm sao lôi cái thân xác nửa sống nửa chết này đi làm, ngoài cửa vang lên tiếng kêu gào thấu trời:
“Anh ơi! Em chết rét rồi, anh ơi!”
Nguyên loạng choạng chạy từ phòng bên sang, đập cửa ầm ầm:
“Hôm qua dọn đồ em quên mang áo rét! Lạnh chết mất! Cứu em!”
Văn đau khổ ngoảnh nhìn phía cửa. Nguyên đã tự đẩy cửa vào, cả người vẫn cuộn trong chăn.
Hay lắm. Đúng là họa vô đơn chí. Sao anh lại quên mất ông tướng con này cơ chứ.
“Mở tủ ra.” Văn chỉ chiếc tủ quần áo cạnh cửa. “Lấy tạm áo khoác của tao mà mặc, tối về nhà lấy thêm đồ rét.”
Nguyên run cầm cập lục tủ, miệng không quên hỏi:
“Anh làm sao đấy? Giọng nghe cứ như vịt.”
Đã thế, nó còn chọn đúng chiếc áo đẹp nhất trong tủ.
Thấy Văn ngồi ngẩn ra, Nguyên ôm chăn lại gần. Màn hình điện thoại cạnh gối anh vẫn sáng, dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ hôm nay giảm gần chục độ. Nó thò tay sờ trán anh rồi giật mình:
“Anh, anh sốt rồi này.”
Văn đập tay nó ra: “Tao có chết ở đây thì hôm nay mày vẫn phải đi học.”
Nói rồi, anh với tay lấy ví trên kệ, rút vài tờ tiền đưa cho nó:
“Hôm nay đi xe buýt trước đi, trường cũng gần. Không được thì bắt xe ôm.”
Nghĩ lại thấy không ổn, anh sửa lời:
“Thôi, lát tao gọi taxi cho an toàn. Nhớ nhìn đúng biển số mới lên. Đây, tiền ăn sáng.” Lại đưa thêm một tờ, “Trưa tao không có thời gian, tự xuống căn tin mà ăn, tiền thừa thì cầm về đây, cấm tiêu linh tinh.”
Dặn xong, anh thao tác hẹn xe cho nó trên điện thoại. Ngẩng lên thấy chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người Nguyên, lại nhắc:
“Cô có hỏi sao không mặc đồng phục thì giải thích cho đàng hoàng. Đừng có vác cái mặt khó ở như hôm qua ra chọc giận cô.” Anh chỉ tay cảnh cáo: “Lên lớp ngoan ngoãn cho tao, đừng có gây chuyện với bạn bè.”
Giọng khàn đặc mà càm ràm không sót chữ nào. Nguyên chưa dám xen ngang. Đợi anh nói hết mới cất tiền vào túi, tự động bỏ qua nội dung mà chỉ cảm thán:
“Wow, lâu lắm rồi mới thấy anh ốm đấy.”
Văn vò đầu nó, cào mấy lọn tóc vểnh xuống:
“Còn không phải tại mày.”
“Ơ, liên quan gì đến em?”
Văn mở miệng ra là nói nhăng nói cuội: “Mày đánh con nhà người ta, hại tao đứng ngoài trời xin lỗi cả đêm, còn hỏi?”
Nguyên câm nín.
“Được rồi, đi học đi. Xe sắp đến rồi đấy. Tối về nghĩ kỹ xem giải thích với tao chuyện hôm qua là thế nào.”
Đuổi được em trai ra khỏi nhà, Văn bắt đầu chuẩn bị cho một ngày trâu ngựa. Đôi khi anh phải thừa nhận mình sống rất nguyên tắc, vậy mà trong nhà lại chẳng có nổi một hộp thuốc dự phòng.
Anh rầu rĩ đánh răng rửa mặt, cố gom chút tỉnh táo còn sót lại để chuẩn bị đi làm.
Đến lúc anh chọn quần áo mới phát hiện bộ vest vẫn để ở nhà bố mẹ, áo khoác mặc tối qua còn nằm chỗ Xuân, chiếc áo xịn nhất thì bị thằng em thó mất. Văn đành lấy một chiếc áo cũ, lòng càng thêm âu sầu.
Mùa đông năm nay bắt đầu bằng tình hình chẳng đẹp gì cả.
Đợi Nguyên lên xe, Văn mới mở ứng dụng khác đặt xe cho mình. Dù sao anh cũng là một công dân tuân thủ pháp luật, không có ý định lái xe trong tình trạng đầu óc vẫn còn choáng váng. Trong lúc chờ, anh xử gọn một ổ bánh mì, sang đường mua hai ly matcha latte mang đi, tiện ghé hiệu thuốc làm một liều cảm cúm uống ngay tại chỗ.
Một mình, trong vòng chưa đầy nửa tiếng, anh lại ôm mộng có thể xóa sổ sạch sẽ mọi hậu quả do việc không biết quý trọng cơ thể trong mấy ngày qua gây ra.
Lố hơn nữa là anh còn tin một cách vô căn cứ rằng cứ uống thuốc xong, đến công ty mình nhất định lại là một trang hảo hán khỏe như vâm.
...Thế nên anh chẳng ngờ, phản ứng đầu tiên của đồng nghiệp khi nhìn thấy mình lại là giật mình hết hồn.
Hạ đưa ly matcha latte còn ấm cho Kim vừa tới, ly còn lại tự cắm ống hút rồi ngó sắc mặt Văn.
“Trông em như thây ma ấy. Có sao không?”
Kim ló đầu ra: “Anh Văn làm sao thế?”
Văn mở máy tính, mặt mày ủ ê: “Bệnh cũ ấy mà. Không chữa được, phải sống chung cả đời. Lâu lâu lại tái phát. Không sao đâu.”
Kim và Hạ ngơ ngác. Văn thở dài, gõ gõ mấy cái lên bàn phím.
Miệng vẫn ngậm ống hút, nhưng ánh mắt nhìn anh đã đầy kinh hãi. Nghĩ một lúc, Hạ lo lắng hỏi:
“Bệnh gì mà đáng sợ vậy? Sao lại hành hạ người ta cả đời?”
Văn bâng quơ nói:
“Người mắc bệnh này nhiều lắm, không phải hiếm lạ gì, hai người khỏi lo. Mỗi lần lên cơn cũng chỉ hơi khó chịu tí thôi, qua đi là xong.”
Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng thái độ thì cực kỳ trầm trọng.
“Nhưng mà là bệnh gì?” Hai người sốt sắng hỏi.
Đúng lúc ấy, Trịnh Hoài Bão từ ngoài bước vào.
Thấy Văn mặt mày nghiêm trọng, hai cô nàng thì hoảng hốt, anh ta đứng lại nghe một lát mà thấy họ nói mãi chưa xong, cuối cùng cũng không nhịn được xen vào:
“Rốt cuộc là bệnh gì?”
Đáp lại giám đốc bộ phận là tiếng phì cười của chính người anh ta đang cần tìm.
Văn thản nhiên đáp:
“Bệnh cảm lạnh.”
“…”
Mọi người chào lãnh đạo rồi lạnh lùng tản ra.
Ốm đến nông nỗi này mà vẫn còn tâm trạng trêu người khác. Nhìn Văn mím môi cười rung cả người, Hạ cảm thấy IQ của mình chắc đã đóng băng theo gió mùa nên mới bị cái tên kia dắt mũi.
“Sống chung được cả đời thì chắc hôm nay cũng chịu được thôi.” Bão ngoắc tay. “Tới phòng anh nói chuyện chút nào, đồng chí bệnh nan y.”
Nụ cười trên môi Văn thoáng cái không còn tươi sáng nữa.
Nhìn bóng lưng của sếp tiêu sái rời khỏi văn phòng, Văn quay sang Hạ, khẽ nhướn mày, hỏi không thành tiếng xem cô có biết chuyện gì không.
Hạ chỉ nhún vai, mấp máy môi: “Dự án. Công tác.”
Cái chuyện hôm nọ chị nói mà em bảo từ từ nghĩ, xong lờ đi cả tuần nay đấy!
Nói xong, cô quay trở lại với máy tính của mình.
Đã nắm được từ khóa, Văn theo chân giám đốc vào phòng.
*
Con người Trịnh Hoài Bão cũng giống như cái tên của anh ta, một người lãnh đạo tham công tiếc việc.
Lúc bước vào phòng, Văn có thể nhận ra chồng tài liệu trên bàn có chút xộc xệch, hẳn là chưa kịp qua tay thư ký dọn dẹp, ly cà phê bên cạnh đã cạn đáy. Trên cùng là một tập tài liệu có lẽ vừa được rà soát lần cuối. Văn còn chưa kịp ngồi xuống thì Bão đã đẩy nó về phía anh.
Anh ta vừa chỉnh điều hòa lên cao vừa hỏi:
“Dự án đô thị ven sông anh đề xuất lần trước, em không muốn tham gia à? Hạ nói đã hỏi hai lần mà chưa thấy em phản hồi.”
Văn lật xem mấy trang đầu. Đúng là dự án Hạ từng chuyển tiếp cho anh.
Văn không xa lạ gì với dự án này. Bản đề xuất truyền thông sơ bộ chính là do anh phụ trách dựa trên những tài liệu ban đầu do chủ đầu tư cung cấp. Sau khi hoàn thành và nộp lại cho Hạ, anh cũng chẳng tham gia sâu hơn.
Anh nhớ lần đầu Hạ chuyển lời đề nghị đi công tác đã gần bảy giờ tối. Thứ nhất, Văn có thói quen không đụng vào công việc sau giờ làm. Thứ hai, tài liệu lúc đó còn thiếu nhiều thông tin, ngân sách chưa chốt, phạm vi trách nhiệm chưa rõ, chỉ nghe nói phải sang tỉnh bên một thời gian nhưng cũng chưa biết khi nào và kéo dài bao lâu.
Thông thường, lãnh đạo đã giao việc thì lính phải chấp hành. Nhưng nếu lời truyền xuống là “cân nhắc”, Văn sẽ mặc nhiên hiểu mình có quyền gật hoặc lắc, dù người khác có thể cho rằng hai chữ ấy chỉ là cách nói uyển chuyển để nhân viên chuẩn bị tinh thần nhận việc.
Anh không thiếu trách nhiệm, chỉ là không thích những việc mơ hồ. Anh đã hoàn thành phần việc được giao, còn chuyện có tham gia triển khai tiếp hay không lại là chuyện khác.
Thế là anh chỉ đáp rằng để em xem xét đã. Hạ hỏi lần nào, anh xem xét lần ấy. Cứ thế cho đến khi có gì cụ thể hơn thì thôi.
Nghĩ đến đây, Văn mới ngẩng lên đáp:
“Vâng, tại em thấy chưa có gì để phản hồi cả.”
Thái độ thẳng thắn ấy thì Bão cũng quen rồi. Anh ta bật cười:
“Em chẳng có chút tinh thần cống hiến của người trẻ gì hết.”
Đổi lại là người khác, nhận được cơ hội này có khi đã sốt sắng hỏi han, tìm cách nắm bắt từ lâu.
Nhưng Bão không lạ gì Văn. Cậu thanh niên này anh để mắt từ hồi thực tập, năng lực tốt, đối ngoại khéo. Hồi nhận thư mời làm việc chính thức, cậu còn phải hỏi rõ chuyện tăng ca mới chịu gật đầu.
Có lần Bão dụ làm thêm giờ để chạy kịp tiến độ phương án quan trọng, cậu còn hỏi ngược: “Sếp nói tiền tăng ca làm gì, em đâu có thiếu tiền?”
Mãi về sau Bão mới biết, thằng nhóc này còn theo người ta tập tành đầu tư bất động sản, lướt đất lướt đến mức đủ tiền mua nhà.
Trước khi Văn kịp bắt đầu bài ca chống hói tuổi ba mươi, Bão chặn họng ngay:
“Nín hộ.” Anh ta chỉ vào tập tài liệu. “Xem đi. Lần này có thông tin và lịch trình cụ thể rồi.”
Văn tập trung xem kỹ. Đây là dự án hợp tác quảng bá cho phân khu sắp mở bán của khu đô thị ven sông ở tỉnh bên. Phần việc của anh là trao đổi với đối tác về phương án truyền thông, ngân sách và tiến độ dựa trên bản đề xuất ban đầu, đồng thời khảo sát thực địa. Chuyến đi dự kiến mười ngày, khởi hành giữa tháng Mười một.
Mười ngày không phải là thời gian ngắn.
“Mười ngày là tính cả hai ngày dự phòng, thuận lợi thì có thể rút ngắn.” Bão giải thích. “Đối tác muốn gặp trực tiếp người nắm phương án từ đầu nên anh mới đề xuất em. Đổi người cũng được, nhưng lại mất công bàn giao. Anh thấy để em theo đến cuối vẫn hợp lý nhất.”
“Với lại chuyện này có lợi cho em, dự án ký kết thuận lợi thì nhóm tham gia triển khai sẽ có thưởng riêng, em cũng sẽ có phần trong đó.”
Văn bấy giờ mới ngẩng lên: “Cái này có trong tài liệu không ạ?”
“Có, trang cuối.” Bão cười.
Văn lật xem rồi gật đầu.
“Em tiếp tục cân nhắc đi, anh muốn có câu trả lời vào thứ hai tuần sau. Nếu em không nhận thì anh còn kịp bố trí người khác.”
Bão không độc đoán. Với những nhiệm vụ có thể bố trí người thay thế, anh ta thường ưu tiên người phù hợp và có thiện chí tham gia. Chỉ khi công việc thực sự cần một người cụ thể đứng ra đảm nhận, anh ta mới trực tiếp chỉ định. Nhưng nhìn thái độ của Văn, Bão đoán chín phần mười anh sẽ nhận.
So với bản kế hoạch còn mơ hồ lúc ban đầu, giờ đã có đủ dữ liệu cơ sở, lịch trình rõ ràng và điều kiện lương thưởng. Văn thấy thông tin mình có đã đủ để nghiêm túc cân nhắc.
Thế nhưng đầu óc mơ màng vì sốt khiến anh sinh ra chút bướng bỉnh, chưa muốn ngoan ngoãn gật đầu ngay, bèn nhân lúc nước đục mà tiện tay thử mò một con cá.
Cậu nhân viên bày ra vẻ mặt đáng thương nói:
“Sếp thấy đấy, bây giờ em đang bệnh, ngủ đủ giấc xong em mới suy nghĩ được.”
Giám đốc cười: “Em chắc chắn sẽ có một giấc ngủ ngon sau năm giờ chiều nay.”
Ồ.
Dù là cục cưng trong lòng lãnh đạo cũng chẳng có nghĩa là được lười. Sếp nói ngọt đến mấy cũng không có nghĩa là được ngủ trong giờ làm.
Nô lệ tư bản thì làm gì có đặc quyền.
Văn rời phòng giám đốc với chiếc đầu vừa tỉnh táo vừa choáng váng.
-
Chú thích: Cảm lạnh thông thường là bệnh nhiễm virus đường hô hấp trên, có thể do nhiều loại virus khác nhau gây ra. Vì vậy, cơ thể không thể hình thành miễn dịch trọn đời với tất cả các tác nhân gây bệnh. Hiện chưa có thuốc đặc trị chung; thuốc điều trị chủ yếu giúp giảm triệu chứng trong khi cơ thể tự hồi phục. Người trưởng thành trung bình mắc cảm lạnh khoảng hai đến ba lần mỗi năm. (nguồn google)
Xét về mặt lý thuyết, những lời Văn nói cũng chẳng hẳn là sai.