Chương 8
Hiệp hai vừa bắt đầu được khoảng mười lăm phút. Không khí trên sân bóng lại trở nên náo nhiệt. Hạnh Ngân đứng sát đường biên, chiếc máy ảnh được đưa lên ngang tầm mắt. Cô liên tục thay đổi góc chụp, cố gắng bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất của trận đấu.
“Cố lên!”
“Đập đi!”
“Chắn bóng!”
Tiếng cổ vũ vang lên mỗi lúc một lớn.
Hạnh Ngân vừa chụp được một pha bóng đẹp thì bỗng cảm thấy một giọt nước lạnh rơi xuống mu bàn tay.
Cô ngẩng đầu.
Một giọt.
Rồi hai giọt.
Chỉ vài giây sau, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống ngày một dày.
“Ê, trời mưa hả?”
Có người vừa dứt lời, một cơn mưa lớn bất ngờ ào xuống.
“Má ơi, mưa rồi!”
Khán đài lập tức trở nên hỗn loạn. Các cầu thủ nhanh chóng chạy khỏi sân, sinh viên đang ngồi xem cũng vội vàng tìm chỗ trú. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau vang lên khắp nơi.
Hạnh Ngân cũng theo phản xạ ôm chặt chiếc máy ảnh vào người. Cô kéo vội vạt áo câu lạc bộ che lên phía trên máy ảnh rồi chạy về phía mái hiên của khán đài. Nhưng cơn mưa đến quá nhanh. Chỉ trong vài giây, ống kính và phần thân máy đã dính vài giọt nước. Hạnh Ngân vừa chạy vừa lo lắng kiểm tra lại máy và thì thầm tự nhủ: “Đừng có hư nha cưng ơi…”
Cô lau vội phần nước bên ngoài bằng vạt áo, sau đó thử bật máy.
Màn hình không sáng.
Hạnh Ngân khựng lại: “Không phải chứ…”
Cô thử bật thêm lần nữa.
Nhưng vẫn không lên.
Hạnh Ngân tháo pin ra rồi lắp lại, sau đó tiếp tục nhấn nút nguồn.
Vẫn không lên.
Hạnh Ngân có chút hốt hoảng. Đây là chiếc máy ảnh cô dùng để chụp hầu như mọi thứ. Không chỉ phục vụ câu lạc bộ, nó còn là món đồ cô luôn cẩn thận giữ gìn. Vậy mà hôm nay lại gặp đúng một trận mưa bất ngờ.
Hạnh Ngân đứng nép dưới mái hiên, hai tay luống cuống lau chiếc máy ảnh.
Cô tự nhủ không sao, nhưng giọng nói đã bắt đầu run lên: “Không xui vậy chứ…”
“Có chuyện gì vậy?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Hạnh Ngân quay lại.
Nhật Anh đang đứng cách cô vài bước. Áo thi đấu trên người anh đã ướt một mảng ở vai và thân áo. Mái tóc cũng dính mưa, vài giọt nước còn đọng lại trên trán.
Hạnh Ngân chẳng còn tâm trí để để ý chuyện đó. Cô lập tức giơ chiếc máy ảnh lên: “Máy ảnh của tớ không ổn…”
Nhật Anh bước lại gần: “Sao?”
“Nó bị dính nước. Tớ lau rồi nhưng không bật lên được.”
Hạnh Ngân thử nhấn nút nguồn thêm một lần.
Màn hình vẫn tối đen.
Cô nhìn chiếc máy ảnh, vẻ mặt càng lúc càng buồn.
“Chắc nó hư rồi…”
Nhật Anh nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay cô, không thử bật lên nữa mà chỉ kiểm tra bên ngoài.
“Cậu tháo pin chưa?”
“Rồi.”
“Thẻ nhớ?”
Hạnh Ngân lắc đầu.
“Chưa.”
“Đừng bật nữa.”
“Nhưng…”
“Nước có thể đã vào bên trong. Cậu càng cố bật càng dễ làm máy bị chập.”
Hạnh Ngân lập tức im lặng.
Cô nhìn chiếc máy ảnh trong tay Nhật Anh, nhỏ giọng: “Vậy phải làm sao?”
“Đem đi kiểm tra. Đợt trước, máy tớ cũng bị, tớ biết một chỗ gần trường mình có sửa!”
Hạnh Ngân quay đầu nhìn ra ngoài.
Mưa vẫn đang trút xuống trắng xóa.
Cô nhớ đến quy định của khu quân sự. Sinh viên không được tự ý ra ngoài trong thời gian học tập tại trung tâm. Nếu muốn ra khỏi khu, phải có lý do chính đáng và được thầy cô cho phép.
“Giờ làm sao mà ra ngoài được?”
Nhật Anh im lặng vài giây.
Hạnh Ngân cúi đầu nhìn máy ảnh, vẻ mặt ỉu xìu: “Thôi, chắc để về trường rồi tớ đem đi sửa vậy.”
“Không được.”
Hạnh Ngân ngẩng đầu: “Không được gì?”
“Để lâu như vậy càng không tốt.”
“Nhưng trường mình cách đây cũng đâu có gần.”
Nhật Anh không nói nữa.
Anh nhìn chiếc máy ảnh trong tay, rồi nhìn Hạnh Ngân đang đứng trước mặt.
Cô nàng vẫn còn lo lắng đến mức hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Một lúc sau, Nhật Anh đột nhiên nói: “Ngày mai là chủ nhật, tụi mình có thể ra cổng, nhưng phải về lại đây trước 5 giờ chiều!”
Hạnh Ngân chớp mắt, có chút bất ngờ: “Thật à?”
“Ừm.”
“Nhưng tớ nhớ trường không cho sinh viên tự ý ra ngoài mà?”
“Không cho ra ngoài tự do.” Nhật Anh giải thích: “Nhưng chủ nhật có khung giờ được phép ra ngoài. Chỉ cần đăng ký với thầy phụ trách và về đúng giờ.”
Hạnh Ngân cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh trong tay anh: “Vậy… ngày mai tớ có thể đem đi sửa được à?”
“Được.”
Nhật Anh nhìn cô, giọng bình thản nói tiếp: “Nhưng cậu phải đi cùng với tớ, vì tớ biết chỗ sửa!”
Anh nói như thể đó là một chuyện hết sức bình thường.
Hạnh Ngân im lặng vài giây. Cô nhìn chiếc máy ảnh rồi lại nhìn Nhật Anh. Không hiểu sao trong lòng cô vừa cảm động, vừa có chút áy náy: “Nhưng hôm nay cậu vừa thi đấu xong. Cậu không mệt à?”
“Có.”
Hạnh Ngân ngẩn người: “Vậy mà còn đi?”
Nhật Anh bật cười rất nhẹ: “Mệt nhưng vẫn đi được, dù sao, tớ cũng ra ngoài có việc!”
Cô nàng nhìn anh một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng: “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
Nhật Anh đưa máy ảnh lại cho cô.
“Nhưng từ giờ đừng bật máy nữa.”
“Ừm, tớ biết rồi.”
Cơn mưa lúc này đã nhỏ hơn. Mặt sân bóng loang lổ những vũng nước còn đọng lại, vài hạt mưa từ mái hiên vẫn tí tách rơi xuống. Trận đấu chắc chắn phải tạm dừng, tiếng cổ vũ cũng không còn náo nhiệt như trước.
Hạnh Ngân ôm chiếc máy ảnh vào người, vẫn chưa hết lo lắng. Đối với Hạnh Ngân, những bức ảnh bên trong đó là những khoảnh khắc cô đã từng cố gắng giữ lại.
Anh nói: “Cậu đừng lo. Thợ chỗ đó giỏi lắm, máy của tớ cũng hay sửa ở đó vài lần rồi!”
Hạnh Ngân ngẩng đầu.
Nhật Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi: “Mai mình đưa cậu đi.”
“Ừm.” Cô khẽ gật đầu.
Một lát sau, từ phía sân bóng vang lên tiếng gọi: “Nhật Anh!”
Long đứng ở phía xa, vừa chạy vừa vẫy tay: “Trận đấu hoãn rồi! Thầy bảo lát nữa mọi người về nghỉ, mai đánh tiếp!”
Nhật Anh quay đầu đáp: “Biết rồi!”
Long chạy đến gần, nhìn hai người rồi lại nhìn chiếc máy ảnh trên tay Hạnh Ngân: “Máy ảnh bị sao vậy?”
“Dính mưa.” Hạnh Ngân buồn bã đáp.
Long lập tức xuýt xoa: “Xui vậy? Có cứu được không?”
“Chưa biết.” Nhật Anh đáp thay.
Long nhìn hai người, rồi đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Ủa…”
Nhật Anh nhìn cậu: “Ủa gì?”
“Không có gì.”
Long cố nhịn cười.
“Chỉ là tự nhiên thấy trung đội trưởng nhà mình nhiệt tình ghê.”
Nhật Anh nhíu mày: “Cậu muốn nói gì?”
“Không nói gì hết.”
Long lập tức quay người chạy đi: “Mai gặp!”
Nhật Anh nhìn theo bóng Long, bất lực lắc đầu.
“Mai cậu thật sự đưa tớ đi sửa máy ảnh à?”
Nhật Anh quay sang: “Ừm.”
“Vậy mấy giờ?”
“Sau khi điểm danh buổi sáng.”
“Được.”
Hạnh Ngân gật đầu, cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Cô cẩn thận cất máy ảnh vào túi chống sốc rồi kéo khóa lại. Lúc này, Hạnh Ngân mới chợt nhớ ra một chuyện: “Khoan!”
“Sao?”
“Ngày mai… cậu không cần thi đấu à?”
“Không. Trận đấu hôm nay hoãn nên ngày mai sẽ đánh tiếp vào buổi chiều.”
“À…”
Hạnh Ngân gật gù: “Vậy vừa hay.”
“Hay gì?”
Hạnh Ngân hơi khựng lại: “Không có gì!”
Hai người cùng bước về phía khu B. Cơn mưa chiều vẫn còn rơi lất phất.