CHƯƠNG 3: TÁN LẠI NGƯỜI YÊU CŨ
Đoạn video vụ bạo lực học đường hôm đó đã lan truyền khắp các nền tảng. Hai bên chẳng ai bị thiệt hại về người mà trái lại, bị trường đình chỉ học một tuần, may mà chưa bị đuổi học. Qua chuyện lần này, chúng nó cũng chẳng chừa đâu, tuổi này khó bảo, có khi phải bắt bỏ tù mới chịu thay đổi.
Tối đến, trong bữa cơm của gia đình Trang - Khoa, bố mẹ họ kiểm tra rất sát sao tình hình học tập của hai anh em. Tai nạn vừa rồi của Khoa khiến cô Tú không vui, cô xót con một thì trách con mười, số tiền bồi thường cho anh shipper hôm đó cũng không nhỏ. Cô Tú biết được nguyên nhân va chạm xe máy, nên khi về nhà, cô lấy tai nghe của Khoa, bẻ gãy trước mặt cậu để răn đe, còn chú Phúc nhẹ nhàng hơn, chỉ cắt tiền tiêu vặt của cậu để bù lại mười triệu đã mất cho người ta.
Hai anh em họ sinh ra trong một gia đình nhà nội có truyền thống quân nhân, nhà ngoại ai cũng là công chức nhà nước, có mẹ là công an tỉnh Bắc Ninh, bố làm bộ đội đóng quân gần nhà, nên từ nhỏ, Trang và Khoa được bố mẹ giáo dục rất tốt, học cách cư xử sao cho đúng chuẩn mực, để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của dòng họ.
Nhiều lúc, bản thân Trang cũng cảm thấy ngột ngạt trong chính căn nhà của mình, bữa cơm của gia đình họ ít khi có tiếng cười nói rôm rả, ai cũng mặt lạnh như tiền, bố mẹ chỉ nói chuyện về công việc, hoặc là dạy họ những kiến thức chuyên sâu về pháp luật, kinh tế, xã hội để anh em họ còn nối nghiệp sau này.
Cô Tú thỉnh thoảng thấy Khoa luôn trong bộ dạng nhếch nhác, áo trắng đồng phục đôi khi bị bẩn, còn hằn những dấu giày, tay chân thì trầy trụa làm mất đi dáng vẻ đĩnh đạc mà cô rèn cho con. Nhân tiện đây, cô cũng quan tâm hỏi:
– Mẹ thấy dạo này mặt mũi con hay lấm lem, tóc tai bù xù, quần áo thì xộc xệch dính đầy đất cát. Ở trường có nhiều hoạt động ngoại khóa hả con?
Khoa ngậm đũa, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Trang. Cô hiểu ý, nên thay anh trả lời:
– Năm nay giáo dục đổi mới, thay vì tập trung toàn bộ vào lý thuyết khô khan, thì nhà trường tăng cường những buổi học thể dục, an ninh quốc phòng cho học sinh để rèn luyện thể chất, kỹ năng mềm mẹ ạ.
Cô Tú khẽ gật đầu, tin vào lời nói dối của con. Trang không dám nói thật, Khoa lại càng không, vì nếu như để bố mẹ biết chuyện anh trai ở trường luôn bị bạn bắt nạt, bị đánh mà không dám phản kháng và luôn phải núp sau lưng em gái thì bố mẹ sẽ rất thất vọng, cho rằng cậu yếu kém, nhu nhược, không có bản lĩnh, đi ngược lại với lời bố mẹ dạy phải cứng rắn, mạnh mẽ, điều mà Trang làm tốt hơn Khoa.
Cô Tú và chú Phúc đang bàn chuyện tương lai của hai con, bỗng chú Phúc có nhắc tới gia đình của Khánh Ly. Bố cô là đại úy, đồng nghiệp của cô Tú, hai bên gia đình cũng thân thiết. Ngày xưa đi ăn uống đều mang các con đi cùng, Trang và Khoa với Khánh Ly quen biết nhau từ lúc nhỏ, mãi lên cấp ba mới học cùng nhau.
Chú Phúc tiện đây cũng hỏi thăm về Khánh Ly, vì hai vợ chồng từ lâu đã để mắt tới con gái nhà bên đấy cho con trai mình:
– Con bé Ly đấy học có giỏi không con? Sau này định thi vào trường nào?
Khoa nhấp ngụm nước cam rồi đáp:
– Nó là lớp trưởng nên học giỏi hơn con một chút.
– Hai đứa có hay nói chuyện với nhau không?
– Ngoại trừ việc học ra thì ít khi con với nó nói chuyện với nhau, chỉ có con Trang là kè kè bên cạnh nó, đi đâu làm gì cũng có nhau, bố hỏi nó đi.
Chú Phúc đưa mắt nhìn sang con gái.
– Con bé Ly đấy sau này định thi trường nào?
Trang buông bát cơm, trả lời:
– Nó bảo sang năm, nó sẽ thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nó muốn làm nhà báo, điểm văn của nó là cao nhất lớp, chữ nó cũng đẹp.
Thấy con gái nhà đó tương lai là người phục vụ cho nhà nước, phù hợp với truyền thống trí thức của gia đình mình, nên cô Tú với chú Phúc liền hỏi thẳng ý kiến của con trai. Biết là vẫn còn sớm, nhưng họ muốn tác hợp cho hai con.
Cô Tú gắp miếng chả lụa bỏ vào bát Khoa rồi hỏi:
– Con thấy con bé Ly đó thế nào?
Khoa ngước mắt lên nhìn mẹ với vẻ khó hiểu, hỏi ngược lại:
– Thế nào là thế nào hả mẹ?
Cô Tú nhoẻn cười:
– Thì... con bé đó có hợp gu của con không?
Khoa suýt nữa thì sặc cơm, cậu lấy tay che miệng ho hai cái.
– Ưmm, con bé cũng tốt, tính cách ôn hòa, gia đình cũng là dân trí thức như nhà mình, nhưng chắc nó không thích con đâu.
Trang nhanh nhảu chêm lời:
– Con Ly nó thích anh Khoa từ đầu năm lớp mười cơ, nhưng chưa dám thổ lộ mẹ ạ.
Vừa dứt câu, Khoa đã dẫm mạnh vào mắt cá chân của Trang, khiến cô đau giật nảy mình.
– Em nói có gì sai đâu! Bố mẹ ơi, con Ly thích anh Khoa từ rất lâu rồi, ngày nào mà nó chả nhắn tin cho con, nhờ con chụp ảnh anh Khoa lúc đang ngồi học trong phòng. Vừa rồi sinh nhật anh ấy, nó còn tặng anh Khoa cái đồng hồ thông minh hơi bị đắt tiền. Bố mẹ không tin, tí nữa con cho bố mẹ xem tin nhắn của con với nó. Xí.
Nghe vậy, hai vợ chồng họ nhìn nhau đầy ẩn ý. Chú Phúc nói một câu đùa nhưng là thật:
– Nếu như con thích nó thì cứ tìm hiểu, bố mẹ đồng ý cho quen. Sau này lấy nhau được thì tốt.
Khoa nhăn mặt, cậu cầm bát cơm đứng dậy, dõng dạc nói:
– Con không thích con bé đấy, bố mẹ đừng tốn sức tác hợp.
Cậu vừa đi khỏi, Trang và bố mẹ bàn chuyện đẩy thuyền cho Khánh Ly và Khoa. Cậu đứng trên cầu thang nhìn xuống, chỉ thở dài rồi vào phòng đóng cửa học bài.
Sáng hôm sau, Trang kể chuyện này cho Khánh Ly biết. Nghe xong, cô không khỏi mừng thầm trong bụng mà nhảy tưng tưng, hai cô bạn cứ mơ mộng về một tương lai xa tít mù khơi, khi họ trở thành người nhà của nhau, không biết sẽ vui đến nhường nào. Tình cờ, Quỳnh Hoa từ dưới cầu thang lên đến sảnh, nghe họ nói vậy chỉ bĩu môi, cô không có ý coi khinh gì, chỉ là cô đã biết trước kết quả, nên cảm thấy niềm vui đó thật ngắn ngủi và thất vọng thay cho họ.
Tuy vậy, Quỳnh Hoa cũng đâu thể lơ là, dù sao Khoa và cô cũng từng có một khoảng thời gian như đôi chim ri ríu rít bên nhau, nên phần nào cô cũng hiểu được tính cách của Khoa để mà tiếp cận.
Quỳnh Hoa đi lướt qua hai người họ vào trong lớp. Thấy Khoa đang miệt mài học bài, trước mặt cậu toàn là sách Luật và Hiến pháp, tương lai của cậu rất sáng ngời nếu như... không có sự xuất hiện của cô, phá vỡ đi giấc mơ của cậu đã gieo mầm, chỉ đợi đến ngày kết trái. Nghĩ tới đây, lòng cô không khỏi xót xa.
Cô tiến đến gần chỗ Khoa, giọng rụt dè:
– Khoa ơi.
Cậu lật trang sách, mặt dửng dưng rồi đáp với giọng lạnh lùng:
– Đừng làm phiền tôi.
Hoa hít một hơi dài, cố bật ra lời muốn nói:
– Tôi chỉ muốn hỏi thăm về cái chân... của cậu.
Khoa cười nửa miệng, cảm thấy hãi với sự quan tâm của cô, cậu nói:
– Cảm ơn vì đã hỏi thăm, nhưng thằng này bị dị ứng với mấy đứa lang chạ lắm, vậy nên... đừng có đến gần tôi. Bẩn thỉu!
Quỳnh Hoa không bị tổn thương bởi lời lẽ vô tình đó, trước đây cô không hiểu Khoa, giờ thì cô hiểu rồi. Cô tin, chỉ cần mình dùng tấm chân tình, thật lòng yêu thương cậu, thì đến một lúc nào đó, cậu sẽ đáp lại, và mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải. Nhưng... suy nghĩ này của Hoa không phải là không thể áp dụng, chỉ là chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cô đã từng lừa dối tình cảm của Khoa, chỉ vì nghe theo lời bạn bè xúi giục.
Quỳnh Hoa tính bỏ về chỗ thì sực nhớ ra chuyện gì đấy rồi khựng lại. Cô nhìn Khoa chằm chằm, rồi nhắc nhở cậu một việc sắp diễn ra:
– Khoa này, ờm... tí nữa, cậu đừng có lời nào xúc phạm thằng Chiến với Linh nhớ, chúng nó tuy vậy thôi nhưng cũng rất đáng thương, cậu tiếp xúc nhiều sẽ biết. Nói tóm lại, khi nào tan học, cậu đi về cùng với con Trang sẽ an toàn hơn.
Khoa cảm thấy cô có vấn đề, nói năng chẳng đâu vào đâu nên bỏ ngoài tai những lời dặn dò vô nghĩa đó.
Giờ ra chơi, Khoa xuống dưới căng-tin mua chai nước ngọt thì thấy em gái đang đùa nghịch với thằng Lâm, điều này khiến Khoa khó chịu, sợ em gái thân thiết với bọn bất hảo đó rồi bị lừa tình giống mình lúc trước, nên cậu bước nhanh tới, kéo tay Trang đi ra chỗ khác nói chuyện.
– Mày có bị dở không mà đến gần thằng đấy. Tránh sang nó ra.
– Em biết rồi. Em có quan hệ gì với nó đâu, vừa lúc nãy nó tuốt lá phượng rồi thả lên đầu em nên em mới đuổi đánh nó. Mà anh làm gì mà đề phòng cao thế, nó còn lâu mới động được vào em.
Khoa cốc vào trán Trang, gằn giọng:
– Tao nói không thừa đâu. Rồi có ngày nó lừa cho giống như tao thì đừng có kêu. Mấy cái bọn đầu đường xó chợ, không có bố mẹ dạy dỗ đấy đừng có tiếp xúc, hỏng người. Lên lớp đi.
– Vâng.
Thật không may, những lời lẽ cay đắng đó lại bị thằng Tín nấp sau bức tường nghe thấy hết. Mắt nó đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, rồi nó chạy nhanh lên lớp nói thầm với sáu đứa bạn, trong đó có Quỳnh Hoa. Lúc này, thằng Chiến bắt đầu văng tục, cả lớp bị thu hút bởi cơn điên của nó. Thằng Lâm liền mách kế:
– Đánh nhau ở trên lớp thì xác định bị đuổi học. Giờ thì chỉ có cách là hẹn nó ra nơi vắng vẻ nào đó, hoặc là chặn đầu xe trên đường, thế thôi. Thằng con chó!
Hoa ngồi cạnh mà không khỏi rùng mình, cách duy nhất bây giờ là báo cho Trang biết để kịp thời ứng cứu. Nghĩ là làm, ra chơi, Hoa xuống sân trường tìm Trang, thấy cô đang ngồi dưới gốc cây phượng cùng Khánh Ly, Hoa tức tốc chạy tới thông báo tin khẩn.
Nghe xong, Trang không hề tỏ ra lo lắng, vì đây cũng không phải lần đầu Khoa bị chúng nó đánh hội đồng. Vẫn là cách cũ, cô liền gọi điện cho Khoa, nói rằng tí nữa muốn về chung xe với anh, còn xe máy điện của mình thì cho Ly mượn đi có tí việc.
Lúc này, Khánh Ly và Huyền Trang cảm thấy nghi ngờ, đột nhiên Quỳnh Hoa lại tử tế với anh mình. Trước đây, bản thân Hoa là kẻ chuyên thọc gậy bánh xe, luôn cố tình nói điêu nói hớt gây mâu thuẫn, để bọn giặc ôn kia có cớ mà bắt nạt Khoa, vậy mà bây giờ, lại tử tế với anh mình đến lạ. Trang không kiềm được mà cà khịa một câu:
– Con dê bây giờ lại muốn làm con Chiên ngoan đạo cơ à? Tốt thật đấy, xí!
Hoa bị mỉa mai như vậy cũng tức lắm chứ, nhưng nghĩ đến việc trước đây mình gây ra cho anh em họ thì cô lại không có tư cách để bất bình. Hoa chỉ nói một câu giữ hòa khí:
– Con người ai cũng có lúc tốt lúc xấu, tôi cũng thế.
Thế rồi lúc tan trường, thằng Chiến, thằng Lâm và thằng Tín đứng đợi sẵn ở cổng trường, nhưng thấy Khoa đi về cùng với em gái nên chúng nó đành nén cơn giận xuống, rồi đợi thời điểm thích hợp sẽ ra tay. Xong ba đứa nó quay đầu xe ngược lại hướng của hai anh em Trang rồi phóng đi. Lúc này, Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, khi đã ngăn chặn được bạo lực.
***
Hôm nay thời tiết có vẻ nắng gắt hơn mọi khi, học sinh toàn trường ai nấy cũng lấm tấm mồ hôi, căng-tin thì chật kín, không lấy nổi một chỗ để đi lại. Chỉ chưa đầy một tiếng, nước ngọt và trà sữa đã bán hết sạch.
Trang và Ly đến chậm một bước, hai cô bạn thở dài chán chường, miệng khô khốc vì khát. Khoa từ đàng sau bất ngờ áp hai cốc tào phớ mát lạnh vào má của họ.
– Tào phớ đây.
Hai cô bạn mừng rớt nước mắt, vội bóc ra và thưởng thức với vẻ mãn nguyện. Ly xúc một thìa bón cho Khoa. Hành động này của cô lại khiến Trang ngứa mõm, bĩu môi đâm chọc:
– Eo ôi! Có cần phải lộ liễu thế không? Mồm nói không thích, vậy mà giờ đút cho lại há to thế. Không biết tốt nghiệp xong có lên được đại học hay khôgn, hay là cưới đẻ chạy bầu.
Cái miệng ăn mắm ăn muối của Trang nhiều lần khiến Ly phát bực. Hai cô bạn cầm cốc tào phớ, đuổi nhau khắp sân trường. Khoa cười nhẹ, tính đi lên lớp thì chạm mặt với Quỳnh Hoa đang đứng ở bậc thang nhìn xuống phía cậu. Khoa liền tắt luôn nụ cười dịu vừa rồi, hàng lông mày cau lại, theo thói quen khi thấy Hoa xuất hiện.
Hành động đút tào phớ cho Khoa ăn của Ly đã réo lên hồi chuông cảnh báo, buộc Quỳnh Hoa phải hành động, không thể chậm trễ. Dù biết trước họ vô duyên, khi thấy Khoa dịu dàng với Ly, rồi lại cọc cằn, ghẻ lạnh mình thì Hoa lại cảm thấy vô cùng tức tối.
Cô nói với bản thân:
– Không được rồi, phải làm gì đó thôi. Không thể để anh ấy cứ ác cảm với mình mãi được.
Sáng hôm sau, cô dùng tiền tối qua ăn trộm được của mẹ đi mua rất nhiều đồ ăn vặt mang đến cho Khoa. Dĩ nhiên, Khoa không chỉ từ chối mà còn ném xuống đất rồi quay lưng bỏ đi. Hoa không buồn, trái lại còn quyết tâm hơn nữa. Chiều đi học, cô tạt vào cửa hàng tiện lợi đối diện trường, mua cho Khoa que kem ốc quế với gói xúc xích mang đến trước mặt cậu, nhưng lại bị ném xuống đất một cách dứt khoát. Sáu đứa cá biệt chạy đến nhặt lên chia nhau ăn, kèm theo lời châm chọc:
– Hoa ơi! Bảo nó ném nhiều vào, bọn này đang đói thối ruột.
– Bố con ngu, bị nó phũ cho đéo biết nhục.
Hoa không lấy đó làm nản chí, cô cho rằng còn ghét là còn yêu, chỉ cần mình đủ chân thành thì cậu ấy sẽ cảm nhận được. Xem ra, con đường “dạ dày” này không có tác dụng với Khoa. Trong lúc bí bách, Hoa liền rút điện thoại ra hỏi ChatGPT, nhưng AI chỉ đưa cho cô lời khuyên chung chung, nghe có vẻ hay và hợp lý, nhưng chưa chắc có thể áp dụng được vào trường hợp của cô.
Một ngày nọ, bố mẹ Hoa thua cờ bạc, lại về nhà đánh cãi chửi nhau, cô khuyên không được. Còn Quỳnh Nga, chị gái của cô thì tối ngày ăn mặc thiếu vải, lên mạng nhảy nhót, livestream làm mấy cái thử thách bậy bạ để câu view bán hàng, cô bảo cũng không nghe. Nếu là trước đây, Hoa sẽ thấy nét sinh hoạt của nhà mình thế này là bình thường, nhưng giờ đây, cô lại thương chị gái và bố mẹ hơn bao giờ hết, vì cô đã từng như họ.
Quá chán nản, cô lấy xe máy phóng đi dạo cho khuây khỏa để làm dịu tâm trạng. Cô cứ đi trong vô định, không tìm được điểm dừng chân, rồi bất ngờ đỗ ngay trước cửa nhà Khoa mà đến bản thân cô cũng cảm thấy hoang mang.
Hoa bỏ đi vội, nhưng lại trong vô thức, cô quay đầu nhìn qua cửa sổ vào bên trong, thấy hai anh em họ và Khánh Ly đang ngồi ở phòng khách học bài. Cô tự hỏi:
– Có nên vào không nhỉ? Nhưng mình lấy tư cách gì để vào nhà họ bây giờ? Lúc trước thì còn có thân phận để vào, giờ lấy cái danh gì đây?
Hoa ngồi trên xe, vò đầu bứt tóc một lúc thì có bà hàng xóm đi tới hỏi chuyện:
– Mày tìm ai? Mặc áo khoác đồng phục chắc là bạn của hai anh em nhà này à?
Hoa vuốt lại tóc rồi đáp:
– Bà Huệ ạ, cháu là bạn của hai anh em nhà này, nhưng do giận dỗi nhau chuyện cỏn con trên lớp nên cạch mặt thôi. Mà ông Thắng đã chữa khỏi bệnh ung thư chưa ạ?
Bà Huệ ngạc nhiên liền hỏi:
– Sao mày biết rõ nhà tao thế? Lại biết cả tên tao nữa. Tao có quen biết gì mày đâu nhỉ?
Hoa lấy tay che miệng, mắt đảo hai phía:
– Thì... thì cháu là bạn của anh em nhà này, thỉnh thoảng có sang chơi nên chúng nó kể thôi.
Bà Huệ vẫn thấy có gì đó sai sai:
– Thỉnh thoảng đến chơi thì tao phải biết chứ nhỉ? Chưa gặp mày bao giờ.
Xem ra càng nói thì Hoa lại càng để lộ sơ hở. Cô vội chào bà Huệ rồi quay đầu xe phóng đi. Cùng lúc đó, Khoa ra ngoài mở cửa cho nắng hắt vào thì thấy bà Huệ đứng đó không biết trông ai.
– Bà Huệ đứng đấy làm gì thế? Vào nhà cháu cho mát.
– Vừa lúc nãy có cái đứa con gái bạn mày đến chơi, nhưng nó không vào cứ đứng ở cửa thôi.
– Ai thế bà?
– Nào ai biết, đã gặp nó bao giờ đâu, nhưng nó biết rõ nhà tao lắm.
– Ngoài cái Khánh Ly ra thì cháu làm gì có đứa bạn nào đâu. Nó trông thế nào hả bà?
– Cũng xinh gái, nhưng chưa gặp bao giờ.
Ngay ngày hôm sau, khi thấy Hoa đứng một mình ở lan can, cuối hành lang, Khoa bước nhanh tới, đá vào bắp chân cô, gắt gỏng:
– Hôm qua, mày đến nhà tao làm gì? Thập thò gì ở ngoài đấy?
Khi trở vào trong nhà, Khoa đã dùng điện thoại xem lại camera thì thấy Hoa đậu xe ngay cạnh nhà mình. Trong đầu Khoa lúc đó tưởng rằng cô và đám bạn bất hảo kia đang âm mưu đến tận nhà cậu để đánh hội đồng, nên cậu mới có phản ứng gay gắt đến vậy.
Hoa thì cứ nhìn Khoa với đôi mắt ngây thơ vô số tội. Cô chỉ lắc đầu, nói đúng sự thật, nhưng cậu nào có tin:
– Hôm qua, tôi buồn chuyện gia đình nên đi lượn một vòng thành phố, nhưng chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào lại đến nhà cậu. Tin tôi đi.
Khoa đấm tay vào tường, trừng mắt cảnh cáo:
– Diễn ít thôi! Bản mặt mày làm tao thấy buồn nôn! Tao cảnh còa tất cả chúng mày, đừng có dồn tao vào đường cùng, con giun séo lắm cũng quằn, tao mang dao đến chém hết chúng mày đấy! Một lũ trâu chó.
Khoa đẩy ngã Hoa xuống đất rồi rời đi. Cô đứng dậy phủi quần, đôi mắt dần đỏ hoe. Hoa biết việc của mình làm trước đây là sai, và cô đang phải gánh chịu chính quả báo mà mình đã gieo trong quá khứ, vì vậy, ngay cả tiếng khóc tổn thương, cô cũng không dám bật ra.
Chuyện lần trước Khoa nói xấu đám cá biệt kia, tưởng đâu đã êm xuôi, nhưng không... Những gì xảy ra, bắt buộc nó phải xảy ra theo đúng quy luật nhân duyên, không có nếu như hay giá như, chỉ là không bằng cách này thì bằng cách khác.
Thằng Chiến, Tín và Lâm cùng ba đứa con gái bị đình chỉ kia đã đi học trở lại. Rút kinh nghiệm từ lần đánh ghen của con Tuyết, sáu đứa chúng nó đã nghĩ ra cách oái oăm hơn, vừa trả được thù, lại không bị dính líu đến pháp luật. Đó là nhốt Khoa vào trong nhà vệ sinh trên tầng ba để không ai có thể nghe được tiếng cầu cứu của cậu. Chúng nó dự định nhốt Khoa một tiếng trong đó, đến sáu giờ tối sẽ lên mở cửa, coi như là lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhất.
Thứ bảy tuần này là đến phiên trực nhật của Khoa và một bạn nam tổ trưởng tổ bốn. Tiết cuối, chúng nó lấy chìa khóa xe máy để ở túi hông ba lô của cậu rồi thằng Lâm giả vờ xin ra ngoài rửa mắt. Còn lại năm phút cuối tiết, thằng Tín đeo ba lô lẻn ra ngoài, đợi sẵn trong nhà vệ sinh.
Tùng... tùng... tùng...
Khoa cùng bạn tổ trưởng trực nhật theo đúng lịch phân công. Mười lăm phút sau, lớp học đã sạch sẽ, bàn ghế được kê ngay ngắn. Bạn nam kia đeo ba lô về trước, Khoa lúc này mới tìm chìa khóa xe bên hông ba lô nhưng không thấy. Hai phút sau, bạn nam kia bỗng quay lại và nói:
– Khoa ơi, chìa khóa xe của mày thằng Lâm nó giấu ở nhà vệ sinh nam trên tầng ba ấy. Mày lên đấy tìm đi.
– Sao mày biết?
– Vừa nãy ở nhà để xe, tao gặp thằng Lâm, nó bảo tao lên nói với mày thế.
– Tao biết rồi, cảm ơn.
Khoa không một chút nghi ngờ, cứ thế mà một mình lên tầng ba tìm chìa xe. Khi cậu đặt chân vào, Con Linh, Tiên và Tuyết trốn trong nhà vệ sinh nữ. Còn thằng Tín và Chiến mai phục ở buồng trong đã lập tức lao ra cởi bỏ ba lô của cậu rồi ném ra ngoài. Thằng Chiến đạp mạnh vào đầu gối của Khoa khiến cậu ngã quỵ. Rồi chúng nó kéo nhau ra ngoài, lấy chìa khóa lớp đã trộm sẵn, khóa trái cửa, mặc cho sự la hét thất thanh của cậu. Chúng nó cùng đập tay, cười thích thú rồi cứ thế bỏ ra ngoài cổng trường ngồi uống nước, đợi đến sáu giờ tối rồi sẽ lên mở cửa cho cậu.
Khoa ở trong đó, chỉ biết đập mạnh vào cánh cửa để trút cơn bực tức. Ông bảo vệ lúc này đang cùng thầy giáo sơn lại cánh cổng trường và sửa lại vòi nước đang bị rò rỉ ở cạnh phòng bảo vệ, nên hoàn toàn không để ý đến tiếng động trên tầng ba.
Vì mất sức và biết sẽ không có ai nghe thấy, Khoa ngồi bệt xuống sàn, thở hồng hộc lấy lại chút bình tĩnh. Lúc này, cậu mới cho phép bản thân mình yếu đuối. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt rồi vội lau đi, tự nhủ với bản thân không được yếu đuối. Tiếng chuông điện thoại của Khoa reo lên bên ngoài, cậu chắc đó là Trang gọi.
Ở nhà, Trang cũng đang dần sốt ruột khi không gọi được cho anh trai. Năm rưỡi tối, bố mẹ về hỏi Khoa đâu, Trang cũng chỉ trả lời: “Con không biết”.
Khoa bất lực, nằm vật xuống sàn. Cậu tưởng mình sẽ bị nhốt ở đây cho đến sáng mai nên tâm lý cậu dần chấp nhận, không muốn kêu cứu nữa. Bỗng, từ bên ngoài có bóng người, đó là Hoa, cô cất tiếng hỏi khiến Khoa giật mình bật dậy:
– Cậu có ở trong đấy không Khoa?
Khoa cất tiếng, nhưng không phải giọng cầu cứu mà bằng giọng đầy phẫn nộ:
– Mở cửa cho tao lũ chó chết!
Hoa hơi run, cố trấn an cậu:
– Việc cậu bị nhốt trong này, tớ không tham gia với bọn kia đâu, tin tớ.
May mà đám kia chỉ móc cửa chứ không khóa hẳn, nên cô dễ dàng mở cửa cho cậu. Lúc này, Khoa đã mất bình tĩnh, lao đến chỗ của Hoa túm cổ áo cô rồi gầm gừ như con thú gặp bác thợ săn. Đôi mắt Khoa đỏ ngầu, gân xanh hằn rõ trên khuôn mặt. Cậu giơ nắm đấm chuẩn bị ra tay với Hoa. Cô không hề tỏ ra sợ hãi, mạnh mẽ đối diện với cơn bộc phát của Khoa bằng cái tâm bình thản như thể cô chắc chắn Khoa sẽ không làm đau mình.
Hoa đã đúng. Khoa đẩy ngã cô rồi trút giận lên bức tường, cậu đấm liên tiếp cho đến khi rướm máu. Hoa cảm thấy xót vô cùng, cô lao tới ôm Khoa, vừa nói vừa khóc:
– Cậu đừng làm thế nữa, tớ biết sai rồi, tớ không làm thế nữa đâu. Hu hu... Tớ không cố tình làm tổn thương cậu, tớ không đổ lỗi, mong cậu hiểu cho nỗi khổ của tớ, hu hu...
Trước tiếng khóc ăn năn và những lời hối lỗi của Hoa, lòng Khoa chợt dịu lại. Cậu nhắm mắt, hít sâu rồi từ từ thở ra. Khi đã hoàn toàn bình tĩnh, cậu mới cất giọng hỏi Hoa:
– Tại sao... bạn lại phải làm vậy?