Chương 41: Mưa
Đêm hôm ấy, giữa không gian tĩnh mịch, tiếng đàn nhị lại lần nữa vang lên. Kiên ở buồng bên kia đang chuẩn bị đi ngủ, nghe được thì nhíu mày. Chẳng cần biết là Thành hay Nam, cứ là tiếng nhị thì anh đều thấy chói tai cả, khổ nỗi lại không cách nào cấm cản được. Bất lực, anh đành lấy tai nghe cắm vào điện thoại, mở âm lượng thật lớn để át đi.
Trong khi đó, tại căn buồng Nam đang ở, sau bao năm được nghe lại âm vĩ của đối thủ xứng tầm, Thành bị khúc mở màn này làm cho não nề hết ruột gan, y như chính bản thân đang thất tình vậy. Hắn tựa đầu vào vách tường, nhắm hờ mắt cảm nhận.
Trước đây, âm vĩ mà Nam kéo ra luôn phảng phất nỗi buồn, nhưng không vì thế mà đánh mất đi niềm kiêu hãnh, bất cần với cuộc đời đầy rẫy bất công. Nay cung vĩ miết vào dây tơ lại trầm sâu, tê tái, tâm hồn như bị bóng tối vây quanh. Tiếng nhị vốn đã sầu, rơi vào tay một kẻ đang ôm mối tương tư tuyệt vọng càng thêm bi lụy.
Thành không chịu nổi, rơm rớm nước mắt bắt lấy cổ tay Nam. Thế nhưng thằng ngốc trong mắt hắn lúc này còn chưa chịu dừng lại, cánh tay càng thêm dùng sức, miết cung vĩ thành đường dài, chói tai đến đau lòng.
“Tao xin mày. Đừng có kéo nữa. Cho tao ngủ đi mà.” Lần này, Thành cương quyết giữ chặt, ép Nam bình tĩnh lại.
Trong buồng chỉ bật mỗi đèn ngủ, ánh sáng yếu ớt soi tỏ lờ mờ nửa gương mặt Nam. Mái tóc cậu rũ rượi, che kín nửa con mắt. Cậu im lặng không đáp.
“Rồi, rồi… ngủ đi. Ngủ một giấc mai sẽ lại thấy nắng bình minh.” Cảm thấy lời nói chưa đủ thuyết phục, Thành bổ sung thêm: “Có muốn kéo thì kiếm chỗ nào vắng bóng người. Chứ khuya mới rồi không sợ làm phiền đến nhà em ấy sao?”
Lời Thành vừa dứt, Nam liền lẳng lặng đặt đàn xuống, nằm vào tít trong cùng, trùm chăn lên kín đầu, nhìn thôi cũng thấy ngột ngạt.
Thành lo âu thở dài, cũng nằm xuống theo, không dám làm phiền Nam nữa.
***
Sáng sớm hôm sau, sấm chớp đùng đùng, mây đen giăng kín bầu trời, chẳng mấy chốc mưa to đã trút xuống tầm tã.
Thành chột dạ đảo mắt nhìn đi chỗ khác, không dám đối diện với Nam.
“Tuần sau mày không phải về nữa.” Nam nói.
Nghe vậy, tiếng sét bổ trên đỉnh đầu Thành còn vang to hơn cả tiếng sét thật vừa diễn ra. Hắn luống cuống thả tay khỏi vali.
“Sao lại đuổi tao? Nắng mưa do trời, đêm qua tao cũng chỉ vì có ý tốt mới tiện miệng nói bừa. Mày đừng suy nghĩ quá. Có giận cũng không thể đuổi tao đi.”
Lúc này, Nam đã thay xong bộ đồ gần giống đồng phục đi học. Khác với mấy hôm trước, cậu để thả thêm một cúc áo nữa, xương quai xanh thoáng ẩn thoáng hiện, sơ vin cũng nửa mùa, chỉ cài một phần tư vạt trước. Nhìn ra dáng trai hư không mấy đàng hoàng.
“Mày nghĩ nhiều rồi. Về lúc nào thì về. Chỉ là tao bận học, được nghỉ mỗi Chủ Nhật, mất công mày đi lại.” Giọng điệu Nam đều đều, không cáu, không giận, không trêu, không đùa.
Thành lấy làm ngạc nhiên lắm, hình tượng bạn hắn vẫn là thằng Nam ngày xưa, nhưng con người bên trong dường như đã đổi khác.
“Mày quan tâm tao à?”
Hỏi xong, Thành vội nắm sẵn vali, sẵn sàng mở ô để có thể kịp chạy. Nhưng thật không ngờ, Nam chẳng bảo hắn “cút”, chỉ trầm lặng nhìn hàng mưa chảy dài từ mái hiên trút xuống.
“Vậy tao đi nhé! Tuần sau sinh nhật mày rồi, tao vẫn cứ về.” Thành tạm biệt Nam, để lại một câu hứa hẹn.
Lúc hắn bước xuống thềm, đi đến giữa sân thì gặp Nguyệt vừa hay cầm ô sang đây. Cô đã thay xong đồng phục, sơ vin đeo huy hiệu đoàn viên chỉn chu, gọn gàng. Nhìn thấy Thành, cô lễ phép chào hỏi:
“Anh Thành phải đi rồi ạ?”
“Ừ, buổi chiều anh có tiết hòa thanh, đằng nào sáng nay cũng chẳng có ai ở nhà nên anh đi luôn.” Thành đáp, tay nhấc vali cao hơn chút nữa tránh nước mưa bắn lên.
“Vâng, vậy anh đi cẩn thận ạ!”
Chào Thành xong, Nguyệt tiếp tục đi đến bên thềm, đứng trước mặt Nam.
Cách nhau một màn nước mưa, chiếc ô ngả ra sau, dáng người Nam vốn cao, đứng trên bậc thềm càng cao. Cậu chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt Nguyệt từ sống mũi hắt xuống. Khuôn miệng cô xinh xắn, khép mở hỏi cậu:
“Anh chuẩn bị xong chưa ạ?”
Nam máy móc gật đầu, lại sợ cô không nhìn thấy, bèn vươn tay kéo cô bước lên thềm kẻo đứng lâu dưới mưa dễ ướt.
“Đây, anh xong rồi, nhưng thời gian vẫn còn hơi sớm mà.”
Nguyệt rũ mắt nhìn bàn tay Nam đặt trên cổ tay mình chưa buông ra, giọng nói khẽ khàng:
“Hôm nay trời mưa, mẹ bảo để hôm nay mẹ đèo. Kêu em sang gọi anh đi học cùng.”
Hướng theo tầm mắt cô, Nam vội vàng buông ra, lúng túng ho nhẹ.
“Vậy à?” Khóe môi không tự chủ được cong lên lúc nào chẳng hay, Nam giả vờ khó xử: “Nhưng còn Hoa nữa? Hoa không đi cùng em ư?”
Nguyệt bỏ tạm chiếc ô xuống đất, tầm mắt vô tình nhìn đến hai cúc áo trên cùng trước ngực Nam, lắc đầu: “Đi với mẹ em lúc nào cũng phải đến trường sớm hơn 20 phút, về có khi lại muộn cả tiếng đồng hồ. Cậu ấy bảo lát tự nhờ anh trai đưa.”
Nam gật đầu, chỉ là còn chưa kịp mở miệng, thì Kiên bỗng từ trong nhà đi ra. Trong tay anh đang cầm cốc cà phê nóng hổi, làn khói mỏng bốc lên không xoa dịu được sự lạnh lẽo nơi đáy mắt.
“Sao em không bắt xe đi học?”
Thái độ của Nam đối với Kiên lúc nào cũng gay gắt, cậu cụt ngủn nói: “Không có tiền.”
Dứt lời, Nam vừa quay sang thì bắt gặp Nguyệt buồn cười nhìn chiếc áo mưa giấy bị mình đút trong túi quần vẫn để hở hơn nửa ra ngoài. Cậu chột dạ nhét nó giấu đi, phần túi quần trước cồm cộm lên một cục.
Đứng ngay đối diện, Kiên thu trọn nụ cười nhẹ của Nguyệt vào mắt. Nét mặt anh thoáng chùng xuống, nhưng rất nhanh sau đó lại khoác lên vẻ bao dung thường thấy.
“Là anh sơ suất.” Nói rồi Kiên rút ví lấy vài tờ tiền đưa cho Nam. “Cầm lấy của anh tiêu đi, không liên quan đến bố mẹ em đâu. Anh cho.”
Nhìn thoáng qua số tiền Kiên xòe ra, kiểu gì cũng không dưới năm triệu, Nam cảm thấy thực nực cười.
“Nguyệt, đi thôi. Kẻo để mẹ em chờ lâu.” Nam kìm nén cơn giận, không thèm nhìn Kiên lấy một cái. Cậu chủ động cầm lấy chiếc ô, kéo Nguyệt đi xuống cơn mưa cùng với mình.
Bị Nam phớt lờ một cách phũ phàng như vậy, Kiên vò chặt nắm tiền trong tay. Khi buông ra, tất cả đều biến thành nhàu nhĩ.
Ngay khoảnh khắc đó, Nguyệt mang tâm thế khó xử ngoái lại nhìn. Bắt gặp vẻ mặt hết sức đáng sợ của Kiên, cô rùng mình, đến một câu chào trước khi đi cũng không dám mở miệng. Theo phản xạ, cô nép sát cạnh Nam, không nhịn được hỏi nhỏ:
“Hình như anh ấy rất giận?”
Nam không mấy để tâm, cười nhẹ: “Em nhìn ra được?”
Nguyệt gật đầu, đè âm lượng xuống thấp: “Anh cố tình đúng không?”
“Coi như em không ngốc!” Nam hơi xoay người, nhàn nhạt liếc về sau. Sự sỉ nhục ban nãy của Kiên đối với cậu quá mức rẻ mạt.
“Nhưng anh làm vậy là chưa đúng đâu! Không muốn nhận thì bảo không nhận, sao lại tỏ thái độ vậy chứ? Tội nghiệp anh ấy ra. Rõ ràng chiều chuộng anh thế mà.”
Nam còn chưa kịp quan sát kỹ sắc mặt Kiên đã bị lời phàn nàn của Nguyệt kéo về. Cậu nhíu mày, cúi mặt nhìn cô.
“Anh rút lại lời nói vừa rồi. Em á… cực kỳ ngốc luôn.”
Thấy ai cũng coi là người tốt cả. Có biết là lòng người khó đoán, thâm sâu khó lường không? Cậu rất muốn mắng cô mà lại chẳng nỡ.
“Anh nói cái gì cơ? Mắng ai ngốc hả?” Nguyệt lập tức vòng tay ấn đầu cậu xuống, thở phì phò.
“Á… hỏng tóc anh bây giờ. Em không ngốc. Em thông minh. Tha cho anh.” Nam cười lớn trêu lại, cánh tay vô thức vươn ra kéo cả người cô đến sát cạnh mình kẻo mưa hắt xuống ướt mất bờ vai.
Tiếng cười vang xa, hai người vui vẻ nô giỡn dưới trời mưa, nào biết ánh mắt của Kiên lúc này đỏ lừ toàn tia máu.
***
Đến trường, thời gian vẫn còn sớm nên số lượng học sinh chưa nhiều. Nguyệt hỏi Nam mới biết cậu cũng chưa ăn sáng nên hai người rủ nhau xuống căng tin trường mua gì đó ăn lót dạ.
Cơn mưa đầu thu đổ xuống khiến cho không khí hôm nay hơi se lạnh, ăn cháo nóng buổi sáng đúng là sự lựa chọn sáng suốt. Nguyệt nhìn Nam lau sạch chiếc thìa rồi mới đưa cho mình. Cô nhận lấy, tầm mắt vô tình lướt đến vai áo ướt nhẹp của cậu. Trong khi đó, ngoài mũi giày dưới chân hơi ẩm ướt thì trang phục của cô hoàn toàn khô ráo.
Nguyệt cụp mi, lặng lẽ ăn suất ăn của mình. Chỉ là xung quanh dường như có thêm rất nhiều ánh mắt nhìn qua đây.
Suốt dọc đường đi, ánh mắt của các bạn nữ đều đổ dồn trên người Nam. Ban đầu, Nguyệt cũng cố lơ đi, sau rồi bắt đầu cảm thấy phiền. Giờ đến cả giờ ăn cũng không yên nữa.
Tự dưng, cô cáu lây sang Nam, dưới gầm bàn đá nhẹ cậu một cái. Vậy mà cậu còn không biết ý, ngơ ngác như thể bị cô đụng nhầm.
Xong bữa, hai người quay về lớp học. Lúc này số lượng học sinh đến trường đã đông hơn rất nhiều, ánh mắt dán vào Nam chỉ tăng thêm chứ không hề giảm. Cô nheo mắt đánh giá cậu lại một lượt, mái tóc ẩm ướt chưa khô, một tay ngông nghênh đút túi quần, trông thật ngả ngớn, yêu nghiệt. Thình lình, cô túm lấy cổ áo cậu.
“Dù anh không phải học sinh chính thức của trường, thì ăn mặc cũng nên đàng hoàng chút chứ?”
Nam bất ngờ bị kéo, lưng khom xuống. Đối diện với vẻ mặt cau có của Nguyệt, trái tim không hiểu sao đập loạn.
Cậu đưa mắt nhìn bàn tay cô đã nâng lên trước ngực mình, các đầu ngón vụng về cài lại khuy áo, che kín đi mảng thịt trần bắt mắt.
Khi túm tới vạt áo buông thả của cậu, cô nâng lên mà không kịp nghĩ, rồi rất mau lúng túng hất ra:
“Cái này anh tự làm đi.”
Thấy cô như vậy, Nam bỗng dưng bật cười, cười đến hai bả vai rung lên: “Anh còn tưởng, em sẽ định giúp anh luôn chứ?” Nói rồi ôm bụng cười, cậu lùi lại đụng phải cột tường, cười chảy nước mắt còn chưa thôi.
Nhìn cái vẻ mặt vô lại này, y như ngày đầu mới quen biết cậu, Nguyệt thẹn quá hóa giận.
“Chỉ có đầu óc đen tối như anh mới nghĩ vậy.” Nghiến răng nói xong, cô quay lưng đi thẳng.
Biết mình lỡ lời quá trớn, Nam vội vàng đuổi theo. Thế nhưng, cái giá phải trả là suốt năm ngày sau cô cũng không thèm nói chuyện cùng.