Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 44: Chiếc lồng vô hình

Sáng hôm sau, Nam thức dậy từ sớm để kịp chuyến xe khách chạy ngang qua thị trấn Sóc Sơn lúc 8 giờ. Hơn 6 giờ một chút, cậu đã lôi Thành dậy để đi cùng. Thành cả đêm thiếu ngủ, bị gọi, hắn uể oải lê bước ra sân giếng đánh răng rửa mặt, vừa đi vừa ngáp: 

“Hay tao gọi taxi về chung nhé, mày đi xe khách làm gì cho khổ ra.”

Nam từ sớm đã đeo túi chéo lên vai, thay quần áo gọn gàng. Vì chỉ về nhà một chuyến nên cậu chẳng mang theo đồ gì cả. Thấy Thành còn lề mề kì kèo trong khi mình thì đang vội sang nhà Nguyệt, cậu đành dừng lại.

“Mày về làm gì? Tao tiện thể còn ở nhà với ông nội một hôm, tối có lên ngay đâu.”

Thành thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu, vốc một nắm nước hắt lên mặt: “Thế để tao gọi xe cho mày, ghi vào nợ cũ đi.”

Nam thẳng thừng nói: “Không.” 

Lập tức, Thành làu bàu: “Không thì mày tự gọi một chuyến taxi chở đến bến xe, chiều tao đi sau không được như?”

“Để mày ở lại để nói lung tung à?” Nam nhìn Thành bằng ánh mắt thấu suốt, nhất quyết không được là không được.

Bị vạch trần, Thành nhăn nhó đứng lên, trên mặt đầy giọt nước: “Tao nói cái gì chứ? Mày keo kiệt thì có. Cứ thích làm khổ cái thân. Đằng nào về chẳng được cho tiền.”

Nam không thèm đôi co với hắn, nhấc chân đi sang bên kia trước. 

Lúc ấy, Nguyệt đang nấu ăn trong bếp. Cậu ngượng ngùng mò vào.

“Em đang nấu ăn sáng à?”

Nghe cậu lên tiếng, Nguyệt quay qua gật đầu chào, rồi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, nhẹ giọng hỏi: “Anh phải đi đâu ạ?”

“Ừm, anh về nhà một chuyến. Có khi tối mai mới lên lại.” 

“Vậy thì phải nghỉ học một hôm rồi. Mà anh chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ?” Nguyệt hỏi. Thế nhưng Nam còn chưa gật đầu, cô đã chủ động nhúng mì, thêm rau thơm và thịt, chan nước dùng vào bát. “Anh vào hẳn trong đây ngồi xuống đi ạ, em hôm nay nấu nhiều.”

Nhìn cô bưng bát mì nóng hổi ra bàn, đưa ánh mắt trông mong chờ mình vào, Nam không nhịn được vui vẻ. Cậu đi tới bàn ăn, nhận lấy đôi đũa cô đưa cho, ngập ngừng nói:

“Anh mở món quà của em ra rồi.”

Nam ngại ngùng cúi xuống, giả vờ bắt đầu ăn, đầu óc tự nhiên trống rỗng, chẳng biết phải nói tiếp thế nào. Vì tận sâu đáy lòng, dù chỉ một phần nhỏ khả năng, cậu đang rất muốn hỏi: Có phải cô cũng thích mình không?

Đúng lúc ấy, Kiên đi chạy bộ về. Xuyên qua song cửa, anh thoáng trông thấy bóng Nam. Đôi mày vì thế vô thức nhíu lại, anh bước chân qua đó.

Trông thấy Kiên, Nguyệt cũng mời anh ăn sáng. Nam đành thu lại lời định nói, mí mắt cụp xuống, che đi sự hụt hẫng dâng lên trong lòng. 

Kiên do dự giây lát, rồi mới quyết định vào. Vừa hay Thành kéo vali sang. Mùi mì phở nóng hổi thơm nức, được mời, hắn chẳng hề khách sáo. Bà Mai giờ mới xong việc, đi ngay phía sau Thành. Bà vui vẻ ngồi vào bàn cùng ba người. 

Nhìn Nguyệt tất bật chưa được ngồi nghỉ lúc nào, Nam buông đũa xuống, định đứng dậy thì Kiên ở vị trí gần hơn đã giành chủ động trước.

“Để anh.” Anh nhanh tay đón lấy bát mì Nguyệt vừa làm, bưng ra mời bà Mai, rồi quay lại phụ giúp cô thái thêm hành.

Làm xong hai suất thì lượng mì còn lại không nhiều, bà Mai và Thành đã đụng đũa trước, Nguyệt vẫn múc ra đủ một suất nữa, rồi bảo với Kiên: “Anh mau bưng qua bàn ăn đi ạ! Em nhiêu đây đủ rồi.”

Kiên cười, cốc nhẹ vào trán cô: “Gầy vậy còn không chịu ăn uống đàng hoàng, chỉ biết nhường anh.”

Bị cốc, cô ôm trán, phụng phịu nhăn mày, lườm anh. Còn anh thì nở một nụ cười đầy cưng nựng. Sau đó, anh với tay lên chạn lấy một cái bát lớn khác, xẻ hơn một nửa của mình cho cô. Để cô bớt ngại, anh nhận luôn chiếc bát nhỏ đựng một xíu mì cặn vét lại, trêu: “Anh hai em một, vẫn nhiều hơn em.”

Nguyệt nghe vậy phì cười, nhận lấy cảm ơn anh. 

Bà Mai và Thành ngồi quay lưng về bếp nên không thấy, chỉ có Nam ngồi ngay đối diện là thu vào hết thảy, kể cả ánh mắt lạnh nhạt của Kiên khi liếc qua nhìn mình.

Tự dưng, Nam nuốt tiếp không nổi, cổ họng vừa nghẹn vừa chát. 

“Thế hai đứa định đi đâu mà đã quần áo, vali rồi?” 

Bỗng bà Mai lên tiếng, Nam buộc phải trả lời: “Dạ! Con về nhà một chuyến mẹ ạ.”

Nghe thế, bà Mai khựng lại. Có lẽ chính bà cũng chưa quen với cách xưng hô này, nhưng rất nhanh cười hiền hòa trở lại:

“Về nhà phải vui chứ, sao mặt mày ủ rũ thế kia?”

“Tại con chẳng muốn xa mẹ mà.” 

Tiếng “mẹ” này gọi vô cùng trơn tru, thuận miệng. Nam nũng nịu với bà, quay qua thì thấy vẻ mặt ai nấy đều đổi khác. Kiên nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh. Vẫn là bà Mai bao dung nhất, thực sự chấp nhận danh phận này.

“Ừ, nhớ thì cứ gọi điện về cho mẹ. Nhân tiện gửi lời hỏi thăm của mẹ tới ông nội và bố mẹ con nữa nhé!”

“Dạ.” Nam ngoan ngoãn gật đầu với bà. 

Ăn xong, bà Mai tiễn hai người ra tận ngoài ngõ, liên tục dặn dò về đến nhà nhớ gọi điện báo bình an cho bà.

Nam vẫy tay chào bà, ánh mắt lưu luyến nhìn sang Nguyệt rồi mới bước lên xe. Chẳng biết cô có biết không, Kiên đứng ngay sau cô, gần như sát rạt. 

Mí mắt Nam cụp nhẹ, cậu tự nhủ phải tìm cơ hội dò hỏi tâm ý cô. Nếu như chỉ đơn thuần là sự quan tâm, dù là cậu hay Kiên, thì cả hai đều không có tư cách đòi hỏi vượt phép như vậy.

Khi chiếc xe chuyển bánh, hàng tường gạch cũ lướt qua trước mắt, chẳng còn bóng dáng ai nữa. Nam vẫn mải nghĩ, quên cả gạt kính cửa xe lên. Sau khoảng 15 phút, taxi dừng trước điểm chờ xe khách. Nam xuống đợi xe còn Thành thì đi thẳng vào nội thành.

Đây là lần đầu tiên Nam trải nghiệm cuộc sống bình dân với phương tiện công cộng. Cậu hết đứng lại ngồi, chuyến xe đi Quảng Ninh báo 8 giờ chạy qua mà vạ vật mãi mới thấy bóng dáng. Lúc ấy, trên xe đã chật cứng người, hàng hóa chất đầy hai bên, cậu bị người ta nhét cho một cái ghế đỏ ngồi ngay giữa lối. Ghế không tựa không đệm, chốc chốc lại có người qua kẻ lại, chẳng được yên. 

Nam trả 50 nghìn tiền vé cho phụ xe. Vé xe tuy rẻ, nhưng phải di chuyển mấy tiếng đồng hồ trong tình trạng này thật chẳng khác nào cực hình. Cậu siết chặt dây quai túi, nhíu mày trước sự ngột ngạt và mùi hôi của hàng hóa. Chốc chốc lại thêm người, thêm hàng, chặt cứng rồi mà vẫn có thể nhồi nhét đến mức nằm mơ cậu cũng không dám tưởng tượng.

Những tưởng cậu sẽ không chịu nổi phải đòi xuống ngay, mà kỳ lạ thay, khi tiếng nói chuyện của các cô, các bác trên xe vang lên rôm rả, cậu lại muốn lắng tai nghe. 

Có người kể ở quê năm nay bán lợn được giá, dư chút tiền mua cái xe cho con trai đi học. Có người lại kể làm lụng vất vả quá, may sao thằng cả vừa ra trường đã tự kiếm được việc làm, nuôi em ăn học phụ giúp bố… Toàn những chuyện chẳng đâu, vậy mà cậu lại thấy mình thực sự đang sống, cảm nhận thế giới xung quanh diễn ra muôn màu vạn trạng.

Bất giác, dòng nhạc trong đầu Nam trôi chảy, vẽ ra một khung cảnh thôn quê. Ở đó, ban ngày có nắng vàng trải dài trên cánh đồng bát ngát; ban đêm, có ánh trăng với muôn vàn vì sao tỏa sáng trên bầu trời. Mọi người hối hả trở về sau một ngày dài mệt mỏi, quây quần bên nhau dưới mái hiên nhỏ, mang yêu thương gắn kết thành một gia đình đúng nghĩa.

Nam lim dim khép hờ mắt, lẩm nhẩm ghi nhớ từng giai điệu.

***

Bên này, bà Mai sau đó cũng phải rời nhà để sang làng bên dạy học. Ở nhà chỉ còn lại Nguyệt và Kiên. 

Mẹ Nguyệt vừa đi khỏi được một lúc, Kiên liền gọi điện cho cô.

“Anh gọi em ạ?”

Nghe được giọng cô, Kiên cười khẽ, ngón tay điều khiển chuột lướt qua nội dung trong mail. Anh dịu dàng hỏi: “Em đang làm gì vậy? Rảnh không?”

“Em không rảnh lắm ạ! Sao vậy ạ?”

Trong loa truyền đến tiếng gió lật mở các trang sách, đoán chừng cô đang bận học bài. Kiên ngập ngừng giây lát, lý trí bảo tránh làm phiền cô, nhưng miệng lại nói:

“Có cái này muốn cho em xem, tiện thể thông báo với em kết quả vòng đầu sơ tuyển.”

“Kết quả đăng ký ứng tuyển ảnh đại diện hay sao ạ? Anh nói đi ạ.” 

Nguyệt rất lễ phép, chất giọng lại nhẹ nhàng. Chỉ nghe thôi chưa đủ, Kiên tham lam muốn được gặp để ngắm nhìn cô: 

“Để anh sang, nói qua điện thoại không tiện.” Anh cố gắng nói thật chậm, để cô không cảm thấy mình quá vội vàng. Thế nhưng, Nguyệt vốn luôn hiểu chuyện, hoàn toàn không cho anh có cơ hội chủ động: “Thôi, sao có thể làm phiền anh được, để em qua ạ.”

Có khi cô lại sợ anh sang rồi ngồi mãi không chịu về? Kiên bất đắc dĩ cười nhẹ, chỉ có thể đáp: “Ừm.” 

Đúng lúc vừa cúp máy, trong hộp thư của anh gửi đến một email mới, từ bên tòa soạn quốc tế. 

[Chúng tôi vô cùng ấn tượng với nét đẹp Á Đông thuần khiết trong tác phẩm của bạn. Tòa soạn quyết định chọn bức ảnh này để mua bản quyền xuất bản độc quyền. Vui lòng phản hồi xác nhận trước ngày 30/09/2008 để tiến hành thủ tục hợp đồng.]

Đọc xong, nụ cười trên môi Kiên bỗng nhạt dần, ngón trỏ di chuyển chuột miết mạnh.

Vốn dĩ, anh định lát nữa sẽ nói tin tốt từ bên Hoa Học Trò cho cô biết đầu tiên. Nhưng bây giờ, anh hối hận rồi. 

Đâu dễ gì được một tòa soạn quốc tế chọn đăng, tác phẩm anh từng đăng ký tham gia nhiều vô kể, mà số lần được để mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà lần này, chỉ một bức ảnh anh tùy tiện sửa theo cảm xúc của mình lại được họ dễ dàng chấp nhận, không yêu cầu chỉnh sửa gì.

Lý trí trong Kiên dao động. Nếu cô tỏa sáng, chẳng phải sau này còn có thêm bao ánh mắt ngắm nhìn cô? Thậm chí, các ekip chuyên nghiệp sẽ thay thế anh. Khi ấy, nếu không có anh ở bên bao bọc, những cám dỗ hào nhoáng đó có thể tổn thương cô. Ngành giải trí rất phức tạp, anh thích cô giống như bây giờ: vui vẻ, giản đơn, tràn ngập ngọt ngào. Đừng thay đổi gì cả, mãi mãi vây quanh anh, ở trong ống kính của anh thôi đủ rồi.

Kiên nhìn chằm chằm màn hình laptop, đáy mắt tối lại, dứt khoát xóa mail khỏi hộp thư.

Lúc Nguyệt bước sang đây, Kiên vẫn đang ở trong phòng. Anh đã tự sắm bộ bàn ghế riêng cho mình nên không cần ra nhà ngoài giống như ngày đầu tiên mới đến. Cô không chủ động bước vào tìm anh, mà lôi điện thoại ra gọi.

Kiên liếc nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy tên cô. Anh không nghe máy, đứng dậy mang hẳn laptop ra ngoài thềm, vẻ mặt thoáng không vui. Nhưng khi vừa gặp cô, anh lại rũ bỏ lớp lạnh lẽo, mỉm cười như không có chuyện gì.

“Sợ không dám vào trong phòng tìm anh à? Còn phải gọi điện nữa?” Anh nói như thể chỉ đang trêu chọc.

“Em sợ gì anh chứ? Chỉ là phòng con trai, em thấy không hay lắm.”

Cái tính thật thà này của Nguyệt không sao sửa được. Kiên nhìn cô gượng gạo giải thích, trong lòng thầm cười khẽ.

“Có gì mà không hay? Với anh, em đừng khách sáo quá. Không anh không vui đâu.” Kiên nửa đùa nửa thật, khéo léo xóa bỏ dần khoảng cách mà không khiến cô áp lực.

Nghe vậy, Nguyệt chỉ cười, rồi hỏi anh:

“Có kết quả rồi ạ?”

Kiên gật đầu, nhưng chỉ nói ra một nửa sự thật.

“Đúng vậy, Hoa được chọn để ký hợp đồng đại diện cho số báo tháng Mười Hai, trùng hợp còn là bản đặc biệt của quý, lấy chủ đề mùa đông.”

Sau khi biết kết quả, Nguyệt vui vẻ mừng cho bạn mình, nhưng vẫn không khỏi buông lời than:

“Còn em chắc rớt rồi nhỉ?”

Kiên thoáng đau lòng. Sự hụt hẫng trong mắt cô, sao anh lơ đi được. Tiếc rằng anh không muốn đánh cược. Chỉ riêng sự xuất hiện của Nam đã làm cô thay đổi. Nếu sau này có cơ hội tiếp xúc với nhiều người xuất sắc hơn, ai dám chắc cô sẽ không hất bỏ anh bất cứ lúc nào?

Nguyệt còn nhỏ nên không hiểu chuyện, anh có thể không trách cô. Anh vẫn sẽ đối xử với cô thật tốt, cho cô mọi thứ miễn sao không được phép thay lòng.

Chấp niệm rằng cô vốn thuộc về mình đã ăn quá sâu vào tâm thức Kiên. Anh như một kẻ vô lý đang ăn vạ. Chính anh còn không hiểu tình yêu là gì. Chỉ biết tác phẩm ấy là của mình, của riêng một mình mình.

Không thấy anh trả lời, Nguyệt cụp mắt: “Vậy ra em rớt thật!” Cô thở dài một hơi, rồi lại ngẩng lên cười: “Không ngoài dự đoán chút nào hết.”

“Không rớt.” Giọng Kiên khàn khàn, tầm mắt khắc họa từng nét mặt cô. “Chỉ là chưa chính thức thông báo số báo phù hợp với em thôi.”

Vốn dĩ, ảnh của cô đã được chọn làm trang bìa cho số báo tháng Mười Một sắp tới, thậm chí còn lọt top ảnh nội dung chủ đề liên tiếp trong ba tháng. Có điều khác với Hoa, ở cô họ yêu cầu khắt khe hơn, bắt buộc phải trang điểm và chụp tại một studio chuyên nghiệp.

Kiên giấu nhẹm tin này, nhìn tia sáng rạng rỡ trong mắt Nguyệt mà dâng lên tội lỗi. Cô chẳng biết gì cả, vui vẻ bước lại gần anh hơn, kích động đến mức cười lộ ra má lúm đồng tiền.

“Thật vậy sao? Em cũng có cơ hội lên báo giống Hoa ư?”

Kiên nhìn đến ngây ngốc, muốn giam ngay cô vào lòng. Vậy mà cô không hiểu, còn mang vẻ mặt sốt sắng, nghiêng trái nghiêng phải quan sát sắc mặt anh, chờ đợi anh trả lời.

“Mau trả lời em đi, có hay không vậy?”

Khoảng cách này vừa đủ để anh ngửi được hương thơm nhẹ từ mái tóc cô. Anh chưa từng bắt gặp cô vô tư cười đùa đến vậy, hầu kết vô thức trượt dài.

“Có.” Anh khó nhọc nói, ánh mắt nhìn cô càng thêm yêu chiều. “Nhưng sẽ phải chụp thêm. Lần này, trang phục do họ chọn, anh sẽ đích thân chỉnh style cho em. Có thể, chúng ta phải đi chụp dã ngoại.”

Nghe vậy, Nguyệt lập tức nhíu mày.

“Vậy thôi, em không đi đâu. Tiền này đúng thật không dễ kiếm.”

“Sao vậy?” Kiên lập tức gặng hỏi. Tuy thực tế bên ấy không yêu cầu như vậy, nhưng anh tự cảm thấy điều này đâu có gì quá đáng.

“Mất thời gian lắm anh, em chỉ thích ở nhà thôi. Tiếp tục bán quần áo cũng được.” Cô cụp mắt, nhỏ giọng đáp.

Kiên bấy giờ mới nhận ra sự bối rối của cô. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh cô gượng gạo trước ống kính. Có lẽ, khi buộc phải thay đổi môi trường hay sự việc lạ, cô cũng có lúc không tự tin vào chính mình. Thế mà vẫn không quên kiếm tiền?

Nghĩ đến đây, Kiên lại thấy thoải mái. Cho dù đã gạt cô, thì anh với tư cách là nhà đầu tư, mua lại tác phẩm của chính mình, chắc cũng không sai nhỉ?

“Vậy thì ở nhà, quanh đây cũng không thấy cảnh đẹp.” Kiên chấp nhận hạ tiêu chuẩn xuống, dịu dàng nói với cô.

Thế nhưng vẻ mặt Nguyệt không còn hào hứng như ban đầu. Cô lùi lại, thò tay vào túi quần, liếc nhìn thời gian trên điện thoại.

“Vâng, em biết rồi ạ. Khi nào phải chụp lại, anh cứ báo em. Giờ không còn chuyện gì nữa thì em về đây ạ!”

Kiên lập tức giữ lấy cổ tay Nguyệt, kéo cô ngồi xuống ghế:

“Khoan đã, ngồi xuống đây đi. Cho em xem cái này.”

Cô ngơ ngác ngước lên, anh đúng lúc vòng cả hai tay chống lên mặt bàn và thao tác chuột trên laptop, giam cô lại.

“Anh mới làm xong, tặng hai đứa.”

Mắt anh nhìn thẳng, thản nhiên như đang tập trung vào màn hình, không có ý gì khác. Nhưng vẫn thấy được cô trượt người xuống thấp, kéo dãn khoảng cách nhất có thể, muốn trốn cũng không nổi. Anh nhếch môi, đổ người về trước cho gần cô hơn nữa, nghiêng mặt nói khẽ vào tai cô.

“Em tự mở ra đi.”

Nhận thấy Nguyệt cứng ngắc, chuẩn bị đẩy mình ra, anh vội thả tay, kéo một chiếc ghế khác qua và ngồi xuống cạnh cô. Hành động này hoàn toàn  che giấu cho những cố ý vừa rồi. 

Nguyệt nhìn anh mấy lần, mấp máy muốn nói lại thôi. Đúng lúc ấy, cô Tư mở cổng đi sang, chưa rõ người mà tiếng đã sang sảng.

“Hôm nay cô lên huyện, có cần cô đi chợ giúp nữa không?”

Cả anh và Nguyệt đều đồng loạt nhìn về hướng ấy, hơi nhíu mày.

“Anh vẫn dây dưa với cô em à?” Nguyệt không vui quay sang hỏi anh.

“Không, là cô em cứ chủ động tìm anh.”

Khó khăn lắm mới có không gian ở riêng với cô, giờ bị phá đám, anh dễ dãi mấy cũng thấy bực mình.

“Cháu không cần cô ạ! Sau này cũng không cần nữa.”

Vào đến sân, cô Tư lờ đi câu trả lời ấy, cười tươi rói lấy lòng:

“Dào ôi, khách sáo gì chứ? Mà cháu cũng thân với cháu gái cô hả? Nó ngoan lắm đấy, ai có phúc có duyên lắm mới cưới được nó nha.”

“Cô Tư, cô đừng nói lung tung. Anh ấy không cần cô đi chợ giúp, cô về đi ạ!” Nguyệt bỗng gắt lên, nhưng sự lễ phép này chẳng thấm gì so với kẻ mặt dày. 

Cô Tư lại thao thao không dứt: “Cái con bé này, cháu cô cô khen, đúng chứ có sai đâu mà ngại.”

“Cô nói có đúng không nào?” Câu này cô Tư hướng về Kiên mà nói, ánh mắt từng trải nhìn thấu chuyện tình thế gian.

Nhắc đến Nguyệt, giọng Kiên dịu đi, điềm đạm đáp: “Dạ, phải.”

Cô Tư lập tức cười khoái chí, sấn sổ đến gần Kiên, kéo anh ra một góc, rồi lấy tay che miệng, nói thật khẽ khàng: “Muốn nghe chuyện hồi bé của con bé không, rảnh ghé qua quán rượu nhà cô, cô kể cho.”

“Cô Tư.” 

Chẳng biết Nguyệt có nghe thấy không mà sắc mặt tệ đi. Cô gọi lớn, ánh mắt nhìn cô mình không mấy thiện cảm. Kiên bất giác nhớ lại lời ngày trước Nguyệt kể, đành phải tìm cách để cô Tư rời đi, tránh Nguyệt không vui.

“Vậy cô mua giúp cháu hai con cua biển, một ít ốc hương và sả, ớt. Ngoài ra lần sau không cần đi chợ giúp cháu nữa đâu ạ.”

Anh rút ví đưa cho cô Tư hai tờ năm trăm nghìn.

Thấy tiền, mắt cô Tư sáng lên, hớn hở cười lớn: “Được, được, cua cô mua loại ngon, phải 450 nghìn một cân đấy nhé, ốc hương thì chợ này không có đâu, vào nhà hàng mua lại không dưới 230 nghìn. Cô mua cho thêm ít tôm nữa là vừa hay hết tiền rồi.”

Nguyệt bỗng dưng tiến lên, Kiên linh cảm cô sẽ giật lại tiền trên tay cô Tư, bèn bắt lấy tay cô, kéo lại.

“Được, vậy cô đi đi ạ.” Anh vội nói với cô Tư.

Cô Tư đạt được mục đích cũng chẳng thiết tha ở lại, vừa đi khỏi Nguyệt liền vùng tay ra, quay lại gắt với anh.

“Anh ngốc thật hay giả vờ ngốc thế hả? Tuy em chưa mua mấy cái đó bao giờ, nhưng em chắc chắn nó không đắt đến vậy.”

Cô sinh động thể hiện cảm xúc thế này, anh lại thấy đáng giá. Sinh ra tại vùng biển, ăn uống hàng ngày không thiếu mấy món đó, sao anh lại không biết giá cho được. Đến loại cua biển size to tám lạng siêu hiếm còn chưa đến mức giá đó. Về đến vùng quê, loại ngon người ta cũng chỉ dám bán hàng ba con một ký cỡ gần hai trăm nghìn. Nhưng thôi, biết làm sao được, không đưa tiền để người ở lại cô sẽ càng không vui.

“Sao? Lo cho anh à?” Kiên cười trêu chọc cô.

Nguyệt tức giận trừng anh: “Anh đã thích để người ta lợi dụng thế thì em lo làm gì cho mệt.”

“Em về đây.” Nguyệt bực mình bỏ về.

“Kìa, sao lại giận anh? Còn chưa xem quà anh tặng mà.”

Kiên vội bước nhanh lên túm lấy tay cô nhưng bị cô tránh kịp. Cô thu tay về, cố gắng hạ hỏa trong người: “Anh gửi mail cho em đi, lát em xem sau.”

Dường như cảm thấy hôm nay bản thân hơi thất thố, cô dịu giọng, đệm thêm một câu: “Cảm ơn anh trước ạ.”

Không giữ nổi cô ở lại, Kiên cười khổ thở dài, rồi lôi di động ra gọi một cuộc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px