Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 46: Đâu mới là nhà?

Mỗi khi tâm trạng Nam không tốt, Nguyệt sẽ như một tia sáng dịu dàng len lỏi vào cuộc sống cô độc của cậu. Và ngay bây giờ cũng vậy, vừa bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, điện thoại liền báo tin nhắn. Nội dung không có gì đặc biệt, cô chỉ đơn giản hỏi “Anh về đến nơi chưa?” mà vẫn có thể ấm áp đến vậy.

Nam dừng lại để đọc, nhanh tay trả lời: [Anh về được một lúc rồi. Còn em, không ngủ trưa sao?]

[Có mà, nhưng em phải dậy làm việc rồi. Một ngày chủ nhật siêu bận rộn.]

Nam cười khẽ: [Mẹ bắt em làm gì?]

Trong đầu cậu bỗng liên tưởng đến cảnh bà Mai sai con gái đi cuốc đất, trồng rau, hoặc phải xắn ống tay lên để lau dọn nhà cửa. Không biết nếu là thật, thì trông cô sẽ như thế nào nhỉ? 

Tự dưng, cậu cũng muốn trải nghiệm lao động thử. Nhưng mà vừa nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy không có khả năng.

Nguyệt rất tự giác, làm việc chưa từng phàn nàn. Đến mẹ cô cũng vậy, đã chăm chỉ còn vô cùng yêu chiều con gái, nào có nỡ bắt cô phải làm nọ làm kia. Ngần ấy thời gian cậu ở đấy, toàn bắt gặp hai người họ giành việc đỡ nhau, không hề miễn cưỡng như giọng điệu trong tin nhắn vừa rồi.

Đang nghĩ thì tin nhắn của Nguyệt đến đúng lúc: [Không phải mẹ. Mẹ hôm nay bận lắm, sáng dạy học, chiều mới một giờ đã phải đi dự lớp cán bộ nâng cao trên huyện rồi. Mà anh về đã gọi điện cho mẹ chưa? Đừng để mẹ lo đấy.]

Nam mau chóng nhắn lại: [Anh gọi nhưng mẹ không nghe, nên có để lại tin nhắn rồi. Thế em phải bận rộn cái gì vậy?]

Lần này, tin nhắn gửi đi nhưng không nhận được hồi đáp. Nam nhíu mày nhìn mãi vào màn hình điện thoại.

Bất chợt, sau lưng cậu vang lên một giọng nói già nua: “Nhắn tin với ai vậy?”

Nam đang đứng sát mép chiếu nghỉ cầu thang, vì mải dán mắt vào điện thoại nên không để ý xung quanh. Khi cái bóng của ông nội đổ tới bất ngờ, bị bắt quả tang, cậu chột dạ đến suýt ngã.

“Ấy, cẩn thận nào.” Ông nội vội vươn tay, kéo cậu.

“Cháu không ngã được, mà có ngã thì ông cũng không thể đỡ cháu như vậy, nhỡ cháu kéo theo cả ông thì sao?”

Nam bắt lấy lan can gỗ bằng một tay, gồng lực bám chặt, hoàn toàn không dám dùng sức nơi cánh tay còn lại đang bị nắm giữ. Ông nội nào còn trẻ, tuổi già như cây hết nhựa, gió thổi cái còn bay, đỡ sao nổi một thanh niên cao lớn.

Ấy thế mà bị trách, ông nội lại tỏ vẻ không vui, chống gậy giã xuống đất thị uy.

“Ranh con, cái thân già này của ta cứng lắm đấy. Có cháu ấy, hấp tà hấp tấp, không có ta có mà chả ngã chổng vó ra rồi.”

Nghe mấy cái lời bào chữa chẳng có chút thuyết phục nào, Nam nhìn ông mình mà buồn cười. Cậu bất đắc dĩ lắc đầu rồi lại gật đầu, chẳng bảo được thì thôi nhận lỗi vậy:

“Vâng, vâng… tại cháu hết… May quá có ông. Ông cháu á, mình đồng da sắt, cường tráng khỏe mạnh, lại còn…”

“Im ngay, cấm châm chọc ông nữa!”

“Thì ông bảo thế mà.”

Già một câu, trẻ một câu. Hai ông cháu vui vẻ trêu chọc lẫn nhau. Nam đỡ ông nội bước chậm rãi xuống từng bậc cầu thang, cảm nhận rõ hơi ấm nơi lòng tay đang dựa dẫm vào mình mà khe khẽ mỉm cười. 

Ông nội luôn như vậy, âm thầm chờ ngay ngoài cửa mỗi khi cậu bước ra. Chỉ cần cậu ngoảnh lại, phía sau luôn có ông ở đó. 

***

Những tưởng lần đón sinh nhật này sẽ diễn ra suôn sẻ, không ngờ đó lại là một ngày khổ sở đối với Nam.

Bảy giờ tối, màn đêm bao trùm hết không gian, chỉ còn thứ ánh sáng giả tạo của bóng đèn là rực rỡ nhất khu biệt thự. Trên bàn tròn, những món ăn kiểu Tây Âu cao cấp được bày biện một cách cẩn thận và đẹp mắt. Sát bên phải chiếc bàn kê một cái đôn lớn và băng gỗ dài. Nổi bật nhất nơi đó chính là chiếc bánh kem năm tầng siêu lớn, cùng vô số hộp quà to nhỏ. Người giúp việc sau khi hoàn thành xong công việc của mình liền lui ra ngoài. Nam bước đến và dừng trước bàn ăn, ánh mắt liếc nhìn những dòng socola chảy trên các tầng bánh kem. 

Trong nhà ngoài cậu, ông nội, bố, và mẹ đang chuẩn bị xuống thì không một bóng khách, họ hàng càng không, đến bạn bè cũng chẳng nổi một đứa. Thật ảm đạm, lạnh lẽo.

Nam nhìn dòng chữ “chúc mừng sinh nhật” khô khan trên chiếc bánh kem trắng muốt mà cảm thấy chạnh lòng.

Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Nhận ra người gọi tới là ai, cậu xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Bắt máy, cậu ngoan ngoãn gọi người đó một tiếng “mẹ”. 

Từ đầu máy bên kia truyền đến tiếng xe cộ ngoài đường, cậu nghe bà Mai gấp gáp nói: 

“Mẹ xin lỗi, lúc con gọi thì mẹ đang trong lớp giảng. Điện thoại lại đúng hôm quên không kiểm tra trước, mẹ không đủ cước để gọi lại ngay. Thành ra giờ mới gọi cho con được.”

Bà cẩn thận giải thích như vậy khiến Nam càng thêm nghèn nghẹn. Thế giới này vẫn có người rất trân trọng mình. Cậu không để bụng chuyện này, còn quan tâm hỏi han bà:

“Giờ này mẹ còn chưa về ạ? Vẫn đang chạy xe ngoài đường sao?”

“Ừ, họp giảng xong mẹ còn đi liên hoan với các đồng nghiệp nữa mà. Có thời gian cái là mẹ chạy qua quán tạp hóa ngay. Biết con đã về nhà bình an thì mẹ yên tâm rồi. Thế nào? Về gặp bố gặp mẹ vui chứ con?”

Nam cười gượng, dối lòng để bà không lo lắng: “Dạ, rất vui ạ!”

“Vui là tốt! Mẹ cứ hay lẩm cẩm, lại muốn chúc thêm lần nữa. Chúc con có một ngày sinh nhật thật ý nghĩa và trọn vẹn. Thêm tuổi mới rồi, ngày càng đẹp trai hơn, bản lĩnh hơn. Con trai giỏi lắm! Cố lên nha con.”

Sống mũi chua lên, Nam cụp mắt, giọng như lạc hẳn đi: “Mẹ.”

Cậu khó nhọc mở miệng: “Tối mai, con muốn được ăn cơm mẹ nấu.” 

“Cái thằng bé này, mới về thăm nhà được hôm mà mai đã lên rồi ư? Tự dưng đòi ăn cơm mẹ nấu là sao?”

Tiếng cười nhẹ của bà Mai mang theo sự cưng chiều, bà nói tiếp: “Thôi được rồi, con muốn lúc nào mẹ nấu cho con lúc đó. Mai mẹ đích thân vào bếp. Vui chưa nào?”

Ngoài tiếng “dạ” ra, Nam chẳng đáp được gì. 

Ở bên kia, bà Mai bị âm thanh ồn ào ngoài đường lấn át, và cũng đang vội về nhà nên không kịp phát hiện ra sự bất thường của Nam. Bà vui vẻ chấp nhận đòi hỏi vô lý ấy, chẳng dài dòng kéo dài thêm câu chuyện: “Vậy thôi, mẹ phải về rồi. Không Nguyệt ở nhà lại lo.”

“Vâng, mẹ!”

Cúp máy, Nam chớp mắt nhìn lên bầu trời xa xôi, đen ngòm, không một bóng trăng sao, mà kìm nén lại những tủi thân đang chực chờ bộc phát. Rồi cậu nuốt xuống, thở ra, lấy lại tinh thần để bước vào nhà. 

Nhưng, ngay khoảnh khắc xoay người, sóng dữ đã lập tức nổi lên, tạt cho cậu tỉnh lại. 

Bà Hương đã ở đó từ lúc nào, trên người mặc nguyên bộ công sở cắt may phẳng phiu, mái tóc búi cao gọn gàng, dường như chuẩn bị đi đâu đó. Lúc này, đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm cậu, những tơ máu đỏ lựng đan chằng chịt nơi tròng trắng. 

Nam bất an nhìn bà, cảm xúc lẫn lộn: 

“Sắp dùng cơm rồi, mẹ còn phải ra ngoài ạ?”

Tiếc là, bà ấy đã thật sự nghe hết cuộc trò chuyện ban nãy. Cậu nghe mẹ mình gằn ra từng chữ:

“Con vừa gọi ai là mẹ?”

Trước lời chất vấn này, cậu chỉ biết im lặng cúi đầu, tóc mái trước trán bị gió thổi bay. 

Thấy vậy, bà Hương như thể bị kích động, bàn tay khoác túi xách không vững, chất giọng cũng đột nhiên chua chói:

“Ngẩng đầu. Trả lời mẹ?”

“Nói? Con vừa gọi ai là mẹ? Hả?”

Nam càng im lặng, càng vô tình kích thích chút lý trí cuối cùng mà bà Hương cố gồng gánh nãy giờ. Chiếc túi xách đột ngột rơi xuống, bà ấy chớp mắt lao sầm tới, thẳng tay nâng cao rồi giáng xuống một cái tát thật mạnh.

“Mở mồm ra nói chuyện.”

Không một lời báo trước, tiếng “chát” xé gió ập tới quá mức bất ngờ. Nam lệch hẳn mặt đi, mái tóc rũ rượi, phủ kín luôn cặp mắt phượng vốn đã ảm đạm từ bao giờ. Cậu cảm nhận được vị rỉ sắt đâu đây trong khoang miệng, bên má trái nóng rát. 

Đây là lần đầu tiên bà ấy đánh cậu! Thật sự đánh cậu rồi! 

Nắm tay Nam lặng lẽ siết chặt.

Ở bên ngoài bỗng dưng xảy ra to tiếng, hai người đang bận rộn trong nhà thảng thốt chạy ra.

Trông thấy má Nam hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng, kéo trầy cả vết xước, ông cụ khó giữ nổi bình tĩnh, quẳng luôn gậy xuống đất mà loạng choạng lao tới bên đứa cháu bảo bối của mình. Vết chân chim nơi mắt cụ khô nứt, bàn tay run rẩy chạm đến khóe môi đã rớm máu của cậu.

“Sao thế này? Cháu ông sao thế này?”

Giọng nói như thể sắp khóc, rồi cụ giận dữ quay người, nhìn thẳng vào bà Hương mà rống lên: “Chị điên rồi hả? Thằng Nam nó làm gì mà chị đánh nó?”

Bàn tay bà Hương lại lần nữa giơ cao, đang chuẩn bị giáng xuống liền run rẩy dừng lại. Xuyên qua bả vai của bố chồng, ánh mắt bà ấy nhìn Nam tràn ngập đau đớn và tổn thương.

“Tại sao đến con cũng phản bội mẹ? Mẹ là mẹ của con. Trên đời này chỉ có mẹ mới là mẹ của con. Sao con dám gọi người khác là mẹ?”

Toàn thân bà Hương run lên bần bật, nước mắt không tự chủ chảy dài, đến hít thở thôi mà cũng bắt đầu không thông thuận. 

Nhìn mẹ mình như vậy, Nam nhấc khẽ bước chân, muốn đi đến xin lỗi bà ấy. Thế nhưng, bà ấy không có kiên nhẫn đợi cậu, lập tức mang vẻ mặt căm phẫn quay sang người chồng chỉ biết đứng lặng ở một góc, gào thật to:

“Ông khốn nạn, con trai ông cũng khốn nạn, các người đều khốn nạn. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao hả?”

Chứng kiến cảnh mẹ cứ thế điên loạn lao đến túm cổ áo bố, la hét chất vấn đến khàn giọng đi, Nam không biết phải dùng cảm xúc gì để đối mặt. 

Bà ấy là một nữ doanh nhân thành đạt, từng rực rỡ, chói lòa và tài giỏi biết bao. Vậy mà bây giờ, tóc tai rũ rượi, giày cao gót cũng bị quẳng loạn, có khác nào một người đàn bà điên.

Nam mím môi, nhìn sang bố mình.

Bố luôn như vậy, hèn mọn trốn tránh tất cả. Mặc cho tình cảm mẹ con cậu xa cách, hay bà ấy có nói gì, ông ấy cũng chỉ nói một câu: “Xin lỗi.”

Không tìm được chỗ trút giận, bà ấy liền chạy vào nhà. Nam luôn không yên tâm về mẹ, nên tức khắc đuổi theo. Như lại nghĩ đến điều gì tồi tệ, bà ấy đột nhiên ôm chặt đầu, quay cuồng nhìn khắp căn nhà. Rồi tầm mắt dừng trước chiếc bánh sinh nhật năm tầng, trợn lớn mắt lên, bà ấy dùng hết sức gạt phắt nó đi, điên cuồng bóp, điên cuồng giẫm đạp. Chớp mắt, khắp sàn nhà liền biến thành một bãi nhơ nhớp, nát bét.

Lồng ngực Nam nhói lên.

Bánh sinh nhật lần đầu tiên mẹ bảo sẽ tặng cậu nát rồi! Chiếc bánh ấy nát rồi!

Vậy mà còn chưa đủ, bà ấy tiếp tục hất đổ những món ăn trên bàn. Tiếng bát đĩa loảng choảng chói tai, gặp cái nào, bà ấy liền đập cái đó.

Cổ họng Nam khô khốc. Cậu chẳng biết tại sao bà ấy giận cậu, giận bố, giận cả cái nhà này. Nhưng, cậu có biết đau mà. Đau thay cho mẹ, đau thay cho chính mình.

Bất giác, tầm mắt Nam mờ nhòe, trong hốc mắt hoe đỏ. 

“Mẹ.”

Nghe cậu gọi, bà ấy liền vớ được nắm đũa, ném thẳng về phía cậu.

Những chiếc đũa ấy có khác nào những mũi tên vô hình, đâm sâu vào vết thương trong lòng cậu. Nam khổ sở đón nhận, ánh mắt dõi theo mẹ mình. Khi nhận thấy đôi chân trần của bà ấy có thể dẫm lên mảnh sứ vỡ bất cứ lúc nào, cậu không chịu nổi nữa, vội bước nhanh tới ôm mẹ từ phía sau.

“Mẹ. Bình tĩnh lại đi. Con xin mẹ. Đừng đập nữa.”

Nhưng rồi, bà ấy lật người, xô thẳng cậu ngã sõng soài. Quanh khu bàn ăn có chỗ nào không có mẩu sành vỡ, vị trí còn vừa hay tập trung nhiều mảnh sắc nhọn nhất. Nam đau điếng, cả người khẽ run lên. Một bàn tay của cậu đang ngập trong đống súp hãy còn nóng bỏng. Vừa ngẩng đầu, bà ấy liền gào thẳng vào mặt cậu:

“Cút, cút ra khỏi nhà tao. Mày không chịu nghe lời. Mày không phải con tao. Tao không nên nuôi mày, tao nên bóp chết mày mới phải.”

Bà ấy đang nói cái gì vậy? Hai tai Nam ù đi, cảnh vật như ngừng lại. Cậu mở to mắt, không tin nổi vào những lời mẹ mới thốt ra. Trong ký ức của cậu, người mẹ ấy điềm đạm, ít nói, chỉ có hơi lạnh lùng thôi. Vậy mà hôm nay, ngay đúng ngày sinh nhật cậu, bà ấy lại đuổi cậu, còn tàn nhẫn đay nghiến cậu.

Bàn tay Nam chống lên những mẩu sành nhọn sắc, cứa vào da liền chảy be bét máu. Cậu run rẩy đứng dậy, nhìn mẹ mình một cái thật sâu. Đau đớn, tủi nhục, và hơn hết là cái điều mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ.

Mẹ? Ha ha… mẹ? 

Nam cay đắng cười trong lòng. Cậu quay đầu, bước chân loạng choạng như người mất sức rồi bước nhanh bỏ đi.

“Nam, Nam ơi. Cháu của ông, mau quay lại.” Ông nội khóc nấc gọi với theo, nhưng cậu không còn sức ngoảnh lại để đối diện nữa rồi. Cậu đang đi nhanh liền chuyển thành chạy, bỏ lại tiếng ông nội gào lên như xé ruột: “Anh chị vừa lòng chưa? Nó là cháu tôi đấy. Anh chị không thương thì để tôi thương. Sao lúc nào cũng giày vò thằng bé?”

Thoáng chốc chỉ còn lại tiếng gió, đoạn đường dẫn vào khu biệt thự cao cấp quá vắng lặng. Vì thế, những lời của mẹ lại vẳng về, rình rập bóp nghẹt cậu.

Nam cắn răng bỏ chạy, chạy một mạch đến giữa khu phố đông người. Cậu dừng lại thở dốc, đảo mắt nhìn ánh đèn ban đêm sáng rực một màu sầm uất. Người qua kẻ lại, dòng xe dưới lòng đường hối hả, mà sao chỉ có một mình cậu lạc lõng.

Cậu tiếp tục bước đi, máu trong lòng bàn tay đã hơi khô lại. Cậu lang thang vô định, chẳng biết đi về đâu. Đi mãi, đi mãi, cho đến khi đôi chân mỏi mệt, tấm thân vẫn rệu rã như một kẻ không có nhà. Mà đúng thật không có nhà. Không có nữa rồi. 

Sương đêm mỗi lúc một dày. Bước chân vô thức dừng lại trước một công viên nhỏ quen thuộc, ánh mắt cậu buồn bã, hối hận vì đã khiến ông nội đau lòng. Miễn cưỡng, cậu lững thững ghé vào trong, chọn vị trí bị bóng cây đổ xuống một góc tối tăm.

Bên trong công viên đã chẳng còn mấy bóng người. Nam ngồi một mình trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, gần ngay sát cột đèn vàng có một tán lá bàng vươn rộng. Bởi vậy, giữa hai luồng sáng và tối, sự đối lập nơi cậu chọn càng thêm rõ rệt. 

Thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió thổi qua, táp vào da mặt tê buốt, Nam co tay bóp chặt vào đùi. Bỗng cả người sững lại, thông qua lớp vải, có một vật nhỏ trong túi quần bị cộm lên.

“Nguyệt.” Từ cổ họng nghẹn đắng, Nam khó khăn thốt ra. Trước khi về nhà, cậu tiện tay nhúm một ngôi sao như thể dẫn cô theo, vậy mà ngay lúc khó khăn nhất, chính vật nhỏ của cô lại là bạn đồng hành.

Nam nhẹ nhàng lấy nó ra, nhìn ngắm ngôi sao nhỏ khoác lớp vỏ bọc màu vàng dịu. Dưới ánh đèn công viên, lớp nhũ ấy lấp la lấp lánh. Cậu chậm rãi đưa nó hướng lên bầu trời, và cũng ngẩng mặt nhìn theo. Nơi bầu trời xa xăm trước mắt, trong một mảng đen ngòm, lập tức le lói một ánh sao.

Nam mỉm cười gượng gạo, lập tức ôm nó vào lòng. Đến khi mở ra đọc, nét chữ quen thuộc ấy lại lần nữa bao bọc lấy trái tim đang tổn thương của cậu.

[Chúc anh luôn được thế giới đối xử dịu dàng, nếu gặp phải chuyện không như ý, thì đó chưa chắc đã là thế giới của anh. Xung quanh còn rất nhiều thế giới khác, chớ nhìn mãi và coi một thứ là tất cả.]

Bờ vai Nam run lên. Hóa ra “thế giới” chẳng phải khái niệm gì to tát. Nó đơn giản chỉ là một chốn bình yên, nơi có người mẹ đang đợi cậu về nhà ăn bữa tối, hoặc một người lương thiện chịu thắp sáng cho cậu những vì sao. 

Nam mỉm cười đầy chua xót. Là do bản thân mãi chấp niệm và mong cầu. Thế nên, khi bị chính ngôi nhà mà mình từng coi là cả thế giới chối bỏ, cậu mới bị tổn thương sâu đến vậy. 

Chợt đúng lúc ấy, chiếc đèn pha của taxi rọi hẳn vào nơi cậu ngồi. Ngay sau đó, tiếng của một ông lão khàn đục vang lên. Bước chân cụ đi vội, dáng vẻ liêu xiêu trước màn đêm sương gió.

“Ông nội.” Nam lập tức đứng dậy, nhanh chân tiến lên đỡ lấy ông mình.

“Thằng ranh con, ông gọi sao cháu còn chạy mãi, chạy đến tận đây hả?” Ông nội nói trong nước mắt, tay run rẩy đánh lên vai cậu, rồi nức nở ôm chầm lấy cậu.

Cảm nhận được tấm thân khô gầy của ông nội, Nam lặng lẽ siết chặt vòng tay.

“Ông nội. Sao ông biết cháu đang ở đây?”

Ông nội buông cậu ra, thở phì phò vì tức. Ấy vậy mà hai hàng nước mắt vẫn chưa chịu ngừng.

“Cháu còn dám hỏi. Cái đồ vô lương tâm này.”

Nói rồi lại đánh cho cậu một cái, ông nội chắc giận lắm, chỉ dùng lòng bàn tay mà bên cánh tay cậu tê rần.

“Ta đi khắp chốn cháu hay qua, đến quán bar cũng chẳng chừa. Ta còn tưởng cháu lên cầu Bãi Cháy nhảy rồi chứ?”

Nghe ông nội nói tiếp, Nam khựng cứng người. Hình như đã có lúc, cậu từng xuất hiện suy nghĩ ấy.

“Ông nói gì vậy? Cháu sao có thể chứ?” 

Cái điệu bộ chột dạ ấy không qua được đôi mắt từng trải của người già. Ông nội lại phát cho cậu cái nữa vào lưng, đôi mắt qua bao mùa gió sương trợn lớn.

“Tốt nhất nên như vậy. Cháu dám có cái suy nghĩ đó nữa, ông làm ma cũng không tha cho cháu.”

“Ông nội. Đừng nói lời xui xẻo.” Nam bắt lấy đôi tay nhăn nheo của ông nội. Bấy giờ cậu mới để ý, trong tay ông xách một chiếc bánh kem nhỏ. Cậu đỡ ông ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, ánh mắt tràn ngập xót xa.

Mắng đủ rồi, ông nội liền thở dốc. 

“Bánh của cháu đây, mau ước đi không sắp sang ngày mới rồi.”

Nam nhận lấy nhưng không động đậy, tầm mắt rơi trên chiếc bánh kem nhỏ xinh như cái bát nhỏ. Đúng vậy, năm nào cũng vậy, cậu sẽ ở đây đón sinh nhật cùng với ông nội. Vậy nên, ông tìm được đến đây là điều dễ hiểu. Bất giác, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu như, cậu thật sự không ở, có phải sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc này.

“Nhìn nữa sẽ không kịp ước đâu, chưa đầy năm phút là quá 12 giờ rồi.” Thấy cậu cứ ngây người nhìn mãi, ông nội liền lên tiếng nhắc nhở, kéo Nam hoàn hồn trở lại. Cậu khe khẽ mỉm cười: “Cảm ơn ông.”

Thế nhưng lúc châm lửa, gió lớn lại như muốn quật ngã chút niềm hạnh phúc ít ỏi của cậu. Bàn tay bị bỏng hãy còn đau, cậu run rẩy bật lại chiếc bật lửa mà phần đá đánh lửa đã nóng rẫy rồi.

Ngay khoảnh khắc ấy, ông nội đang ngồi kế bên liền đứng dậy. Chiếc bóng cao cả của ông đổ xuống chiếc bánh kem. Ông cầm lấy hai đường khóa áo khoác của mình, dang ra như con chim chuẩn bị tung cánh đi xa, trước khi bay đã bao dung mở rộng che gió cho cậu.

“Mau ước nào.”

Ngọn nến mau chóng bắt lửa, gương mặt phúc hậu của ông nội được soi sáng mơ hồ. Nam mau chóng nhắm mắt ước nguyện, mở mắt ra thổi phù thì đồng hồ điểm đúng 00:00.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px