Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Năm Năm Một Ngày

Chương 13: Là của cậu?

Cảnh báo


Hành lang bên ngoài các dãy lớp học vẫn nhộn nhịp như mọi hôm. Tiếng nói cười rôm rả của các bạn trong lớp, âm thanh ồn ã từ các lớp học khác cộng hưởng với nhau như bản giao hưởng khó mà nghe nổi. Cơn mưa đêm qua đã giấu mình đi đâu mất, trả lại bầu trời trong xanh biên biếc, mây trắng chậm rãi di chuyển như chùm kẹo bông gòn khổng lồ, nắng vàng sưởi ấm mặt sân trường loang lổ nước mưa khiến chúng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

Mai Kha từ bên ngoài bước vào lớp, cô mới từ căn tin đông đúc trở lên đây, phải vượt qua đám đông học sinh lúc nhúc chen chúc trước quầy hàng, hít đủ thứ loại mùi kì dị từ đám con trai vừa chơi bóng rổ, mồ hôi nhớp nháp trên da của bọn nó dính hết lên cả cánh tay Mai Kha làm cô khó chịu ra mặt. Nói chung khó khăn lắm mới mua được hộp sữa Milo.
Nhưng khung cảnh diễn ra trong lớp học làm Mai Kha đứng hình tại chỗ.

Bọn con trai chạy vòng vòng xung quanh các dãy bàn ghế khiến chúng méo xệch, sách vở đổ xuống sàn. Chúng nó dùng những chiếc khăn lau bảng rách tươm, tàn tạ mang ra ném vào nhau, số ít còn lại thì cầm chổi ‘chiến nhau’, bọn con gái ‘mỏng manh’ trong lớp thì trốn sau rèm cửa mà la hét.
Khoé môi cô hơi giật giật nhẹ khi chứng kiến bãi chiến trường này. Cô vừa đi đến chỗ ngồi của mình bên cạnh cửa sổ vừa dùng vạt áo đồng phục lau đi cánh tay rinh rích khó chịu. Thì bỗng từ đâu, một miếng giẻ lau bảng bay về phía cô, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong lớp, nó đáp nhẹ tênh lên đỉnh đầu Mai Kha.

Không khí xung quanh trở nên yên ắng đến lạ, mọi hoạt động dường như đều dừng lại, ai nấy đều há hốc mồm. Thay vào đó là sát khí đáng sợ từ Mai Kha ngùn ngụt toả ra khắp lớp học. Thủ phạm gây ra việc này, không ai khác chính là thằng Vũ. Nó đứng hình như một pho tượng, hai tay trở nên cứng đờ, mặt mày thì tái mét cắt không còn một giọt máu.

“Kì này nó chết chắc, có trời cũng không cứu được. Ngày này năm sau sẽ là giỗ của nó” Một bạn nữ nép sau rèm cửa quay sang thì thầm với người bên cạnh mình.

Mai Kha không có động tĩnh gì, cô không chớp mắt mà chỉ đưa tay lên từ từ lôi miếng giẻ lau bảng hôi mùi ẩm mốc xuống. Đầu cô chầm chậm quay sang nhìn về phía thằng Vũ. Ánh mắt cô ghim chặt vào nó như đang khoá mục tiêu, đáy mắt tối sầm và đuôi mắt hơi giật nhẹ, mũi giày cô chuyển hướng, từng bước tiến về phía Vũ.

“Nè, nè... Đùa, đùa tí thôi mà, chỉ là vô tình thôi. Mai Kha, nghe tao giải thích đã!” Giọng thằng Vũ run rẩy, lắp bắp đến cực độ. Nó đưa tay lên phòng thủ, bước lùi về phía sau.
Nhưng, nó càng lùi về sau thì Mai Kha lại càng tiến lên, dường như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Tay kia thì cầm giẻ lau bảng siết chặt đến nỗi từng giọt nước rỉ ra từ chiếc giẻ. Không sai, ý định của cô là nhét nguyên miếng giẻ lau bảng vào mồm thằng Vũ.
Cuối cùng, thằng Vũ bị dồn vào đường cùng, tấm lưng đập vào bảng đen sau lưng khiến nó rung lên. Khi thấy bên tay đang cầm giẻ lau bảng của Mai Kha giơ lên cao kèm theo ánh mắt lạnh lẽo và tàn ác đến đáng sợ, nó đã nhắm tịt mắt lại. Ngay giây phút đó, nó đã tưởng chừng mình phải nếm mùi vị của miếng giẻ rồi, thì từ đâu một giọng nói vang lên ở cửa lớp kéo sự chú ý của tất cả mọi người bao gồm cả Mai Kha.

“Cho hỏi...” Hải Đăng đứng ngay trước cửa lớp, cất tiếng cắt ngang cuộc hỗn chiến đang diễn ra trước mắt mình.
Anh ngơ ngác nhìn xung quanh khi trông thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về hướng mình, tự nhiên lại cảm thấy bối rối.

Hải Đăng siết chặt món đồ trong tay để kìm nén cảm giác muốn chạy đi, anh đưa tay lên sờ cổ, cười gượng: “làm phiền mọi người rồi... Nhưng mà...”, anh thò tay vào túi áo khoác lấy chiếc ví tiền màu hồng phấn ra: “Minh Anh... Cái ví này là của cậu ấy phải không?”

Vừa dứt lời, mọi người quay sang tròn mắt nhìn nhau.

“Hải Đăng tới tìm Minh Anh kìa”

“Từ khi nào mà hai đứa nó quen nhau vậy?”

“Chắc không đâu, có khi là tới trả lại đồ”

Tiếng xì xầm, bàn tán vang lên không ngớt tim nhiễm một phần nào đó ý nghĩ vào đầu Mai Kha. Cô khẽ cau mày, chuyện này không đúng chút nào, trước giờ, ngoài cô ra thì Minh Anh làm gì có người quen nào khác, đằng này lại là con trai. Thêm nữa là... Rõ là lần trước khi nhắc đến Hải Đăng, một học sinh ưu tú về mọi mặt, Minh Anh còn bĩu môi chê ỏng chê eo cơ mà...

Mai Kha không tính sổ chuyện giẻ lau với thằng Vũ nữa, coi như lần này nó thoát nạn, cô tạm tha cho nó, ném chiếc giẻ vào người Vũ khiến nó giật mình bắt lấy rồi bản thân tiến về phía Hải Đăng.

Thấy Mai Kha dần bước đến trước mặt mình, Hải Đăng có chút cảm thấy ngột ngạt nhưng cũng giữ cho mình một chút bình tĩnh. Anh lịch sự chìa chiếc ví ra, nhưng trái với sự lịch sự ấy, Mai Kha liền đưa tay giật lấy chiếc ví từ tay Hải Đăng làm anh có chút ngỡ ngàng.

“Cảm ơn cậu, cậu nhặt được nó ở đâu vậy?” Mai Kha thu tay về, soi xét chiếc ví trên tay, tuyệt nhiên không nhìn Hải Đăng mà cất tiếng vào thẳng vấn đề.

“À... Chuyện là hôm qua, bạn của cậu...” Nói tới đây tự dưng anh dừng lại một chút. Hình ảnh Minh Anh ngồi thụp trên vỉa hè, túi rác từ nắp thùng rác trượt xuống ụp thẳng lên đầu cô bỗng chốc ùa về không thể kiểm soát, trông nhếch nhác như chú mèo nhỏ ướt sũng.

Dù sao cũng nên giữ một chút thể diện cho con gái nhà người ta.

Hải Đăng ho khan, vừa nói, đôi mắt lấm lét đảo liên tục: “bạn của cậu đi đứng không cẩn thận nên đụng phải tôi, hai người cùng ngã ra đường... Chắc là lúc đó nên cậu ấy làm rơi chiếc ví. Hết rồi”.

Nghe tới đây, Mai Kha khựng lại một chút, cô ngẩng đầu lên nhìn Hải Đăng, ánh mắt ngờ vực: “hôm qua... Cậu gặp cậu ấy à?”

Giọt mồ hôi đọng lại nơi thái dương anh từ từ chảy xuống, Hải Đăng cười gượng, lộ ra chiếc răng khểnh trắng tinh. Anh đưa ngón trỏ lên gẩy gẩy đầu mũi: “tình cờ thôi, tôi không nghĩ cậu ấy sống gần khu nhà tôi”

Mai Kha dần siết chặt chiếc ví trong tay, cô định mở miệng gặn hỏi thêm thì Hải Đăng cắt ngang: “nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về lớp đây, sắp hết giờ rồi”.

Không chần chừ thêm, Hải Đăng liền xoay lưng rời đi, chen chúc giữa dòng người qua lại, để lại Mai Kha đơ người ở cửa lớp.

Cô nhíu mày cúi nhìn chiếc ví trong tay. Có gì đó không đúng, nếu xâu chuỗi lại mọi chuyện, từ việc cả người Minh Anh ướt sũng, thê thảm đứng trước cửa nhà, cả que kẹo mút mà mà cô bảo là ‘người ta’ cho... Chẳng lẽ, tất cả đều xuất phát từ việc gặp Hải Đăng sao? Nhưng, lí do gì mà Minh Anh lại không kể chuyện mình đã vô tình gặp Hải Đăng cho cô nghe?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px