Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Tấm chiếu hoa

Chương 20: Bứt rứt

Trong lúc các đội đang tất bật luyện tập thì trên mạng, sau mấy ngày cắt ghép chỉnh sửa, video vòng super stage đã được đăng tải. Suốt một tuần nay, cư dân mạng đã xem không ít clip do fan xem trực tiếp quay lại, sớm đã ngóng chờ. Vừa thấy tổ chương trình đăng video lên kênh chính thức , bọn họ lập tức tràn vào, lượt xem tăng với tốc độ chóng mặt.

Dưới mỗi video lại có một kiểu phản ứng khác nhau. Nhận xét của “Ta cứ đi, cứ đi” phần lớn đều cho rằng bài hát này rất truyền cảm hứng, cũng rất hợp cho các tiết mục văn nghệ trường. “Say” thì khỏi nói, bên dưới toàn lời hú hét, không thì cũng là “Anh có chịu khép cái áo lại không hả? Hả?”. Dường như xuyên qua một cái màn hình cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét phấn khích của người xem.

Ngược lại, ở clip “Ngày xanh” của đội Dương lại không được đồng đều như thế. Ban đầu, chỉ có mấy người khen tạo hình và màu sắc nhạc khá hay. Người hâm mộ của các nghệ sĩ có tên tuổi hơn trong nhóm thì vào khen thần tượng, nhìn chung cũng khá hài hòa. Thế nhưng, sau đó không hiểu sao lại có mấy bình luận bắt đầu ý kiến về phần chia line. Dương hơi nhíu mày, lướt xuống, miệng vốn đang nhai cũng chậm lại, tay dừng lại trên màn hình. Tối qua, lúc video được đăng lên, bọn cậu vẫn còn bận tập. Đến khi về phòng thì ai nấy đều mệt rã rời, chẳng mấy chốc đã ngủ mất, thành ra giờ Dương mới có thời gian đọc bình luận.

[Ê mà sao An nhà mình lại mờ nhạt thế?]

[Nhỉ? Đoạn hát với đàn bầu đấy không phải An hợp hơn à? Cậu kia hát cũng được nhưng sao bằng An được?]

[Sao phải đạp người khác xuống như thế nhỉ? Dương hát hay mà trời, chắc gì An hát đã tốt hơn?]

[Nói gì đấy? An hát dân ca từ nhỏ rồi, sao Dương bằng được?]

[Đây có phải hát dân ca đâu trời, tưởng có đàn bầu vào là thành dân ca à thím?! Hai người họ ai hát cũng hay hết, chỉ xem ai hợp cái gì hơn thôi, bớt so sánh giùm!]

“Dương! Xem gì mà chăm chú thế, lo ăn đi mà tập tiếp nào.” Nguyên bên cạnh thấy Dương cứ chúi đầu vào điện thoại thì huých nhẹ, nhắc. Dương giật mình ngẩng đầu lên, vô thức nhai nhanh hơn rồi nuốt ực một cái, trả lời: “Vâng ạ.”

Miệng thì nói thế, nhưng tâm trạng của cậu vẫn đang khá phức tạp. Quyết định để cậu hát đoạn đó là quyết định chung của cả đội, cậu không có gì phải hổ thẹn cả. Có điều nhìn người ta nói mình không hợp rồi so sánh với người khác chung quy cũng chẳng vui nổi. Cậu ăn thêm mấy miệng, lại không kìm được lướt bình luận tiếp. Những bình luận còn lại khá hài hòa, thỉnh thoảng còn có mấy người khen đoạn hát và chơi bầu của cậu. Khóe môi Dương nhếch lên, ăn nhanh hơn, cọng tóc trên đầu cũng lúc lắc, sự lấn cấn vừa nãy cũng bay biến phần nào. Ừm, vui ghê.

…

Bài “Yêu nhau mấy núi cũng trèo” của nhóm Dương mang chất dân gian rất đậm. Vì vậy nên việc thêm một vài đoạn hát xẩm hay dân ca vào không phải việc quá khó, chỉ là việc biên đạo nhảy như nào lại trở thành vấn đề. Bọn họ phải làm sao cho giữ được nét mềm mại của tình yêu, nhưng lại không quá yểu điệu. Cuối cùng, sau mấy ngày vừa tập, vừa sửa thì cả bọn cũng đã thống nhất được tương đối. 

Ít người hơn, lẽ dĩ nhiên thì phần diễn đơn của mỗi người cũng sẽ tăng lên. Cũng may độ khó kỹ thuật của động tác không quá cao, tuy tập rất cực nhưng Dương cảm thấy vẫn chịu được. Chỉ là Nam thì…

“Anh hỏi, em nói thật anh nghe.” Đợi mọi người đã về hết, Nguyên mới gọi Nam lại, nắm lấy vai cậu ta, nghiêm túc nói.

“S-sao thế ạ?” Nam hơi lắp bắp trước sự nghiêm túc bất ngờ của Nguyên.

“Em khó theo kịp động tác là vì cơ thể chưa phản ứng kịp, hay vì lý do nào khác? ”

“Em cũng không biết nữa.” Nam cúi đầu, giọng lí nhí: “Lúc nghe nhạc thì em biết sắp đến đoạn nào, nhưng khi phải vừa nhớ động tác vừa làm theo, em lại không kịp. Đến lúc nhận ra thì mọi người đã chuyển sang động tác tiếp theo rồi.”

“Hừm,” Nguyên vuốt cằm, suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Hay là thế này, em thử cắt các đoạn sắp đến đoạn chuyển để tập thành phản xạ xem. Chắc trước đây em ít nhảy đúng không?”

“Vâng ạ.” Đầu Nam càng cúi thấp hơn, nom cực kỳ thấp thỏm. 

Nguyên đưa tay vò đầu cậu ta, nói: “Thế thì việc em chưa bắt được kịp nhịp là bình thường, người chưa quen thường sẽ để ý quá mức khi nhảy, khó biến nó thành phản xạ cơ bắp được. Em tập nhiều ở mỗi đoạn thì sẽ quen thôi.”

“Thật ạ?” Giọng Nam vẫn mang vẻ không chắc chắn. 

“Thật, em cứ tập riêng mỗi đoạn như thế. Và khi tập chung thì đừng để ý nhìn người khác nhiều, cứ tự xử lý theo nhịp của em. Chứ nếu em bị ảnh hưởng nữa thì sẽ loạn đấy.” Nguyên gật đầu tỏ vẻ chắc chắn.

“Vâng em cảm ơn ạ, em sẽ cố gắng.” Nam gật đầu lia lịa, giơ nắm tay đầy quyết tâm. Trước khi cậu ta về, Nguyên còn nhắc vọng ra: “Tập rồi nghỉ ngơi vừa phải chứ đừng có cố quá nhé.”

“Vâng ạ!” 

Thế là mấy ngày sau đó, cả nhóm liên tục nhìn Nam tiến bộ với một tốc độ thần kỳ. Ban đầu, cậu ta vẫn còn chậm mất nửa nhịp ở những đoạn chuyển động liên tiếp, nhưng ít nhất đã không còn đứng ngẩn ra vì quên mất động tác tiếp theo nữa. Dần dần, Nam bắt đầu nối được những đoạn trước đây mình vẫn thường làm sai và gần như có thể theo kịp mọi người suốt bài. Chỉ là buổi tập nào kết thúc Nguyên cũng giữ Nam lại một lúc, không biết để làm gì.

“Hừm, đáng nghi.” Những người còn lại, mà dẫn đầu là Dương đăm chiêu nhìn nhau, rồi cuối cùng đi đến quyết định: Đi rình!

Cả bọn rón rén quay lại phòng, lén mở hé cửa nhìn vào. Thật ra ngay khoảnh khắc cửa mở thì Nguyên đã nhận ra rồi, nhưng vẫn giả vờ không biết, tiếp tục chỉ ra và sửa lỗi trong động tác của Nam. Dương nhìn mãi cũng chẳng thấy gì khác thường bèn quay lại, mấp máy môi hỏi mấy người còn lại: “Giờ sao?” 

“Thì về thô- á!!!” Người phía sau hụt chân ngã nhào ra phía trước, xô ngã cả đám. Nam giật thót nhìn cánh cửa mở toang, hoang mang hỏi: “Các cậu ở ngoài cửa làm gì vậy?”

Dương xoa đầu gối ngồi dậy, đối mặt với nụ cười của Nguyên mà rùng cả mình. Nguyên khoanh tay nhìn bốn con người rõ ràng đang chột dạ, thốt ra thứ thanh âm của ma quỷ: “Mấy đứa thấy mình chưa được chăm tập lắm nên tranh thủ quay lại tập tiếp à? Chăm ghê! Thế vào tập chung đến lúc nào Nam nghỉ thì nghỉ.” 

“Nhưn-” Dương ngẩng đầu, định cứu vãn một chút nhưng trông thấy gương mặt tươi cười của Nguyên thì lập tức đổi lời: “Vâng ạ.”

Hôm đấy, cả nhóm tập đến tận khuya.

Qua thêm vài ngày, nhóm Dương đã được thấy trang phục tổ chương trình chuẩn bị theo yêu cầu. Mấy bộ đồ được treo ngay ngắn trên giá, chủ đạo là sắc xanh lá và trắng, điểm thêm một vài họa tiết mang hơi hướng dân gian. Nam nhìn mà không khỏi xuýt xoa, còn Dương thì lập tức tiến lại gần, tò mò ngắm nghía từng chi tiết.

“Đẹp thật đấy!” Cậu cầm bộ đồ của mình lên ướm thử trước người, quay sang hỏi Nguyên: “Anh thấy thế nào?”

“Cũng được.” Nguyên quan sát một lượt, gật đầu. “Mặc thử xem sao.” 

Cả nhóm nhanh chóng chia nhau vào phòng thay đồ. Chẳng bao lâu sau, từng người lần lượt bước ra, đứng trước tấm gương lớn ở góc phòng. Về tổng thể thì màu sắc trang phục khá hài hòa, cũng phù hợp với không khí của bài hát. Nguyên bảo mọi người đứng lại một chỗ, chống cằm đánh giá.

“Cũng ổn, nhưng cảm giác cứ thiếu thiếu gì đấy, chưa đúng ý anh lắm.”

“Có vấn đề gì ạ? Em thấy đẹp mà?” Một người khác lên tiếng.

“Thì cũng không phải không đẹp, nhưng mà, ờ anh cũng chẳng biết nói sao.”

“Hừm, để em, mọi người đứng lại em chụp cái gửi cho người có nghề hỏi xem.” Dương đề nghị, rồi lùa cả đám lại chụp ảnh gửi cho Linh xem. 

[Mỳ cay cấp 0]: Chị ơi có đó không

[Bún đậu nước tương]: Đây, sao thế

[Mỳ cay cấp 0]: Ảnh.jpg

[Mỳ cay cấp 0]: Chị thấy mấy bộ này thế nào

[Bún đậu nước tương]: Trang phục vòng tới hả, cũng được

[Bún đậu nước tương]: Chủ đề gì đấy

[Mỳ cay cấp 0]: Tình yêu, kiểu hơi hướng dân gian ạ, có hát xẩm nữa

[Mỳ cay cấp 0]: Chị có thấy vấn đề gì không

[Bún đậu nước tương]: Hơi hiện đại quá, phối kiểu dáng như này như thêm dân gian trên hiện đại chứ không phải hiện đại hóa dân gian đâu

Mỳ cay cấp 0: Thế phải sửa thế nào đây chị

[Bún đậu nước tương]: Em gửi chị xem bài phối với động tác của mọi người xem nào

Dương quay đầu hỏi ý kiến mọi người rồi chuyển cho Linh đoạn video tập luyện gần nhất. Linh ở bên kia im ắng một lúc lâu, có lẽ đang xem. Cậu ngồi chờ, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn mấy người vẫn đang đứng trước gương, ai nấy đều có vẻ tò mò. Thông báo tin nhắn trên điện thoại nhảy lên, Dương lập tức cúi đầu nhìn.

[Bún đậu nước tương]: Chị hiểu ý tưởng của mọi người rồi

[Bún đậu nước tương]: Kiểu đường nét với họa tiết đều đang cố tạo cảm giác truyền thống, trong khi kiểu dáng tổng thể lại đi theo hướng hiện đại hoàn toàn ấy. Mà nữa là em để ý không, bộ đồ này không đủ chất bay để kết hợp với vũ đạo của bọn em.

[Mỳ cay cấp 0]: Ừ í. Em cũng thấy nó hơi sao sao mà không biết sao ở đâu 

[Bún đậu nước tương]: Mà cũng đừng thêm nhiều phụ kiện nhé, thêm rối đấy. Thôi để chị phác thử mấy điểm cần sửa cho

[Mỳ cay cấp 0]: Yêu chịiii

“Sao rồi?” Nguyên thấy cậu có vẻ tươi tỉnh bèn hỏi. Dương đưa đoạn tin nhắn với Linh cho anh ta xem. Nguyên gật gù, trông cứ như được khai sáng: “Đúng là cái anh đang nghĩ đấy. Bạn em đẳng cấp ghê, nhìn phát nhận ra luôn.”

“Chứ sao?” Dương không hiểu sao có cảm giác tự hào, ưỡn thẳng lưng lên: “Chị í tốt nghiệp loại xuất sắc ngành thiết kế thời trang trường V đấy.”

“Thế giờ chờ hả?” Nam nhỏ giọng hỏi. Nguyên quắc mắt nhìn sang: “Chờ gì mà chờ, tranh thủ tập đi chứ ơ kìa?!”

“Hầy, tàn ác!”

“Nói gì đấy?”

“Không, có gì đâu ạ.”

…

Linh rất nhanh đã gửi bản phác thảo sơ qua. Thấy Dương mở điện thoại, những người khác nhanh chóng xúm lại quanh chỗ cậu, nhìn những chỗ được đánh dấu sửa. Cô đã sửa dáng và chất liệu phần tay áo và tà áo thành vải voan cho mềm hơn, đồng thời chỉnh lại cách bố trí các họa tiết dân gian cho hòa vào trang phục hơn. Nguyên vỗ tay cái bộp: “Đúng là cảm giác anh muốn. Kiểu này lúc nhảy, tay áo với tà áo mới chuyển động theo được.”

“Mọi người thấy sao?” Dương nhìn đồng đội xung quanh, hỏi.

“Đẹp! Hợp hơn hẳn luôn ấy.” Nam tấm tắc: “Tưởng tượng đoạn này, lúc nhảy tà áo phấp phới theo người là đã thấy đẹp rồi.” Cậu ta vừa nói, vừa làm thử một động tác.

“Mình cũng thấy thế.” Ba người còn lại cũng tích cực hưởng ứng.

“Thế để anh trao đổi lại với tổ trang phục, đồ mấy đứa treo lên giá cả rồi đúng không?” Nguyên đứng dậy, nhìn về phía treo quần áo.

“Vâng ạ.”

“Thế tập tiếp đi nhé, Dương gửi ảnh qua cho anh, anh đi tí về.”

“Rồi đó ạ.”

Cạch. Cánh cửa khép lại sau lưng Nguyên. Mấy người kia bắt đầu láo nháo.

Một người rủ rỉ hỏi như ăn trộm: “Ê người cậu nhắn lúc nãy là ai thế?" 

“Bạn từ bé thôi, sao thế?" Dương không hiểu kiểu gì, ngơ ngác đáp.

“Không phải người yêu hả?" một người khác chen vào, giọng đầy vẻ hóng hớt.

“Đâu, không thấy mình gọi chị đấy hả? Nhóm bọn mình ba người lận, có một anh lớn nữa, yêu đương gì." 

“Biết đâu được, cậu không yêu nhưng hai người kia yêu thì sao?" 

"Không có đâu.” Tuy Dương biết đồng đội này chỉ đùa thôi, nhưng nghĩ đến cảnh đó, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái lắm. Bứt rứt vô cùng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px