Chương 21: Lại dường như không biết vì điều gì
Ngày biểu diễn lần này, Nhiên, Linh và ông Từ cũng thu xếp đến từ sớm. Vừa ngồi xuống ghế, Linh đã dáo dác quan sát xung quanh vờ than thở một câu: “Tiếc ghê á, hoành tráng thế này mà cái Chi không đi được rồi.”
Nhiên nghe thế, điềm nhiên liếc qua một cái, không nói gì. Linh nhận ra ánh mắt của anh, cười hì hì: “Cũng chỉ có ông giờ là thoải mái nhất anh nhỉ? Như bọn mình cũng phải sắp xếp mãi mới đi được đấy thôi.” Nói rồi, cô quay sang nhìn ông Từ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ông Từ ngồi thẳng lưng lên, tay khoanh trước ngực, nom vẻ rất đắc ý: “Hai đứa cứ cố mấy chục năm nữa là được như ông thôi.”
Nhiên nhìn hai người kẻ tung người hứng, chợt nảy lòng thương xót với cô bé Chi vì bận học thêm mà bị bắt ở nhà. Cũng may là công việc hiện tại của anh tương đối linh hoạt, chỉ cần sắp xếp làm trước một phần rồi bù lại thì dứt ra một ngày để đi đến đây vẫn còn dư dả. Anh không để ý đến hai người bên cạnh nữa, nhìn lên phía trên, thấy ánh đèn sân khấu đã ổn định bèn nhắc: “Sắp bắt đầu rồi kìa.”
Hai người kia thôi đùa giỡn, cùng hướng mắt về phía sân khấu. Sau khi Quang Lâm bước ra và giới thiệu, hai nhóm đấu đầu tiên lần lượt bước ra. Nhiên nhớ đây là hai nhóm bị tách ra từ đội vàng, có mấy người hình như cũng khá thân với Dương. Ánh mắt anh dừng lại trên Dylan đang đứng bên phải sân khấu, và Sol đang đứng bên cạnh cậu nhóc.
Bài hát bọn họ cải biên là “Bầm ơi!”, là một bài hát thuộc tuýp văn nghệ kinh điển, trang phục của hai đội nhìn chung khá mộc, không quá cầu kỳ. Nhiên xem một lúc, nhận thấy đội của Sol và Dylan có vẻ nhỉnh hơn chút. Linh huých vai anh, thầm thì: “Anh thấy đoạn hát ru đấy của đội bên bạn Dương được thêm vào thế nào?”
Nhiên vẫn nhìn màn biểu diễn phía trên, nghĩ một lúc rồi nhận xét: “Không phá cách nhưng mà phù hợp, Nhóm kia có ý phá cách nhưng mà thể hiện hát nhảy không bằng, phần rap cũng hơi gượng.”
Linh gật gù, quả nhiên đến lúc nhận xét giám khảo cũng nói thế. Cô nhỏ giọng: “Uầy làm việc ở viện âm nhạc mấy năm cái khác hẳn ha, em nhớ hồi trước anh xem còn chẳng bình luận gì đâu.”
Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ: “Cái này ai có tai cũng nghe được mà, trước không nói là do không có ai hỏi thôi.”
Đối mặt với ánh nhìn ấy, Linh ôm ngực, quay sang ông Từ mách lẻo: “Ông ơi ông xem ảnh kìa.”
“Thôi kệ nó, ông cháu mình không chơi với nó nữa.” Ông lão vỗ tay cô an ủi. Linh quay sang, lè lưỡi trêu Nhiên. Anh quay mặt đi, lại nhìn về phía sân khấu. Hai đội kia đã đi vào cánh gà, theo sau giọng Quang Lâm là đội của Dương lần lượt bước ra.
Khoảnh khắc trông thấy cậu lúc này, nhịp thở Nhiên hẫng đi một nhịp. Mái tóc Dương được rẽ ngôi đôi, mặt được đánh khối và trang điểm nhẹ để đảm bảo hiệu quả lên hình. Cậu khoác lên mình bộ trang phục xanh lá nhạt, kiểu dáng phỏng theo áo dài cách tân xẻ tà cao. Một bên áo bằng lụa mềm, bên còn lại phủ thêm lớp voan mỏng nhạt màu hơn, khiến sắc xanh thoáng đậm nhạt theo từng nếp vải. Giữa hai tà áo, ngay trước ngực, cài một chùm hoa đỏ, trắng, hồng đan xen nổi bật trên nền màu dịu mắt. Thấp thoáng phía sau lớp áo ấy là chiếc áo phông trắng kết hợp với chiếc quần bò trắng ống suông, lại thêm chiếc quạt xếp phe phẩy trên tay, trông trẻ trung, phóng khoáng cứ như một cậu công tử thanh nhã ngày xưa vậy.
Thấy mắt Nhiên dán chặt trên người Dương, Linh ngồi bên cạnh thích thú nhìn, rồi bỗng ghé lại, rủ rỉ: “Đẹp nhỉ?”
Nhiên vô thức gật đầu, rồi khựng lại, nhìn sang cô, không nói gì. Linh nhe răng cười hì hì: “Trang phục có phần em sửa đấy, đẹp đúng không anh?”
“Ừ, đẹp lắm.”
Linh chống tay lên đùi, quan sát sắc mặt thản nhiên của anh, chẳng biết nghĩ gì mà cười vô cùng mờ ám. Chán chê rồi, cô mới quay sang khoe với ông chỗ này mình góp ý chỗ kia mình đề xuất ra sao, ông Từ liên tục gật gù hào hứng.
Lúc Dương nhìn xuống bên dưới thì đập vào mắt chính là cảnh như vậy. Trông thấy Linh và Nhiên trò chuyện vui vẻ, cậu chợt nghĩ đến lời nói đùa hôm nọ. Cậu mím môi, rồi lại nhanh chóng lắc đầu.
“Sao thế?” Nhận ra phản ứng của cậu, Nam nhỏ giọng hỏi.
“Không có gì đâu, chuẩn bị đi, sắp bắt đầu kìa.” Dương đáp lại. Đội bên kia đã vào trong, nhường lại sân khấu cho đội cậu. Các thành viên nương theo ánh đèn tối đi trở về vị trí, chờ bài hát bắt đầu.
Tiếng sáo trúc du dương vang lên, theo sau đó là ánh đèn lần lượt rọi xuống từng thành viên theo những câu hát của họ. Giai điệu mang đậm màu sắc dân gian, được phối khí theo hướng đương đại nhưng vẫn giữ nguyên cái hồn mộc mạc vốn có.
Các thành viên trong đội mỗi người một vẻ, một màu sắc khác nhau, người đứng, người ngồi, người tựa vào hòn núi giả. Dương cầm chiếc quạt, khi ánh đèn chiếu đến thì mở mắt ra, vừa hát vừa nhẹ mở quạt ra. Chiếc quạt tông vàng ngả xanh, bên trên vẽ họa tiết núi non như điểm cho cậu chút khí chất hoài cổ. Giọng cậu không trầm và giàu cảm xúc như Nguyên, cũng không trong trẻo và cao như Nam mà lại mang chất mộc và tự do rất riêng. Từng biểu cảm, từng chuyển động cũng như có sức hút kỳ lạ, khiến người ta không thể rời mắt.
Nhiên dõi theo những tà áo phấp phới theo điệu nhảy trên sân khấu. Không hiểu sao trong đầu anh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, hình như anh rất ít khi thấy Dương phiêu theo từng điệu nhạc như vậy. Có lẽ là do phần lớn thời gian bọn họ luôn sát cánh ngồi cạnh nhau trên sân khấu chăng?
“Đấy, ông thấy không? Tà áo nó phải như thế lúc nhảy nó mới bay theo được. Không có dải voan đó là mất nửa linh hồn rồi.” Tiếng trò chuyện của hai người bên cạnh ngắt ngang mạch suy nghĩ của Nhiên. Lại là một màn tung hứng quen thuộc, anh không hứng thú lắm, tiếp tục dõi mắt theo bóng dáng đang chuyển động.
Sau một đoạn điệp khúc sôi động, giai điệu trở nên mềm mại hơn. Nam cất giọng hát mang theo âm hưởng dân ca Bắc Bộ, êm dịu và mộc mạc. Những chỗ luyến láy được xử lý vừa phải, không quá phô trương, vẫn giữ được nét duyên dáng của lối hát truyền thống. Phía sau, tiếng đàn bầu cùng nhịp phách nâng đỡ giọng ca, khiến giai điệu thêm phần tha thiết. Cậu ta không cố phô diễn kỹ thuật, chỉ tập trung vào từng câu hát, đưa người nghe trở về với những thanh âm gần gũi của làng quê Bắc Bộ.
Nguyên đón ngay nhịp rơi ấy bằng những tiếng ca dịu dàng, ấm áp, có phần đẩy đưa tình tứ. Mảnh khăn lụa trong tay anh ta “lả lơi” mời chào cô vũ công đối diện, tạo nên một sự mập mờ khó tả. Nối tiếp sau đó bất ngờ lại là một đoạn rap thơ cổ bốn chữ. Đáng lý ra rap phải chệch khỏi màn trình diễn đầy không khí cổ xưa này, nhưng lạ là lại được hòa vào đó cực kỳ trọn vẹn.
Nhiên chăm chú lắng nghe. Anh không xa lạ với những cách làm mới âm nhạc truyền thống, nhưng để một tiết mục có nhiều màu sắc khác nhau vẫn giữ được sự liền mạch không phải chuyện dễ dàng. Đội Dương đã xử lý cực kỳ khéo léo. Mỗi người là mỗi mảnh ghép, đủ khác biệt để tạo nên cái độc đáo, nhưng cũng đủ gắn kết để tạo nên một bức tranh hài hòa. Mà điểm nổi bật nhất, cái mà người ta hay gọi là center ấy, Nhiên cảm thấy không ai khác ngoài Dương đang tựa nửa người vào hòn núi giả đặt trên sân khấu.
Câu rap vừa dứt, tiếng đàn sáo thưa dần, nhường chỗ cho tiếng nhị, tiếng phách và tiếng trống mảnh nhịp nhàng. Ông Từ nghe thấy giai điệu quen thuộc này, hứng thú ngồi chồm về phía trước: “Thằng Dương nó định hát Xẩm huê tình ở trển luôn hả?”
“Tất nhiên là phải đổi lời chứ ông, chứ lời gốc có hợp với bài này đâu.” Linh cười, lòng thầm thỏa mãn. Cô cất công giấu kỹ bí mật về màn trình diễn của Dương chẳng phải vì điều này ư?
Đúng như lời cô nói, Dương đã viết lại phần lời dựa trên làn điệu xẩm Huê tình, chuyển lời người hát từ nữ sang nam để phù hợp với tiết mục. Giọng hát cậu sáng rõ và cực kỳ linh hoạt. Chỗ cần nhấn nhá thì nhấn nhá, chỗ cần luyến láy thì luyến láy vừa đủ, khiến câu hát có nét hóm hỉnh, duyên dáng mà vẫn giữ được cái tình của làn điệu. Ở đoạn này động tác của Dương không quá phức tạp, chỉ khẽ chuyển động theo điệu nhạc, thoáng nhìn từ xa chỉ thấy được tà áo nhẹ rơi theo từng bước nhảy, từng cái nâng quạt.
“Đi tìm cái cô má thắm,
Chứ nghe anh, mà theo anh về nhà~”
Dương vừa ngân dài câu hát, vừa gập quạt nâng cằm cô vũ công lên. Phía dưới lại một trận hò reo, không khí như được hun đến sôi trào. Thế nhưng, giữa cái rộn ràng mà mập mờ ấy, Dương lại vô thức đánh mắt nhìn về phía người ngồi dưới khán đài kia. Trái tim cậu đập thình thịch, lại dường như không biết vì điều gì. Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ, vội di chuyển ra sau nhường vị trí cho người khác.
Cuối cùng, cả nhóm lại cùng nhau hòa giọng và hát điệp khúc kết. Pháo giấy phụt tung thành từng chùm, những mảnh giấy đủ màu rơi lả tả xuống sân khấu. Một vài mảnh vương lên trên mái tóc xoăn lơi của Dương, người lúc này đang nửa quỳ bên cạnh Nguyên. Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau loạt động tác vừa rồi. Cậu nhìn xuống bên dưới, chạm phải ánh mắt Nhiên, nụ cười lại tươi thêm đôi phần.
“Chậc, mình sắp luyện được kỹ năng tàng hình rồi.” Linh đảo mắt qua lại giữa hai người, tặc lưỡi lẩm bẩm. Ông Từ nghe không rõ cô nói gì, bèn gạn hỏi: “Cháu nói gì cơ?”
“Không, cháu có nói gì đâu,” Linh lảng tránh, “mà ông thấy màn này sao? Triển vọng không?”
Ông Từ cũng không nghĩ nhiều, nghe vậy thì phấn khởi đáp: “Được quá ấy chứ, kết hợp rất tốt, kể cả phần xẩm với phần dân ca. Còn cái phần kia, gọi là gì nhỉ, à rap, nội dung và nhịp cũng phối rất hài hòa. Bọn nhóc này được đấy.”
“Xời, học trò ông mà lại, ông nhỉ?” Linh phụ họa, rồi còn không quên quay sang kéo Nhiên vào: “Anh thấy ông nói có đúng không?”
Nhiên miễn cưỡng rời mắt khỏi bóng hình trên sân khấu, bình thản nhìn cô: “Anh cũng thấy thế.”
Nhóm Dương ở bên trên, chờ giám khảo nhận xét xong thì đi ra sau hậu trường. Nhiên tựa người vào ghế, lấy điện thoại ra nhắn tin với Dương. Cậu rất nhanh đã trả lời lại, hai người nhắn một lúc lại nhắc đến chủ đề bài hát.
[Phở không hành]: Có hát xẩm huê tình sao không kể anh trước
[Mì cay cấp 0]: Cho anh với ông một bất ngờ đó hehe
[Mì cay cấp 0]: Hai người thấy sao
Dương chống cằm nhìn điện thoại, đầu óc lại thơ thẩn trên mây. Thật ra từ lúc tập đến giờ không nói cho Nhiên biết không hẳn là vì muốn tạo bất ngờ cho Nhiên. Chỉ là cậu… tự nhiên cảm thấy bảo mình sắp hát bài “tán tỉnh” người ta, rồi còn làm mấy động tác “trêu ghẹo” người ta mà đi kể với Nhiên có vẻ không ổn cho lắm. Ừm, giống như đi bảo với phụ huynh là mình sắp yêu sớm vậy đó.
[Phở không hành]: Giỏi lắm, ông khen em mãi đó
Thông báo tin nhắn đến kéo lại tâm trí đang trôi tuột của Dương, cậu tươi tỉnh hẳn, lập tức gõ chữ hồi âm lại.
[Mì cay cấp 0]: Xời em biết mà /kiêu ngạo.jpg/
Nhiên nhìn bức ảnh “con mèo hất tóc” trên màn hình, không khỏi bật cười. Linh lân la ngó sang: “Gì đấy?” Nhiên vô thức úp điện thoại lại, rồi mới chợt nhận ra, sao anh lại phải giấu nhỉ? Nhưng làm cũng làm rồi, anh bèn nói: “Đừng có nhìn lung tung thế.”
“Ờ ờ ờ, chuyện quan trọng của anh chứ gì?” Linh bĩu môi, rồi như chú ý đến điểm gì đó, vội vỗ vai bảo Nhiên: “Ê anh thấy đội này so với đội Dương thế nào?”
Nhiên lơ đãng nhìn màn biểu diễn trên sân khấu, thẳng thừng nhận xét: “Đội trưởng hát nhảy đều ổn, cậu bạn kia của Dương cũng rất ấn tượng. Nhưng mà các thành viên khác, trừ người kia,” anh liếc sang An đang trong bộ trang phục có phần thướt tha, hơi ngập ngừng, “cảm giác khá mờ nhạt, không có phần nổi bật riêng. Mấy đoạn dân ca thêm vào cũng do cậu ta đảm nhận hết, hát cũng tốt nhưng phối hợp đồng đội mà thế thì e là…” Anh lắc đầu.
Đến lúc nhận xét, K-N Hoàng Duy bèn hỏi: “Thành An, em rất am hiểu dòng nhạc dân ca nhỉ?”
Thành An nom có vẻ rất hài lòng với phần biểu diễn của mình, vui vẻ đáp: “Vâng ạ, vì bà em là nghệ sĩ dân ca nên em may mắn được tiếp xúc từ nhỏ ạ.”
“Em hát rất hay, có điều,” Hoàng Duy nói, “Line của các em có vẻ chia không được đều lắm. Những bạn khác dường như không có cơ hội thử sức với dân ca dù phần này được thêm rất nhiều.”
Nụ cười trên mặt Thành An cứng lại. Cậu ta hơi ấp úng đáp: “Cái này, line hát của bọn em do anh Tùng chia, chắc ảnh thấy em rành dòng nhạc này nên mới giao cho em nhiều hơn ạ.”
Văn Tùng thấy không khí hơi khó xử, bèn lên tiếng giải vây: “Cái này là lỗi do em ạ, những người khác hơi khó khăn trong phần dân ca nên mới để An đảm nhận.”
“Ồ vậy hả?” Hoàng Duy chỉ nói một câu như thế, rồi im lặng. Các giám khảo khác cũng lên tiếng, cả ba đều cho rằng bản phối chưa thật sự bứt phá và chưa tạo đủ cơ hội để các thành viên thể hiện trọn vẹn. Cuối cùng, không có gì bất ngờ, ban giám khảo nhất trí cho điểm nhóm Dương cao hơn hẳn.
Ở vòng này, điểm sẽ được tính tổng hợp từ điểm ban giám khảo, điểm bình chọn của khán giả tại trường quay và điểm tính từ lượt xem trên trang của tổ chương trình. Hai cái trước đội Dương đều thắng, tuy chưa tính là áp đảo nhưng cũng coi như cách khá xa.
Lúc nghe đến số điểm cách biệt như thế, Thành An hoàn toàn không cười nổi nữa. Cậu ta nắm chặt nắm tay, thầm tự nhủ, không sao, vẫn còn một phần nữa. Các thành viên đội cậu ta đều có độ hot nhất định, hơn hẳn đội bên kia. Đội cậu ta nhất định có thể lội ngược dòng, nhất định.