Chương 1: Ai rồi cũng sẽ có lúc gặp biến số thôi
Hà Nội, 9h17 phút sáng.
Tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờn kèm theo đó là sự buồn nôn do bị say tàu, dạ dày Minh Duy cuộn lên từng cơn đau thắt.
Cậu cau mày, đưa tay xoa nhẹ lên vùng bụng. Có những cơn khó chịu rất kỳ lạ, rõ ràng bắt đầu từ cơ thể, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào lại len vào tận tâm trí, khiến người ta vô cớ thấy bứt rứt.
Minh Duy không biết mình đang không thoải mái vì tình trạng hiện tại, vì ánh nắng quá gắt đang chiếu thẳng vào mặt, hay vì một chuyện nào đó khác. Có lẽ là tất cả. Bởi ngay từ sáng sớm, ngày hôm nay đã bắt đầu bằng một cảm giác chẳng mấy dễ chịu rồi.
Người ta thường nói gì ấy nhỉ? À mà cũng không phải người ta nói. Thực ra là chính bản thân Minh Duy tự đặt cho mình một nguyên tắc bất di bất dịch mà cậu đã tin suốt nhiều năm.
"Cảm giác đầu tiên mà bạn cảm nhận được sau khi thức dậy sẽ quyết định ngày hôm đó của bạn trông như thế nào."
Một nguyên tắc chẳng có căn cứ khoa học gì cả, thậm chí đôi khi còn khá ngớ ngẩn, nhưng cậu vẫn rất tin vào nó.
Vậy nên, sau một đêm háo hức mong chờ về việc mai sẽ được gặp lại người yêu sau 3 tháng xa cách, cậu đã ngỡ mình sẽ thuận lợi mọi thứ. Chỉ tiếc là đời chẳng phải lúc nào cũng chiều lòng người.
Thứ đầu tiên chào đón cậu sau khi tỉnh giấc không phải là một tin nhắn từ Nhật Hoàng mà là tiếng bố mẹ cãi nhau vọng từ dưới nhà lên.
"Cả đêm qua anh đi đâu? Anh có còn coi cái nhà này là nhà nữa không?"
"Tôi đã bảo hôm qua uống say nên ngủ lại nhà bạn. Cô vô lý nó vừa thôi, người đâu hở ra là ghen vớ ghen vẩn."
"Ngủ nhà bạn thì tại sao lại tắt máy? Tôi gọi cho anh không được? Anh báo một câu thì mất gì?"
"Đã bảo là..."
Haizz! Minh Duy lặng lẽ thở dài. Thực ra chuyện này xảy ra cũng thường xuyên, cậu cũng không thấy lạ lắm. Bố mẹ cậu cãi nhau nhiều đến mức Minh Duy chẳng còn buồn đoán xem hôm nay lại vì chuyện gì. Nghe thấy rồi thôi, cũng chẳng khác gì những lần trước.
Nhưng một điều khó hiểu thay, gia đình này vẫn "tồn tại" cũng phải đến hơn chục năm nay rồi.
Nhiều lần cậu tự hỏi tại sao bố mẹ mình lại cố gắng gìn giữ cái mác "gia đình gia giáo" này đến vậy? Rốt cuộc thứ giữ họ ở lại với nhau là thói quen, tình yêu hay là một sự ràng buộc nào khác? Có lẽ chính là vì cậu, vì các em của cậu, vì cái tương lai con cái có mái nhà đủ đầy, có một cái nôi vững chắc để bồi dưỡng cậu thành người tử tế trong cái tiêu chuẩn của xã hội này.
Hoặc cũng có thể, chính họ cũng chẳng biết phải buông tay thế nào.
Minh Duy có một người bố đã quá tuổi ham chơi nhưng vẫn lêu lổng và một người mẹ quá khổ cực lại luôn thiếu cảm giác an toàn. Họ cứ yêu nhau theo cách của mình, rồi cũng vô tình làm đau nhau theo cách của mình.
Nhiều lúc, Minh Duy cũng muốn đứng ra, muốn giúp bố mẹ ngồi xuống và nói chuyện với nhau một lần cho rõ ràng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu vẫn thôi. Căn bản cậu cũng chỉ là đứa con của họ, là một đứa con còn quá trẻ, chưa trải qua đủ những va vấp của cuộc đời, thì làm sao có thể hiểu được một cuộc hôn nhân đã kéo dài hơn nửa đời người?
Vậy nên Minh Duy chọn cách đứng ngoài. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, cậu tin rằng đến một giới hạn nào đó thì tự khắc bố mẹ sẽ tự biết mình phải làm gì.
Chỉ là, sau khi tỉnh giấc và nghe được cuộc cãi vã ấy, cậu đã đoán trước được ngày hôm nay có lẽ sẽ có vấn đề. Nhưng thực lòng cậu mong lần này nguyên tắc của mình sẽ sai.
Bởi cậu đã mong chờ ngày này quá lâu rồi. Ba tháng xa cách, tất cả những gì Minh Duy có thể làm là nhìn người mình yêu qua một chiếc màn hình nhỏ. Nỗi nhớ cứ âm thầm kéo dài, ngày một sâu hơn, đến khi được biết mình sắp gặp lại Nhật Hoàng, Minh Duy đã chẳng thể nghĩ đến điều gì khác.
Cậu đã chờ khoảnh khắc này quá lâu để cho phép bản thân nghi ngờ nó.
Vậy nên Minh Duy vẫn cố tự an ủi mình rằng có lẽ hôm nay sẽ khác. Rằng có lẽ một ngày tồi tệ không nhất thiết phải kết thúc tồi tệ. Rằng có lẽ chỉ cần nhìn thấy Nhật Hoàng, cậu sẽ lại cảm thấy mọi thứ đều ổn.
Con người mà! Ai rồi cũng sẽ có lúc gặp biến số thôi.
...
"Ê Duy, tỉnh táo chưa xuống tàu thôi!"
Tiếng gọi của Gia Huy kéo Minh Duy ra khỏi những suy nghĩ miên man. Cậu ngẩn người mất vài giây, rồi mới chậm chạp quay sang: "Ừ"
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của đứa bạn thân, Gia Huy không khỏi thắc mắc: "Sao thế? Sắp gặp lại anh yêu rồi mà trông ủ rũ vậy men?"
Minh Duy lắc đầu: "Không sao đâu, nghĩ vu vơ một chút thôi."
"Không sao mà ngồi thừ ra từ nãy đến giờ? Hay hồi hộp quá nên đơ luôn rồi?"
Minh Duy cười bất lực: "Mày nghĩ nhiều thật đấy!"
"Thôi được rồi, không có gì thì đi. Tàu dừng hẳn rồi."
"Ừ, đi thôi!"
Thu dọn đồ đạc xong, Minh Duy cùng Gia Huy theo chậm rãi bước xuống khỏi toa tàu.
Hai con người lần đầu tự đặt chân đến Hà Nội mang trong mình vẻ mặt bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh trông thật buồn cười làm sao! Các cậu đúng y hệt câu nói "Nhà quê lên phố", lơ nga lơ ngơ chỉ biết đi theo dòng người mãi mới đi ra được đến mặt đường Ga Hà Nội.
Khác với những gì từng nhìn thấy qua ảnh hay trên màn hình điện thoại, Hà Nội trước mắt Minh Duy vừa rộng lớn vừa ồn ào. Người đi bộ nối nhau, xe cộ chen chúc trên đường, tiếng còi xe vang lên inh ỏi giữa dòng người đông đúc. Chỉ mới đứng một lúc thôi mà cậu đã có cảm giác mình chẳng biết nên nhìn về hướng nào trước.
"Ôi sao mà đông đúc gớm vậy? Cảm giác ngột ngạt hẳn luôn ấy!" Gia Huy trố mắt thầm kêu sau khi nhìn thấy tình trạng ùn tắc giao thông trước mặt.
Minh Duy quay mặt sang: "Hà Nội mà! Bí bách là thế nhưng ai cũng muốn bon chen tại đây đấy thôi."
"Cũng đúng! Không ngoa khi nói nơi đây là thành phố hoa lệ."
Gia Huy gật gù, mắt vẫn không ngừng đảo quanh nhìn ngó. Cậu ta cái gì cũng thấy mới mẻ, cái gì cũng muốn nhìn thêm một chút.
Một lúc sau như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi:
"Bây giờ anh yêu của mày ra đón mày đúng không?"
Biết Minh Duy lên Hà Nội để tham gia ngày hội tuyển sinh được tổ chức tại Bách Khoa, Nhật Hoàng đã hẹn khi nào cậu đến nơi thì sẽ ra đón. "Ừ! Anh ấy bảo tao thế."
"Vậy tao đặt xe ra trường Bách Khoa trước nhé?"
Minh Duy gật đầu: "Thế mày đi cẩn thận đấy! Có gì thì báo tao."
"Oke!". Gia Huy vẫy tạm một chiếc Grab đang đỗ gần đó, nhanh chóng quăng balo lên xe rồi chui vào.
Trước khi xe chạy, cậu còn hạ cửa kính xuống, thò đầu ra: "Nhớ gặp được anh yêu thì đừng có quên thằng bạn này nhé!"
"Biết rồi! Đi đi!"
"Nhớ đấy!"
"Biết rồi mà!"
Gia Huy cười lớn, vẫy tay rồi nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc. Nhìn bóng dáng đứa bạn thân dần khuất khỏi tầm mắt, Minh Duy bỗng thấy xung quanh trống trải hẳn. Giữa một thành phố xa lạ, nơi chẳng có lấy một người quen, cảm giác cô đơn dường như cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Có lẽ cũng vì thế mà cậu càng muốn gặp Nhật Hoàng nhanh hơn. Nếu lúc này anh ở đây thì tốt biết mấy. Chỉ cần gặp được anh, cậu sẽ không còn cảm thấy mình lạc lõng giữa thành phố này nữa.
Một người có thể khiến Hà Nội thôi xa lạ.
Một người có thể khiến cậu quên mất rằng mình đang đứng giữa một thành phố mà chẳng có ai quen biết.
Và người đó, từ đầu đến cuối, chỉ có Nhật Hoàng.