Chương 5: Fan não tàn đúng là hết thuốc chữa!
6 giờ sáng hôm sau.
Minh Duy tỉnh giấc trong tiếng báo thức réo dồn dập. Cậu cau mày, đưa tay tắt điện thoại rồi nằm im thêm vài phút mới chịu ngồi dậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân và sửa soạn mọi thứ xong xuôi, Minh Duy khoác balo lên vai rồi bước xuống tầng.
Vừa xuống đến nơi, cậu đã thấy mẹ Nga ngồi sẵn ở phòng khách.
Thấy con trai, bà lập tức lên tiếng:
“Duy à… hôm qua mẹ xin lỗi con. Con... đừng giận mẹ nữa nhé.”
“Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con nên mới nói vậy. Con đừng nghĩ thế là mẹ áp đặt con hay gì cả.”
Duy đứng lại vài giây rồi mới đáp:
“Vâng.”
Mẹ cậu vẫn luôn như vậy. Mỗi khi nhận ra mình đã nói quá lời, bà sẽ xuống nước, sẽ xin lỗi, thậm chí còn tỏ ra như thể bản thân thật sự đã hiểu cho cậu.
Nhưng Minh Duy biết, những lời xin lỗi ấy chưa bao giờ đồng nghĩa với việc bà sẽ từ bỏ ý định của mình.
Chỉ là bà sẽ đổi cách khác để đạt được điều đó.
Có lẽ bố mẹ cậu giống nhau ở điểm này. Cả hai đều muốn mọi thứ đi theo hướng mà mình đã tính toán sẵn, chỉ khác nhau ở chỗ mỗi người có một cách riêng để đạt được điều mình muốn.
Phải chăng đấy cũng là một trong những lý do khiến họ từng yêu nhau rồi đi đến hôn nhân? Cơ mà cuộc hôn nhân của hai người bây giờ dường như đã chẳng còn giống với những gì nó đã từng là.
Nghĩ đến đó, Minh Duy cũng chẳng muốn nói thêm.
“Con đi học đây ạ.”
“Con ăn sáng đi đã. Mẹ nấu phở cho con rồi đấy.”
“Dạ thôi. Con sắp muộn học rồi, con đi luôn cho kịp giờ.”
“Con chào mẹ.”
“Ừ. Đi học đi con.”
Nói xong, Minh Duy quay người bước ra cửa.
Mẹ Nga vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng con trai cho đến khi cánh cửa khép lại.
Trong lòng bà bỗng dâng lên một nỗi bất an khó gọi tên.
Bà sợ Minh Duy lớn lên quá nhanh. Sợ một ngày nào đó, cậu sẽ thật sự tự quyết định cuộc đời mình, không còn nghe theo những gì bà sắp đặt nữa.
Bởi khi ấy, bà sẽ không còn cách nào để giữ cậu ở lại bên mình. Mà bà thì không thể để chuyện đó xảy ra.
Trong cuộc chiến đã kéo dài quá lâu giữa bà và người đàn ông kia, bà cần các con đứng về phía mình.
Và Minh Duy cũng không thể là ngoại lệ.
…
Tại trường THCS chuyên Nguyễn Trãi.
Minh Duy vừa bước vào lớp, Gia Huy đã chạy tót ra chỗ cậu.
“Sao hôm nay nhìn mặt mày căng thẳng vậy? Hôm qua xảy ra chuyện gì à?”
“Vẫn là chuyện đó thôi.”
Gia Huy nghe vậy thì cũng chẳng biết phải an ủi thế nào. Cậu biết bố mẹ Minh Duy vốn cực kỳ khắt khe và cố chấp. Nhìn lại những năm trước là đủ hiểu, Minh Duy gần như chẳng có mấy quyền tự quyết. Đến cả việc đi sinh nhật bạn bè đôi khi cũng phải xin phép rất lâu mới được.
“Dù có chuyện gì thì tao vẫn luôn ủng hộ mày.”
Gia Huy vỗ vai bạn.
“Cùng lắm nếu bị đuổi ra khỏi nhà thì sang nhà tao ở. Bố mẹ tao quý mày lắm, yên tâm.”
Minh Duy nghe vậy thì không nhịn được cười. Chả biết thằng bạn thân của mình đang tưởng tượng đến tận cái gì nữa rồi?
“Không đến mức đấy đâu. Thôi về chỗ đi, vào lớp rồi.”
“Oke.”
Một buổi sáng cứ ngỡ sẽ trôi qua êm đềm như bao ngày nếu như không có một sự kiện làm náo loạn toàn trường. Mà xui thay, nhân vật chính lại là Minh Duy.
Nhật Hoàng sau khi nhận được tin nhắn của Minh Duy vào tối qua rồi bị kéo thẳng vào danh sách chặn, anh đã lập tức bắt xe về quê ngay trong đêm. Sáng hôm nay, anh tìm thẳng đến trường, đứng trước cửa lớp như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.
Anh và Minh Duy vốn là cặp đôi nổi tiếng trong trường. Cả hai đều học giỏi, ngoại hình lại nổi bật, nên từ lúc công khai yêu nhau đã thu hút không ít sự chú ý.
Mà phần lớn những màn “phát đường” ấy đều do Nhật Hoàng chủ động. Anh vốn chẳng ngại thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, lúc thì công khai đưa đồ ăn cho Duy, lúc lại tiện tay xoa đầu, khoác vai hay đứng sát bên cậu mỗi khi có người trêu chọc. Minh Duy thì ngược lại, vốn không phải kiểu người thích thể hiện tình cảm ra ngoài, thường chỉ đứng im mặc anh muốn làm gì thì làm. Thế nhưng chính sự tương phản ấy lại khiến hai người càng nổi bật, đến mức không ít người trong trường xem họ chẳng khác nào một cặp đôi bước ra từ phim tình cảm.
“Ôi couple của tôi kìa!”
“Anh Nhật Hoàng ra trường rồi mà vẫn về tìm Minh Duy á?”
“Trời ơi, ngọt ngào quá đi!”
“OTP mãi keo!”
“...”
Minh Duy ngồi trong lớp, nghe từng câu lọt vào tai mà chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ.
Chẳng một ai trong số họ biết chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Trong mắt tất cả mọi người, đây có lẽ chỉ là một màn hội ngộ đầy tình cảm giữa đôi tình nhân đã xa nhau một thời gian.
Nhưng với Minh Duy, sự xuất hiện này chỉ khiến cậu thấy khó xử đến mức không biết phải làm gì.
Nhật Hoàng hiểu cậu quá rõ.
Anh biết Minh Duy không thích những chuyện riêng tư bị người khác đem ra bàn tán. Cũng biết cậu sẽ chẳng muốn làm lớn chuyện trước mặt những người thân quen.
“Duy ơi!”
Nhật Hoàng đứng ngoài cửa lớp, nhìn thẳng về phía cậu:
“Em ra ngoài một chút, mình nói chuyện được không?”
Minh Duy còn chưa kịp phản ứng, Gia Huy đã bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu ta đi thẳng ra cửa sau lớp, chắn trước mặt Nhật Hoàng.
“Anh còn dám vác mặt về đây nữa à?”
Giọng Gia Huy lớn đến mức mấy người đang đứng ngoài hành lang lập tức sồn sồn chạy đến.
“Đồ tra nam!”
“Anh mặt dày thật đấy! Duy nhà tôi hiền chứ tôi thì không đâu nhé!”
Nhật Hoàng sững người. Mà những người xung quanh cũng chẳng khá hơn. Vài giây im lặng trôi qua, sau đó tiếng xì xào lập tức bùng lên.
“Ơ… chuyện gì vậy?”
“Tra nam là sao?”
“Anh Hoàng cắm sừng Minh Duy à?”
“Ủa? Hai người chia tay rồi hả?”
“Ôi OTP của tôi! Không thể nào!”
Minh Duy: “…”
Cậu chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống ngay lập tức.
Nhật Hoàng cũng chẳng khá hơn. Anh đứng trước cửa lớp, mặt nhăn nhó, hoàn toàn không ngờ người đầu tiên chặn mình lại là Gia Huy.
“Em tránh ra được không? Anh chỉ muốn nói chuyện với Duy.”
“Không.”
Gia Huy đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ.
“Duy không muốn nói chuyện với anh. Có gì thì anh nói với tôi.”
“Nhưng đây là chuyện giữa anh với Duy, em không hiểu được.”
“Đúng. Tôi không hiểu.”
Gia Huy gật đầu, vẻ mặt bình thản đến lạ.
“Nhưng tôi cũng chẳng cần hiểu. Tôi chỉ biết cái đồ tồi nhà anh làm Duy nhà tôi khóc.”
Cả hành lang lập tức im bặt. Nhật Hoàng cũng nghẹn lời, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Gia Huy đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Cậu quay đầu lại, thấy Minh Duy đã đứng dậy, chậm rãi đi về phía mình.
Nhìn vẻ mặt của bạn, Gia Huy lập tức hiểu cậu định làm gì.
Cậu biết tính Minh Duy. Bình thường trông lạnh lùng vậy thôi chứ một khi đối phương xuống nước, cậu rất dễ mềm lòng. Huống chi Nhật Hoàng lại là người Minh Duy từng yêu, nếu để hai người đứng nói chuyện riêng với nhau một lúc, chẳng biết tên khốn này sẽ còn nói ra được những gì.
Gia Huy lập tức chắn trước mặt thằng bạn thân.
“Duy, mày ở trong lớp đi. Chuyện này để tao xử lý.”
Minh Duy đứng dậy: “Không cần đâu. Để tao tự giải quyết chuyện này.”
“Nhưng…”
“Tao ổn.”
Gia Huy nhìn cậu vài giây, biết có nói thêm cũng vô ích. Cậu lại nhìn sang đám người vẫn đang đứng cách đó không xa, rồi nhìn Nhật Hoàng.
Cuối cùng, Gia Huy thở dài.
“Thôi được rồi. Hai người đứng đây nói chuyện thêm một lúc nữa thì đến tiết sau chắc cả trường biết hết.”
Nói rồi, Gia Huy quay sang Minh Duy.
“Ra phía sau nhà thể chất đi. Chỗ đó ít người.”
Minh Duy hơi khựng lại. Cậu vốn không muốn nói chuyện với Nhật Hoàng, nhưng đứng giữa hành lang thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa, những ánh mắt xung quanh khiến cậu càng thêm khó chịu.
Sau vài giây im lặng, cậu vẫn gật đầu.
Gia Huy lập tức quay sang đám học sinh đang hóng chuyện.
“Nhìn gì nữa? Hết phim rồi. Về lớp hết đi.”
Một người trong đám đông vẫn chưa chịu đi, nhỏ giọng hỏi:
“Thế... hai người có quay lại không?”
“Trời ơi, OTP của tôi đừng có tan mà. Tôi khóc mất!”
“Nguyện nhịn ăn sáng cả tuần để couple gương vỡ lại lành!”
“...”
Gia Huy đứng nghe một lúc, khóe miệng giật giật.
Mấy con người này bị gì vậy? Ở đó mà gương vỡ lại lành. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, có khi cậu là người đầu tiên táng cho tên khốn kia một trận.
Fan não tàn đúng là hết thuốc chữa!!!