Tiểu thuyết

Dưới chân trời rách

Tinh An TN · 5.0 · 39 chương · 16k lượt xem · 114 theo dõi · 7k quà tặng

Tên truyện: Dưới Chân Trời Rách
Thể loại: Duyên Gái, Tiểu Thuyết, Xã hội Cũ, Tình Cảm.
Nhân vật chính: Huỳnh Nhài Thanh và Bùi Thị Huê
 
Giới thiệu:
 
"Ai sinh tao ra, ai bỏ tao đi,
Dưới chân trời rách biết vì ai đây?"
 
Ở Làng Đông Tụ có đứa đàn bà tên Nhài Thanh, không cha, không mẹ. Phận hèn mạt, đầu đội chiếc nón rơm rách bươm, áo tơi bết bùn, chân lê lết dọc đường làng.

 
Nhài Thanh không làm điếm, cũng chẳng làm tôi. Nó không quỳ, không cúi, chẳng chịu còng lưng làm kiếp bò, kiếp ngựa. Trong cái làng Đông Tụ, ai ai cũng sống cúi mặt, riêng nó lại ngẩng đầu để cười. Mà cười làm gì? Cười để chửi xéo lũ quan tham, cười để nhổ nước bọt vào mặt đám nhà giàu lòng dạ thú hoang.
 
Lũ nhà giàu ghét nó lắm! Chúng gọi nó là chó bám đuôi, khinh miệt là con Thanh Dở, chỉ vì tật ăn vạ, nhè đúng bọn có của mà lết tới khóc la. Nhưng dở chăng? Nó chẳng hề dở. Đầu nó khôn hơn khối kẻ, mắt nó tỏ hơn lắm người. Nó biết ai đáng xin, ai đáng bòn, ai đáng xéo. Nó biết xã hội này nát từ trong ruột, một phường kẻ mạnh đè cổ kẻ yếu, một đám đàn ông lắm bạc coi người như bùn đất, coi phụ nữ như thứ giẻ rách không hơn không kém.

 
Mà cũng lạ, phận nó là phận trời bỏ, vậy mà lại biết thương Thị Huê.

 
Thị Huê, gái khuê các một thuở, cành vàng lá ngọc ngày xưa, cha mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ấy thế mà đời đổi thay, mẹ chết, cha bỏ mặc, khóc thương đến mù lòa. Giờ, thân phận nó chẳng khác gì cái bóng vật vờ nơi hiên vắng. Mà đàn bà đẹp, dẫu có mù, cũng không thoát được ánh mắt dòm ngó của lũ đàn ông bụng chứa bùn đen. Tấm thân mong manh ấy, chẳng biết đã bị bao nhiêu kẻ dán mắt thèm thuồng.
 
Nhài Thanh nhìn mà thấy rợn, thấy giận.
 
Nó cay lắm! Nó đâu phải kẻ tốt bụng gì cho cam, nhưng nó không thể để Thị Huê bị chà đạp. Nó mắng chửi, bày trò quấy nhiễu để xua đuổi bọn mặt người dạ thú. Nó cũng chẳng ngại đứng giữa chợ mắng thẳng vào mặt ông Tộp, cha ruột của Huê. Thứ làm cha chẳng bằng kẻ qua đường!

 
Phận Nhài Thanh là con dở, phận Thị Huê là cành tàn. Hai đứa đàn bà nhỏ nhoi giữa đời tựa vào nhau mà sống. Lời đàm tiếu thiên hạ có nặng bao nhiêu, Nhài Thanh cũng mặc kệ. Nó chỉ muốn giữ lấy chút nghĩa tình giữa cõi nhân gian lạnh lẽo này.

 
"Dưới chân trời rách, trăng mờ,
Lệ nhòa mắt tỏ, ai chờ ai thương?
Đời như bọt nước đầu nguồn,
Mặc cho gió cuốn, vẫn tuồng có nhau."
 

Lưu ý:
- Mọi tình tiết, nhân vật được phát triển, xây dựng chậm rãi, từ tốn. Vui lòng kiên nhẫn.
- Mọi câu thơ, bài thơ xuất hiện trong truyện đều là của tác giả. Vui lòng không sao chép, lấy thơ, sử dụng với bất kì mục đích nào.
 
  

Lưu ý

Truyện chỉ mượn bối cảnh Việt Nam ngày xưa cũ. Mọi chi tiết đều nằm trong trí tưởng tượng và sự sáng tạo của người viết. Vui lòng không gán ghép, áp đặt  đến cá nhân hay bất kì tổ chức nào. Xin chân thành cảm ơn.

Bản quyền tác giả: Tinh An TN

Ngày ra mắt: 2/20/2025

Bản quyền khai thác trực tuyến: Công ty TNHH Hive Stories